Senegal mong muốn đẩy mạnh hợp tác đa lĩnh vực với Việt Nam, từ nghị viện, thương mại đến chuyển đổi số
![]() |
| Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN). |
Sau đây là nội dung cuộc phỏng vấn:
Thưa Ngài Phó Chủ tịch, chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Trần Thanh Mẫn được coi là một dấu mốc quan trọng trong quan hệ giữa hai nước. Ngài đánh giá như thế nào về ý nghĩa của chuyến thăm này đối với quan hệ hợp tác song phương, đặc biệt là giữa hai cơ quan lập pháp Việt Nam và Senegal?
Trước hết, thay mặt Chủ tịch Quốc hội Senegal và với tư cách là đại biểu nhân dân tại cơ quan lập pháp, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Thông tấn xã Việt Nam đã cho tôi cơ hội chia sẻ về mối quan hệ gắn bó và hiệu quả giữa hai quốc gia thân thiết của chúng ta.
Senegal và Việt Nam có mối quan hệ lịch sử và văn hóa sâu sắc – được xây dựng trên nền tảng của những cuộc đấu tranh chung, tinh thần sẻ chia, tình hữu nghị và sự đoàn kết. Hai quốc gia chúng ta cùng có chung di sản thuộc địa, cùng sử dụng tiếng Pháp và đều là thành viên của Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ (OIF), trong đó Senegal là một thành viên sáng lập. Đặc biệt, mối quan hệ giữa hai nước còn được gắn kết bởi những mối quan hệ huyết thống: một số người dân Senegal có gốc gác Việt Nam, phản ánh yếu tố con người và tình anh em trong quan hệ song phương. Cũng cần nhấn mạnh đến sự hiện diện ngày càng rõ nét của môn võ cổ truyền Việt Nam – Việt Võ Đạo – trong đời sống thể thao của Senegal.
Về mặt kinh tế, hai nước đã tăng cường hợp tác, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại. Chỉ riêng trong năm 2023, kim ngạch thương mại song phương giữa Senegal và Việt Nam đã tăng 52,4% so với năm 2022. Xu hướng tích cực này phản ánh rõ nét mức độ gắn bó ngày càng cao trong quan hệ kinh tế và khát vọng của cả hai nước nhằm chuyển hướng chiến lược trong quan hệ song phương – hướng đến thịnh vượng chung cho nhân dân hai nước.
Về mặt ngoại giao, chuyến thăm này có ý nghĩa đặc biệt trong việc tái định hình quan hệ song phương. Trên trường quốc tế, ngoài OIF, cả hai nước đều là thành viên của Phong trào Không liên kết (NAM) và Nhóm G77 – cho thấy sự tương đồng trong các lập trường ngoại giao. Trở lại với chuyến thăm quan trọng lần này của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam, Ngài Trần Thanh Mẫn – chuyến thăm mang dấu ấn của ngoại giao nghị viện. Quốc hội của hai nước chính là cầu nối giữa nhân dân hai dân tộc. Việc củng cố quan hệ giữa hai cơ quan lập pháp là nền tảng cho một cuộc đối thoại thường xuyên và có tính hệ thống giữa hai quốc gia. Chúng tôi đặc biệt hoan nghênh sáng kiến thành lập Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Senegal, góp phần thúc đẩy hợp tác song phương thông qua trao đổi đoàn, duy trì tiếp xúc cấp cao, chia sẻ kinh nghiệm lập pháp và phối hợp tại các diễn đàn đa phương.
Trong bối cảnh cả Senegal và Việt Nam đều đang có nhiều bước phát triển tích cực về chính trị - kinh tế, theo Ngài, đâu là những lĩnh vực hợp tác tiềm năng mà hai bên có thể thúc đẩy hơn nữa trong thời gian tới, như thương mại, nông nghiệp, giáo dục hay chuyển đổi số ?
Tầm quan trọng chiến lược của hợp tác giữa hai nước trước hết có thể thấy qua sự phát triển trong thương mại song phương. Trong 4 tháng đầu năm 2025, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Senegal đã đạt 43,43 triệu USD – gần bằng cả năm 2024 với 43,91 triệu USD. Ngoài ra, Senegal phụ thuộc vào Việt Nam để đáp ứng 10% nhu cầu tiêu thụ gạo – mặt hàng chiếm gần 60% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Senegal. Ngược lại, Senegal xuất khẩu chủ yếu là điều thô (chiếm 87% tổng kim ngạch xuất khẩu sang Việt Nam), bột cá, hải sản và các loại hạt. Những con số này là minh chứng tiêu biểu cho một mô hình hợp tác Nam - Nam điển hình, dựa trên nền tảng thịnh vượng chung.
Việc xác định các lĩnh vực ưu tiên hợp tác hiện nay của Senegal được gắn với chiến lược phát triển quốc gia “Tầm nhìn Senegal 2050”. Đất nước chúng tôi đang xây dựng một nền kinh tế cạnh tranh với 4 trụ cột tăng trưởng: công nghiệp khai khoáng (dầu khí, hóa dầu, phốt phát, vật liệu xây dựng, sắt và luyện kim), công nghiệp chế biến nông sản (lạc và dầu, sản phẩm chăn nuôi, thủy sản, muối, rau quả), công nghiệp chế tạo (hóa dược, da giày, dệt may, lắp ráp, tái chế) và các loại dịch vụ giá trị gia tăng (công nghệ số, du lịch, công nghiệp văn hóa - sáng tạo). Đây đều là những lĩnh vực mà chúng tôi mong muốn thúc đẩy hợp tác với Việt Nam.
Trong lĩnh vực số hóa, Senegal đang triển khai chiến lược “New deal technologique” với mục tiêu biến Senegal thành trung tâm kỹ thuật số của khu vực, dựa trên 4 trụ cột: chủ quyền số (hạ tầng, công nghệ, nhân lực, an toàn và khả năng chống chịu), số hóa dịch vụ công, phát triển kinh tế số và khẳng định vai trò lãnh đạo tại châu Phi – trở thành mảnh đất cho các doanh nghiệp công nghệ số quốc gia phát triển và thu hút đầu tư nước ngoài. Vì vậy, một cuộc gặp song phương giữa hai Bộ trưởng phụ trách công nghệ là điều chúng tôi đánh giá cao để thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực số.
Hợp tác trong nghiên cứu nông nghiệp với Việt Nam có ý nghĩa chiến lược đối với Senegal. Chúng tôi đang tích cực xây dựng một hệ sinh thái nghiên cứu và đổi mới sáng tạo năng động, đặc biệt trong nông nghiệp (chất lượng đất, phân bón, kỹ thuật canh tác...) nhằm tăng năng suất, cải thiện sản lượng và hướng tới tự chủ lương thực. Do đó, chúng tôi rất hoan nghênh dự án hợp tác khoa học giữa Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (VAAS) và Viện Nghiên cứu Nông nghiệp Senegal (ISRA).
Senegal đặc biệt coi trọng giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực. Cần nhấn mạnh rằng dân số Senegal rất trẻ, với 75% dưới 35 tuổi, 41% dưới 14 tuổi và độ tuổi trung vị là 19 tuổi. Vì vậy, đào tạo con người – nguồn tài sản quý giá nhất – là trụ cột trong tầm nhìn xây dựng một Senegal có chủ quyền, công bằng và thịnh vượng. Do đó, phát triển hợp tác trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo nghề với Việt Nam nằm trong các ưu tiên của chúng tôi.
Ngoài ra, tôi cũng muốn nhấn mạnh đến mô hình phát triển mới của chúng tôi: Senegal đang hướng tới mô hình phát triển các cực lãnh thổ bền vững và cạnh tranh. Do đó, chúng tôi hoan nghênh dự án kết nghĩa giữa thành phố Ziguinchor (cực phía Nam) và thành phố Cần Thơ của Việt Nam.
Xét trên tất cả các ưu tiên chiến lược này, Senegal đánh giá cao việc ký kết các biên bản ghi nhớ giữa các bộ, ngành hai nước trong các lĩnh vực nông nghiệp, thương mại và vận tải. Với tư cách là nghị sĩ, tôi đặc biệt hoan nghênh dự thảo thỏa thuận giữa hai Quốc hội, sẽ góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho đầu tư, đồng thời duy trì kênh đối thoại bền vững giữa hai dân tộc.
Senegal là một cửa ngõ quan trọng vào thị trường Tây Phi, trong khi Việt Nam giữ vai trò tích cực trong Cộng đồng ASEAN. Ngài có cho rằng hai nước có thể tăng cường vai trò kết nối khu vực cho nhau, qua đó góp phần thúc đẩy hợp tác Nam - Nam một cách thiết thực và hiệu quả hơn không?
Senegal nhận thức rõ tầm quan trọng của ASEAN – một cộng đồng kinh tế năng động, với thị trường hơn 650 triệu dân và tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ. Vai trò tích cực của Việt Nam – nền kinh tế năng động nhất trong ASEAN – khiến Việt Nam trở thành đối tác chiến lược của Senegal trong việc tiếp cận thị trường châu Á và thu hút đầu tư từ khối này vào nền kinh tế chúng tôi.
Về phần mình, Senegal là một trung tâm ngoại giao và kinh tế của Tây Phi. Nhờ vị trí địa lý chiến lược, Senegal là một trong số ít quốc gia có cửa ngõ mở ra cả 3 châu lục: châu Mỹ, châu Âu và một phần châu Á – lợi thế lớn trong hợp tác quốc tế.
Senegal – đất nước của lòng hiếu khách – duy trì quan hệ hữu nghị với hầu hết các quốc gia châu Phi và được biết đến nhờ sự ổn định chính trị, hòa bình và gắn kết xã hội. Những yếu tố này rất quan trọng trong việc tạo môi trường đầu tư thuận lợi – được củng cố nhờ các cải cách trong Bộ luật Hải quan, Bộ luật Thuế và Bộ luật Đầu tư.
Các thế mạnh này được hỗ trợ bởi một hiệp ước quốc gia mang tên “Jub, Jubal, Jubbanti”, đề cao tính minh bạch và chống tham nhũng.
Cuối cùng, với vai trò hàng đầu trong các tổ chức khu vực như Cộng đồng Kinh tế Tây Phi (ECOWAS), Senegal là cửa ngõ chiến lược cho Việt Nam và các nước ASEAN tiếp cận thị trường Tây Phi – nơi có dân số trẻ, nhiều tài nguyên, tiềm năng kinh tế lớn và là một trung tâm của hợp tác Nam - Nam trong tương lai.
Trân trọng cảm ơn Ngài!
https://baotintuc.vn/thoi-su/senegal-mong-muon-day-manh-hop-tac-da-linh-vuc-voi-viet-nam-tu-nghi-vien-thuong-mai-den-chuyen-doi-so-20250721095748772.htm
| TĐO-Ông Aliou Cisse không trách luật fair-play của FIFA, khi Senegal bị loại chỉ vì có hai thẻ vàng nhiều hơn Nhật Bản. |
| Tổng thống Senegal bày tỏ mong muốn tăng cường quan hệ hợp tác với Việt Nam trên các lĩnh vực như thương mại, đầu tư, nông nghiệp, công nghiệp… |
Tin bài liên quan
Quốc hội Việt Nam và Senegal thúc đẩy phát triển quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực
Senegal mong muốn doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào chế biến nông sản, dệt may
Senegal mở lại không phận, cơ hội để Việt Nam thúc đẩy giao thương
Các tin bài khác
Tạo điều kiện thuận lợi để báo chí quốc tế truyền tải toàn diện, khách quan về Đại hội XIV
Cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc tiếp tục đồng hành cùng phát triển kinh tế – xã hội tại Hải Phòng
Việt Nam tăng cường hợp tác chiến lược với Liên hợp quốc về công nghệ số và an ninh mạng
Việt Nam – Singapore thúc đẩy hợp tác về 5G, AI và an ninh số trong ASEAN
Đọc nhiều
Ghi nhận đóng góp của 2 giáo viên Trường THPT George trong thúc đẩy giao lưu nhân dân Việt - Mỹ
VietHope viện trợ 163 suất học bổng cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tại Huế
Hỗ trợ tiền mặt cho hơn 1000 hộ dân tại Đắk Lắk và Gia Lai
Đại hội XIV tạo xung lực mới cho Việt Nam phát triển và hội nhập
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Cần Thơ hỗ trợ cước VMS cho 202 tàu cá nhằm nâng cao hiệu quả quản lý
FIP Vũng Tàu: Mô hình hợp tác công - tư thúc đẩy nghề lưới kéo bền vững
Quảng Trị thành lập 2 tổ kiểm soát liên ngành chống khai thác IUU trên biển
Multimedia
"Dân là gốc": Thước đo cao nhất của mọi quyết sách
[Infographic] Đại hội Đảng XIV: 8 nội dung xuyên suốt triển khai các quyết sách chiến lược
[Infographic] Các mốc thời gian chính trong lịch trình bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031
[Infographic] Hà Nội điều chỉnh phân luồng giao thông phục vụ Đại hội Đảng XIV
[Infographic] Một số nội dung quan trọng tại Đại hội XIV của Đảng
[Infographic] Nghị quyết 80- NQ/TW: 8 nhiệm vụ, giải pháp phát triển văn hóa Việt Nam
[Infographic] 6 danh hiệu của Việt Nam được UNESCO ghi danh năm 2025
Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập






