Sau bão: nhiều hoạt động trở lại bình thường từ ngày 12/9
Sinh viên tại nhiều trường Đại học đi học trở lại
Do ảnh hưởng của mưa lũ, nhiều trường Đại học học buộc phải tạm ngừng hoạt động giảng dạy để đảm bảo an toàn cho sinh viên và giảng viên. Sau khi khắc phục hậu quả mưa lũ, các trường đã nhanh chóng thông báo cho sinh viên quay lại trường học, tiếp tục chương trình học tập bình thường.
Ngày 11/9, Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên đã phát đi thông báo cho sinh viên đi học trở lại bình thường từ ngày 12/9. Nhà trường lưu ý, sinh viên ở các vùng bị ảnh hưởng nặng nề do mưa lũ, không thể di chuyển đến trường vì lý do khách quan có thể đến trễ hơn sau khi giao thông đi lại an toàn. Những trường hợp này cần thông tin ngay cho giáo viên chủ nhiệm để được tư vấn, hỗ trợ.
![]() |
| Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên đón sinh viên đi học trở lại sau thời gian nghỉ vì mưa lũ. (Ảnh: TNUS) |
Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên cũng thông báo các hoạt động đào tạo sẽ quay trở lại bình thường từ 12/9. Sau khi có điện trở lại vào sáng 11/9, các đơn vị đang nhanh chóng khắc phục hậu quả của mưa lũ, ổn định trường lớp.
Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội cho biết, các hoạt động nhập học, đón tân sinh viên diễn ra bình thường vì không bị ngập hay chịu ảnh hưởng bởi mưa bão.
Trong khi đó, nhiều trường đại học ở Hà Nội như Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ, Trường Đại học FPT, Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội... vẫn tiếp tục chuyển hình thức học trực tiếp sang trực tuyến (online) trước những diễn biến phức tạp của mưa lũ. Học viện Ngân hàng cũng triển khai đào tạo trực tuyến đối với tất cả các lớp học phần tại trụ sở Học viện Ngân hàng và Phân viện Bắc Ninh đến hết ngày 13/9. Các lớp học phần tổ chức trong ngày 14/9 được nghỉ, lịch học bù cho sinh viên sẽ vào tuần dự trữ.
Ngành than hoạt động bình thường từ 12/9
Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) Nguyễn Huy Nam cho biết: Dự kiến trong ngày 12/9, Công ty Than Hà Lầm, đơn vị cuối cùng của ngành than sẽ có điện để phục vụ sản xuất, khai thác hầm lò. Như vậy, đến ngày 12/9, tất cả các đơn vị thuộc Tập đoàn TKV trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đều được cấp điện phục vụ sản xuất, khai thác và chế biến than.
![]() |
| Băng tải chuyển than nguyên khai vào nhà máy sàng tuyển than Vàng Danh. (Ảnh: TTXVN) |
Trước đó tối 11/9, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Cao Tường Huy đã kiểm tra thực tế các hoạt động sản xuất của TKV và đề ổn định sản xuất. Đồng thời đặc biệt lưu ý đến đảm bảo an toàn trong quá trình sản xuất, nhất là đối với các đơn vị hầm lò. Qua đó, góp phần cùng cả tỉnh nhanh chóng khắc phục hậu quả của cơn bão số 3. Đưa hoạt động sản xuất, kinh doanh cũng như cuộc sống của người dân trở lại bình thường.
Theo ông Nguyễn Huy Nam, đối mặt với nhiều khó khăn của cơn bão số 3, TKV vẫn nỗ lực đảm bảo nguồn than cung cấp cho các hộ sản xuất chính trong nước từ các nguồn dự trữ trước đó. Nhằm sớm khôi phục lại sản xuất, TKV đã chỉ đạo các phương án khắc phục sự cố sau mưa bão. TKV sẵn sàng phối hợp với điện lực Quảng Ninh và Tập đoàn Điện lực Việt Nam thành lập các tổ công tác và điều động nhân lực, vật lực, thiết bị trong quá trình xử lý các sự cố về điện.
Nhà máy cấp nước Bảo Yên hoạt động trở lại
Theo thông tin từ lãnh đạo Công ty Cổ phần Cấp nước tỉnh Lào Cai, công tác sửa chữa, khắc phục sự cố do mưa lũ gây ra đối với Nhà máy cấp nước Bảo Yên đang được đẩy nhanh, đến 18 giờ 11/9, nhà máy hoạt động trở lại và bắt đầu cấp nước sinh hoạt cho khách hàng. Tuy nhiên, lượng nước chỉ đáp ứng một phần nhu cầu của khách hàng và vài ngày tới, mới ổn định cấp nước như trước khi xảy ra mưa lũ.
![]() |
| Sửa chữa đường ống cấp nước sạch sinh hoạt. (Ảnh: Báo Lào Cai) |
Đối với thành phố Lào Cai, sau khi khắc phục sự cố do mưa lũ gây ra, việc cung cấp nước sạch sinh hoạt đã trở lại. Tuy nhiên, do nhu cầu sử dụng nước tăng đột biến, những hộ đầu tuyến, điểm có lợi đang sử dụng nước trên 300% nhu cầu sử dụng nước thông thường, trong khi sản lượng nước sạch cấp ra tại nhà máy chỉ đạt 60% - 70% công suất, dẫn đến khách hàng ở xa tuyến chính, cuối tuyến, vùng bất lợi không có nước sạch sinh hoạt để sử dụng.
Mặt khác, tuyến ống thép (tuyến cấp 1) D400 đi ngầm qua suối Ngòi Đum, Kim Tân đã bị bục gãy nên phải tập trung nhân lực, vật tư để khắc phục. Do vậy, thời gian cấp nước dự kiến dần ổn định trở lại cho khu vực thành phố Lào Cai từ ngày 15/9/2024.
Đối với huyện Si Ma Cai, hiện nước ngập nhà máy rút rất chậm nên công ty chưa thể tiếp cận để xử lý, khắc phục.
| Chính phủ Australia công bố sẽ cung cấp cho Việt Nam khoản viện trợ ban đầu trị giá 3 triệu đô la Úc, bao gồm nỗ lực hỗ trợ nhân đạo, vật tư cứu trợ khẩn cấp và các dịch vụ thiết yếu khác nhằm ứng phó với các thiệt hại do siêu bão Yagi gây ra. |
| Miền Bắc đang đối mặt với tình trạng mưa lũ phức tạp, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Các lực lượng chức năng đã nhanh chóng triển khai công tác cứu hộ và hỗ trợ người dân tại các khu vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng như Lào Cai, Yên Bái, Cao Bằng... Nỗ lực phòng chống lũ lụt đang được gấp rút triển khai để đảm bảo an toàn cho người dân và khắc phục hậu quả thiên tai. |
Tin bài liên quan
Động đất tại Venezuela: Ít nhất 32 người thiệt mạng, khoảng 700 người bị thương
Kiều bào và cộng đồng quốc tế đồng hành cùng Việt Nam khắc phục hậu quả bão lũ
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
Các tin bài khác
Quảng Trị lan tỏa thông điệp đối thoại và hòa bình từ vùng đất lịch sử
Hàn Quốc mong muốn thúc đẩy hợp tác với Cần Thơ
Huế - Cergy (Pháp): Tiếp tục củng cố, mở rộng quan hệ hợp tác hữu nghị
Bế mạc Chương trình Đối tác - Bạn bè Thái Bình Dương năm 2026 tại Quảng Trị
Đọc nhiều
Bộ Quốc phòng trao tặng 100 suất học bổng cho học sinh nghèo khu vực biên giới Việt Nam
Chiến dịch 500 ngày đêm tại Nghệ An: Đã thu nhận 17.831 mẫu sinh phẩm
Chuyển đổi số mở rộng cơ hội phát triển cho đồng bào dân tộc thiểu số
Quảng Trị lan tỏa thông điệp đối thoại và hòa bình từ vùng đất lịch sử
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Lữ đoàn 169 tham gia lấy mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN tại Đặc khu Vân Đồn
Sự hiện diện của Việt Nam tại ITLOS gửi thông điệp mạnh mẽ về thượng tôn pháp luật
Trường Sa: Mỗi gia đình là một “cột mốc sống” nơi đầu sóng
Multimedia
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương







