Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
13:27 | 23/03/2017 GMT+7

Sau 4 tàu hộ vệ tên lửa Gepard 3.9 cho VN, Nga gấp rút đàm phán hợp đồng xuất khẩu thứ 2

aa
Trang Sputnik (Nga) vừa loan tin, sau loạt 4 tàu hộ vệ tên lửa Gepard 3.9 cho Việt Nam, hiện hợp đồng xuất khẩu tiếp theo sắp được ký kết với một khách hàng hoàn toàn mới.

Tại Triển lãm quốc tế về Hàng hải và Hàng không LIMA 2017 đang diễn ra ở Langkawi, Malaysia, Phó Giám đốc Cơ quan Liên bang về hợp tác Khoa học kỹ thuật - Quân sự (FSMTC) đã chia sẻ với Sputnik rằng Nga và Sri Lanka đang đàm phán gấp rút về hợp đồng xuất khẩu các tàu hộ vệ tên lửa Gepard 3.9 cho Colombo.

Là một phiên bản xuất khẩu của lớp tàu khinh hạm tên lửa Gepard thuộc dự án 1166.1, Gepard 3.9 được thiết kế để tiêu diệt các tàu nổi, tàu ngầm cũng như các phương tiện tấn công đường không của địch cũng như tuần tiễu hay hộ tống độc lập hoặc trong các biên đội tàu nhằm bảo vệ các tuyến vận tải biển và vùng đặc quyền kinh tế.

Ngoài ra, chúng còn được dùng trong nhiệm vụ hỗ trợ hỏa lực cho các biên đội tàu đổ bộ và thực hiện rải mìn phong tỏa. Tàu có lượng choán nước 2.100 tấn, tốc độ tối đa 28 hải lý/h, tầm hoạt động ở tốc độ tiết kiệm lên tới 5.000 hải lý.

Ông Mikhail Petukhov, người dẫn đầu Đoàn đại biểu Nga tham dự Triển lãm Quốc tế về Hàng hải và Hàng không LIMA 2017 tại Malaysia cho biết "Hợp đồng đang được được các bên thảo luận tích cực".

sau 4 tau ho ve ten lua gepard 39 cho vn nga gap rut dam phan hop dong xuat khau thu 2

Tàu hộ vệ tên lửa Gepard 3.9 số hiệu 011 - Đinh Tiên Hoàng của Hải quân Việt Nam. Ảnh: QĐND.

Trước đó, vào năm 2011, Nga đã bàn giao cho Hải quân Việt Nam cặp tàu hộ vệ tên lửa Gepard 3.9 đầu tiên và hiện tại cặp tàu thứ 2 (chiếc thứ 3 và 4) đang được Nhà máy Đóng tàu Zenenodolsk ở nước Công hòa Tatarstan (Nga) hoàn thiện và thử nghiệm trên biển để nghiệm thu và kịp chuyển tới quân cảng Cam Ranh vào giữa năm nay.

Được Hải quân Việt Nam đánh giá rất cao không chỉ về tính năng kỹ - chiến thuật mà còn cả ở sự hoạt động ổn định, bền bỉ, việc lớp tàu hộ vệ tên lửa Gepard 3.9 có tính năng tàng hình nhẹ được hải quân nhiều quốc gia khác quan tâm là điều dễ hiểu.

Sri Lanka cũng không nằm ngoài xu hướng đó khi từ cách đây hơn 1 năm họ đã bày tỏ ý định đặt mua một số tàu Gepard 3.9 của Nga để trang bị cho Hải quân của mình.

Các công trình sư, công nhân của Nhà máy Đóng tàu Zenenodolsk chắc chắn sẽ rất vui mừng với tin tốt lành này.

Hơn ai hết, họ rất tự hào về những con tàu hiện đại do mình chế tạo đã và đang được nhiều quốc gia quan tâm và Việt Nam luôn là đối tác đặc biệt quan trọng, được ví như đại sứ thương hiệu đối với Gepard 3.9.

sau 4 tau ho ve ten lua gepard 39 cho vn nga gap rut dam phan hop dong xuat khau thu 2

1 trong 2 tàu hộ vệ tên lửa Gepard 3.9 tiếp theo của Việt Nam đang được Nhà máy Đóng tàu Zelenodolsk hoàn thiện.

Điều đó thể hiện qua việc Hải quân Việt Nam cử tàu 011 Đinh Tiên Hoàng tới Malaysia tham dự Triển lãm LIMA 2017 với nhiệm vụ chính là tham gia các hoạt động diễn tập cứu nạn, trình diễn tàu và duyệt binh tàu. Qua đó, gián tiếp cùng Zenenodolsk quảng bá lớp tàu hộ vệ tên lửa Gepard 3.9 hiện đại tới những khách hàng tiềm năng.

Cũng tại LIMA 2017, đại diện Đoàn Nga cho biết, Hải quân Việt Nam có thể sẽ sớm ký kết hợp đồng đóng cặp tàu hộ vệ tên lửa Gepard thứ 3 (chiếc thứ 5 và 6) với những vũ khí trang bị hiện đại hơn như tên lửa Kalibr mới nhất.

Bên cạnh đó, Viktor Kladov - GĐ Hợp tác quốc tế và chính sách khu vực Tập đoàn Nhà nước Rostec, đồng thời là trưởng đoàn của tập đoàn này và Rosoboronexport tại LIMA-2017 đã tuyên bố "Nga sẵn sàng tiếp tục hỗ trợ kỹ thuật cho Việt Nam trong việc đóng tàu tên lửa mới theo đề án 12418 (Molniya) trang bị hệ thống tên lửa Uran-E nếu nhận được yêu cầu".

Bình Nguyên

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Sân bóng đá 7 người: Kích thước tiêu chuẩn hiện nay

Sân bóng đá 7 người: Kích thước tiêu chuẩn hiện nay

Sân bóng đá 7 người là một biến thể của bóng đá truyền thống, được chơi trên sân với kích thước nhỏ hơn và số lượng cầu thủ ít hơn. Được xem là một môn thể thao phổ biến và hấp dẫn, bóng đá 7 người đã thu hút được sự quan tâm của nhiều người trẻ và người ham mê thể thao. Tuy nhiên, để có thể tổ chức một trận đấu bóng đá 7 người chất lượng, điều quan trọng là phải có một sân bóng đá 7 người đạt chuẩn về kích thước. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về kích thước tiêu chuẩn của sân bóng đá 7 người hiện nay.
Diện tích sân bóng đá 5 người thế nào là chuẩn?

Diện tích sân bóng đá 5 người thế nào là chuẩn?

Bóng đá là môn thể thao được yêu thích trên toàn thế giới và có rất nhiều hình thức chơi khác nhau, trong đó có sân bóng đá 5 người. Đây là một hình thức bóng đá nhỏ hơn và phù hợp với những người muốn tập luyện, thư giãn hoặc chơi giải đấu nhỏ. Nhưng để có thể chơi bóng đá 5 người hiệu quả và công bằng, kích thước sân cần phải được tuân thủ theo các quy định và chuẩn mực. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về kích thước sân bóng đá 5 người và các yếu tố quan trọng khác liên quan đến sân này.
Món ngon Ninh Thuận 2024: Những đặc sản không thể bỏ qua khi đi du lịch Ninh Thuận

Món ngon Ninh Thuận 2024: Những đặc sản không thể bỏ qua khi đi du lịch Ninh Thuận

Món ngon Ninh Thuận gồm những món nào? Đến Ninh Thuận ăn gì để du khách không bao giờ quên hương vị nơi đây? Cùng tìm hiểu ngay trong bào viết này.
TOP 3 con giáp may mắn hái vàng hái bạc đúng dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5

TOP 3 con giáp may mắn hái vàng hái bạc đúng dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5

Những con giáp may mắn nhất đúng dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 xướng tên ai? Những con giáp này gặp vận may gì mà phất lên nhanh như thế? Cùng tham khảo ngay trong bào viết dưới đây

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động