Sau 4 năm ròng rã, 5 gia đình nạn nhân cuối cùng trong vụ chìm phà Sewol đồng ý dừng công việc tìm kiếm
Theo trang Chosun đưa tin, sau 4 năm tìm kiếm đầy nỗ lực nhưng vẫn không có nhiều tiến triển, gia đình của 5 nạn nhân cuối cùng mất tích trong vụ chìm phà Sewol hồi năm 2013 đã đồng ý dừng công việc tìm kiếm.
5 nạn nhân cuối cùng bao gồm 2 học sinh trung học trường Danwon, 1 giáo viên và 2 cha con, Korea Herald cho biết.
Người đại diện của Bộ Đại dương và Thủy sản Hàn Quốc đã nói chuyện với những gia đình nạn nhân về khó khăn trong việc xẻ xác con phà khổng lồ, cũng như khả năng không tìm thấy được thi thể bên trong con tàu.
|
Dù đã tìm kiếm suốt 4 năm, công tác tìm kiếm phà Sewol vẫn gặp những trở ngại và còn 5 thi thể vẫn chưa được tìm thấy.
"Rất khó để có thể tìm kiếm bên trong con tàu một cách thủ công như vậy. Sẽ rất mất thời gian cũng như việc tìm kiếm không ra được kết quả như mong muốn", người đại diện của bộ Đại dương và Thủy sản Hàn Quốc cho biết.
Đại diện của gia đình các nạn nhân cũng đưa ra ý kiến.
"Có vẻ như việc tìm kiếm sẽ không có được kết quả khả quan. Công tác tìm kiếm dưới biển cũng cực kỳ khắc nghiệt khi mùa đông đã sắp tới. Nếu chúng tôi cứ khăng khăng như vậy, có thể sẽ tới năm sau công việc tìm kiếm mới diễn ra được".
Kwon Oh Bok, người đã mất một người chị em ruột và chị dâu cho biết cô cảm thấy thực sự ích kỷ nếu tiếp tục yêu cầu tìm kiếm thi thể người thân.
"Việc này đã tốn quá nhiều tiền thuế của người dân. Tôi nghĩ nếu cứ yêu cầu tìm kiếm sẽ là thật ích kỷ. Có lẽ, mọi việc nên dừng ở đây thôi".
5 gia đình của các nạn nhân tin rằng thi thể người thân vẫn ở đâu đó trên biển. Họ sẽ tổ chức một buổi lễ tưởng niệm tại cảng Mokpo vào ngày 18/11 tới.
|
Phà Sewol được đưa trở lại bờ.
|
|
Những dải băng tưởng niệm gần khu trục vớt phà Sewol.
|
Khung cảnh bờ cảng Mokpo.
|
"Công tác tìm kiếm dưới biển cũng cực kỳ khắc nghiệt khi mùa đông đã sắp tới. Nếu chúng tôi cứ khăng khăng như vậy, có thể sẽ tới năm sau công việc tìm kiếm mới diễn ra được", một người đại diện của Bộ Đại dương và Thủy sản Hàn Quốc cho biết.
Skye
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Lịch nghỉ dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và dịp 30/4 - 1/5/2026
Thời tiết hôm nay (21/02): Hà Nội nhiệt độ cao nhất 26 độ
Thời tiết ngày mùng 3 Tết (19/2): Bắc Bộ trời rét, Nam Bộ ngày nắng
Miễn phí vé tàu Cát Linh-Hà Đông và Nhổn-Ga Hà Nội trong 9 ngày nghỉ Tết
Đọc nhiều
Danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Phụ nữ Quân đội Việt Nam: Chủ thể kiến tạo hòa bình trong kỷ nguyên số
Người Việt tại Pháp rộn ràng với Chợ Xuân Bính Ngọ 2026
Xuân Quê hương 2026 tại Toyama: không gian giao lưu văn hóa thiết thực
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Rà soát toàn diện chống khai thác IUU
Tết Bính Ngọ 2026: Hơn 9.000 cây xanh được trồng mới tại Trường Sa
Ngư dân hứng khởi ra khơi đầu Xuân
Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất






