Trang chủ Văn hóa - Du lịch Khỏe đẹp
17:54 | 12/07/2019 GMT+7

Sản phụ tử vong bất thường tại BV Sản Nhi Bắc Ninh: Người nhà tố bệnh viện tự ý mổ lấy thai

aa
Theo lãnh đạo Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh, nguyên nhân tử vong của sản phụ H. sau khi tiêm thuốc giảm đau có thể là tắc mạch ối.
Vụ 4 bệnh nhi tử vong ở BV Sản nhi Bắc Ninh: Chuyển 9 bệnh nhi có tình trạng nặng đi bệnh viện khác Sốc: Bệnh viện Sản nhi Bắc Ninh có 4 trẻ sơ sinh tử vong chỉ trong buổi sáng Bé 2 tháng tuổi tử vong sau khi tiêm ở bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh, gia đình đề nghị mổ pháp y để làm rõ nguyên nhân

Ngày 12/7, trao đổi với PV báo Thời Đại, bà Kiểm (trú tại Lũng Sơn, thị trấn Lim, huyện Tiên Du, Bắc Ninh) đau xót cho biết, con gái bà là chị Nguyễn Thị H. tử vong bất thường tại Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh.

Theo bà Kiểm, con gái bà là giảng viên của một trường tại thị trấn Hồ (Thuận Thành, Bắc Ninh), dịp nghỉ hè chị H. về nhà mẹ đẻ để nghỉ ngơi, dưỡng thai. Trước đó chị H. từng sinh cháu đầu tại BVĐK huyện Thuận Thành, lần sinh đứa thứ 2 này chị H. muốn được đẻ ở bệnh viện tỉnh với hi vọng được hỗ trợ y học tốt hơn.

"Nó cứ tưởng được chăm sóc tốt, ai ngờ người ta (BV Sản Nhi Bắc Ninh - PV) tắc trách khiến con tôi mất mạng oan uống...", bà Kiểm nghẹn ngào.

san phu tu vong bat thuong tai bv san nhi bac ninh nguoi nha to benh vien tu y mo lay thai
Bệnh Viện Sản Nhi Bắc Ninh. Ảnh: Minh Tuệ

Bà Kiểm kể lại, chị H. thường xuyên đi siêu âm theo lịch hẹn của bác sĩ, kết quả cả mẹ lẫn thai nhi đều khỏe mạnh bình thường. Khi chị H. nhập viện chờ sinh ở BV Sản Nhi Bắc Ninh, các bác sĩ tại đây gợi ý gia đình tiêm thuốc giảm đau cho sản phụ, ban đầu gia đình từ chối vì lo ngại tác dụng phụ của thuốc ảnh hưởng đến sức khỏe lâu dài của chị H.

Tuy nhiên, khi thấy con gái kêu đau và ra dấu hiệu đồng ý tiêm thuốc giảm đau, người con rể đã đóng 1,5 triệu đồng mua thuốc giảm đau cho vợ theo tư vấn của nhân viên y tế, rồi cầm hoá đơn đưa cho khoa Sản để tiêm cho chị H.

Một lát sau thấy ồn ào, linh tính có chuyện chẳng lành, bà Kiểm chạy tới hỏi thì được biết con gái bà sau khi được bác sĩ mổ cấp cứu lấy thai thì rơi vào trạng thái hôn mê sâu, trong khi trước đó chị H. được chỉ định đẻ thường và gia đình bà không hề nhận được bất cứ thông báo hay kí vào cam kết thực hiện phẫu thuật sinh mổ cho chị H.

Ngay sau đó, sản phụ và bé gái sơ sinh (nặng 3kg) được chuyển ra Hà Nội cấp cứu. Tuy nhiên, chị H. đã tử vong trước khi tới Bệnh viện Bạch Mai, còn bé gái hiện vẫn đang cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Trung ương.

Liên quan đến vụ việc, chiều 12/7, bà Nguyễn Thị Bích Thanh - Phó Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh đã trao đổi với PV báo Thời Đại về thông tin sản phụ tử vong sau khi sinh tại bệnh viện.

Theo Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh, sản phụ Nguyễn Thị H. (SN 1986, trú tại Hữu Lũng, thị trấn Lim, huyện Tiên Du) nhập viện lúc 21h45 ngày 8/7 trong tình trạng đau bụng, ra huyết, cổ tủ cung mở 2 cm, thai nhi được 39 tuần.

Quá trình chuyển dạ, sản phụ và thai nhi hoàn toàn bình thường. Lúc 1h05 ngày 9/7, sản phụ H. được thực hiện kỹ thuật giảm đau trong đẻ. Sau thủ thuật giảm đau, sản phụ tỉnh, tiếp xúc tốt, mạch và huyết áp ổn định.

Bất ngờ khoảng 30 phút sau, chị H. đang trò chuyện với nữ hộ sinh thì đột ngột khó thở, tím tái, mạch không bắt được, huyết áp không đo được, mất ý thức, ngừng tuần hoàn...

san phu tu vong bat thuong tai bv san nhi bac ninh nguoi nha to benh vien tu y mo lay thai
Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh thông tin vụ việc sản phụ tử vong bất thường tại đây. Ảnh: Minh Tuệ

Trước thông tin phản ánh Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh tự ý mổ mà không thông báo cho gia đình, bà Nguyễn Thị Bích Thanh lý giải: "Diễn biến của sản phụ diễn ra rất nhanh, tính mạng của mẹ con sản phụ tính bằng giây vì vậy kíp trực đã phải dùng cả tâm trí và sức lực tập trung để mong muốn cứu cả mẹ lẫn con bằng mọi biện pháp, do vậy chưa kịp giải thích cho gia đình lúc đó."

Theo lãnh đạo Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh, vụ việc đã được báo cáo lên Sở Y tế Bắc Ninh, hiện tại cơ quan công an đã vào cuộc để xác minh, nguyên nhân ban đầu có thể do tắc mạch ối.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh đã đình chỉ công tác với kíp trực để phục vụ điều tra.

Khi PV yêu cầu xem giấy tờ về loại thuốc giảm đau cho sản phụ và bản cam kết của gia đình kí muốn tiêm giảm đau cho chị H., bà Thanh cho biết bệnh án của sản phụ đã được niêm phong để điều tra.

san phu tu vong bat thuong tai bv san nhi bac ninh nguoi nha to benh vien tu y mo lay thai Yên Bái: Gây tê tủy sống, sản phụ tử vong sau khi sinh con

Bộ Y tế đã có công văn khẩn yêu cầu Sở Y tế tỉnh Yên Bái kiểm tra, xác minh và báo cáo vụ việc sản ...

san phu tu vong bat thuong tai bv san nhi bac ninh nguoi nha to benh vien tu y mo lay thai Bộ trưởng Bộ Y tế công bố nguyên nhân ban đầu khiến 4 trẻ sơ sinh tử vong tại BV sản nhi Bắc Ninh

Chiều 21/11, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã đến làm việc tại Bệnh viện Sản nhi Bắc Ninh và tham gia ...

san phu tu vong bat thuong tai bv san nhi bac ninh nguoi nha to benh vien tu y mo lay thai Đình chỉ kíp trực vụ 4 cháu bé sinh non tử vong ở bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh

Kíp trực của bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh để xảy ra vụ việc 4 trẻ tử vong ngày 20/11 đã bị cơ quan chức ...

Minh Tuệ
Nguồn:

Tin bài liên quan

Lãnh đạo Bệnh viện Việt Pháp lên tiếng về vụ sản phụ 24 tuổi tử vong sau khi sinh

Lãnh đạo Bệnh viện Việt Pháp lên tiếng về vụ sản phụ 24 tuổi tử vong sau khi sinh

Bộ Y tế vừa gửi công văn tới Bệnh viện Việt Pháp Hà Nội về sự việc một sản phụ tử vong sau khi sinh bằng dịch vụ “thai sản và sinh trọn gói” tại cơ sở này.
Yêu cầu Đà Nẵng, Nghệ An xử nghiêm vụ sản phụ, thai nhi tử vong

Yêu cầu Đà Nẵng, Nghệ An xử nghiêm vụ sản phụ, thai nhi tử vong

Ngày 20/11, Bộ Y tế đã có công văn khẩn gửi Sở Y tế Thành phố Đà Nẵng và Sở Y tế tỉnh Nghệ An yêu cầu xác minh và báo cáo sự cố y khoa nghiêm trọng tại hai địa phương này.
Mẹ con sản phụ tử vong bất thường tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La

Mẹ con sản phụ tử vong bất thường tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La

Khi đang truyền dịch chờ sinh, sản phụ bất ngờ có biểu hiện tím tái. Khoảng 1 giờ sau, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La thông báo tới người nhà cả sản phụ và đứa trẻ trong bụng đều đã tử vong.

Các tin bài khác

Bổ sung năng lượng ngay tức thì để giữ vững hiệu suất công việc

Bổ sung năng lượng ngay tức thì để giữ vững hiệu suất công việc

Để đảm bảo số lượng lẫn chất lượng công việc, việc duy trì năng lượng và sự tập trung liên tục là điều quan trọng. Bên cạnh nghỉ ngơi hợp lý, người lao động có thể sử dụng các sản phẩm bổ sung năng lượng, duy trì tỉnh táo ngay tức thì để không làm gián đoạn chất lượng công việc.
Người trẻ giải nhiệt cuộc sống trước deadline hè

Người trẻ giải nhiệt cuộc sống trước deadline hè

Những ngày cuối tháng 3, nhiều người trẻ đang tranh thủ tận hưởng những chuyến đi chơi xa để F5 cơ thể, refresh bản thân, xua tan căng thẳng mệt mỏi, giải nhiệt cuộc sống trước khi bước vào những ngày hè bận rộn.
Tận hưởng hành trình làm mẹ trọn vẹn tại Cần Thơ

Tận hưởng hành trình làm mẹ trọn vẹn tại Cần Thơ

Sáng 31/3, tại TP Cần Thơ, Bệnh viện Quốc tế Phương Châu phối hợp cùng các đơn vị có liên quan tổ chức Chương trình “Ngày hội mẹ bầu Phương Châu 2024 - Tận hưởng hành trình làm mẹ trọn vẹn”.
Bác sĩ Việt Nam can thiệp tim phức tạp truyền hình trực tiếp tới Singapore

Bác sĩ Việt Nam can thiệp tim phức tạp truyền hình trực tiếp tới Singapore

Các bác sỹ của Viện Tim mạch Việt Nam vừa trình diễn thành công một trường hợp can thiệp động mạch vành phức tạp và được truyền hình trực tiếp sang Singapore - nơi đang diễn ra hội nghị khoa học lớn thế giới về tim mạch can thiệp.

Đọc nhiều

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động