Reporte Asia phân tích kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam
Trang Reporte Asia - nền tảng thông tin uy tín về châu Á tại Mỹ Latinh - gần đây đăng bài phân tích sâu về hành trình phát triển của Việt Nam qua 3 giai đoạn lịch sử: Thời kỳ độc lập dân tộc (1945-1986), Thời kỳ Đổi mới và phát triển (1986-2025) và đang bước vào Thời kỳ chấn hưng.
![]() |
| Một góc ở thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN) |
Bài viết "La era del ascenso del pueblo vietnamita" (Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam) nhấn mạnh: Cách mạng Tháng Tám 1945 đã mở ra thời đại mới khi lần đầu tiên người dân trở thành chủ nhân đất nước. Trong khi đó, Đại hội VI Đảng Cộng sản Việt Nam (1986) khởi xướng công cuộc Đổi mới, đưa Việt Nam từ quốc gia nghèo đói, bị cấm vận trở thành nền kinh tế top 35 thế giới với GDP tăng 96 lần sau 40 năm.
Reporte Asia đặc biệt ấn tượng trước những thành tựu ngoại giao và hội nhập: Việt Nam thiết lập quan hệ với 193 quốc gia, ký 17 FTA với hơn 60 nền kinh tế, thu hút 39,4 tỷ USD FDI năm 2023. Tỷ lệ nghèo giảm từ 58% (1993) xuống còn 2,93%, được Liên hợp quốc công nhận là hình mẫu xóa đói giảm nghèo.
Theo bài báo, nền tảng từ hai thời đại trước đã tạo đà cho Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới - "Thời kỳ chấn hưng" - giai đoạn bứt phá vươn lên, tiến bộ và phát triển của dân tộc, phấn đấu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập bình quân đầu người cao, và đến năm 2045, trở thành nước phát triển, thu nhập cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa, như Đại hội XIII của Đảng đã đề ra.
“Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam” thể hiện tầm nhìn, nhận thức, tư duy lý luận, quan điểm, định hướng mới, cơ cấu trúc chiến lược và quyết tâm chính trị của lãnh đạo Đảng và Nhà nước ta đối với tương lai. Giai đoạn này đòi hỏi phải có những bước tiến mới về lý luận, tư duy, chiến lược, phương pháp thực hiện và nhiệm vụ phải hoàn thành.
Khái niệm “Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam” có ý nghĩa quan trọng trong việc vạch ra tư duy mới, hướng đi mới, vừa thực hiện mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, vừa tạo tiền đề cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV”.
Việc xác định và sử dụng khái niệm đó trong thời điểm này có thể coi là thông điệp về thời kỳ phát triển mới của đất nước ta trong những thập niên tới, trong đó nhấn mạnh quyết tâm hiện thực hóa các mục tiêu phát triển của đất nước, tạo nên bước ngoặt lịch sử mở ra thời kỳ phát triển mới của dân tộc.
Reporte Asia nhấn mạnh thế và lực của Việt Nam sau gần 40 năm đổi mới, sự đoàn kết, chung sức, chung lòng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, thời cơ, thuận lợi mới, sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng là những điều kiện cần thiết để đưa đất nước bước vào “Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.”
Lý luận về khái niệm này không phải là phủ nhận hoàn toàn lý luận hiện có, mà là kế thừa, bổ sung, phát triển, hoàn thiện những thành tựu lý luận đã đạt được, nhằm “tiến lên và mở đường” cho thời kỳ phát triển mới.
Do đó, “Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam” là thời kỳ phát triển đất nước do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, lãnh đạo thành công và xây dựng một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, sánh vai với các cường quốc trên thế giới.
Bài viết đánh giá cao tầm nhìn tại Đại hội XIII Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng thời chỉ ra thách thức và phương hướng thực hiện các mục tiêu của Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
![]() |
| (Ảnh minh họa: Quốc Khánh/TTXVN) |
Tác giả bài viết nhận định cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang tạo ra một kỷ nguyên kinh tế mới: kinh tế số, toàn cầu hóa, phát triển bền vững, trí tuệ nhân tạo… Điều này đòi hỏi phải xây dựng và triển khai “Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam” trên cơ sở thực tiễn của thế giới và Việt Nam để xác định mục tiêu, phương hướng và phương pháp thực hiện.
Định hướng chiến lược đưa đất nước vào thời kỳ tăng trưởng toàn diện, như Tổng Bí thư Tô Lâm đã nêu, là đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, tăng cường tinh thần của Đảng trong việc xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân, tối ưu hóa tổ chức để hoạt động hiệu quả và hiệu suất cao, chuyển đổi số; chống lãng phí…
Tác giả của Reporte Asia nhấn mạnh đây là chặng nước rút để Việt Nam đạt được mục tiêu đến năm 2030 và 2045, đồng thời bày tỏ tin tưởng với tầm nhìn chiến lược đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, Việt Nam sẽ vươn lên phát triển mạnh mẽ và đạt được các mục tiêu đề ra trong tương lai.
Đề cập đến Đại hội Đảng lần thứ XIV sắp tới, tác giả nhận định Việt Nam cần đề ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp chiến lược quan trọng để giải phóng mọi lực lượng sản xuất, phát huy tối đa nội lực, tranh thủ ngoại lực, lấy nội lực, nguồn nhân lực làm nền tảng, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo làm đột phá, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình bằng những giải pháp, biện pháp “đúng đắn”, “chính xác” và mang tính cách mạng.
Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, cần tập trung vào tiến bộ về thể chế, phát triển, đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ, đồng thời cải thiện và tạo bước tiến rõ rệt trong xây dựng và phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội.
“Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam” là thời kỳ tập trung phát huy năng lực sáng tạo, phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, đưa khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực phát triển đất nước nhanh và bền vững, bảo đảm phát huy tối đa tinh thần “tự lực, tự cường, tự cường, tự tôn dân tộc”, mở ra triển vọng phát triển mới.
Kỷ nguyên mới, gắn liền với những mục tiêu mới - cụ thể hơn là Tầm nhìn Lãnh đạo năm 2045, phản ánh nguyện vọng của toàn thể quốc gia - sẽ là một thách thức to lớn, song nếu thực hiện thành công, sẽ nâng cao vị thế của đất nước.
“Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam” là yêu cầu, nhiệm vụ đưa đất nước lên tầm cao mới trên con đường độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Đó là “con đường ngắn nhất” đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới vào thời điểm lịch sử vô cùng quan trọng, bước ngoặt lịch sử trên con đường cách mạng, con đường phát triển của Việt Nam.
Theo Vietnamplus.vn
https://www.vietnamplus.vn/reporte-asia-phan-tich-ky-nguyen-vuon-minh-cua-dan-toc-viet-nam-post1036091.vnp
Tin bài liên quan
Ba trọng tâm của Hội thảo khoa học quốc gia “Kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam - Những vấn đề lý luận và thực tiễn”
Các tin bài khác
Anh hùng Lao động Nguyễn Thị Nga được bầu làm Chủ tịch Hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam
Tập đoàn BRG thuộc Top 4 Công ty tư nhân nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam
Hai vợ chồng, hai hướng đi mỗi sáng: VinFast VF 2 giải quyết bài toán “chia xe” của gia đình
Vingroup nộp 150.000 tỷ đồng - vượt mọi kỷ lục đóng góp ngân sách Việt Nam
Đọc nhiều
Ishikawa Bunyo: Ghi lại chiến tranh Việt Nam để nói về giá trị của sinh mạng và hòa bình
Thanh niên cần đi đầu trong học tập, sáng tạo và vun đắp tình hữu nghị Việt - Trung
Tạo sân chơi tiếng Việt cho người Việt tại Nhật Bản
Việt Nam: độc lập, phát triển và hội nhập trong mắt bạn bè Mỹ Latinh
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Bão số 4 gây mưa lớn, nhiều địa phương chủ động di dời dân và phòng ngừa rủi ro
Chung kết toàn quốc Cuộc thi ‘Em yêu biển, đảo quê hương’
Hải quân Việt Nam và Campuchia thống nhất tăng cường phối hợp tuần tra chung
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang





