Trang chủ Kinh tế Doanh nghiệp - Doanh nhân
09:02 | 13/10/2020 GMT+7

Quyết tâm, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 và giai đoạn 2016-2020

aa
Sáng ngày 9/10/2020 tại Thanh Hóa, Tổng công ty Điện lực miền Bắc tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 9 tháng 2020 và triển khai kế hoạch 3 tháng cuối năm 2020. Tham dự Hội nghị có ông Thiều Kim Quỳnh - Chủ tịch HĐTV; bà Đỗ Nguyệt Ánh - Tổng Giám đốc; các ông trong Hội đồng thành viên; Ban Tổng Giám đốc; Trưởng các ban chuyên môn; Giám đốc các Công ty Điện lực và Giám đốc các đơn vị thành viên Tổng công ty; Hội nghị được truyền hình trực tuyến đến các đơn vị thành viên và các Điện lực.
Điện mặt trời mái nhà phát triển mạnh tại miền Nam Điện mặt trời mái nhà phát triển mạnh tại miền Nam
Điện lực Miền Trung ứng phó khẩn cấp với bão số 5 Điện lực Miền Trung ứng phó khẩn cấp với bão số 5
Quyết tâm, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 và giai đoạn 2016-2020
Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Bắc Đỗ Nguyệt Ánh nhấn mạnh, Hội nghị sơ kết 9 tháng đầu năm 2020 là Hội nghị cùng nhìn nhận và đánh giá những chỉ tiêu đã hoàn thành và những chỉ tiêu chưa hoàn thành, đây cũng là giai đoạn chỉ còn 3 tháng nữa là kết thúc năm 2020. Với khối lượng công việc còn rất lớn, chính vì vậy cần có nhiều có nhiều giải pháp để chạy nước rút những kế hoạch mà Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao cho cả năm 2020 và cho cả giai đoạn 2016-2020.

Quyết tâm, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 và giai đoạn 2016-2020
Tổng Giám đốc Đỗ Nguyệt Ánh chủ trì Hội nghị

Đây cũng là Hội nghị để các đơn vị đã thực hiện tốt những chỉ tiêu, có cách làm sáng tạo để có thể áp dụng cũng như nhân rộng cách làm chia sẻ cho các đơn vị trong toàn Tổng công ty. Hiến kế cho Ban Lãnh đạo Tổng công ty có những giải pháp kịp thời cùng hỗ trợ nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ. Từ đó Ban lãnh đạo Tổng công ty đưa ra những chỉ đạo kịp thời để điều chỉnh chỉ tiêu và đưa ra những giải pháp cụ thể đảm bảo những nhiệm vụ trọng tâm mà Hội nghị ngày hôm nay đưa ra tập trung chạy nước rút để hoàn thành kế hoạch 2020 và kế hoạch 2016-2020.

Một số kết quả đã đạt được trong 9 tháng đầu năm 2020

Trong 9 tháng đầu năm 2020, về cơ bản lưới điện Tổng công ty đã đáp ứng nhu cầu điện năng phục vụ sản xuất kinh doanh và sinh hoạt trên địa bàn, đảm bảo cấp điện cho các dịp lễ, Tết, các sự kiện chính trị, phục vụ bơm nước đổ ải và cho các cơ sơ y tế, bệnh viện phục vụ cách ly đối với người nhiễm và tiếp xúc gần với người nhiễm Covid-19. Mặc dù Tổng công ty đã phải trải qua rất nhiều khó khăn do tình hình dịch bệnh Covid 19; thời tiết cực đoan, nắng nóng đến sớm và kéo dài. Tuy nhiên dưới sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng thành viên, Ban Tổng Giám đốc Tổng công ty cùng sự nỗ lực cao của toàn thể CBCNV, Tổng công ty đã thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh mà Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao, đảm bảo nhiệm vụ chính trị về an toàn năng lượng quốc gia đối với phát triển sản xuất cho đời sống của nhân dân trên địa bàn 27 tỉnh miền Bắc.

Quyết tâm, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 và giai đoạn 2016-2020
Phó Tổng Giám đốc Lê Văn Trang

Theo đó, sản lượng điện nhận 9 tháng 2020 đạt: 58,36 tỷ kWh tăng 6,62% so với cùng kỳ và đạt 72,87% kế hoạch năm EVN giao; Một số Công ty Điện lực sản lượng lớn có mức tăng trưởng 9 tháng năm 2020 tốt so với cùng kỳ như: Thanh Hóa (21,74%); Bắc Giang (15,76%); Hưng Yên (9,91%); Nghệ An (9,05%); Bắc Ninh (8,78%) …

Các chỉ số độ tin cậy cung cấp điện thực hiện 9 tháng đầu năm (SAIDI 309,6352 phút) chiếm 60,59% kế hoạch giao năm 2020.

Chỉ số tiếp cận điện năng 9 tháng năm 2020,÷ toàn NPC tiếp nhận giải quyết cấp điện cho 133 khách hàng trung áp, thời gian trung bình giải quyết các thủ tục của ngành điện là 4,55 ngày, giảm 2,45 ngày so với quy định của EVN, giảm 0,45 ngày so với Chỉ thị của EVNNPC. 14 chỉ tiêu chất lượng dịch vụ khách hàng của Tổng công ty đều đạt so với quy định của EVN.

Nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2020

Phấn đấu đạt tất cả các chỉ tiêu KD&DVKH, đặc biệt là chỉ tiêu cung cấp dịch vụ Điện lực qua Cổng dịch vụ công Quốc gia, chỉ tiêu thu tiền qua ngân hàng và các tổ chức trung gian thanh toán; Đảm bảo cung cấp điện ổn định và liên tục, đặc biệt trong Quý 4/2020 để tăng thương phẩm và giá bình quân.

Điện thương phẩm: 74,5 tỷ kWh; giá bán điện bình quân: 1.730,8 đ/kWh; tổn thất điện năng: 4,75%, giảm 0,1% so với kế hoạch EVN giao; điểm hài lòng khách hàng: ≥ 8,15 điểm; chỉ số tiếp cận điện năng: ≤ 5 ngày làm việc, giảm 2 ngày so với quy định; tỷ lệ cung cấp dịch vụ qua Cổng dịch vụ công Quốc gia: ≥ 20%.

Quyết tâm, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 và giai đoạn 2016-2020
Phó Tổng Giám đốc Lê Minh Tuấn

Phát biểu tại Hội nghị Phó Tổng Giám đốc Lê Văn Trang đề nghị: Đẩy mạnh công tác tiếp nhận và xử lý, giải quyết kịp thời các phản ánh của khách hàng trong cung cấp các dịch vụ điện. Xử lý triệt để phản ánh của khách hàng qua CRM, đặc biệt là các phản ánh liên quan đến vi phạm trong cấp điện mới, về thái độ, hành vi đối với khách hàng và vi phạm sử dụng điện. Chỉ đạo, đôn đốc các Công ty Điện lực củng cố lực lượng làm công tác kiểm tra giám sát mua bán điện từ cấp Công ty Điện lực đến các Điện lực về cả lượng và chất. Đẩy mạnh các hoạt động nhằm tăng cường chức năng và phát huy hiệu quả của lực lượng này, thực hiện đạt và vượt kế hoạch kiểm tra giám sát mua bán điện, góp phần hoàn thành kế hoạch trong công tác KD&DVKH năm 2020. Tổ chức các sự kiện truyền thông, các chương trình Tri ân khách hàng.

Đề cập đến công tác đầu tư xây dựng, Phó Tổng Giám đốc Lê Minh Tuấn cho rằng, hiện vẫn còn đâu đó hiện tượng xao nhãng có thể là vô tình hay cố ý mà chưa xử lý nhuần nhuyễn việc chia sẻ thông tin, tiếp nhận thông tin và giải quyết những vấn phát sinh liên quan đến công tác đầu tư xây dựng. Vẫn còn đó những sự cố lưới điện, dự án chậm tiến độ.

Việc đưa thêm TTĐKX và TBA không người trực đã đưa vào vận hành, tuy nhiên công tác chuẩn bị sản xuất cần bám sát để theo tình hình thực tiễn. Ông Tuấn đề nghị khối kỹ thuật và đầu tư, đặc biệt là các Công ty Điện lực cần dành thời gian quan tâm hơn đến công tác chuẩn bị sản xuất phù hợp với công tác đầu tư theo tiêu chí không người trực.

Từ 01/01/2021 Luật Quy hoạch sẽ được thực hiện nghiêm, chính vì vậy đề nghị 27 đơn vị mà đặc biệt là Giám đốc rà soát thật kỹ các điều chỉnh bổ sung Quy hoạch, đẩy nhanh tiến độ để phát triển phụ tải sau khi có dịch chuyển sau dịch bệnh Covid19. Cần khẩn trương và cử lãnh đạo bám sát Quy hoạch để đề nghị điều chỉnh Quy hoạch phù hợp, Phó Tổng Giám đốc cho biết.

Các đơn vị thành viên tiếp tục thực hiện tốt công tác truyền thông trước và trong và sau quá trình thực hiện dự án, để chính quyền địa phương và người dân biết được những ảnh hưởng tích cực của lưới điện và môi trường cộng đồng dân cư tại khu vực. Đồng thời cần chú trọng và quan tâm đến người lao động, các Ban quản lý dự án có cơ chế khen thưởng kịp thời động viên CBCNV tích cực làm việc.

Quyết tâm đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm 2020 và cả giai đoạn 2016-2020

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị ông Thiều Kim Quỳnh - Chủ tịch Hội đồng thành viên cho rằng đây là Hội nghị rất quan trọng, theo đó nội dung các báo cáo trình bày tại Hội nghị có sự chuẩn bị tốt; thể hiện quyết tâm với những kế hoạch đề ra đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2020 và giai đoạn 2016- 2020. Ông Quỳnh yêu cầu cần phải tập trung cao hơn nữa công tác đầu tư, giảm tổn thất về phần kỹ thuật, đặc biệt quan tâm đến hệ thống lưới điện trung hạ áp.

Quyết tâm, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 và giai đoạn 2016-2020
Chủ tịch Hội đồng thành viên ông Thiều Kim Quỳnh phát biểu chỉ đạo

Bên cạnh đó nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt là lực lượng lao động trực tiếp, bố trí lao động phù hợp để đảm bảo cho công tác quản lý vận hành hệ thống lưới điện. Sắp xếp và phân định một cách rõ ràng nguồn nhân lực trong quản lý vận hành và công tác kinh doanh. Triển khai đồng bộ các giải pháp về giảm tổn thất điện năng được giao, bao gồm các giải pháp về kỹ thuật, kinh doanh; Khẩn trương hoàn thành các Trung tâm điều khiển xa và Trạm biến áp không người trực. Ông Quỳnh tin tưởng rằng, với những quyết tâm của các đơn vị tại Hội nghị này Tổng công ty sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch đã được Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao phó.

Quyết tâm, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 và giai đoạn 2016-2020
Tổng Giám đốc Đỗ Nguyệt Ánh kết luận Hội nghị

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng thành viên Thiều Kim Quỳnh, Tổng Giám đốc Đỗ Nguyệt Ánh yêu cầu các đơn vị cần tập trung vào những nhiệm vụ chủ yếu sau:

Đảm bảo tuyệt đối an toàn lao động cho người lao động, nhân dân và thiết bị; thực hiện nghiêm quy trình trên lưới điện; thay đổi trong ý thức và có công cụ để kiểm soát người lao động thực hiện đúng quy trình.

Cung cấp đủ điện cho sản xuất và đảm bảo đủ điện cho các sự kiện của đất nước, của địa phương; tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ tiếp xúc và báo cáo với Đoàn đại biểu Quốc hội. Đảm bảo vận hành an toàn lưới điện ổn định không để xảy ra sự cố TBA 110kV giảm thiểu sự cố đường dây, sự cố trung hạ áp, kiểm soát chất lượng vật tư thiết bị.

Tổ chức triển khai ngay đồng bộ các giải pháp về giảm tổn thất điện năng được giao, bao gồm các giải pháp về kỹ thuật, kinh doanh; Thực hiện đảm bảo đúng tính chất các khoản chi phí mà Tổng công ty đã bổ sung cho các đơn vị, đảm bảo đúng quy định; chịu trách nhiệm trước Tổng công ty về tính chính xác và tính đúng đắn.

Đẩy mạnh tập trung hoàn thiện lắp đặt công tơ điện tử và hoàn thiện hệ thống đo xa trong quý 4/2020; đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình lưới điện 110kV và các công trình trung, hạ áp được Tổng công ty giao; Đảm bảo hoàn thành kế hoạch giải ngân năm 2020.

Tập trung hoàn thiện củng cố lưới điện, đẩy nhanh khắc phục các khiếm khuyết lưới điện đặc biệt là lưới điện 110kV; đẩy mạnh các công trình đầu tư xây dựng, kiểm soát tiến độ hàng tháng, đặc biệt là các công trình trọng điểm không được xê dịch thời gian tiến độ.

Nhấn mạnh nhiệm vụ trong 3 tháng cuối năm còn nhiều, Tổng Giám đốc yêu cầu toàn Tổng công ty quyết tâm nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã đề ra tại Hội nghị này. Kết thúc năm 2020 Tổng công ty Điện lực miền Bắc sẽ hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 cũng như kế hoạch giai đoạn 2016-2020; với mong muốn sẽ xuất hiện những điểm sáng trong công tác kinh doanh và kỹ thuật, đầu tư xây dựng để tạo đà cho những năm tiếp theo.

EVN
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Quy trình nhập khẩu hàng hóa vào thị trường New Zealand

Quy trình nhập khẩu hàng hóa vào thị trường New Zealand

Thương vụ Việt Nam tại New Zealand vừa chia sẻ về Quy trình chung nhập khẩu hàng hóa thương mại do Bộ Các ngành cơ bản New Zealand - MPI quản lý tập trung vào 6 bước chính mà doanh nghiệp Việt Nam có thể tìm hiểu nhằm thuận lợi trong quá trình xuất khẩu hàng hóa.
Đến năm 2045: Khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đóng góp 30% GDP cả nước

Đến năm 2045: Khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đóng góp 30% GDP cả nước

Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 8/6/2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đặt mục tiêu đến năm 2030, phấn đấu đưa Việt Nam thuộc nhóm dẫn đầu ASEAN về môi trường đầu tư kinh doanh, năng lực cạnh tranh, đổi mới sáng tạo, chất lượng dịch vụ công và năng lực tiếp nhận các dự án đầu tư nước ngoài chất lượng cao.
VinUni ra mắt V-Bench - thước đo năng lực của các mô hình AI dành cho người Việt

VinUni ra mắt V-Bench - thước đo năng lực của các mô hình AI dành cho người Việt

Hà Nội, ngày 06/07/2026 - Trung tâm Nghiên cứu AI - Trường Đại học VinUni chính thức giới thiệu V-Bench - bộ công cụ phi lợi nhuận được phát triển nhằm phục vụ cộng đồng và thúc đẩy sự phát triển AI có trách nhiệm tại Việt Nam. Dựa trên bộ dữ liệu chuyên sâu hơn 40.000 câu hỏi và tác vụ, được thẩm định bởi đội ngũ chuyên gia uy tín trong và ngoài nước, V-Bench có thể đánh giá toàn diện năng lực Tiếng Việt của các mô hình ngôn ngữ lớn, từ đó đưa ra hệ tham chiếu khách quan, độc lập, làm cơ sở cho việc ứng dụng AI trong thực tiễn.
VinFast được vinh danh tại Asian Excellence Awards 2026 về quan hệ nhà đầu tư

VinFast được vinh danh tại Asian Excellence Awards 2026 về quan hệ nhà đầu tư

Tại lễ trao giải Asian Excellence Awards 2026 diễn ra ngày 4/7 tại Hong Kong, VinFast đã được vinh danh ở ba hạng mục quan trọng, gồm giải Doanh nghiệp có Quan hệ Nhà đầu tư tốt nhất cùng hai giải thưởng dành cho cá nhân. Đây là dấu mốc khẳng định vị thế và năng lực của VinFast với tư cách hãng xe điện toàn cầu niêm yết trên sàn Nasdaq.

Đọc nhiều

Ba ưu tiên thúc đẩy quan hệ nhân dân Việt Nam - Philippines

Ba ưu tiên thúc đẩy quan hệ nhân dân Việt Nam - Philippines

Mở rộng kết nối từ các thành phố lớn tới cộng đồng địa phương và vùng sâu, vùng xa; phát huy các kênh đối ngoại nhân dân để kết nối hiệp hội doanh nghiệp, nhà khởi nghiệp và địa phương, hỗ trợ hợp tác trong nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế số; thiết lập các mạng lưới dành cho lãnh đạo trẻ, học giả trẻ và doanh nhân hai nước, thúc đẩy sáng kiến về giáo dục, năng lực số và phát triển bền vững. Đó là 3 ưu tiên nhằm thúc đẩy quan hệ nhân dân Việt Nam - Philippines được ông Phan Anh Sơn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đề xuất tại chương trình Gặp gỡ hữu nghị kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Philippines ngày 10/7 tại Hà Nội.
Nhịp cầu nhân dân trong 50 năm quan hệ Việt Nam - Philippines

Nhịp cầu nhân dân trong 50 năm quan hệ Việt Nam - Philippines

Nửa thế kỷ sau ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Philippines không ngừng mở rộng hợp tác, đồng thời bồi đắp sự gắn bó từ những kết nối giữa nhân dân hai nước. Trong hành trình đó, Hội hữu nghị Việt Nam - Philippines và Hội hữu nghị Philippines - Việt Nam đã phát huy vai trò cầu nối, góp phần củng cố hiểu biết, tin cậy và tình cảm hữu nghị, tạo nền tảng xã hội cho quan hệ Đối tác Chiến lược Tăng cường giữa hai nước.
Đại sứ Việt Nam tại Philippines: Đối ngoại nhân dân hướng tới hợp tác thực chất và lợi ích của người dân

Đại sứ Việt Nam tại Philippines: Đối ngoại nhân dân hướng tới hợp tác thực chất và lợi ích của người dân

Trao đổi với Tạp chí Thời đại, Đại sứ Việt Nam tại Philippines Lại Thái Bình cho rằng đối ngoại nhân dân cần được phát huy theo hướng thực chất, đa tầng, đa chủ thể và hướng tới lợi ích thiết thực của người dân, qua đó tiếp tục củng cố nền tảng xã hội cho quan hệ giữa hai nước trong giai đoạn phát triển mới.
Việt Nam - Armenia thúc đẩy kết nối hàng không, tiếp cận thị trường mới

Việt Nam - Armenia thúc đẩy kết nối hàng không, tiếp cận thị trường mới

Đó là nội dung được trao đổi tại buổi làm việc giữa Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Armenia tại Việt Nam Suren Baghdasaryan và Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM), Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hàng không Việt Nam Lê Hoàng Minh diễn ra ngày 10/7 tại Hà Nội.
Quân y Việt - Lào khám, cấp thuốc miễn phí cho người dân vùng biên giới

Quân y Việt - Lào khám, cấp thuốc miễn phí cho người dân vùng biên giới

Trong khuôn khổ Giao lưu Hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ III, ngày 8-9/7 tại Trạm Y tế Thanh Thủy (xã Kim Bảng, tỉnh Nghệ An) và Trạm Y tế Xop Tong (cụm bản NamOn, huyện Xaichomphon, tỉnh Bolikhamsai), lực lượng quân y Việt Nam, quân y Lào và ngành y tế địa phương tổ chức chương trình khám bệnh, chữa bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho người dân khu vực biên giới.
Hải quân Việt Nam và Trung Quốc luyện tập chung trên biển

Hải quân Việt Nam và Trung Quốc luyện tập chung trên biển

Ngày 9/7, Tàu 380 thuộc Lữ đoàn 167 Vùng 2 Hải quân do Trung tá Trần Văn Úy, Phó Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 167 chỉ huy, đã tham gia luyện tập chung trên biển với Biên đội tàu Hải quân Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc, gồm tàu huấn luyện 83 Thích Kế Quang và tàu đổ bộ 998 Côn Lôn Sơn.
Khởi công Trạm phối hợp công tác biên giới Việt Nam – Lào

Khởi công Trạm phối hợp công tác biên giới Việt Nam – Lào

Ngày 9/7, tại Đại đội Biên phòng 252, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bolykhamxay (Lào), Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Đại tướng Khamliang Outhakaysone, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào đã cùng thực hiện nghi thức khởi công Trạm phối hợp công tác biên giới.
infographic quan he asean nga va hoi nghi cap cao ky niem 35 nam quan he asean nga
mot so moc thoi gian quan trong sap xep to chuc lai thon to dan pho
nhat ban la doi tac kinh te quan trong hang dau cua viet nam
infographic 9 luat va 31 nghi quyet duoc thong qua tai ky hop thu nhat quoc hoi khoa xvi
infographic viet nam va trung quoc ky ket 32 van kien hop tac
chinh phu nhiem ky quoc hoi khoa xvi co 14 bo 3 co quan ngang bo
infographic cac moc thoi gian sau cuoc bau cu dai bieu quoc hoi khoa xvi va dai bieu hdnd cac cap
Xin chờ trong giây lát...
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
Phiên bản di động