Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
06:58 | 17/11/2022 GMT+7
50 năm quan hệ Việt Nam - Nhật Bản:

Quyết định logo kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Nhật Bản – Việt Nam

aa
Vừa qua, logo kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Nhật Bản – Việt Nam đã được quyết định.
Kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản xứng tầm, tạo dấu ấn Kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản xứng tầm, tạo dấu ấn
Khai mạc Triển lãm ảnh kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Belarus Khai mạc Triển lãm ảnh kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Belarus
Quyết định logo kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Nhật Bản – Việt Nam
Logo kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Nhật Bản – Việt Nam đã được quyết định.

Logo được Thủ tướng Kishida Fumio và Thủ tướng Phạm Minh Chính công bố tại cuộc hội đàm cấp cao Nhật Bản – Việt Nam diễn ra tại Campuchia vào ngày 13 tháng 11. Logo được tạo ra nhằm mục đích nâng cao sự quan tâm tới kỷ niệm 50 năm và tạo cảm giác gắn kết khi hoà mình vào các chương trình thông qua việc sử dụng logo trong các sự kiện kỷ niệm, chương trình giao lưu và các phương tiện quảng bá cho “Kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Nhật Bản – Việt Nam”.

Ngày 21/9/1973, Nhật Bản và Việt Nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao. Kể từ đó, quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước không ngừng phát triển trên nhiều lĩnh vực, bao gồm chính trị, kinh tế, văn hóa, thể thao, từ cấp lãnh đạo quốc gia tới cấp cơ sở.

Vào năm 2023, mối quan hệ được cho là có "tiềm năng vô hạn" của hai nước đang tiến tới thời kỳ đánh dấu bước phát triển vượt bậc.

Ban tổ chức kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Nhật Bản – Việt Nam của phía Nhật Bản (sau đây gọi là "Ban tổ chức") sẽ thực hiện nhiều chương trình phù hợp với chủ đề và các ý tưởng sau.

Chủ đề: "Việt – Nhật đồng hành, hướng tới tương lai, vươn tầm thế giới”

Ý tưởng:

1. Tổ chức các chương trình không chỉ với mục đích chúc mừng mà còn để nhìn lại chặng đường 50 năm đã qua, đồng thời kiến tạo nền tảng góp phần thúc đẩy quan hệ Nhật Bản – Việt Nam trong 50 năm tiếp theo có thể phát triển vượt bậc hơn nữa hướng tới tương lai, vươn tầm thế giới với tư cách là những đối tác có vị thế ngang bằng cùng mang lại lợi ích cho nhau.

2. Tổ chức các chương trình mà tất cả mọi người ở cả hai nước có thể cùng tham gia, đồng hành, chung tay sáng tạo, thêm trân trọng sự thấu hiểu giữa con người với con người vốn là nền tảng cho sự phát triển của quan hệ hai nước.

3. Quan hệ Nhật Bản – Việt Nam đang từng bước phát triển ở mọi lĩnh vực, mọi cấp độ và mọi thế hệ. Dựa trên sự phát triển đó, tổ chức các chương trình mang tính bao trùm mà tất cả mọi người có mối liên quan tới quan hệ Nhật Bản – Việt Nam có thể cùng nhau góp sức và tận hưởng niềm vui.

Dựa trên chủ đề và các ý tưởng này, ban tổ chức đã phát động cuộc thi sáng tác logo từ tháng 6 năm 2022 nhằm chọn ra logo để sử dụng trong các sự kiện kỷ niệm, chương trình giao lưu và các phương tiện quảng bá cho “Kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Nhật Bản – Việt Nam”. Cuộc thi đã trải qua quá trình đánh giá của Ban tổ chức và các chuyên gia, bình chọn công khai trực tuyến, cũng như xin ý kiến từ chính phủ Việt Nam. Ban tổ chức đã nhận được khoảng 270 tác phẩm gửi tới dự thi và 5.700 phiếu bình chọn. Xin cảm ơn sự tham gia đông đảo của quý vị.

Sau quá trình đánh giá tổng hợp, tác phẩm trên đây đã được quyết định lựa chọn là logo kỷ niệm 50 năm.

Để khuyến khích nhiều người hơn nữa tham gia vào các chương trình kỷ niệm 50 năm, Ban tổ chức hiện đang tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp phép sử dụng logo. Ngoài ra, logo có thể được sử dụng trong các chương trình đã được công nhận là chương trình kỷ niệm 50 năm. Rất mong nhận được hồ sơ của đông đảo quý vị, và mong rằng quý vị sẽ tích cực sử dụng logo.Trong thời gian tới, Ban tổ chức cũng sẽ cho ra mắt trang web đặc biệt, công bố hình ảnh chủ đạo và video quảng bá.

Tác giả thiết kế AAB Vietnam Co.,Ltd.

Ý nghĩa nội dung của thiết kếTrên nền màu đỏ của quốc kỳ Nhật Bản và Việt Nam là các hoạ tiết màu hồng của hoa anh đào Nhật Bản và hoa sen Việt Nam. Số 5 và số 0 đan xen vào nhau tượng trưng cho kỷ niệm 50 năm, thể hiện sự giao lưu và hình ảnh tay nắm tay cùng phát triển. Hoạ tiết đường chéo thể hiện hình ảnh cùng nhau hướng tới tương lai. Tổng thể logo được thiết kế vuông vắn để dễ dàng sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau.

Buổi hòa nhạc đỉnh cao kỷ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao Việt-Hàn Buổi hòa nhạc đỉnh cao kỷ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao Việt-Hàn
Điện mừng kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Pakistan Điện mừng kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Pakistan
Anh Vũ (T/H)
Nguồn:

Tin bài liên quan

Mời tham dự chương trình giới thiệu du lịch Việt Nam tại Kanagawa, Nhật Bản

Mời tham dự chương trình giới thiệu du lịch Việt Nam tại Kanagawa, Nhật Bản

Nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản (1973 - 2023), trong khuôn khổ Lễ hội du lịch - văn hóa Việt Nam tại Kanagawa năm 2023, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam phối hợp với chính quyền tỉnh Kanagawa tổ chức Chương trình giới thiệu du lịch Việt Nam tại Nhật Bản.
Giới thiệu về hài kịch truyền thống Kyogen, Nhật Bản

Giới thiệu về hài kịch truyền thống Kyogen, Nhật Bản

Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam sẽ tổ chức chương trình hài kịch truyền thống Kyogen từ ngày 10-12/5, tại di tích Văn Miếu Quốc Tử Giám, Hà Nội.
Bình chọn logo kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Nhật Bản - Việt Nam

Bình chọn logo kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Nhật Bản - Việt Nam

Cuộc thi thiết kế logo kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Nhật Bản – Việt Nam bắt đầu vòng đánh giá dựa trên bình chọn công khai.

Các tin bài khác

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp và làm việc với Trưởng phòng Chính trị, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh, bà Christina T. Lê.
Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn tìm hiểu, tham gia hoạt động đối ngoại trong hội nghị chuyên đề được Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) tổ chức ngày 24/4 tại Hà Nội.
Đại sứ Yamada Takio: Dù ở cương vị nào cũng sẽ nỗ lực, ủng hộ cho phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: Dù ở cương vị nào cũng sẽ nỗ lực, ủng hộ cho phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản

Đó là khẳng định của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio tại buổi chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác với Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt - Nhật, bà Trương Thị Mai.
Quảng Bình hỗ trợ tỉnh Salavan (Lào) đào tạo 10 cán bộ, sinh viên học tiếng Việt mỗi năm

Quảng Bình hỗ trợ tỉnh Salavan (Lào) đào tạo 10 cán bộ, sinh viên học tiếng Việt mỗi năm

Quảng Bình sẽ hỗ trợ tỉnh Salavan hàng năm đào tạo 10 cán bộ học tiếng Việt và sinh viên học chuyên ngành tại các cơ sở đào tạo của tỉnh. Tỉnh Salavan sẽ hỗ trợ tỉnh Quảng Bình đào tạo một cán bộ/ sinh viên học hệ cử nhân tại Trường Đại học quốc gia Lào.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động