Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm ông Chu Ngọc Anh, Lê Minh Hưng
Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, về tổng thể các báo cáo cho thấy có nhiều kết quả tích cực, thể hiện tinh thần nghiêm ... |
Chiều ngày 3/11, sau phiên họp kín, Quốc hội đã thống nhất bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội đối với ông Phạm Phú ... |
![]() |
| Ông Chu Ngọc Anh được miễn nhiệm chức Bộ trưởng KH&CN (Ảnh TTXVN) |
Chiều 11/11, Quốc hội chính thức miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ đối với ông Chu Ngọc Anh, miễn nhiệm chức Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với ông Lê Minh Hưng. Nghị quyết về nội dung này cũng được thông qua với 458/458 đại biểu tán thành, chiếm 95,02% tổng số đại biểu Quốc hội.
Phát biểu tại phiên họp toàn thể, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết: "Qua gần hết nhiệm kỳ khóa XIV, tôi đánh giá cao kết quả làm việc của Bộ trưởng Chu Ngọc Anh và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng trên 2 lĩnh vực rất quan trọng là công nghệ và tiền tệ. Nay do yêu cầu phân công nhiệm vụ mới, Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ theo quy định của Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức Chính phủ.
Quốc hội ghi nhận sự đóng góp cũng như cảm ơn đóng góp tích cực của 2 thành viên Chính phủ là cựu Bộ Trưởng Chu Ngọc Anh và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng trong hoạt động của Quốc hội và tin tưởng 2 đồng chí sẽ tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ mới được phân công".
Việc miễn nhiệm được tiến hành sau khi ông Chu Ngọc Anh và ông Lê Minh Hưng nhận nhiệm vụ mới.
Ông Chu Ngọc Anh sinh ngày 17/6/1965, quê quán tại xã Thái Hòa, huyện Ba Vì, TP Hà Nội. Ông là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XI và Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII.
Từ tháng 4/2016, ông Chu Ngọc Anh làm Ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.
Ngày 18/9, ông Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã được Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định thôi giữ chức Bí thư Ban cán sự đảng Bộ Khoa học và Công nghệ và tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2015 - 2020.
Ngày 25/9, sau khi bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND TP Hà Nội đối với ông Nguyễn Đức Chung, HĐND thành phố Hà Nội đã bầu ông Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí Thành ủy giữ chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021, với tỷ lệ 100% đại biểu có mặt tán thành.
![]() |
| Bộ Chính trị phân công ông Lê Minh Hưng giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng (Ảnh BTN) |
Đối với ông Lê Minh Hưng, hôm 20/10, ông chính thức nhận quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công giữ chức Chánh văn phòng Trung ương Đảng.
Ông Lê Minh Hưng được điều động về thay ông Nguyễn Văn Nên - người được phân công, điều động tham gia Ban chấp hành Đảng bộ TP.HCM và được bầu làm Bí thư Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2020-2025.
Ông Lê Minh Hưng sinh năm 1970, quê ở xã Sơn Tân, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Ông Hưng là một trong những người lãnh đạo trẻ nhất trong lịch sử ngành Ngân hàng Việt Nam khi được bổ nhiệm làm Thống đốc ở tuổi 46 và cũng là thành viên Chính phủ trẻ nhất nhiệm kỳ này.
Trong quá trình công tác, ông kinh qua nhiều vị trí khác nhau, nhưng phần lớn thời gian gắn bó với Ngân hàng Nhà nước.
Từ năm 2011 đến 2014, ông Hưng là Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước. Sau đó, ông có hơn một năm giữ cương vị Phó chánh Văn phòng Trung ương Đảng trước khi được bổ nhiệm giữ chức Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Cũng trong chiều 11/11, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trình bày Tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm 3 thành viên Chính phủ, gồm: Bộ trưởng KH&CN; Bộ trưởng Y tế và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước. Các nhân sự được giới thiệu lần lượt là ông Huỳnh Thành Đạt (Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM); ông Nguyễn Thanh Long (quyền Bộ trưởng Y tế) và bà Nguyễn Thị Hồng (Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước).
Kết quả phê chuẩn bổ nhiệm 3 thành viên Chính phủ này được Quốc hội công bố trong phiên làm việc sáng mai (12/11).
Sáng nay (11/11), Quốc hội vừa thông qua Nghị quyết kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 với 12 chỉ tiêu. ... |
“Nhân tài không chỉ trong cơ quan Đảng, Nhà nước mà có thể ở doanh nghiệp tư nhân, hợp tác xã. Nhưng khối Nhà nước ... |
Sáng 9/11, Quốc hội tiếp tục phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Tại đây, Bộ trưởng Bộ Thông tin & Truyền thông Nguyễn ... |
Tin bài liên quan
Lãnh đạo nhiều nước gửi điện, thư chúc mừng các nhà lãnh đạo chủ chốt của Việt Nam
Bóc trần những thủ đoạn xuyên tạc kết quả bầu cử ở Việt Nam
Cô giáo người Si La Lỳ Mì Lé và khát vọng đưa tiếng nói bản làng vào nghị trường Quốc hội
Các tin bài khác
Ông Lê Trung Kiên: Hải Phòng hướng đến là thành phố đáng sống của Đông Nam Á
Tôn vinh, tri ân 130 trưởng bản, người có uy tín tiêu biểu tại Lai Châu
Hội Báo toàn quốc 2026: Kiến tạo nền báo chí chuyên nghiệp, hiện đại và nhân văn
16 liệt sĩ hy sinh tại nước bạn Lào và Campuchia trở về với đất mẹ
Đọc nhiều
Khám bệnh, tặng quà cho 500 bà con gốc Việt và người dân khó khăn tại Siem Reap
Không gian Văn hoá - Du lịch Việt Nam thu hút khách tại triển lãm sách tại Quảng Châu
Ấn tượng Việt Nam sau gần 40 năm gắn bó của vị bác sĩ người Pháp
Thị trường Trung Quốc tạo động lực tăng trưởng cho doanh nghiệp nước ngoài
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Điện Biên mở cuộc chuyển đổi lớn trên những triền đất dốc
Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Gia Lai (Việt Nam) - Ratanakiri (Campuchia)
Học viên hải quân quốc tế trải nghiệm Tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam





