Trang chủ Chính trị - Xã hội
09:44 | 07/04/2021 GMT+7

Quốc hội bầu tân Tổng Thư ký và 3 Chủ nhiệm ủy ban mới

aa
Quốc hội đã bầu ông Bùi Văn Cường làm Tổng Thư ký Quốc hội. Các ông Nguyễn Đắc Vinh, Lê Quang Huy, Vũ Hải Hà cũng lần lượt được bầu làm Chủ nhiệm các ủy ban của Quốc hội.
Hôm nay, trình Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm Phó Thủ tướng và Bộ trưởng Hôm nay, trình Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm Phó Thủ tướng và Bộ trưởng
Năm nhân sự mới trúng cử Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội Năm nhân sự mới trúng cử Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Quốc hội bầu tân Tổng Thư ký và 3 chủ nhiệm ủy ban mới
Các đại biểu bỏ phiếu bầu sáng 7/4

Tiếp tục chương trình làm việc, sáng 7/4, Quốc hội bỏ phiếu bầu Tổng Thư ký Quốc hội và Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội bằng hình thức bỏ phiếu kín. Trước đó, các chức danh này đã được miễn nhiệm vào chiều 6/4.

Kết quả, Quốc hội đã bầu ông Bùi Văn Cường làm Tổng Thư ký Quốc hội với đa số phiếu tán thành. Ông Cường hiện là Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Ông Bùi Văn Cường sinh năm 1965, quê Hải Dương. Trình độ: Tiến sĩ Kỹ thuật Hàng hải, Thạc sĩ An toàn hàng hải, Kỹ sư điều hành tàu biển, Cử nhân Tiếng Anh. Ông Cường là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XI, chính thức khóa XII. XIII, đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV.

Ông từng giữ nhiều chức vụ ở Trung ương: Phó trưởng Ban Dân vận, Bí thư đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương, Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam. Từ tháng 7/2019 đến nay, ông là Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Quốc hội bầu tân Tổng Thư ký và 3 chủ nhiệm ủy ban mới
Ông Bùi Văn Cường được bầu làm Tổng Thư ký Quốc hội

Ông Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương, Phó chánh Văn phòng Trung ương Đảng được Quốc hội tín nhiệm bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội.

Ông Vinh sinh năm 1969, quê tại huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI (dự khuyết), XII, XIII; Đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV. Ông là Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hóa học.

Ông Vinh có nhiều năm công tác tại Đại học Quốc gia Hà Nội (8 năm) trước khi trở thành Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa IX vào năm 2008.

Ông Vinh công tác tại Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho đến tháng 4/2016, được Bộ Chính trị phân công tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An. Đến tháng 12/2019, ông trở thành Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Quốc hội cũng bầu ông Vũ Hải Hà (Ủy viên Trung ương, Phó chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại) làm Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại.

Ông Vũ Hải Hà sinh năm 1969, quê Nam Định. Trình độ: Thạc sĩ Quản lý chính sách công, Cử nhân Luật, Cử nhân Ngôn ngữ. Ông Hà là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV.

Ông Hà từng là chuyên viên Vụ Đối ngoại, Văn phòng Quốc hội, sau đó là Phó Vụ trưởng, Quyền Vụ trưởng và Vụ trưởng Vụ này. Từ 7/2011 - 11/2013, ông là Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội. Từ tháng 11/2013 đến nay làm Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội.

Người được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học - Công nghệ và Môi trườngông Lê Quang Huy (Ủy viên Trung ương, Phó chủ nhiệm Ủy ban).

Ông Lê Quang Huy sinh năm 1966, quê Hà Nội. Trình độ: Tiến sĩ Công nghệ thông tin, Kỹ sư xây dựng dân dụng. Ông Thanh là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, từng làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An trước khi là Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội từ tháng 11/2017 đến nay.

Trình Quốc hội bầu 5 ủy viên Ủy ban Thường vụ Trình Quốc hội bầu 5 ủy viên Ủy ban Thường vụ
Danh sách 5 nhân sự trình Quốc hội bầu làm ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội gồm: Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Bùi Văn Cường, Phó Chủ nhiệm UB Đối ngoại Vũ Hải Hà, Phó Chánh văn phòng Trung ương Nguyễn Đắc Vinh, Phó Chủ nhiệm UB Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Lê Quang Huy, Phó Trưởng ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh.
Quốc hội nhất trí miễn nhiệm Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh Quốc hội nhất trí miễn nhiệm Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh
Với tỷ lệ đa số đại biểu tán thành, Quốc hội đã miễn nhiệm Phó Chủ tịch nước với bà Đặng Thị Ngọc Thịnh.
Quốc hội tiếp tục kiện toàn nhân sự Phó Chủ tịch nước và Tổng kiểm toán Quốc hội tiếp tục kiện toàn nhân sự Phó Chủ tịch nước và Tổng kiểm toán
Theo chương trình làm việc, Quốc hội tiếp tục dành cả ngày làm việc hôm nay (6/4) để kiện toàn một số chức danh Nhà nước như Phó Chủ tịch, Tổng kiểm toán.
Trọng Sang
Nguồn:

Tin bài liên quan

Bộ trưởng Bộ Tài chính: Sẽ sửa đổi Luật Thuế thu nhập cá nhân vào năm 2025

Bộ trưởng Bộ Tài chính: Sẽ sửa đổi Luật Thuế thu nhập cá nhân vào năm 2025

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cho biết việc tính thuế thu nhập cá nhân và giảm trừ gia cảnh, Bộ Tài chính phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Muốn thay đổi phải sửa đổi Luật Thuế thu nhập cá nhân. Dự kiến 2025 sẽ sửa Luật Thuế thu nhập cá nhân.
Tạo diễn đàn chia sẻ giải pháp thu hút, giữ chân người lao động

Tạo diễn đàn chia sẻ giải pháp thu hút, giữ chân người lao động

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, thương hiệu doanh nghiệp từ những hoạt động cụ thể, quan tâm đến mong muốn, nguyện vọng của người lao động… Đây là một số giải pháp để thu hút, giữ chân nhân sự được đại diện nhiều doanh nghiệp chia sẻ tại Hội thảo Holistic Excellence - Xuất sắc bên trong, tỏa sáng bên ngoài và sự kiện vinh danh thương hiệu tuyển dụng được yêu thích nhất 2023 diễn ra ngày 26/2 tại Hà Nội.
Chính phủ trình Quốc hội phân bổ gần 58.000 tỷ đồng cho 32 dự án giao thông

Chính phủ trình Quốc hội phân bổ gần 58.000 tỷ đồng cho 32 dự án giao thông

Chính phủ vừa đề xuất Quốc hội phân bổ 63.725 tỷ đồng dự phòng chung tương ứng với nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2022, cho 5 ngành, lĩnh vực, trong đó có 57.735 tỷ đồng cho 32 dự án giao thông.

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Chiều 23/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga Sergey Stepashin, nguyên Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Theo Thủ tướng, sau gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển, có thể khẳng định chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay và cũng chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều thách thức như hiện nay.
Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động