Quốc gia X mua hàng loạt Yak-130 thay L-39: Tiến thẳng lên hiện đại - Hợp lý, hợp thời
Hoàn thành sứ mệnh vẻ vang
Bay thử lần đầu cách đây gần 50 năm (04/11/1968) và ra mắt chính thức trong biên chế Không quân Tiệp Khắc (nay là các nước Cộng hòa Séc và Cộng hòa Slovakia anh em), máy bay huấn luyện phản lực L-39 đã đóng góp vai trò quan trọng trong công tác đào tạo phi công của nhiều quốc gia.
Tới nay, trong số khoảng 2.900 chiếc L-39 đã được xuất xưởng, hầu hết đều đi đến cuối vòng đời hoạt động, nhưng với một số quốc gia, chúng vẫn đang đóng vai trò "xương sống" - là dòng máy bay huấn luyện phản lực cận âm, vẫn bền bỉ nâng cánh cho những lứa phi công quân sự mới.
Tuy nhiên, ngày chúng buộc phải giã biệt bầu trời không còn xa nữa bởi rất nhiều nguyên nhân.
Thứ nhất, là L-39 đã gần hết niên hạn sử dụng, cần phải bị loại biên. Theo thống kê, chiếc L-39 mới nhất rời khỏi xưởng của Công ty Aero Vodochody (Cộng hòa Séc) vào năm 1996, đến nay cũng có tuổi thọ xấp xỉ 20 năm, nhưng số lượng rất ít, còn phần lớn đều được sản xuất trước đó, tuổi thọ có những chiếc đã đạt ngưỡng 30-40 năm hoặc hơn.
Phụ tùng ngày càng khan hiếm, số giờ bay dự trữ ngày càng ít đi nên nhiều quốc gia đã buộc phải tính tới việc loại biên, tìm kiếm những dòng máy bay huấn luyện phản lực thế hệ mới để thay thế.
|
Máy bay huấn luyện phản lực L-39 của Không quân Nga.
Thứ hai, công nghệ hàng không thay đổi chóng mặt, L-39 đã xuất hiện nhiều yếu tố lạc hậu do không tương thích đối với việc đào tạo phi công chiến đấu, nhất là những người sẽ được chuyển loại lên những chiếc tiêm kích thế hệ 4, 4+, 4++ và tới đây là cả tiêm kích tàng hình thế hệ 5 có xuất xứ từ Nga, thậm chí cả của phương Tây.
Sự không tương thích/đồng bộ với những loại máy bay tiêm kích thế hệ mới sẽ khiến công tác đào tạo phi công phải kéo dài hơn, chi phí cao hơn trong khi hiệu quả không tương xứng. Thế nên, nhiều quốc gia coi đây là yếu tố then chốt dẫn tới quyết định loại biên L-39.
Với những quốc gia sử dụng các loại máy bay chiến đấu như Su-30MK2, Su-30SM, Su-35 và MiG-29 (các phiên bản nâng cấp) của Nga, thì ứng viên sáng giá nhất để thay thế L-39 chính là Yak-130 - dòng tiêm kích nhẹ kiêm máy bay huấn luyện phản lực thế hệ mới do Phòng thiết kế Yakovlev chế tạo và sản xuất bởi Tổ hợp hàng không quân sự Irkut.
|
Tiêm kích đa năng Su-30SM của Kazakhstan.
Quốc gia X chọn Yak-130 - Quyết định hợp lý, hợp thời
Như đã nói ở trên nhu cầu thay thế L-39 là tất yếu. Đối với một quốc gia X bất kỳ đã và đang đặt mua máy bay tiêm kích thế hệ mới của Nga thì lựa chọn tối ưu hiện nay là Yak-130. Đây là dòng máy bay hoàn hảo, được Không quân Nga đặt mua số lượng lớn, tới 200 chiếc, để sớm thay thế toàn bộ L-39 đã cũ.
Ngoài Nga, đã lộ diện vài quốc gia cũng thay L-39 bằng Yak-130 là Belarus, Kazhakstan, Algeria, Bangladesh, Syria, cùng khoảng hơn 10 quốc gia khác đang xếp hàng chờ mua. Nhiều chuyên gia quân sự hàng đầu thế giới có chung nhận định mua Yak-130 thay thế L-39 chắc chắn có nhiều cái lợi:
1. "Nhìn nhau mà mua". Nga trang bị hàng loạt Yak-130 là lời cam kết rõ ràng về tương lai của dòng máy bay này, chứng thực rằng đây là lựa chọn hoàn hảo. "Ông lớn" đã mua thì các "ông nhỏ" chả có cớ gì phải suy nghĩ. Tất nhiên, chúng ta loại trừ những sự can thiệp "thô bạo" bởi các yếu tố "phi quân sự".
Sản xuất số lượng lớn, trong dài hạn sẽ tạo ra ưu thế về giá thành, biến Yak-130 thành một đối thủ cạnh tranh đáng gờm của các dòng máy bay huấn luyện phản lực của phương Tây. Cái giá chừng 15 triệu USD cho mỗi chiếc Yak-130 quả là hấp dẫn với những quốc gia có ngân sách quốc phòng không lấy gì làm dư dả.
|
Máy bay huấn luyện phản lực Yak-130 của Không quân Belarus.
Liếc qua mức giá tham khảo của một số dòng máy bay huấn luyện phản lực như 25 triệu USD của TA-50 từ Hàn Quốc, hơn 20 triệu USD của Hawk-200 từ BAE System (Anh), hay tới xấp xỉ 35 triệu USD/chiếc của M-346 từ Italia. Lưu ý rằng, M-346 chính là người anh em song sinh của Yak-130 mà lại đắt hơn gấp đôi.
Còn so với K-8 Karakorum "năm cha ba mẹ" từ Trung Quốc chỉ có giá hơn 10 triệu USD/chiếc thì thà mua Yak-130 còn hơn.
Phụ tùng thay thế dồi dào và dịch vụ đảm bảo kỹ thuật (dịch vụ hậu mãi) tốt cũng là 1 điểm + rất lớn cho Yak-130, nhất là với các quốc gia sử dụng máy bay chiến đấu của Nga. Họ hoàn toàn có thể tận dụng được nhiều loại vũ khí, trang bị sẵn có phục vụ hoạt động của Yak-130.
2. "N trong 1 - Tiến thẳng lên hiện đại". Với tương lai rộng mở như đã nói ở trên, nếu quốc gia bất kỳ nào đó đặt mua Yak-130 chắc chắn là quyết định hợp lý, hợp thời vì không những khai thác được tính đồng bộ trong công tác huấn luyện phi công tiêm kích thế hệ mới, mà còn khai thác được tối đa tính năng của chúng.
Vì ngoài nhiệm vụ chính là huấn luyện phi công chiến đấu phản lực, Yak-130 còn có thể tham gia các hoạt động tác chiến hết sức hữu ích như tiêm kích phòng không, tiêm kích bom hạng nhẹ trong trường hợp cần thiết.
Đối với các quốc gia có tiềm lực quốc phòng hạn chế, nếu tận dụng được tính đa năng của chúng sẽ khiến sức mạnh của lực lượng không quân được nhân thêm vài lần.
Chẳng thế mà tại Triển lãm Hàng hải và Hàng không LIMA 2017 vừa diễn ra ở Malaysia, Đoàn Nga đã đưa tới và trưng bày Yak-130 ở một trong những vị trí trang trọng nhất, được giới thiệu nhiệt tình với các đoàn quan chức quốc phòng cấp cao của các quốc gia tới tham dự triển lãm.
Hy vọng, đúng ra là Nga hy vọng rằng trong tương lai không xa, những khách hàng được liệt kê vào danh sách "Quốc gia X" đối với Yak-130 ngày càng dài thêm, xứng đáng với những lợi thế "tự nhiên" vốn có của dòng máy bay huấn luyện phản lực "con cưng" của Không quân Nga trong ít nhất là nửa đầu thế kỷ 21.
Bình Nguyên
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Thời tiết hôm nay (28/5): Hà Nội ngày nắng nóng, chiều tối và đêm mưa rào
Thời tiết hôm nay (26/5): Hà Nội nắng nóng gay gắt, có nơi trên 40 độ C
Từ 1/7, phát tán tin giả trên mạng xã hội có thể bị phạt tới 50 triệu đồng
Thời tiết hôm nay (22/5): Cả nước nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt
Đọc nhiều
Peace Trees Việt Nam hỗ trợ Quảng Trị nâng cao chất lượng giáo dục
Mở rộng kết nối kinh tế, văn hóa và giao lưu nhân dân Việt Nam - Armenia
MTTQ Việt Nam và Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc thúc đẩy hợp tác, tăng cường giao lưu nhân dân
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Lan tỏa tình yêu biển, đảo của Tổ quốc tại tỉnh Đắk Lắk
Từ một lá thư nơi cực Tây Tổ quốc đến sự hồi sinh của điểm trường vùng biên
Tàu buồm hải quân hoàn thành chuyến đối ngoại quốc phòng tại Thái Lan và Campuchia
Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương
[Video] Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam




