Quảng Trị và Ubon Ratchathani: quyết tâm, thiện chí tăng cường quan hệ từ ký kết hợp tác

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Ngày 18/1, Lễ ký kết Bản ghi nhớ thiết lập Quan hệ Hữu nghị giữa tỉnh Quảng Trị (Việt Nam) và tỉnh Ubon Ratchathani (Thái Lan) đã diễn ra tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.
aa
Quảng Trị và Salavan (Lào) ký kết biên bản thường niên về công tác biên giới
NPA/RENEW xử lý an toàn một hầm chứa đạn chưa nổ ở Quảng Trị

Hai bên cam kết hợp tác để cùng nhau thúc đẩy sự thịnh vượng và phát triển chung trên cơ sở bình đẳng, đôi bên cùng có lợi trên nhiều lĩnh vực phù hợp với chính sách, pháp luật của mỗi nước; cam kết quốc tế. Khuyến khích tổ chức các chuyến thăm trao đổi giữa các cán bộ hai bên, các cuộc họp thường niên để theo dõi và đánh giá thành quả của các dự án cũng như đảm bảo kết quả cụ thể và cùng có lợi cho cả hai bên.

Hai bên sẽ tham vấn ý kiến của nhau về phương thức và chương trình hợp tác để thực hiện bản ghi nhớ này bằng cách tổ chức cuộc họp thường niên, hoặc các cuộc họp khác khi cần thiết để theo dõi và đánh giá thành quả của các dự án cũng như đảm bảo kết quả cụ thể và cùng có lợi cho cả hai bên.

Đại diện lãnh đạo hai tỉnh Quảng Trị và Ubon Ratchathani ký kết biên bản ghi nhớ thiết lập quan hệ hữu nghị. (Ảnh: quangtritv.vn)
Đại diện lãnh đạo hai tỉnh Quảng Trị và Ubon Ratchathani ký kết biên bản ghi nhớ thiết lập quan hệ hữu nghị. (Ảnh: quangtritv.vn)

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng đánh giá việc ký kết Bản ghi nhớ thiết lập quan hệ hữu nghị giữa 2 tỉnh là dấu ấn quan trọng, được phát triển tốt đẹp sau Hội nghị “Gặp gỡ Thái Lan” vào tháng 8/2023 vừa qua tại tỉnh Quảng Trị. Hoạt động ký kết cũng thể hiện quyết tâm và thiện chí tăng cường hợp tác, là cột mốc cho sự khởi đầu để thực hiện các kế hoạch hợp tác giữa hai tỉnh trên tất cả các lĩnh vực. Đồng thời góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai quốc gia; đưa quan hệ của 02 tỉnh sang một giai đoạn phát triển với tầm cao hơn, sâu sắc hơn, thiết thực hơn.

Theo ông Võ Văn Hưng, Quảng Trị và Ubon Ratchathani là 2 tỉnh có nhiều tiềm năng, lợi thế về vị trí địa lý, tài nguyên thiên nhiên, nguồn nhân lực. Thời gian tới, 2 tỉnh cần hỗ trợ nhau kêu gọi các doanh nghiệp du lịch cùng phối hợp xây dựng tour kết nối hai tỉnh; hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, chế biến, xuất, nhập khẩu các sản phẩm từ gỗ rừng trồng, chế biến thủy, hải sản.

Hai tỉnh cùng phối hợp với tỉnh Salavan (Lào) xây dựng Đề án Hợp tác triển khai Hành lang kinh tế Quảng Trị (Việt Nam)-Salavan (Lào)-Ubon Ratchathani (Thái Lan) để có các chính sách đầu tư ưu tiên, hỗ trợ phát triển. Đồng thời đẩy mạnh hợp tác giáo dục đào tạo và hợp tác lao động...

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cũng cam kết sẽ dành những cơ chế, chính sách ưu đãi tốt nhất đối với các nhà đầu tư đến từ tỉnh Ubon – Ratchathani.

Tại buổi lễ, tỉnh Trưởng tỉnh Ubon Ratchathani Supasit Kocharoenyos khẳng định, việc ký kết thiết lập quan hệ hợp tác giữa Quảng Trị và Ubon Ratchathani sẽ mở ra cơ hội tăng cường hợp tác, cùng nhau thúc đẩy sự thịnh vượng và phát triển chung trên cơ sở bình đẳng, đôi bên cùng có lợi. Qua đó, thắt chặt hơn quan hệ giữa Quảng Trị với các tỉnh vùng Đông Bắc Thái Lan, trong đó có tỉnh Ubon Ratchathani.

Ông Supasit Kocharoenyos cho biết hiện Ubon Ratchathani đang xây dựng cầu hữu nghị thứ 6 nối với tỉnh Salavan - nước CHDCND Lào, sau khi hoàn thành sẽ rút ngắn thời gian di chuyển 3 tỉnh Ubon Ratchathani - Salvan và Quảng Trị, đặc biệt là việc vận chuyển hàng hóa từ Thái Lan, Lào tới khu bến cảng Mỹ Thủy Quảng Trị trên tuyến Hành lang kinh tế Đông Tây, từ đó mở ra nhiều cơ hội hợp tác đầu tư trong tương lai.

Trải lòng của những người lính chiến trường Quảng Trị ở Liên bang Nga Trải lòng của những người lính chiến trường Quảng Trị ở Liên bang Nga
PCPNN giúp Quảng Trị đạt nhiều thành tựu trong công tác khắc phục hậu quả chiến tranh PCPNN giúp Quảng Trị đạt nhiều thành tựu trong công tác khắc phục hậu quả chiến tranh
Ngọc Mai (t/h)
Nguồn:

Tin bài khác

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing

Tổng Bí thư Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing, thúc đẩy hợp tác toàn diện vì lợi ích nhân dân hai nước và hòa bình khu vực.
Ngài Olivier Brochet: “Đại sứ của nhân dân” trong quan hệ Việt - Pháp

Ngài Olivier Brochet: “Đại sứ của nhân dân” trong quan hệ Việt - Pháp

Không chỉ thúc đẩy quan hệ trên kênh ngoại giao chính thức, trong ba năm nhiệm kỳ tại Việt Nam, Đại sứ Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet còn tích cực vun đắp những kết nối trực tiếp giữa người dân, địa phương, tổ chức hữu nghị và cộng đồng cựu du học sinh hai nước, góp phần làm sâu sắc nền tảng nhân dân của quan hệ Việt Nam - Pháp.
Gìn giữ ký ức lịch sử qua những khung hình

Gìn giữ ký ức lịch sử qua những khung hình

Ngày 4/9, Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà Nội tổ chức Hội nghị bàn tròn “Bảo tồn ký ức lịch sử: Đối thoại Nga - Việt”. Sự kiện mở ra không gian để những bức ảnh, câu chuyện từ gia đình và cộng đồng được chia sẻ, qua đó góp phần đưa lịch sử đến gần hơn với thế hệ trẻ hai nước.
Tư duy mới trong không gian mới

Tư duy mới trong không gian mới

Trong nhiệm kỳ tới, tình hình thế giới và trong nước sẽ mở ra nhiều không gian mới cho công tác đối ngoại nhân dân. Vì vậy, công tác trong lĩnh vực này cần được triển khai bằng những tư duy mới.
Xem thêm

Multimedia

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
[Infographic] Kiện toàn tổ chức - Mở rộng mạng lưới đối tác
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Kiện toàn tổ chức - Mở rộng mạng lưới đối tác

Trên cơ sở quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng và Nhà nước, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động triển khai công tác sắp xếp, ...
[Infographic] Định hướng của Đảng về công tác đối ngoại nhân dân

[Infographic] Định hướng của Đảng về công tác đối ngoại nhân dân

Giai đoạn 2019 - 2026 đánh dấu bước phát triển mới về quan điểm, đường lối của Đảng đối với công tác đối ngoại, trong đó có đối ngoại nhân dân
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Dương Quốc Huy: Thông tin đối ngoại là một phần quan trọng của chiến lược phát triển

Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Dương Quốc Huy: Thông tin đối ngoại là một phần quan trọng của chiến lược phát triển

Việc quảng bá, giới thiệu hình ảnh một địa phương ra thế giới chưa khi nào là công việc dễ dàng cả, điều này là một sự thật hiển nhiên vì những ảnh hưởng sau ...
Mikhail Osin: “Tôi không thể tưởng tượng được cuộc sống thế nào khi không có tiếng Việt”

Mikhail Osin: “Tôi không thể tưởng tượng được cuộc sống thế nào khi không có tiếng Việt”

Một buổi chiều mùa thu tại Moskva, trong căn phòng nhỏ của Viện nghiên cứu Á - Phi, Đại học Quốc gia Moskva (MGU), cậu sinh viên năm ba Mikhail Osin mải mê đọc cuốn ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, “Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới” hướng tới mở rộng không gian đối thoại, kết nối nguồn lực và thúc đẩy các sáng kiến ...
[Video] Khách nước ngoài lội bùn kéo cày ở Sa Pa gây sốt

[Video] Khách nước ngoài lội bùn kéo cày ở Sa Pa gây sốt

Đoạn clip ghi lại cảnh nhiều du khách phương Tây lội bùn, cuốc đất, theo trâu đi bừa, thậm chí kéo bừa thay trâu trên ruộng bậc thang ở bản Tả Van, Lào Cai đang ...
[Video] Bánh mì chảo Việt gây sốt giữa lòng New York

[Video] Bánh mì chảo Việt gây sốt giữa lòng New York

Dụi mắt mấy lần mới tin quầy bánh mì này nằm ở giữa thành phố New York (Mỹ). Ghế nhựa thấp, mâm inox làm bàn, chiếc chảo gang đỏ lửa xèo xèo - những vật ...