Trang chủ Bờ cõi biển đảo Cuộc sống vùng biên
20:50 | 07/01/2021 GMT+7

Quảng Ninh: Bắt giữ 9 tấn hàng hóa, thực phẩm không rõ nguồn gốc qua biên giới

aa
Ngày 6-1, tại khu vực cửa sông Bắc Luân, thuộc khu 9, Hải Hòa, TP Móng Cái, lực lượng chức năng đã bắt giữ 9 tấn hàng hóa, thực phẩm không rõ nguồn gốc nhập lậu qua biên giới.
Bắt giữ tài xế chống đối Công an khi vận chuyển hàng lậu ở Huế Bắt giữ tài xế chống đối Công an khi vận chuyển hàng lậu ở Huế
Phải tuyên chiến với hàng giả, hàng lậu
Hà Nội: Bắt hơn 40 tấn hàng lậu trong 2 ngày cuối tuần Hà Nội: Bắt hơn 40 tấn hàng lậu trong 2 ngày cuối tuần

Cụ thể, Đội Đặc nhiệm Phòng chống ma túy và tội phạm - Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp với Đồn Biên phòng Hải Hòa bắt giữ 3 vụ cùng 2 đối tượng chở gần 9 tấn hàng hóa, thực phẩm không rõ nguồn gốc trái phép qua biên giới.

Trong đó, vào hồi 4 giờ 30 phút ngày 05/01, lực lượng chức năng đã phát hiện 2 mảng xốp đang được điều khiển di chuyển từ Trung Quốc về khu vực Mốc 1376+300m hướng cửa sông Bắc Luân vào trong nội địa Việt Nam, có biểu hiện nghi vấn chở hàng hóa nhập lậu.

Qua đấu tranh khai thác, hai đối tượng khai nhận tên là Ngô Văn Vĩ, sinh năm 1981, trú tại xã Hòa Bình, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng và Hoàng Quốc Cường, sinh năm 1991, trú tại phường Cao Thắng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Số hàng trên họ được một người đàn ông tên Hưng (ở thành phố Móng Cái, Quảng Ninh) thuê vận chuyển từ Trung Quốc vào Việt Nam.

Quảng Ninh: Bắt giữ 9 tấn hàng hóa, thực phẩm không rõ nguồn gốc qua biên giới
Lực lượng chức năng lập biên bản, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Cũng vào thời điểm trên, Tổ tuần tra kiểm soát phát hiện 7 mảng xốp neo đậu tại khu vực sông biên giới Mốc 1376 + 300m bãi Tục Lãm về hướng cửa sông Bắc Luân. Khi nhận thấy lực lượng chức năng, toàn bộ số người trên các mảng xốp đã nhảy xuống sông, lợi dụng đêm tối bơi về phía Trung Quốc, bỏ lại phương tiện cùng toàn bộ hàng hóa. Qua kiểm tra, trên 7 phương tiện có tổng số 96 bảo tải dứa màu xanh, bên trong có chứa quần áo, giày dép, phụ kiện điện tử; 74 bao nầm lợn với tổng trọng lượng 3.700 kg; 18 bao xúc xích có tổng trọng lượng là 1.800 kg, cùng nhiều bao tải dứa màu xanh chứa các loại quần áo, giầy dép, phụ kiện điện tử.

Tất cả số hàng hóa trên không có hóa đơn giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hợp pháp. Hiện, Đồn biên phòng Hải Hòa đang hoàn tất hồ sơ báo cáo Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Trong thời gian tới, do kiểm soát chặt tuyến biên giới, các đối tượng thay đổi địa bàn hoạt động, đưa hàng hoá vào cửa khẩu, sau đó lợi dụng sơ hở để thực hiện hành vi buôn lậu, gian lận thương mại. Đặc biệt từ ngày 11/01/2021, theo Nghị định 137/2020/NĐ-CP, Chính phủ cho phép các tổ chức, cá nhân được sử dụng pháo hoa trong các dịp lễ, Tết...nên tiềm ẩn nguy cơ các đối tượng buôn lậu, vận chuyển trái phép pháo các loại vào Việt Nam khi nhu cầu tiêu thụ ngày càng tăng cao vào dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Để tăng cường công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán, ông Bùi Văn Khắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu UBND thành phố Móng Cái và các ngành thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh thực hiện nghiêm các nhiệm vụ được giao cũng như phòng, chống dịch Covid-19.

Hơn 38.000 chai sữa chua nhập lậu bị bắt giữ Hơn 38.000 chai sữa chua nhập lậu bị bắt giữ
Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 17 thuộc Cục QLTT Hà Nội vừa phát hiện và bắt giữ hơn 38.000 chai sữa chua uống do Trung Quốc sản xuất không có hóa đơn chứng từ tại địa bàn xã La Phù, huyện Hoài Đức.
An Giang: Liên tiếp phát hiện hàng hóa nhập lậu, không rõ nguồn gốc An Giang: Liên tiếp phát hiện hàng hóa nhập lậu, không rõ nguồn gốc
Ngày 28/7, tin từ Cục Quản lý thị trường An Giang cho biết, đơn vị vừa tạm giữ nhiều hàng hóa nhập lậu, không rõ nguồn gốc, ở trong tình trạng “vô chủ” bị bỏ ven đường.
Độc đáo nghề bẫy mực thủ công thu nhập hàng trăm triệu mỗi tháng Độc đáo nghề bẫy mực thủ công thu nhập hàng trăm triệu mỗi tháng
Cô Tô có một nghề độc đáo ít ai biết đó là bẫy mực thủ công. Hiện nay có khoảng 300 hộ trên địa bàn huyện chuyên làm nghề này. Ngư dân làm nghề từ tháng 4 đến tháng 9 âm lịch với nguồn thu không nhỏ.
Quỳnh Anh (TH)
Nguồn: vnexpress.net

Tin bài liên quan

Quảng Ninh: Nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội tới năm 2025 đã về đích sớm

Quảng Ninh: Nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội tới năm 2025 đã về đích sớm

Sau 3 năm triển khai (từ năm 2021-2023), trong số 25 chỉ tiêu thực hiện đến năm 2025 của Nghị quyết số 06-NQ/TU, tỉnh Quảng Ninh đã hoàn thành và vượt mục tiêu đề ra ở 20 chỉ tiêu. Với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững, tỉnh đã hoàn thành 16/18 chỉ tiêu đề ra.
Nắm bắt cơ hội hợp tác thúc đẩy phát triển ở khu vực biên giới

Nắm bắt cơ hội hợp tác thúc đẩy phát triển ở khu vực biên giới

Ngày 8/4/2024, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao đã chủ trì tổ chức “Hội nghị quán triệt, hướng dẫn triển khai thực hiện quy hoạch cửa khẩu các tuyến biên giới đất liền”.
Tuần tra song phương tuyến biên giới Việt Nam – Trung Quốc

Tuần tra song phương tuyến biên giới Việt Nam – Trung Quốc

Ngày 30/3, tại cặp lối mở A Pa Chải, Việt Nam và Long Phú, Trung Quốc, đoàn đại biểu của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên do Trung tá Phạm Văn Hiệp, Phó Tham mưu trưởng làm Trưởng đoàn và đoàn đại biểu Bộ đội Biên phòng khu vực Mông Tự do Trung tá Tào Kế Nguyên, Phó Tham mưu trưởng làm Trưởng đoàn đã tiến hành khởi động nghi thức tuần tra liên hợp năm 2024.

Các tin bài khác

An Giang hợp tác nhiều lĩnh vực với các địa phương Campuchia

An Giang hợp tác nhiều lĩnh vực với các địa phương Campuchia

Đoàn công tác tỉnh An Giang vừa thăm, chúc tết lãnh đạo, cán bộ và nhân dân các tỉnh Takeo, Kampong Chhnang và Kandal (Vương quốc Campuchia) nhân dịp Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay của nước bạn.
Bà con vùng biên giới Việt Nam - Trung Quốc được khám bệnh, cấp thuốc miễn phí

Bà con vùng biên giới Việt Nam - Trung Quốc được khám bệnh, cấp thuốc miễn phí

Trong khuôn khổ Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 8, ngày 8/4, tại huyện Bát Xát (tỉnh Lào Cai), Bộ Quốc phòng tổ chức Chương trình khám bệnh, cấp thuốc cho nhân dân khu vực biên giới Việt Nam - Trung Quốc.
Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Mới đây, Đồn Biên phòng Tam Quang (BĐBP Nghệ An), UBND xã Tam Quang (huyện Tương Dương) phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức Lễ khởi công khoan giếng, sửa chữa, xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho các trường học, các em học sinh THCS của hai bản Tân Hương, Tùng Hương với số tiền gần 250 triệu đồng.
Những sứ giả của tình hữu nghị vĩ đại Việt Nam - Lào

Những sứ giả của tình hữu nghị vĩ đại Việt Nam - Lào

Đối với nhân dân sống hai bên biên giới xã Hướng Việt (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, Việt Nam) và cụm bản La Cồ (huyện Sê Pôn, tỉnh Sa Vẳn Na Khệt, Lào), thì cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hướng Lập, BĐBP Quảng Trị là sứ giả của tình hữu nghị Việt Nam - Lào. Những nỗ lực không mệt mỏi của những người lính quân hàm xanh trong công cuộc xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác, cùng phát triển chính là cách tô thắm tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.

Đọc nhiều

Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Ngày 21/4, tại Campuchia đã diễn ra lễ ký kết ghi nhớ hợp tác và giao lưu giữa Hội Khmer Việt Nam tại Campuchia với Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ; ...
Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) đang thăm dò ý kiến của những người tham gia thị trường về giá trị của việc giao dịch cổ phiếu suốt ngày đêm khi các cơ ...
Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đây là phát biểu của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio khi nhận kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” của Liên hiệp ...
Giá vàng SJC đi xuống theo đà thế giới

Giá vàng SJC đi xuống theo đà thế giới

Vàng miếng SJC tụt về mốc 82 triệu đồng/lượng trong bối cảnh giá vàng thế giới "rơi tự do".
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Chiều 23/4, tại Nhà trưng bày Hải đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải (Lý Sơn, Quảng Ngãi), Sở VH-TT&DL phối hợp với UBND huyện Lý Sơn tổ chức triển lãm di sản văn hóa biển, đảo.
Vùng 5 Hải quân rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU

Vùng 5 Hải quân rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU

Chiều 23/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động