Trang chủ Kinh tế Doanh nghiệp - Doanh nhân
07:00 | 20/04/2022 GMT+7

Quảng Nam và các đối tác Nhật Bản chia sẻ cơ hội hợp tác về kinh tế, văn hóa

aa
Ngày 19/4, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam và Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam có buổi tiếp xã giao ông Yakabe Yoshinori - Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại TP.Đà Nẵng. Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại Đà Nẵng mong muốn tiếp tục thắt chặt hơn mối quan hệ hợp tác về kinh tế, văn hóa với các địa phương của miền Trung, trong đó có Quảng Nam.
Italia quan tâm tới các cơ hội giao lưu, hợp tác trong các lĩnh vực văn hóa - du lịch với Thanh Hóa Italia quan tâm tới các cơ hội giao lưu, hợp tác trong các lĩnh vực văn hóa - du lịch với Thanh Hóa
Thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Peru Thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Peru

Tại buổi tiếp, ông Phan Việt Cường - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam cho biết, Quảng Nam đang xem xét, đề xuất với Bộ Ngoại giao đăng cai 4 sự kiện/ hoạt động nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản năm 2023. Trong đó, Quảng Nam đăng cai là địa phương diễn ra Hội nghị gặp gỡ Nhật Bản năm 2023.

Quảng Nam và các đối tác Nhật Bản chia sẻ cơ hội hợp tác về kinh tế, văn hóa
Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường tiếp xã giao ông Yakabe Yoshinori - Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại TP.Đà Nẵng. Ảnh: N.Đ/baoquangnam.vn

Ông Phan Việt Cường đề nghị Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại Đà Nẵng ủng hộ Quảng Nam trong việc xúc tiến tổ chức các sự kiện/hoạt động nói trên. Đặc biệt, quan tâm tâm kết nối các đối tác phía Nhật Bản nghiên cứu hỗ trợ tỉnh tái kiến thiết miền núi bị ảnh hưởng do thiên tai, sạt lở; hỗ trợ người dân miền núi sống thích nghi với thiên tai từ kinh nghiệm của Nhật Bản; hỗ trợ cảnh báo sớm về động đất...

Quảng Nam và các đối tác Nhật Bản chia sẻ cơ hội hợp tác về kinh tế, văn hóa
Ông Yakabe Yoshinori tặng quà của Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường. Ảnh: N.Đ/baoquangnam.vn

Cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh chia sẻ với ông Yakabe Yoshinori - Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại TP.Đà Nẵng về tình hình thu hút đầu tư của tỉnh thời gian qua.

Quảng Nam có nguồn lao động của tỉnh trẻ dồi dào, chiếm trên 55% tổng số người lao động có thể tham vào các cơ sở sản xuất công nghiệp.Quỹ đất tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh còn lớn. Hiện tỉnh đang thúc đẩy giải phóng mặt bằng để có thêm các quỹ đất, tiếp nhận các doanh nghiệp mới đến đầu tư.

Quảng Nam và các đối tác Nhật Bản chia sẻ cơ hội hợp tác về kinh tế, văn hóa
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tiếp xã giao ông Yakabe Yoshinori - Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại TP.Đà Nẵng. Ảnh: N.Đ/baoquangnam.vn

Trao đổi tại buổi tiếp, ông Yakabe Yoshinori - Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại TP.Đà Nẵng cho biết, ngày 1/1/2022, Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại TP.Đà Nẵng đi vào hoạt động, thể hiện sự quan tâm, đánh giá rất cao vị trí chiến lược của khu vực miền Trung, trong đó, có hai địa phương Quảng Nam và Đà Nẵng.

Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại Đà Nẵng mong muốn tiếp tục thắt chặt hơn mối quan hệ hợp tác về kinh tế, văn hóa với các địa phương của miền Trung (trong đó có Quảng Nam) như từ trước đến nay. Bên cạnh đó, có thể phát triển thêm nhiều mối quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực khác.

Quảng Nam và các đối tác Nhật Bản chia sẻ cơ hội hợp tác về kinh tế, văn hóa
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tặng ông Yakabe Yoshinori sản phẩm dệt thổ cẩm của đồng bào Cơ Tu được sự hỗ trợ từ nguồn quỹ của tổ chức JICA (Nhật Bản). Ảnh: N.Đ/baoquangnam.vn

Theo ông Yakabe Yoshinori, các doanh nghiệp Nhật Bản rất quan tâm đến việc đáp ứng được nguồn lao động, nguồn điện phục sản xuất và tiền thuê đất; doanh nghiệp Nhật xúc tiến đầu tư vào khu vực miền Trung ngày càng tăng lên.

Ghi nhận các đề xuất của lãnh đạo Quảng Nam, ông Yakabe Yoshinori cho biết, sẽ chuyển tải đến Đại sứ quán và Bộ Ngoại giao Nhật Bản để trong tương lai không xa hai bên có thể cùng nhau cụ thể hóa thành hiện thực…

Thái Nguyên muốn hợp tác với Canada trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, xã hội Thái Nguyên muốn hợp tác với Canada trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, xã hội
Cần Thơ - Nhật Bản: thúc đẩy hợp tác phát triển kinh tế Cần Thơ - Nhật Bản: thúc đẩy hợp tác phát triển kinh tế
Nhật Nguyệt (t/h)
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Long An tăng cường hợp tác với doanh nghiệp Hàn Quốc trong nhiều lĩnh vực

Long An tăng cường hợp tác với doanh nghiệp Hàn Quốc trong nhiều lĩnh vực

Tỉnh Long An mong muốn kết nối các khu công nghiệp của địa phương với các nhà đầu tư Hàn Quốc trong nhiều lĩnh vực đặc biệt là công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, năng lượng tái tạo, logistics.
Tỉnh Long An tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến đầu tư tại Hàn Quốc

Tỉnh Long An tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến đầu tư tại Hàn Quốc

Từ ngày 22 - 26/4, Chủ tịch UBND tỉnh Long An Nguyễn Văn Út làm Trưởng Đoàn công tác của tỉnh Long An thăm, làm việc, xúc tiến đầu tư tại Hàn Quốc. Đây là hoạt động trong chương trình xúc tiến đầu tư năm 2024 của Long An.
Hội thảo xúc tiến thương mại Việt Nam - Hàn Quốc thu hút gần 200 doanh nghiệp tham gia

Hội thảo xúc tiến thương mại Việt Nam - Hàn Quốc thu hút gần 200 doanh nghiệp tham gia

Ngày 19/4, Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Hiệp hội Kinh tế - Văn hóa Hàn Quốc - Việt Nam (KOVECA) và Công ty TNHH Việt Hàn Showroom tổ chức Hội thảo "Trao đổi kinh tế xúc tiến thương mại Việt Nam và Hàn Quốc".
Đâu là động lực cho mảng xuất khẩu của Vinamilk 2024 đang trên đà đi lên?

Đâu là động lực cho mảng xuất khẩu của Vinamilk 2024 đang trên đà đi lên?

Mảng xuất khẩu của Vinamilk năm 2023 tăng về cả doanh thu và số thị trường, kết quả quí I/2024 dự báo tích cực. Bên cạnh sự đóng góp lớn từ các thị trường chủ lực truyền thống, nhiều thị trường mới đã được khai phá.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường ...
Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đây là kiến nghị của ông Lý Xương Căn, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc tại cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong vào ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động