Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
14:16 | 17/05/2021 GMT+7

Quảng Bình trao tặng thiết bị chống dịch COVID-19 cho hai tỉnh Sa-vẳn-na-khệt va Chăm-pa-sắc (Lào)

aa
Mới đây, tại Cửa khẩu quốc tế Cha Lo - Nà Phàu, tỉnh Quảng Bình đã tổ chức trao tặng thiết bị phòng, chống dịch Covid-19 cho hai tỉnh Sa-vẳn-na-khệt và Chăm-pa-sắc, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.
Hải Dương trao tặng 500 triệu đồng cho nhân dân Lào chống COVID-19 Hải Dương trao tặng 500 triệu đồng cho nhân dân Lào chống COVID-19
Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia trao tặng 500 triệu đồng hỗ trợ nhân dân Campuchia chống dịch COVID-19 Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia trao tặng 500 triệu đồng hỗ trợ nhân dân Campuchia chống dịch COVID-19

Tham dự buổi lễ, về phía tỉnh Quảng Bình có ông Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Bí thư Tỉnh ủy; ông Cao Văn Định, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy và các sở, ban, ngành. Về phía tỉnh Sa-vẳn-na-khệt có ông Sẳn-tị-phạp Phôm-vi-hản, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư, Tỉnh trưởng và các thành viên; tỉnh Chăm-pa-sắc, ông Vi-lay-vông Bút-đa-khăm, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư, Tỉnh trưởng cùng đại diện một số sở, ngành.

Phát biểu tại buổi trao tặng, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Bình, ông Vũ Đại Thắng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh hai nước Việt Nam và Lào tuy có nhiều thành tích trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, nhưng thời gian qua cũng đối mặt với nhiều thách thức do diễn biến phức tạp của dịch bệnh. Quảng Bình rất chia sẻ với hai tỉnh Sa-vẳn-na-khệt và Chăm-pa-sắc khi xuất hiện các ca dương tính trong cộng đồng và phải áp dụng các biện pháp phòng, chống nghiêm ngặt. Ở cấp trung ương, hai nước đã có sự hợp tác, hỗ trợ, đồng hành cùng nhau phòng chống Covid-19.

Quảng Bình trao tặng thiết bị chống dịch COVID-19 cho hai tỉnh Sa-vẳn-na-khệt va Chăm-pa-sắc (Lào)
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng và lãnh đạo tỉnh Quảng Bình trao quà, chụp ảnh lưu niệm với đồng chí Sẳn-tị-phạp Phôm-vi-hản và Vi-lay-vông Bút-đa-khăm.

Phát huy truyền thống gắn bó quý báu, tình đoàn kết giữa Quảng Bình - Sa-vẳn-na-khệt và Chăm-pa-sắc, Quảng Bình trao tặng hai tỉnh các máy móc, thiết bị y tế (bao gồm máy thở oxy, máy phun hóa chất, máy tạo oxy, nhiệt kế hồng ngoại, que thử kháng nguyên, trang phục phòng chống dịch...) với tổng trị giá trên 2,2 tỷ đồng, giúp hai tỉnh phòng, chống dịch Covid-19. Đây là tình cảm của cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang, nhân dân Quảng Bình gửi tới các tỉnh bạn trong cuộc chiến phòng, chống dịch Covid-19.

Ông Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng khẳng định: Quảng Bình sẽ luôn nỗ lực, sát cánh cùng các tỉnh Sa-vẳn-na-khệt và Chăm-pa-sắc của nước bạn Lào trong cuộc chiến phòng, chống dịch Covid-19. Cùng với việc trao tặng thiết bị, tỉnh sẽ chia sẻ kinh nghiệm phòng, chống dịch Covid-19 của Việt Nam, Quảng Bình là một trong số 10 địa phương đến thời điểm này vẫn là địa bàn “trắng” về Covid-19.

Quảng Bình trao tặng thiết bị chống dịch COVID-19 cho hai tỉnh Sa-vẳn-na-khệt va Chăm-pa-sắc (Lào)
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Vũ Đại Thắng phát biểu tại buổi lễ.

Nhân dịp này, Quảng Bình cũng gửi tới toàn thể nhân dân hai tỉnh lời chúc tốt đẹp, chúc hai tỉnh sớm vượt qua đại dịch. Quảng Bình mong muốn hai tỉnh quan tâm chăm lo cho bà con người Việt hiện đang sinh sống tại Sa-vẳn-na-khệt và Chăm-pa-sắc, trong đó có bà con Quảng Bình. Quảng Bình cũng gửi nhiều phần quà cho bà con người Việt sinh sống, làm việc tại hai tỉnh.

Để bảo đảm hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị lực lượng vũ trang hai tỉnh và Quảng Bình tăng cường hơn nữa công tác phối hợp, đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát chặt chẽ tình trạng người dân xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới; tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, gắn bó, chung sức xây dựng biên giới Việt Nam - Lào hòa bình, hữu nghị, an toàn trong tình hình dịch bệnh Covid-19.

Quảng Bình trao tặng thiết bị chống dịch COVID-19 cho hai tỉnh Sa-vẳn-na-khệt va Chăm-pa-sắc (Lào)
Đồng chí Cao Văn Định, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Bình tặng quà cho bà con người Việt tại hai tỉnh.

Thay mặt hai tỉnh, ông Sẳn-tị-phạp Phôm-vi-hản, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Sa-vẳn-na-khệt và ông Vi-lay-vông Bút-đa-khăm, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Chăm-pa-sắc gửi lời cảm ơn chân thành, sâu sắc đến Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam nói chung, tỉnh Quảng Bình nói riêng. Sự giúp đỡ kịp thời cả về trang thiết bị, nhu yếu phẩm và kinh nghiệm phòng, chống dịch Covid-19 rất hiệu quả của Việt Nam và Quảng Bình là nguồn động viên quý báu để các tỉnh của Lào tự tin, vững vàng hơn trong cuộc chiến phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Ông Sẳn-tị-phạp Phôm-vi-hản khẳng định, hai tỉnh sẽ sử dụng hiệu quả những trang thiết bị mà Quảng Bình trao tặng, đặc biệt là những bài học kinh nghiệm của Việt Nam và Quảng Bình, quyết tâm hạn chế, đẩy lùi dịch bệnh Covid-19, chung tay giữ gìn biên giới Việt - Lào hòa bình, hữu nghị, phát triển.

Giám đốc Sở Y tế Hải Phòng bị phê bình vì chậm trễ trong phòng chống dịch COVID-19 Giám đốc Sở Y tế Hải Phòng bị phê bình vì chậm trễ trong phòng chống dịch COVID-19
Hà Tĩnh tặng vật tư y tế cho huyện Khăm Cợt, tỉnh Bôlykhămxay (Lào) phòng chống dịch COVID-19 Hà Tĩnh tặng vật tư y tế cho huyện Khăm Cợt, tỉnh Bôlykhămxay (Lào) phòng chống dịch COVID-19

Thu Phương
Nguồn:

Tin bài liên quan

Lễ hội giao lưu văn hóa, gắn kết thanh niên hai nước Việt Nam - Thái Lan

Lễ hội giao lưu văn hóa, gắn kết thanh niên hai nước Việt Nam - Thái Lan

Ngày 14/4, tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam đã diễn ra chương trình "Giao lưu bản sắc văn hóa Việt Nam - Thái Lan" năm 2024. Lễ hội hướng đến tôn vinh những nét đẹp văn hóa và gắn kết tình hữu nghị giữa hai quốc gia.
Việt Nam mong muốn Lào hạ giá bán than

Việt Nam mong muốn Lào hạ giá bán than

Việt Nam có nhu cầu nhập khẩu khoảng 60-100 triệu tấn than/năm giai đoạn 2025-2030, tuy nhiên khó khăn cho việc nhập khẩu than từ Lào hiện nay là vấn đề giá. Do vậy, cần tìm các giải pháp để hạ giá thành bán than từ Lào về Việt Nam, giá than Lào ít nhất phải bằng giá thế giới thì mới có thể cạnh tranh được.
Quảng Trị: Biên phòng Hướng Lập tặng gần 100 triệu tiền quà cho nhân dân và lực lượng bảo vệ biên giới Lào

Quảng Trị: Biên phòng Hướng Lập tặng gần 100 triệu tiền quà cho nhân dân và lực lượng bảo vệ biên giới Lào

Nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay, ngày 9/4, đồn biên phòng Hướng Lập (bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị) đã tới thăm và tặng quà nhân dân cụm bản La Cồ và đại đội biên phòng 321 (Lào) với tổng giá trị gần 100 triệu đồng.

Các tin bài khác

Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm văn hóa các dân tộc Việt Nam

Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm văn hóa các dân tộc Việt Nam

Ngày 16/4, trường Hữu Nghị 80 đã tổ chức chương trình ngoại khóa tham quan và trải nghiệm tại Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam cho khối lưu học sinh, nhằm giúp các lưu học sinh hiểu sâu sắc hơn về tình đoàn kết, sự đa dạng mà thống nhất của 54 dân tộc anh em Việt Nam.
Bạn bè Belarus tìm hiểu lịch sử, truyền thống và văn hóa Việt Nam

Bạn bè Belarus tìm hiểu lịch sử, truyền thống và văn hóa Việt Nam

Ngày 15/4, Đại sứ quán Việt Nam tại Belarus phối hợp với Hội hữu nghị và giao lưu văn hóa quốc tế của Belarus và Hội Hữu nghị Belarus - Việt Nam tổ chức Ngày Việt Nam tại Minsk (Belarus).
Khánh thành tượng đài V.I.Lê-Nin tại Nghệ An: Thêm một biểu tượng của tình hữu nghị Việt - Nga

Khánh thành tượng đài V.I.Lê-Nin tại Nghệ An: Thêm một biểu tượng của tình hữu nghị Việt - Nga

Sáng 16/4, UBND tỉnh Nghệ An và chính quyền tỉnh Ulyanovsk (Nga) tổ chức lễ khánh thành tượng đài V.I.Lê-Nin trong dịp lễ kỷ niệm 154 năm ngày sinh của ông (22/4/1870-22/4/2024).
TP.HCM tổ chức nhiều hoạt động đối ngoại nhân dân

TP.HCM tổ chức nhiều hoạt động đối ngoại nhân dân

Từ đầu tháng 4/2024, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM phối hợp với Hội hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc TP.HCM, Hội hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ TP.HCM đã tổ chức nhiều hoạt động đối ngoại nhân dân.

Đọc nhiều

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Mới đây, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Quảng Trị và Tổ chức Children of Vietnam ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa giai đoạn 2024-2028 với 5 chương trình chính ...
Dịch giả Vũ Ngọc Cân - người góp nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Hungary

Dịch giả Vũ Ngọc Cân - người góp nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Hungary

Hơn 40 năm qua, PGS.TS, dịch giả Vũ Ngọc Cân (bút danh Vũ Thanh Xuân) đã nỗ lực không ngừng trong việc giới thiệu văn hóa, văn học Hungary đến độc giả Việt và giới ...
Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tọa đàm “Tình hình cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2024”.
Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Ngày 18/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ kí kết hợp tác giữa Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu với Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội.
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Tại dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đã đề xuất quy định về trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với người nước ngoài.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động