Trang chủ Chính trị - Xã hội Chuyện tuần này
14:00 | 06/10/2018 GMT+7

Quảng Bình: Để xảy ra sai phạm trong lĩnh vực quản lý đất đai, nhiều cán bộ xã bị kỷ luật

aa
TĐO - Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình vừa có thông báo kết luận về quá trình lãnh đạo, điều hành của Ban Thường vụ Đảng ủy xã Quảng Thạch trong 3 nhiệm kỳ, từ năm 2005 đến 2020 có nhiều sai phạm trong lĩnh vực quản lý đất đai và đưa ra các hình thức xử lý kỷ luật một loạt cán bộ của xã này.

>>> Quảng Bình: Khai khống gần 9 tỷ đồng về thiệt hại môi trường biển, nhiều cán bộ xã bị kỷ luật

Theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Quảng Trạch, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Quảng Thạch: Trong 3 nhiệm kỳ, từ năm 2005 đến 2020, các cán bộ UBND xã Quảng Thạch đã để xảy ra nhiều sai phạm trong lĩnh vực quản lý đất đai.

Cụ thể, vào đầu tháng 9/2016, bà Phan Thị Nhung, vợ ông Phan Thanh Sơn, Phó bí thư Đảng Ủy, Chủ tịch UBND xã, được UBND huyện Quảng Trạch cho phép cải tạo, hạ thấp mặt bằng đất rừng sản xuất, kết hợp tận thu làm vật liệu san lấp tại thửa đất ở thôn 8. Tuy nhiên, bà Nhung đã không thực hiện theo phương án đã phê duyệt.

quang binh de xay ra sai pham trong linh vuc quan ly dat dai nhieu can bo xa bi ky luat

Những ngọn đồi bị đất tặc đào ngày đêm.


Theo đó, từ năm 2010 đến nay, bà Nhung đã lấn chiếm, sử dụng 30m2 đất kênh mương và hành lang đường giao thông liên xã làm bãi tập kết vật liệu xây dựng, kinh doanh không đúng quy định. Tháng 7/2018, con trai ông Phan Thanh Sơn và bà Phan Thị Nhung là Phan Thanh Lý tự ý chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp sai quy định để làm sân bóng đá mini.

Ngoài ra, tại xã Quảng Thạch còn 53 hộ gia đình sở hữu 60 thửa đất rừng sản xuất; 3 gia đình sở hữu đất ở, đất trồng cây hàng năm đủ điều kiện xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, do sự thiếu trách nhiệm của cán bộ địa chính, UBND xã Quảng Thạch thiếu chỉ đạo kịp thời dẫn đến tồn đọng hồ sơ kéo dài, gây bức xúc trong dư luận.

quang binh de xay ra sai pham trong linh vuc quan ly dat dai nhieu can bo xa bi ky luat

Đất, đá được doanh nghiệp khai thác nham nhở

Từ những sai phạm trên, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Quảng Trạch đã ra quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phan Thanh Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Quảng Thạch đồng thời, đề nghị cho thôi giữ chức vụ Chủ tịch UBND xã đối với ông Sơn.

Kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Nguyễn Văn Sơn, Bí thư Đảng ủy xã; ông Nguyễn Bảo Quý, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã. Yêu cầu kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm đối với ông Phan Duy An, Phó Chủ tịch UBND xã và nhiều cá nhân liên quan trong UBND xã Quảng Thạch.

PVMT

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Việt Nam quan ngại về căng thẳng gần đây ở Biển Đông

Việt Nam quan ngại về căng thẳng gần đây ở Biển Đông

Việt Nam kêu gọi các bên liên quan kiềm chế, thực hiện nghiêm túc Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), giải quyết tranh chấp thông qua các biện pháp hòa bình, cùng đóng góp vào việc duy trì hòa bình, ổn định và hợp tác ở Biển Đông.
Hội nghị quan chức cấp cao về Khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam

Hội nghị quan chức cấp cao về Khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam

Ngày 29/2, tại tỉnh Attapeu, Lào, đã diễn ra Hội nghị quan chức cấp cao (SOM) về Khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam (CLV).
Huy động nguồn lực quốc tế cùng Việt Nam rà phá bom mìn

Huy động nguồn lực quốc tế cùng Việt Nam rà phá bom mìn

Theo Bộ LĐ-TB&XH, giai đoạn 2010-2023, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam (VNMAC) đã điều phối nhiều dự án, huy động nguồn lực quốc tế, góp phần cùng Việt Nam khảo sát, rà phá bom mìn vật nổ được hơn 500.000 ha.
Việt Nam nỗ lực giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và mất an ninh lương thực

Việt Nam nỗ lực giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và mất an ninh lương thực

Ngày 14/2, tại trụ sở Liên hợp quốc (LHQ), Hội đồng Bảo an (HĐBA) tiếp tục phiên thảo luận mở cấp cao về “Tác động của biến đổi khí hậu và tình trạng mất an ninh lương thực đối với việc duy trì hòa bình và an ninh quốc tế” dưới sự chủ trì của Tổng thống Cộng hoà Guyana, nước Chủ tịch HĐBA tháng 2/2024, với sự tham dự và phát biểu của đại diện gần 90 nước, Tổng Thư ký LHQ và lãnh đạo một số tổ chức quốc tế liên quan.

Đọc nhiều

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Mới đây, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Quảng Trị và Tổ chức Children of Vietnam ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa giai đoạn 2024-2028 với 5 chương trình chính ...
Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tọa đàm “Tình hình cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2024”.
Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Ngày 18/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ kí kết hợp tác giữa Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu với Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội.
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển ...
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Phiên bản di động