Trang chủ Kinh tế
14:43 | 26/07/2016 GMT+7

Quảng bá doanh nghiệp tại hội chợ “Tuần lễ hàng TP HCM tại Mátxcơva”

aa
TĐO - Chương trình diễn ra từ ngày 6-14/10 tại Tổ hợp đa chức năng Hà Nội - Mátxcơva, Liên bang Nga là cơ hội để các doanh nghiệp hướng tới phát triển bền vững tại thị trường này.

Để chuẩn bị cho sự kiện trên, Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga phối hợp cùng UBND TP HCM và Công ty Incentra vừa tổ chức hội nghị phổ biến và triển khai kế hoạch tổ chức đoàn doanh nghiệp TP HCM tham gia hội chợ. Hội nghị với sự tham dự của đại diện 150 doanh nghiệp, lãnh đạo Sở Công Thương TP HCM, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM, Trung tâm Xúc tiến thương mại và Đầu tư TP HCM và Công ty Incentra.

Năm 2015, "Hội chợ bán hàng Hàng Việt Nam chất lượng cao Mátxcơva" tại Tổ hợp đa chức năng Hà Nội - Mátxcơva trong một tháng đã giúp xuất khẩu được 120 tấn hàng hóa của 163 doanh nghiệp sang Liên bang Nga. Hơn 10 cuộc hội thảo quy mô lớn và hội thảo chuyên đề để doanh nghiệp và người tiêu dùng Nga có cơ hội tiếp xúc, giao dịch, trải nghiệm chất lượng hàng hóa của Việt Nam cũng được tổ chức.

Thông qua hội chợ này, nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã tìm được đối tác phân phối hàng hóa, lập công ty để kinh doanh lâu dài tại Liên bang Nga và liên tục xuất khẩu hàng. Thành công của "Hội chợ - bán hàng Hàng Việt Nam chất lượng cao Mátxcơva 2015" là cơ sở để Đại sứ quán Việt Nam tại Nga, UBND TP HCM và Công ty Incentra tiếp tục phối hợp tổ chức Hội chợ "Tuần lễ hàng TP HCM tại Mátxcơva 2016".

quang ba doanh nghiep tai hoi cho tuan le hang tp hcm tai matxcova

Hội nghị phổ biến và triển khai kế hoạch tổ chức đoàn doanh nghiệp TP HCM tham gia hội chợ bán hàng Hàng Việt Nam chất lượng cao Mátxcơva

Ông Hồ Xuân Lâm - Phó giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại và đầu tư TP HCM cho biết, năm 2015, UBND TP HCM đã tổ chức đoàn 120 doanh nghiệp đến Mátxcơva và nhận được sự trợ giúp lớn từ Công ty Incentra. Hội thảo thu hút hơn 100 doanh nghiệp, tập đoàn lớn của Liên bang Nga tham gia cùng nhiều doanh nghiệp Việt Nam. Các bên đã đi đến nhiều thỏa thuận, ký kết hợp tác quan trọng.

Incentra luôn thể hiện vai trò là cầu nối tích cực cho sự gặp gỡ, hợp tác giữa doanh nghiệp Việt Nam và Liên bang Nga. Tháng 10 tới, Trung tâm Xúc tiến thương mại và đầu tư TP HCM tiếp tục phối hợp Sở Công Thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Công ty Incentra tổ chức "Hội chợ Tuần lễ hàng TP HCM tại Mátxcơva", tạo điều kiện cho doanh nghiệp Việt Nam có cơ hội tiếp cận và phát triển kinh doanh tại Liên bang Nga.

Bà Nguyễn Thị Lan - Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại và đầu tư tỉnh Đồng Nai cho biết, đoàn 23 doanh nghiệp tỉnh Đồng Nai cũng sẽ đăng ký gian hàng tại hội chợ để trưng bày những sản phẩm tiêu biểu, đặc trưng của doanh nghiệp địa phương. Bà Lan mong muốn ban tổ chức sẽ hỗ trợ tối đa các doanh nghiệp trong việc hoàn tất thủ tục xuất nhập khẩu; hỗ trợ phiên dịch để trao đổi thông tin với các khách hàng; đồng thời triển khai thực hiện tốt công tác truyền thông giới thiệu về hội chợ để thu hút người tiêu dùng, nhà bán buôn, bạn hàng đến tham quan, mua sắm và thương thảo các vấn đề hợp tác.

Đại diện công ty Incentra cho biết, vị trí thuận lợi, cộng thêm việc hoàn tất cầu vượt trên cao sẽ nâng tầm thuận lợi cho công tác tổ chức hội chợ quy mô lớn. Hệ thống màn hình led kích thước lớn 720m2 quảng cáo trên tuyến đường huyết mạch MKAD của Nga sẽ là công cụ hữu hiệu để thu hút sự quan tâm của công chúng tới sự kiện.

Tại hội nghị, các doanh nghiệp tham dự đã quan tâm, đặt câu hỏi trực tiếp đến ban tổ chức về những vấn đề: thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa, biểu thuế, vấn đề cạnh tranh, sức tiêu thụ của thị trường Liên bang Nga... đồng thời, bày tỏ mong muốn được tham gia "Hội chợ Tuần lễ hàng TP HCM tại Mátxcơva 2016".

Bà Nguyễn Thị Thanh - Giám đốc Công ty Cá sấu Việt Phong cho biết, năm 2015, Công ty Việt Phong đã tham gia hội chợ tại Tổ hợp đa chức năng Hà Nội - Mátxcơva. Gian hàng của công ty lúc nào cũng có cả chục nhân viên phục vụ khách nhưng lượng khách đến hội chợ quá đông nên không phục vụ hết. Toàn bộ số lượng hàng xuất sang hội chợ đều bán hết, công ty đã ký hợp đồng thuê gian hàng tại Tổ hợp đa chức năng Hà Nội - Mátxcơva để tiếp tục phát triển kinh doanh tại Nga.

Nhiều doanh nghiệp dự tính mang hàng sang bán một tháng mà chỉ trong 2 ngày đã không còn hàng để bán, trong đó có các mặt hàng nông sản, thực phẩm. Năm 2016, cầu vượt dẫn thẳng từ sân bay vào Tổ hợp đa chức năng Hà Nội - Mátxcơva đã hoàn tất, giao thông thuận lợi sẽ càng tạo điều kiện cho khách hàng đến tham quan, mua sắm tại hội chợ.

Đồng quan điểm, ông Vương Đình Sắc - Giám đốc Công ty TNHH thương mại Thiên Thương cũng cho biết, năm 2015, khi tham gia "Hội chợ - bán hàng Hàng Việt Nam chất lượng cao tại Mátxcơva", các sản phẩm gỗ trang trí nội ngoại thất công ty nhận được sự hưởng ứng đặc biệt từ người tiêu dùng tại Nga. Mặc dù các sản phẩm từ gỗ không phải là hàng tiêu dùng như thực phẩm nhưng sau kỳ hội chợ, công ty đã tiếp tục xuất sang Nga hàng chục container hàng để bán tại Tổ hợp đa chức năng Hà Nội - Mátxcơva. Trong thời gian tới, tỷ giá đồng rúp sẽ cao hơn nhờ kinh tế vĩ mô được phục hồi và hiệp định FTA EEU có hiệu lực... sẽ tạo cơ hội cho công ty kinh doanh tại Nga thuận lợi, dễ dàng hơn, tiếp tục chắc chân tại thị trường nhiều tiềm năng này.

Ông Nguyễn Phương Đông - Phó giám đốc Sở Công Thương TP HCM khẳng định, hội chợ "Tuần lễ hàng TP HCM tại Mátxcơva 2016" nhằm mục đích xúc tiến đầu tư và thương mại sang thị trường Liên Bang Nga, giới thiệu và quảng bá hàng Việt Nam chất lượng cao đến người tiêu dùng. Đồng thời, chương trình tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường Nga trong điều kiện Hiệp định thương mại tự do (FTA) giữa Việt Nam và Liên minh kinh tế Á-Âu (EEU) sẽ có hiệu lực trong vài tháng tới. Một số mặt hàng xuất khẩu của doanh nghiệp Việt Nam sang EEU sẽ được áp mức thuế xuất 0% ngay trong vòng 60 ngày sau khi hiệp định có hiệu lực sẽ là điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Nam mở rộng xuất khẩu hàng hóa sang thị trường Nga.

Tham gia hội chợ Tuần lễ hàng Hà Nội và TP HCM tại Mátxcơva 2016, các doanh nghiệp sẽ nhận được sự hỗ trợ tối đa từ ban tổ chức. Công ty Incentra sẽ hỗ trợ 100% chi phí thuê gian hàng; 50% chi phí lưu trú tại khách sạn Hà Nội - Mátxcơva; toàn bộ chương trình truyền thông, quảng bá, tuyên truyền tại Liên bang Nga nhằm thu hút khách đến tham quan, mua sắm và giao dịch; các chi phí thiết kế và sản xuất ấn phẩm quảng cáo cho doanh nghiệp tham gia hội chợ. Công ty đề xuất với Vietnam Airlines giảm giá vé 2 chiều chặng TP HCM - Mátxcơva cho 2 nhân sự, doanh nghiệp và giảm cước vận chuyển hàng hóa sang Nga... Đại sứ quán Việt Nam tại Nga hỗ trợ làm thư mời theo đường ngoại giao, đón người và hàng hóa tại sân bay.

"Tuần lễ hàng Hà Nội tại Mátxcơva" sẽ diễn ra từ ngày 9/9 đến 16/9 và "Tuần lễ hàng TP HCM tại Mátxcơva" từ ngày 6/10 đến 14/10 tại Tổ hợp đa chức năng Hà Nội - Mátxcơva. Đăng ký tham gia hội chợ qua hotline 0965945666 hoặc truy cập website: hoicho2016.incentra.com.vn.

PV

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Kết nối giao thương giữa doanh nghiệp Cà Mau và doanh nghiệp Trung Quốc

Kết nối giao thương giữa doanh nghiệp Cà Mau và doanh nghiệp Trung Quốc

Ngày 24/4, UBND tỉnh Cà Mau phối hợp cùng Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị gặp gỡ, kết nối doanh nghiệp Trung Quốc và doanh nghiệp tỉnh Cà Mau.
Mở thêm chi nhánh tại Quảng Ninh, HDBank tăng đầu tư vào khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm phía Bắc

Mở thêm chi nhánh tại Quảng Ninh, HDBank tăng đầu tư vào khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm phía Bắc

Chi nhánh HDBank tại Móng Cái được đầu tư quy mô về nguồn vốn, tài sản và đội ngũ CBNV nhằm tăng cường cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tài chính đa dạng và phù hợp, bám sát đặc thù và chiến lược phát triển của Khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm phía Bắc.
Gần 17 nghìn lượng vàng chuẩn bị tiếp tục được đấu thầu

Gần 17 nghìn lượng vàng chuẩn bị tiếp tục được đấu thầu

Ngân hàng Nhà nước ngày mai (25/4) sẽ đấu thầu tiếp 16.800 lượng vàng miếng SJC.
Doanh nghiệp của “giới chủ” Ecopark báo lãi hơn 500 tỷ đồng trong năm 2023

Doanh nghiệp của “giới chủ” Ecopark báo lãi hơn 500 tỷ đồng trong năm 2023

Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển DB mới đây đã có văn bản gửi tớ Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội công bố thông tin định kỳ về tình hình tài chính năm 2023.

Đọc nhiều

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) đang thăm dò ý kiến của những người tham gia thị trường về giá trị của việc giao dịch cổ phiếu suốt ngày đêm khi các cơ ...
Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đây là phát biểu của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio khi nhận kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” của Liên hiệp ...
Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Ngày 24/4, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị song phương lần thứ nhất giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines. Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Đô đốc Ronnie Gil L Gavan, Tư lệnh Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines đồng chủ trì hội nghị.
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc.
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động