Trang chủ Chính trị - Xã hội
10:35 | 16/03/2024 GMT+7

Quân y Việt Nam - Lào hợp tác nâng cao trình độ chuyên môn

aa
Ngày 15/3, tại thủ đô Vientiane (Lào), đoàn đại biểu Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã đến chào xã giao Đại tướng Chansamone Chanyalath, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào.
Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Thái Nguyên: 15 năm bắc nhịp cầu hữu nghị
Tăng cường hợp tác, giao lưu nhân dân Việt - Lào theo hướng thực chất, hiệu quả
Quân y Việt Nam - Lào hợp tác nâng cao trình độ chuyên môn
Thiếu tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Lê Hữu Song (trái), Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 làm việc cùng Đại tướng Chansamone Chanyalath, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào. (Ảnh: TTXVN)

Giáo sư, Tiến sĩ Lê Hữu Song, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết, quan hệ hợp tác giữa Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 Việt Nam và Bệnh viện Trung ương Quân đội 103 Lào đã có từ lâu đời, được sự cho phép của lãnh đạo Bộ Quốc phòng hai nước và đã có các ký kết Nghị định thư. Năm 2025 đánh dấu kỷ niệm tròn 20 năm quan hệ giữa hai bệnh viện.

Mới đây, hai bên đã ký Bản ghi nhớ hợp tác và phương hướng hợp tác giữa Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 Việt Nam và Bệnh viện Trung ương Quân đội 103 Lào trong năm 2024. Trong đó thống nhất hai bên sẽ tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn, hợp tác đào tạo nguồn nhân lực.

Cụ thể, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 của Quân đội Nhân dân Việt Nam sẽ tiếp nhận các cán bộ của Bệnh viện Trung ương 103 của Quân đội Nhân dân Lào sang thực tập nâng cao trình độ chuyên môn, gồm các chuyên ngành: phẫu thuật nội soi khớp (chuyên ngành Chấn thương Chỉnh hình), điều trị nội khoa khớp (chuyên ngành Giải phẫu bệnh và Phẫu thuật Tạo hình hàm mặt); tham gia sinh hoạt khoa học, hội thảo; khám chữa bệnh cho người bệnh Lào tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108…

Quân y Việt Nam - Lào hợp tác nâng cao trình độ chuyên môn
Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và Bệnh viện Trung ương Quân đội 103 Lào trao biên bản ghi nhớ hợp tác. (Ảnh: TTXVN)

Phía Bệnh viện Trung ương Quân đội 103 Lào cũng đề xuất Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 Việt Nam cử các chuyên gia trong lĩnh vực phẫu thuật lồng ngực, hồi sức cấp cứu và phẫu thuật tạo hình hàm mặt sang Lào để hỗ trợ và tiếp tục hỗ trợ các trang thiết bị y tế cho Bệnh viện Trung ương 103 của Lào.

Hai bên còn đề xuất phương án trao đổi bác sỹ giữa hai Bệnh viện. Bệnh viện Trung ương 103 của Lào cử bác sỹ sang học tập, tham gia khám, điều trị cho những người bệnh của Lào tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 của Việt Nam và Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 của Việt Nam cử bác sỹ sang hỗ trợ khám, tư vấn cho người bệnh tại Bệnh viện Trung ương 103 của Lào.

Giáo sư, Tiến sĩ Lê Hữu Song mong muốn trong thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm và chỉ đạo của Bộ Quốc phòng và Chính phủ hai nước, để tạo điều kiện thuận lợi cho hai bệnh viện triển khai và thực hiện hiệu quả hơn các thỏa thuận hợp tác trong thời gian tới.

Đánh giá cao sự hợp tác của hai bệnh viện trong thời gian qua, Đại tướng Chansamone Chanyalath khẳng định những kết quả đạt được góp phần vào việc thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết hữu nghị giữa hai Đảng, hai Nhà nước và hai quân đội, đặc biệt là sự đoàn kết hữu nghị anh em giữa cán bộ nhân viên của hai bệnh viện.

Đại tướng đề nghị trong thời gian tới, hai Bệnh viện Quân y sẽ tiếp tục phối hợp, hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau, tiếp tục phối hợp tổ chức triển khai hiệu quả các thỏa thuận, nghị định hợp tác giữa ngành quân y hai nước.

Sẽ mở văn phòng xúc tiến du lịch đầu tiên của Việt Nam tại Lào Sẽ mở văn phòng xúc tiến du lịch đầu tiên của Việt Nam tại Lào
Đó là thông tin được ông Nguyễn Trùng Khánh, Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam đưa ra tại buổi tọa đàm “Giải pháp để ngành du lịch tạo đột phá” do báo Người Lao Động tổ chức ngày 12/3, tại Hà Nội.
Người Việt tại Lào gắn kết dựng xây đất nước, vun đắp tình hữu nghị Người Việt tại Lào gắn kết dựng xây đất nước, vun đắp tình hữu nghị
Theo phóng viên TTXVN tại Lào, sáng 14/3 tại thủ đô Viêng Chăn, Tổng Hội người Việt Nam tại Lào đã tổ chức kỷ niệm 15 năm ngày thành lập. Đây là cơ quan đại diện cao nhất của cộng đồng người Việt Nam tại Lào và là tổ chức liên hiệp các tỉnh/thành hội người Việt Nam trên cả nước Lào.
Phương Anh
Nguồn:

Tin bài liên quan

Bác sĩ Việt Nam hỗ trợ Lào nâng cao kỹ thuật can thiệp nội soi tiêu hóa

Bác sĩ Việt Nam hỗ trợ Lào nâng cao kỹ thuật can thiệp nội soi tiêu hóa

Từ ngày 7/4-11/4, đoàn công tác Bệnh viện Trung ương Huế, do Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện làm trưởng đoàn, cùng các Giáo sư, bác sĩ, chuyên gia y tế về lĩnh vực ngoại khoa, tiêu hóa nội soi và gây mê hồi sức đã đến làm việc tại thủ đô Viên Chăng (Lào).
Thúc đẩy tiếp cận thị trường cho hàng hóa, dịch vụ Việt Nam - Lào

Thúc đẩy tiếp cận thị trường cho hàng hóa, dịch vụ Việt Nam - Lào

Ngày 8/4, tại Viêng Chăn (Lào), Hiệp định Thương mại Việt Nam - Lào mới đã được ký kết hướng tới mục tiêu tăng cường, củng cố hơn nữa quan hệ hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, thúc đẩy tiếp cận thị trường cho hàng hóa, dịch vụ và tạo sự kết nối phát triển ổn định, bền vững và lâu dài.
Việt Nam và Lào có mối quan hệ đặc biệt, là tài sản quý báu, vô giá

Việt Nam và Lào có mối quan hệ đặc biệt, là tài sản quý báu, vô giá

Chiều ngày 19/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp đồng chí Khamphao Ernthavanh, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tại Việt Nam nhân dịp nhận nhiệm vụ công tác tại Việt Nam.

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Chiều 23/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga Sergey Stepashin, nguyên Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Theo Thủ tướng, sau gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển, có thể khẳng định chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay và cũng chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều thách thức như hiện nay.
Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.

Đọc nhiều

Hơn 1 triệu tỷ đồng tiền của các ngân hàng đang đổ vào thị trường bất động sản

Hơn 1 triệu tỷ đồng tiền của các ngân hàng đang đổ vào thị trường bất động sản

Tính đến 28/02/2024, dư nợ tín dụng đối với hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 1.113.673 tỷ đồng, tăng gần 21.000 nghìn tỷ đồng so với ngày 31/12/2023.
Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Tối 27/4, tại TP. Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), 15 tác phẩm văn học nghệ thuật với chủ đề “Biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân” do hội viên và cộng tác viên của ...
7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

Tắm tượng phật, té nước cầu may, buộc chỉ cổ tay… là những nghi lễ truyền thống được thực hiện tại chương trình Giao lưu hữu nghị chúc mừng Tết cổ truyền một số nước ...
Phát động Ngày tôn vinh tiếng Việt và Cuộc thi tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2024 tại Kansai, Nhật Bản

Phát động Ngày tôn vinh tiếng Việt và Cuộc thi tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2024 tại Kansai, Nhật Bản

Chiều ngày 26/4/2024, tại Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka đã tổ chức lễ phát động Ngày tôn vinh tiếng Việt và Cuộc thi tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài ...
Nghĩa tình quân dân trong ngày nắng hạn

Nghĩa tình quân dân trong ngày nắng hạn

Đến với huyện Trần Văn Thời, U Minh và Thới Bình của tỉnh Cà Mau những ngày cuối tháng 4/2024, nhiều kênh, rạch cạn khô, nhiều công trình giếng khoan cũng đã cạn kiệt, hoa màu héo khô, bà con thiếu cả nước ngọt để ăn, uống. Không khí cỗi cằn nơi đây đã trở nên xốn xang, thấm đẫm hơn khi đón nhận dòng nước mát được trao gửi từ những người lính Hải quân.
Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Tối 27/4, tại TP. Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), 15 tác phẩm văn học nghệ thuật với chủ đề “Biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân” do hội viên và cộng tác viên của Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Kiên Giang sáng tác đã được giới thiệu đến đông đảo cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị thuộc Vùng 5 Hải quân trên địa bàn TP. Phú Quốc.
Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Ngày 27/4, tại Đà Nẵng diễn ra Hội thi cứu hộ biển quốc tế Đà Nẵng 2024. Sự kiện thu hút 48 vận động viên đến từ 12 đội thi, trong đó có 5 đội thi quốc tế đến từ Úc, Myanmar, Phillipines, Malaysia tham gia.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động