Quản lý ngoại hối: Linh hoạt nhưng phải giữ vững chủ quyền tiền tệ

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Ngày 9/8, thảo luận tại hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Luật Phòng, chống rửa tiền và Luật Các tổ chức tín dụng, nhiều đại biểu Quốc hội quan tâm đến quy định sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam, đề nghị vừa bảo đảm chủ quyền tiền tệ quốc gia, chống đô la hóa, vừa tạo dư địa linh hoạt để đáp ứng yêu cầu thương mại, phát triển kinh tế và các cam kết quốc tế.
aa
Ngân hàng Nhà nước có thể tăng tỷ giá mua để bổ sung dự trữ ngoại hối Tin quốc tế ngày 06/6: Mỹ công bố danh sách các quốc gia cần “theo dõi đặc biệt” về chính sách ngoại hối

Một trong những nội dung nhận được sự quan tâm tại phiên thảo luận là việc sửa đổi quy định hạn chế sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam. Dự thảo luật được xây dựng theo hướng các giao dịch, thanh toán, niêm yết, quảng cáo, báo giá, định giá, ghi giá trong hợp đồng, thỏa thuận và các hình thức khác không được sử dụng ngoại hối, trừ những trường hợp được phép theo quy định.

Quản lý ngoại hối: Linh hoạt nhưng phải giữ vững chủ quyền tiền tệ
Phiên họp hội trường ngày 9/8. (Ảnh: quochoi.vn)

“Dĩ bất biến - ứng vạn biến” trong quản lý ngoại hối

Đại biểu Lê Thị Thúy Sen (Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên) cho rằng quản lý ngoại hối là lĩnh vực liên quan trực tiếp đến chủ quyền tiền tệ quốc gia và yêu cầu chống đô la hóa nền kinh tế. Vì vậy, việc xây dựng chính sách cần dựa trên nguyên tắc “dĩ bất biến - ứng vạn biến”.

Theo đại biểu, “dĩ bất biến” là phải giữ nguyên tắc quản lý chặt chẽ việc sử dụng ngoại tệ trên lãnh thổ Việt Nam. Đây là vấn đề gắn với chủ quyền tiền tệ và hiệu quả quản lý ngoại hối; nếu không được kiểm soát tốt có thể tác động tiêu cực đến nền kinh tế.

Trong khi đó, “ứng vạn biến” là khả năng linh hoạt trước những yêu cầu thực tế về thương mại, lợi ích quốc gia, cam kết quốc tế, mục tiêu phát triển kinh tế và điều hành chính sách tiền tệ. Trong những trường hợp, phạm vi và thời điểm nhất định, việc sử dụng ngoại tệ có thể cần được cho phép để đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Quản lý ngoại hối: Linh hoạt nhưng phải giữ vững chủ quyền tiền tệ
Đại biểu Lê Thị Thúy Sen (Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên). (Ảnh: quochoi.vn)

Từ cách tiếp cận này, đại biểu Lê Thị Thúy Sen đồng tình với nguyên tắc trên lãnh thổ Việt Nam, mọi giao dịch, thanh toán, niêm yết, quảng cáo, báo giá, định giá, ghi giá trên hợp đồng, thỏa thuận và các hình thức khác không được sử dụng ngoại hối, trừ những trường hợp được pháp luật cho phép.

Tuy nhiên, để bảo đảm tính ổn định của hệ thống pháp luật và khả năng thích ứng với thực tiễn, đại biểu đề nghị luật giao Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định cụ thể những trường hợp được sử dụng ngoại tệ.

Theo bà Lê Thị Thúy Sen, cách thiết kế này vừa giữ được nguyên tắc “bất biến” là bảo đảm chủ quyền tiền tệ, lợi ích quốc gia - dân tộc, vừa tạo điều kiện để cơ quan điều hành “ứng vạn biến” trước những thay đổi về thương mại, kinh tế, cam kết quốc tế và những vấn đề mới phát sinh.

“Điều này vẫn bảo đảm đúng các chủ trương và tạo điều kiện để phản ứng linh hoạt với những yếu tố biến động như mục tiêu thương mại, kinh tế, điều hành, cam kết quốc tế và phát sinh thực tiễn”, đại biểu nêu quan điểm.

Cần làm rõ hậu quả pháp lý của giao dịch liên quan ngoại hối

Cũng quan tâm đến quy định hạn chế sử dụng ngoại hối, đại biểu Nguyễn Khánh Ngọc (Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng) đề nghị làm rõ hậu quả pháp lý đối với các hợp đồng có ghi giá, thỏa thuận hoặc dẫn chiếu đến ngoại hối.

Theo đại biểu, trong thực tiễn giải quyết tranh chấp hiện nay đang tồn tại những cách xử lý khác nhau. Có trường hợp giao dịch bị tuyên vô hiệu, trong khi trường hợp khác lại được quy đổi sang đồng Việt Nam để tiếp tục thực hiện. Do đó, đại biểu đề nghị cần có cách xử lý thống nhất, rõ ràng, minh bạch, tránh để quy định mới chỉ dừng ở nguyên tắc nhưng những vướng mắc đã và đang phát sinh trong đời sống chưa được giải quyết triệt để.

Quản lý ngoại hối: Linh hoạt nhưng phải giữ vững chủ quyền tiền tệ
Đại biểu Nguyễn Khánh Ngọc (Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng). (Ảnh: quochoi.vn)

Giải trình về vấn đề này, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Đức Ấn cho biết dự thảo luật lần này nâng các quy định về quản lý ngoại hối từ Pháp lệnh Ngoại hối lên luật, đặc biệt là những nội dung liên quan đến quyền của người dân.

Dự thảo mới nhất được thiết kế theo hướng ngoài những trường hợp đã được Quốc hội hoặc luật quy định cụ thể, các trường hợp khác được sử dụng ngoại hối sẽ do Ngân hàng Nhà nước quy định.

Theo Thống đốc, cơ chế này trên thực tế đã được thực hiện từ năm 2013 theo Thông tư số 32, trong đó quy định 16 trường hợp đặc thù được phép sử dụng, định giá hoặc niêm yết bằng ngoại tệ.

Ông Phạm Đức Ấn cho rằng đây không phải quy định nhằm hạn chế quyền mà là tạo cơ sở pháp lý cho những trường hợp được phép sử dụng ngoại hối. Do đó, việc liệt kê quá chi tiết tất cả các trường hợp ngay trong luật là không cần thiết. Những tình huống cụ thể phát sinh trong thực tế có thể tiếp tục được cập nhật bằng văn bản thuộc thẩm quyền của Ngân hàng Nhà nước.

Quản lý ngoại hối: Linh hoạt nhưng phải giữ vững chủ quyền tiền tệ
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Đức Ấn giải trình tại phiên họp về các nội dung thảo luận. (Ảnh: quochoi.vn)

Một trong những điểm quan trọng của lần sửa đổi này là luật hóa quy định hạn chế sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam từ Điều 22 Pháp lệnh Ngoại hối. Theo cơ quan soạn thảo, việc đưa nội dung này lên luật nhằm bảo đảm nguyên tắc quyền con người, quyền công dân chỉ có thể bị hạn chế theo luật định.

Bên cạnh nội dung về ngoại hối, dự án luật còn bổ sung quy định về trạng thái đầu tư quốc tế của Việt Nam; sửa đổi cơ chế tài chính của Ngân hàng Nhà nước; bổ sung thẩm quyền áp dụng một số tỷ lệ bảo đảm an toàn khác đối với tổ chức tín dụng nhằm phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời điều chỉnh các quy định để phù hợp với mô hình tổ chức bộ máy mới và việc vận hành chính quyền địa phương hai cấp.

Tin quốc tế ngày 06/6: Mỹ công bố danh sách các quốc gia cần Tin quốc tế ngày 06/6: Mỹ công bố danh sách các quốc gia cần “theo dõi đặc biệt” về chính sách ngoại hối
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump điện đàm, Mỹ công bố danh sách các quốc gia cần “theo dõi đặc biệt” về chính sách ngoại hối, Ukraine tấn công căn cứ tên lửa của Nga ở tỉnh Bryansk, phá hủy bệ phóng Iskander, Thái Lan kêu gọi Campuchia không đưa tranh chấp biên giới lên tòa quốc tế... là tin tức quốc tế đáng chú ý ngày 05/6.
Gần 400 học viên được bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng đối ngoại, hội nhập quốc tế Gần 400 học viên được bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng đối ngoại, hội nhập quốc tế
Ngày 23/10, tỉnh Lào Cai tổ chức khóa bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng đối ngoại, hội nhập quốc tế năm 2025 cho gần 400 học viên là lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh.
Tú Anh
Nguồn:

Tin bài khác

Vingroup là doanh nghiệp nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam

Vingroup là doanh nghiệp nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam

Hà Nội, ngày 07/09/2026 – Với gần 150.000 tỷ đồng thực nộp ngân sách trong năm 2025, Tập đoàn Vingroup (Mã CK: VIC) đứng đầu bảng xếp hạng 200 doanh nghiệp nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam do CafeF công bố. Đây là lần đầu tiên một doanh nghiệp tư nhân vượt các tập đoàn Nhà nước hàng đầu để giữ vị trí số 1 về đóng góp ngân sách, đánh dấu bước phát triển đột phá của hệ sinh thái Vingroup, đồng thời khẳng định vai trò ngày càng lớn của kinh tế tư nhân đối với sự phát triển của đất nước.
Việt Nam - Myanmar mở rộng hợp tác số, công nghệ cao và nông nghiệp

Việt Nam - Myanmar mở rộng hợp tác số, công nghệ cao và nông nghiệp

Tại Diễn đàn Doanh nghiệp Myanmar - Việt Nam ngày 6/9 ở Hà Nội, lãnh đạo hai nước nhấn mạnh dư địa hợp tác lớn trong chuyển đổi số, viễn thông, nông nghiệp, công nghệ cao và logistics, đồng thời cam kết tạo môi trường thuận lợi hơn cho doanh nghiệp hai bên mở rộng đầu tư.
EVNGENCO1 tăng tốc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, hướng tới hoàn thành mục tiêu năm 2026

EVNGENCO1 tăng tốc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, hướng tới hoàn thành mục tiêu năm 2026

Sáng ngày 04/9/2026, tại Hà Nội, Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) tổ chức Hội nghị giao ban tháng 9/2026 dưới sự chủ trì của Tổng Giám đốc Lê Hải Đăng. Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng 8 tháng đầu năm; đồng thời thống nhất các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong những tháng cuối năm 2026, tập trung nâng cao hiệu quả vận hành, đẩy nhanh tiến độ các dự án và chuẩn bị các điều kiện thực hiện kế hoạch năm 2027.
Tổng Giám đốc  Eurowindow là Chủ tịch lâm thời Hội Doanh nghiệp Nghệ An tại Hà Nội

Tổng Giám đốc Eurowindow là Chủ tịch lâm thời Hội Doanh nghiệp Nghệ An tại Hà Nội

Ban Chấp hành lâm thời Hội Doanh nghiệp Nghệ An tại Hà Nội vừa tổ chức phiên họp trù bị lần thứ nhất, thống nhất nhiều nội dung quan trọng, hướng tới tổ chức lễ ra mắt Hội trong tháng 10/2026.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, “Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới” hướng tới mở rộng không gian đối thoại, kết nối nguồn lực và thúc đẩy các sáng kiến ...