Trang chủ Chính trị - Xã hội Chào ngày mới
10:37 | 27/06/2020 GMT+7

Quan hệ Việt Nam - Liên bang Nga: vững bền, chân thành và rất tự nhiên

aa
Ngày 27/6/2020, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Hội Hữu nghị Việt Nam - Liên Xô/ Ngày truyền thống Hội Hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga (23/5/1950 - 23/5/2020)  và chào mừng kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Liên bang Nga. Tại Lễ kỷ niệm, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã có bài phát biểu chào mừng. Tạp chí Thời Đại xin giới thiệu toàn văn bài phát biểu này tới bạn đọc. (Tiêu đề bài viết do Tạp chí Thời Đại đặt).
vinh phuc giao luu huu nghi ky niem 70 nam thiet lap quan he ngoai giao viet nam bun ga ri Vĩnh Phúc: Giao lưu hữu nghị kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Bun-ga-ri

Ngày 8/6/2020, tại TP Vĩnh Yên, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc cùng với Hội hữu nghị Việt Nam - Bun-ga-ri ...

nghia cu dep chong dich covid 19 la minh chung sinh dong cho tinh huu nghi viet nam hungary 70 nam Nghĩa cử đẹp chống dịch COVID - 19 là minh chứng sinh động cho tình hữu nghị Việt Nam - Hungary 70 năm

Hiệp hội người Việt Nam tại Hungary chung tay quyên góp, ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 tại Hungary với tổng giá trị trên 8 ...

Kính thưa Ngài Konstantin Vnukov, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam và các vị khách quý Liên bang Nga!

Thưa các vị lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội Hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga!

Thưa các đồng chí và các bạn!

Hôm nay tôi vui mừng đến dự Lễ kỷ niệm lần thứ 70 ngày thành lập Hội Hữu nghị Việt-Xô/Ngày truyền thống Hội Hữu nghị Việt-Nga - một sự kiện nổi bật trong khuôn khổ “Năm chéo hữu nghị” kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Liên bang Nga. Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, tôi nhiệt liệt chúc mừng các vị lãnh đạo và toàn thể hội viên Hội Hữu nghị Việt - Nga nhân sự kiện đặc biệt này và chúc mừng Hội được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhì. Chúc Hội Hữu nghị Việt-Nga tiếp tục có nhiều thành tích to lớn trong công tác đối ngoại nhân dân, góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Liên bang Nga.

Kính thưa các đồng chí và các bạn!

3502mg 7277

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu tại Lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Hội Hữu nghị Việt Nam - Liên Xô.

Cũng như đất nước Việt Nam, nước Nga từng trải qua cuộc chiến tranh vệ quốc đầy hy sinh, gian khổ, song vô cùng vĩ đại. Hai đất nước, hai dân tộc có nhiều nét tương đồng về lịch sử, văn hóa, tâm hồn và bản lĩnh, cùng với sự dày công vun đắp của nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước đã trở thành sợi dây kết nối hai đất nước, hai dân tộc luôn gắn bó hợp tác hiệu quả trên mọi lĩnh vực. Đối với Việt Nam, thắng lợi của chúng ta trong cuộc đấu tranh giành độc lập và thống nhất đất nước có sự giúp đỡ chí tình, chí nghĩa của đất nước và Nhân dân Liên Xô trước đây. Những thành quả của công cuộc xây dựng đất nước và sự nghiệp đổi mới của chúng ta có những người bạn Nga nhân hậu, tin cậy và trượng nghĩa luôn luôn bên cạnh. Những gì mà đất nước và Nhân dân Liên Xô trước đây và Liên bang Nga đã giành cho đất nước và Nhân dân Việt Nam là vô cùng to lớn.

Chúng ta kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức và 70 năm ngày thành lập Hội Hữu nghị Việt-Xô/Ngày truyền thống Hội Hữu nghị Việt - Nga, song tình yêu với Liên Xô, với nước Nga, với Nhân dân Nga của Nhân dân Việt Nam còn lâu dài hơn thế, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Luận cương của Lênin và tìm ra con đường cứu nước, khi Cách mạng Tháng Mười Nga đã trở thành nguồn cổ vũ cho rất nhiều dân tộc trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Kỷ niệm 70 năm thành lập Hội Hữu nghị Việt - Nga là dấu mốc để chúng ta nhìn lại, trân trọng quá khứ và lịch sử, quyết tâm gìn giữ những giá trị tốt đẹp để xây dựng hiện tại và hướng tới tương lai. 70 năm nhìn lại, chúng ta đều hiểu rằng, tình cảm của đất nước và Nhân dân Việt Nam với Liên Xô trước đây, với nước Nga, với Nhân dân Nga luôn luôn thường trực, hiện hữu trong tâm trí của người Việt Nam, đặc biệt với những người đã từng học tập, công tác, lao động và sinh sống tại Liên Xô và nước Nga. Đó là tình cảm vượt qua thử thách của thời gian, bất chấp những biến chuyển của thời cuộc, vững bền, chân thành và rất tự nhiên.

Tôi rất vui mừng khi thấy, trong những năm qua, quan hệ Việt Nam - Liên bang Nga đã có những bước phát triển mạnh mẽ. Quan hệ chính trị giữa hai nước có độ tin cậy rất cao. Các cuộc trao đổi đoàn và tiếp xúc các cấp, nhất là cấp cao được duy trì thường xuyên và trên tất cả các kênh. Nhiều cơ chế hợp tác đã được xác lập trên tất cả các lĩnh vực. Hợp tác kinh tế không ngừng phát triển, hợp tác trên các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, khoa học, công nghệ, văn hóa, giáo dục, thể thao và giao lưu nhân dân không ngừng được mở rộng, củng cố và tăng cường. Những bước tiến về chất trong mối quan hệ giữa hai đất nước, hai dân tộc không chỉ là yêu cầu khách quan mà còn là nguyện vọng của lãnh đạo và Nhân dân hai nước, là sự lựa chọn chiến lược, một trong những yếu tố bảo đảm thực hiện thành công công cuộc đổi mới và phát triển của mỗi nước; góp phần gìn giữ, củng cố hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển và thịnh vượng của khu vực và thế giới.

3319mg 7210
Toàn cảnh Lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Hội Hữu nghị Việt Nam - Liên Xô sáng 27/6/2020.

Tôi đánh giá cao những nỗ lực và cố gắng của các thế hệ hội viên Hội Hữu nghị Việt-Xô/Việt-Nga suốt bao năm tháng đã góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị, tốt đẹp, tin cậy, chân thành giữa hai đất nước, hai dân tộc. Trong những năm gần đây, Hội đã làm được nhiều việc, triển khai nhiều chương trình hoạt động có ý nghĩa thiết thực, nổi bật như: tổ chức dịch và giới thiệu Truyện Kiều tại Liên bang Nga; xuất bản tại Việt Nam sách nói về tình cảm của người Nga với Chủ tịch Hồ Chí Minh; xuất bản tuyển tập thơ dịch về cuộc Chiến tranh giữ nước vĩ đại của nhân dân Liên Xô; tổ chức thường niên các cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi quốc tế, các chương trình biểu diễn nghệ thuật, triển lãm ở cả hai nước giúp tăng thêm hiểu biết về đất nước, con người, văn hóa của nước bạn cũng như quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và Liên bang Nga; đồng thời luôn chú trọng triển khai nhiều hoạt động giới thiệu, kết nối giúp các trường đại học và doanh nghiệp của hai nước xây dựng quan hệ hợp tác trong các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, văn hóa, thương mại, đầu tư, du lịch…

Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước xin được biểu dương những thành quả tốt đẹp của Hội và cũng chúc mừng Hội Hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì hôm nay, đây là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với những nỗ lực của Hội trong những năm qua, đồng thời cũng là kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân vào sự đổi mới, sáng tạo trong các hoạt động và tổ chức của Hội trong thời gian tiếp theo.

Kính thưa các đồng chí và các bạn!

Với ưu thế đội ngũ hội viên rất đông đảo, có mặt ở rất nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học… khắp cả nước, những người gắn bó với Liên Xô/Liên bang Nga bằng công việc của mình, những người đã học tập, lao động ở nước bạn và cả những người chưa từng đến xứ sở Bạch Dương nhưng có tình cảm tha thiết, yêu mến con người và đất nước của Lê-nin và quê hương Cách mạng Tháng Mười, tôi tin rằng, Hội Hữu nghị Việt - Nga sẽ tiếp tục phát huy thế mạnh của mình, đổi mới, đa dạng phương thức và làm sâu sắc hơn các nội dung hoạt động, tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, phối hợp hành động chặt chẽ với Hội Hữu nghị Nga - Việt, các đối tác Nga và cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga; tích cực tham mưu cho Đảng, Nhà nước chủ trương, giải pháp, cách thức và cơ chế hợp tác mới và hiệu quả nhằm làm phong phú thêm mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt - Nga; tuyên truyền, giáo dục sâu rộng hơn nữa đến các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ hai nước thêm thấu hiểu về con người, văn hóa, lịch sử hai đất nước, hai dân tộc; tiếp tục truyền lửa, truyền cảm hứng về lịch sử đoàn kết đặc biệt cũng như quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga; động viên, thu hút ngày càng nhiều đại diện lớp trẻ tham gia hoạt động của Hội để các hoạt động của Hội mang lại hiệu quả thiết thực hơn và lan tỏa sâu rộng hơn.

Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp và khó lường, đại dịch Covid-19 đặt tất cả các quốc gia trước những thách thức chưa từng có, Hội Hữu nghị Việt - Nga cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Hội Hữu nghị Nga - Việt, với cộng đồng người Việt sinh sống và làm việc tại Liên bang Nga để chủ động đề xuất các giải pháp để Việt Nam và Liên bang Nga chung tay, kề vai sát cánh, chia sẻ, hỗ trợ, giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn, thách thức và chiến thắng đại dịch.

Với truyền thống đoàn kết, với tình cảm gắn bó sâu sắc với người dân và đất nước Nga và với tinh thần hăng say, đầy nhiệt huyết của toàn thể Ban lãnh đạo và hội viên, tôi tin rằng, Hội Hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga sẽ không ngừng lớn mạnh và đạt được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa, góp phần quan trọng vào việc tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga và thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị thắm thiết giữa nhân dân hai nước.

Chúc quan hệ Việt Nam - Liên bang Nga mãi mãi thắm tươi, vững bền, và ngày càng phát triển!

Chúc Hội Hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga ngày càng vững mạnh!

Chúc Ngài Đại sứ và các vị đại biểu sức khỏe, hạnh phúc và thành công!

Xin trân trọng cảm ơn!

incentra tang 100000 khau trang y te cho dai su quan lien bang nga va nguoi dan tp matxcova Incentra tặng 100.000 khẩu trang y tế cho Đại sứ quán Liên Bang Nga và người dân TP. Mátxcơva
thanh pho ho chi minh va st petersburg la hinh mau cho moi quan he giua cac dia phuong cua viet nam lien bang nga Thành phố Hồ Chí Minh và St. Petersburg là hình mẫu cho mối quan hệ giữa các địa phương của Việt Nam-Liên bang Nga
gieo nhung mam xanh cua hoa binh va tinh huu nghi hai nuoc viet nam lien bang nga Gieo những mầm xanh của hòa bình và tình hữu nghị hai nước Việt Nam - Liên bang Nga

Tạp chí Thời Đại
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Chiều 23/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga Sergey Stepashin, nguyên Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Theo Thủ tướng, sau gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển, có thể khẳng định chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay và cũng chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều thách thức như hiện nay.
Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp ...
Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Ngày 24/4, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị song phương lần thứ nhất giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines. Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Đô đốc Ronnie Gil L Gavan, Tư lệnh Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines đồng chủ trì hội nghị.
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc.
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động