Quan hệ hữu nghị Việt Nam – Thái Lan ngày càng bền chặt, phồn vinh và thịnh vượng
Đến dự buổi lễ có: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Trần Văn Vĩnh; Tổng Lãnh sự Vương quốc Thái Lan tại TP HCM Ureerat Ratanaprukse. cùng lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đồng Nai và đại diện các sở, ban, ngành, các Hội hữu nghị Việt Nam – Thái Lan, Việt Nam – Lào, Việt Nam – Hàn Quốc và Việt Nam – Campuchia tỉnh Đồng Nai cùng tham dự.
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Trần Văn Vĩnh cho biết, quan hệ giữa tỉnh Đồng Nai và các đối tác, doanh nghiệp Thái Lan đã có những bước tiến quan trọng. Thái Lan hiện có 27 dự án đầu tư vào tỉnh Đồng Nai với tổng vốn đăng ký hơn 1.017 triệu USD, vốn đầu tư thực hiện khoảng 706,9 triệu USD, trong đó có tập đoàn: Amata, CP Group,... đang đầu tư và hoạt động hiệu quả tại Đồng Nai.
|
Ông Trần Văn Vĩnh - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai phát biểu tại buổi Lễ
Ông Trần Văn Vĩnh nhấn mạnh, tỉnh sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Thái Lan đầu tư, hoạt động tại Đồng Nai. Đồng thời mong muốn Thái Lan tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho kiều bào Việt Nam đang sinh sống, học tập, lao động tại Thái Lan cũng như các doanh nghiệp Đồng Nai tiếp cận với thị trường Thái Lan.
Bên cạnh đó, các lĩnh vực nông nghiệp, khoa học, công nghệ cũng có các hoạt động tiếp xúc trao đổi học tập giữa tỉnh và các địa phương Thái Lan. Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan tỉnh được thành lập cũng là bước ngoặt trong quan hệ hữu nghị giữa nhân dân Đồng Nai với Thái Lan, tăng cường giới thiệu và quảng bá những thành tựu kinh tế, văn hóa, du lịch cũng như các hoạt động hợp tác, hữu nghị giữa hai nước.
| |
Bà Ureerat Ratanaprukse – Tổng Lãnh sự Vương quốc Thái Lan tại TP HCM phát biểu tại buổi Lễ
Phát biểu tại buổi lễ Tổng Lãnh sự Vương quốc Thái Lan tại TP HCM Ureerat Ratanaprukse cho biết kể từ khi thiết lập mối quan hệ ngoại giao giữa Thái Lan và Việt Nam vào ngày 6/8/1976, mối quan hệ song phương giữa hai nước đã phát triển ngày càng vững mạnh trải rộng sự hợp tác trên tất cả các lĩnh vực từ chính trị và an ninh đến kinh tế và thương mại, cũng như văn hóa xã hội.
Bà Ureerat Ratanaprukse nhấn mạnh, đến năm 2013, mối quan hệ song phương giữa hai quốc gia được nâng tầm lên quan hệ đối tác chiến lược, đây được xem là một bước ngoặc lớn trong quan hệ ngoại giao giữa hai quốc gia. Điều này đã đưa Thái Lan trở thành thành viên đầu tiên trong khối Đông Nam Á thiết lập mối quan hệ đặc biệt này với Việt Nam; đồng thời, Việt Nam cũng là thành viên duy nhất trong khu vực Đông Nam Á mà Thái Lan xác lập mối quan hệ đối tác chiến lược.
|
Các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm
Bà Ureerat Ratanaprukse khẳng định, đối với tỉnh Đồng Nai, Tổng Lãnh sự quán Vương quốc Thái Lan sẽ luôn sẵn lòng xúc tiến sự hợp tác giữa tỉnh Đồng Nai và tỉnh Chon Buri mà hiện nay tỉnh Đồng Nai đang trong giai đoạn phối hợp với các cơ quan chính quyền của Thái Lan để tổ chức chuyến thăm làm việc tại Thái Lan cho lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Với những thành tựu đã đạt được trong 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao sẽ là tiền đề cho sự gắn bó mật thiết giữa nhân dân hai nước Việt Nam – Thái Lan nói chung và nhân dân tỉnh Đồng Nai và các đối tác của Thái Lan nói riêng ngày càng bền chặt, phồn vinh và thịnh vượng.
Ngọc Sơn – Minh Hồng
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Bầu cử tại Việt Nam qua góc nhìn của bạn bè quốc tế: Nền tảng cho ổn định và hợp tác
Các nhân tố tác động đến hoạt động đối ngoại nhân dân trong bối cảnh mới
Hợp tác lập pháp thúc đẩy quan hệ song phương Việt Nam - Nhật Bản
PACCOM và Vietnam Foundation thúc đẩy giáo dục số tại các trường vùng biên
Đọc nhiều
Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 2
Dự kiến ngày 22/3 công bố kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI
Học giả quốc tế: Bầu cử tại Việt Nam củng cố nền tảng pháp lý cho giai đoạn phát triển mới
Tiếp tục đưa tinh thần đổi mới, trách nhiệm cao và khí thế Đại hội XIV vào công tác hằng ngày
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 10
Bệnh xá đảo Song Tử Tây, đặc khu Trường Sa cấp cứu kịp thời ngư dân bị giảm áp do lặn sâu
Ngư dân Quảng Ngãi đưa công nghệ vào mỗi chuyến biển
Multimedia
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
[Infographic] Thủ tướng chỉ đạo 9 nhiệm vụ trọng tâm ứng phó biến động toàn cầu
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Infographic] 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo
[Infographic] 5 điểm then chốt có ý nghĩa quyết định trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
[Infographic] Nghị quyết số 68-NQ/TW tác động sâu rộng tới toàn bộ nền kinh tế
[Infographic] Những Nghị quyết chiến lược đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình





