Quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ: Việt Nam là đối tác quan trọng trong APEC
![]() |
| Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Antony Blinken và các đại biểu thực hiện nghi lễ động thổ Khu phức hợp Đại sứ quán mới của Hoa Kỳ tại Hà Nội hồi tháng 4/2023. (Ảnh: Lê Minh Sơn/TTXVN) |
Nhân dịp kỷ niệm 10 năm Việt Nam và Mỹ thiết lập quan hệ đối tác toàn diện (24/7/2013-25/7/2023), phóng viên TTXVN tại Washington đã có cuộc trao đổi với ông Matt Murray, quan chức cấp cao Vụ Đông Á-Thái Bình Dương thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ, chịu trách nhiệm điều phối các hoạt động trong khuôn khổ Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) tại Mỹ, để tìm hiểu những đánh giá về quan hệ song phương và vai trò, đóng góp của Việt Nam trong APEC.
Theo ông Murray, việc Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken vừa đến thăm Việt Nam tham dự lễ động thổ xây dựng Khu phức hợp Đại sứ quán mới tại Hà Nội là việc làm đầy ý nghĩa. Chính phủ Mỹ rất vui mừng trước những cơ hội tăng cường hợp tác kinh tế với Việt Nam trong tương lai.
Đối với cá nhân ông, Việt Nam là một đối tác vô cùng quan trọng trong hợp tác xử lý các vấn đề kinh tế khu vực. Việt Nam là một đối tác rất quan trọng của Mỹ trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), là thành viên của APEC và cũng là một trong các bên đang tham gia đàm phán Khuôn khổ Kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương (IPEF).
Khi nhìn vào triển vọng kinh tế và các ngành công nghiệp của tương lai, cho dù đó là lĩnh vực liên quan đến đổi mới, nền kinh tế số, tính bền vững, dịch vụ, thương mại hay thương mại số, đây đều là những lĩnh vực Việt Nam có nhiều đóng góp.
Quan hệ hợp tác Việt Nam-Mỹ đã ghi nhận rất nhiều tiến bộ trong 10 năm qua và Chính phủ Mỹ mong muốn tiếp tục hợp tác với Việt Nam trong thập kỷ tới.
Quan chức ngoại giao Murray cho rằng Việt Nam là một đối tác thực sự quan trọng với Mỹ trong APEC khi đóng góp vào tất cả những nỗ lực và quy trình làm việc khác nhau trong suốt Năm APEC.
Hiện tại, Mỹ đang có sự quan tâm đặc biệt đến vai trò, vị trí của Việt Nam trong việc duy trì chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu. Mỹ và các thành viên đã và đang tiến hành một số cuộc họp và thảo luận khác nhau trong khuôn khổ APEC về cách thức đảm bảo chuỗi cung ứng trở nên linh hoạt hơn và Việt Nam thực sự đóng một vai trò to lớn tại đây.
Ông rất ấn tượng với cam kết của Việt Nam đối với sự phát triển bền vững và tăng trưởng kinh tế bền vững. Khi Thái Lan đưa ra Sáng kiến Bangkok đặt mục tiêu cho nền kinh tế xanh tuần hoàn sinh học tại APEC vào năm ngoái, Việt Nam đã rất ủng hộ nỗ lực đó.
Mỹ đã có nhiều cuộc thảo luận với các đối tác Việt Nam về cách thức hai bên có thể làm việc cùng nhau để cải thiện tăng trưởng kinh tế bền vững trong khu vực.
Ngoài ra, một lĩnh vực rất quan trọng khác là kinh tế toàn diện, đảm bảo rằng mọi bộ phận dân cư và mọi cộng đồng đều được hưởng lợi từ tăng trưởng kinh tế và Việt Nam cũng đã thực sự đi đầu trong lĩnh vực này. Vì vậy, Mỹ rất hoan nghênh ý kiến đóng góp của Việt Nam về những vấn đề này trong APEC.
Theo ông Murray, Mỹ rất vui mừng được đăng cai tổ chức các hội nghị trong khuôn khổ APEC năm nay. Đó là một cơ hội tuyệt vời để các nền kinh tế thành viên bàn cách thảo luận cách thức chống chọi với nhiều "cơn gió ngược" về kinh tế với tư cách là một khu vực, như lời Ngoại trưởng Blinken.
Chủ đề của APEC năm nay là tạo ra một tương lai kiên cường và bền vững cho tất cả mọi người. Mỹ đánh giá tích cực khi có thể tham gia cùng với Việt Nam cũng như sự có mặt của các quan chức Việt Nam tại tất cả các cuộc họp của APEC.
Lịch trình các sự kiện được đăng cai tổ chức trong năm nay, không chỉ bao gồm các cuộc họp quan chức cấp cao mà còn có 10 cuộc họp cấp bộ trưởng và sau đó là tuần lễ các nhà lãnh đạo APEC tại San Francisco vào tháng 11 tới.
Vì vậy, phía Mỹ mong đợi được chào đón phái đoàn Việt Nam, các quan chức Việt Nam sang Mỹ tham dự các cuộc họp APEC trong suốt cả năm. Mỹ hy vọng đây sẽ là một cơ hội tuyệt vời để thúc đẩy hợp tác kinh tế trong khu vực, cũng như hợp tác song phương với Việt Nam.
Giáo dục, đào tạo đóng vai trò nền tảng trong quan hệ đối ngoại nhân dân Việt Nam - Hoa Kỳ Trong cuộc phỏng vấn với báo chí mới đây về hợp tác giáo dục tốt đẹp giữa Việt Nam - Hoa Kỳ, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc Knapper khẳng định: Đây là một yếu tố nền tảng nhằm củng cố sự tin tưởng, hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước, nhất là với thế hệ trẻ. |
50 năm quan hệ Việt Nam - Pháp: Tổ chức các hoạt động kỷ niệm trong các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế... Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Cộng hòa Pháp, ngày 6/6, tại thủ đô Paris, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp kiến Chủ tịch Thượng viện Pháp Gérard Larcher, gặp và làm việc với Phó Chủ tịch Thượng viện, nguyên Bí thư toàn quốc Đảng Cộng sản Pháp Pierre Laurent. |
Tin bài liên quan
Mỹ tích cực hỗ trợ Việt Nam đẩy mạnh xác định danh tính hài cốt liệt sỹ
Mỹ mở rộng kiểm tra mạng xã hội với người xin thị thực
Chuẩn bị APEC 2027: Sớm hoàn thiện hạ tầng truyền thông phục vụ báo chí quốc tế
Các tin bài khác
Ông Lê Trung Kiên: Hải Phòng hướng đến là thành phố đáng sống của Đông Nam Á
Tôn vinh, tri ân 130 trưởng bản, người có uy tín tiêu biểu tại Lai Châu
Hội Báo toàn quốc 2026: Kiến tạo nền báo chí chuyên nghiệp, hiện đại và nhân văn
16 liệt sĩ hy sinh tại nước bạn Lào và Campuchia trở về với đất mẹ
Đọc nhiều
Lũ quét tại biên giới Nepal - Trung Quốc: Xác minh thông tin hai công dân Việt Nam
Cộng đồng quốc tế chung tay hỗ trợ Nepal
Sinh viên Việt-Trung trao đổi về vấn đề nhân văn trong thời đại AI
81 năm Quốc khánh 2/9: Nền tảng vững chắc để đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Học viên hải quân quốc tế trải nghiệm Tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn
Bão số 4 gây mưa lớn, nhiều địa phương chủ động di dời dân và phòng ngừa rủi ro
Chung kết toàn quốc Cuộc thi ‘Em yêu biển, đảo quê hương’
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam




