Prince Group và Plan International đã bàn giao 198 trạm rửa tay cho 99 trường học ở Sihanoukville
TỈNH PREAH SIHANOUK, CAMPUCHIA – Media OutReach – Ngày 23 tháng 6 năm 2022 – Tổ chức Plan International Campuchia và Quỹ Prince (Prince Foundation) phối hợp với Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể thao Campuchia đã tổ chức lễ bàn giao 198 trạm rửa tay hoạt động bằng bàn đạp cho các trường học ở Sihanoukville. Lễ bàn giao do Ngài Kouch Chamroeun, Tỉnh trưởng tỉnh Preah Sihanouk với sự tham dự của một số quan chức của Văn phòng Sở Giáo dục, Thanh niên và Thể thao tỉnh.

Các trạm rửa tay sẽ được phân bổ cho 99 cơ sở giáo dục, bao gồm 72 trường tiểu học, 18 trường trung học cơ sở và 9 trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Preah Sihanouk. Đây là một phần của Dự án An toàn đến trường kéo dài 6 tháng do Prince Foundation, Plan International Hồng Kông và Plan International Campuchia thực hiện. Mục tiêu chín là nhằm đảm bảo rằng học sinh được tiếp cận với các phương tiện vệ sinh thích hợp khi các em trở lại trường học sau khi đại dịch COVID-19 được khống chế.

Vệ sinh tốt, lành mạnh cũng được kỳ vọng sẽ thúc đẩy một môi trường tốt hơn, từ đó nâng cao chất lượng học tập và giáo dục.
Ông Gwynneth Wong, Giám đốc Quốc gia của Plan International Campuchia cho biết: “Gần 40.000 trẻ em đi học, với tỷ lệ khá đồng đều giữa nam và nữ, sẽ thực hành vệ sinh tay được cải thiện trong các trường học ở Sihanoukville, với các trạm rửa tay hoạt động bằng bàn đạp dễ sử dụng và phù hợp với người khuyết tật. Trang thiết bị này không chỉ giúp học sinh khỏe mạnh và an toàn trước bệnh tật, mà còn giúp Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể thao đạt được Mục tiêu Phát triển Bền vững thứ 4 của Liên hợp quốc. Đó là đảm bảo chất lượng giáo dục hòa nhập và bình đẳng cùng với các cơ hội học tập suốt đời cho tất cả”.
Ông Gabriel Tan, Giám đốc Truyền thông của Prince Holding Group phát biểu: “Chúng tôi muốn đảm bảo rằng, các học sinh sẽ cải thiện tình trạng vệ sinh tay, điều rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn của các em tại các trường học sau đại dịch COVID-19. Chúng tôi rất vui khi có cơ hội làm việc với Plan International Campuchia và Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể thao”.
Dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Chen Zhi, Prince Holding Group chú trọng phát triển nguồn nhân lực để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế cho Vương quốc Campuchia.
Kể từ năm 2002 đến nay, các can thiệp của WASH, một dự án của Plan International Campuchia đã nhận được sự hỗ trợ và tài trợ của các doanh nghiệp thuộc cả khu vực nhà nước và tư nhân. Nó đã xây dựng các giải pháp dựa vào cộng đồng để duy trì tốt các điểm cấp nước sạch và công trình vệ sinh trên khắp lãnh thổ Campuchia. Chương trình đã trao quyền cho mọi người để cải thiện sức khỏe cộng đồng của chính họ. Hàng triệu người đã được tiếp cận với các công trình nước sạch, vệ sinh thông qua dự án này.
Nguồn phát hành hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung của thông báo này.
Thông tin về Plan International Campuchia
Là một tổ chức phát triển và nhân đạo nhằm thúc đẩy quyền trẻ em và bình đẳng cho trẻ em gái, Plan International Campuchia cố gắng vì một thế giới công bằng bằng cách làm việc cùng với trẻ em, thanh niên, những người ủng hộ và đối tác của mình Với hơn 80 năm kinh nghiệm trên khắp thế giới, Plan International thực hiện các chương trình nhằm mục đích hỗ trợ trẻ em gái và trẻ em trai Learn, Lead, Decide and Thrive (tạm dịch: Học tập, Dẫn đầu, Quyết định và Phát triển). Plan International bắt đầu hoạt động tại Campuchia vào năm 2002 và kỷ niệm 20 năm hoạt động tại quốc gia này vào năm nay.
Thông tin về Prince Foundation (Quỹ Prince)
Được thành lập vào năm 2015, Quỹ Prince là một trong những quỹ từ thiện hàng đầu của Campuchia. Là thành viên của Prince Holding Group, một trong những tập đoàn kinh tế đa ngành lớn nhất ở Campuchia, Quỹ hướng tới việc hợp tác với các cộng đồng địa phương để xây dựng môi trường sống và làm việc thịnh vượng nhằm nâng cao đời sống và hạnh phúc của mọi người theo tầm nhìn: “Together, Building a Better Future for Cambodia” (tạm dịch: “Cùng nhau, Xây dựng tương lai tốt đẹp hơn cho Campuchia”).
Tập trung vào giáo dục và phát triển thanh niên, chăm sóc sức khỏe và các sáng kiến gắn kết cộng đồng, Quỹ Prince làm việc với các đối tác để cung cấp các chương trình bền vững nhằm nâng cao cơ hội cho thanh niên Campuchia, xây dựng khả năng phục hồi trong cộng đồng và đóng góp vào cơ sở hạ tầng bền vững.
Các dự án hàng đầu của Quỹ lPrince là Học bổng Chen Zhi (Chen Zhi Scholarship), cung cấp học bổng toàn phần, tiền lương, cơ hội thực tập và làm việc cho 400 sinh viên đại học Campuchia trong thời gian 7 năm, và Prince Horology, nơi những người thợ đồng hồ Campuchia có tham vọng theo học nghệ thuật chế tác đồng hồ kiểu Thụy Sĩ trong một cơ sở vật chất hiện đại. Quỹ Prince đã đưa ra hơn 250 sáng kiến từ thiện, mang lại lợi ích cho hơn 500.000 người, với số tiền quyên góp vượt quá 14 triệu USD.
#PlanInternationalCambodia
Tin bài liên quan
Prince Group được nhận Giải thưởng Stevie® Awards dành cho Công ty được yêu thích nhất năm 2022
Prince Group (Campuchia) giành được giải vàng danh giá về CSR tại lễ trao Giải thưởng CSR Toàn cầu 2021
Nhân viên của Prince Group giành giải nhất cuộc thi tuyển logo cho Năm Chủ tịch ASEAN 2022 của Campuchia
Các tin bài khác
Gardens by the Bay giới thiệu hai chương trình trải nghiệm chủ đề Disney mới dành cho gia đình
Cuộc chuyển mình của giao dịch tài chính Đông Nam Á
Cách Mini Orchard trang bị “hệ điều hành” chuẩn 5 sao cho bán lẻ xứ Thanh
Vinmec Đà Nẵng loại bỏ thành công khối u to như thai 3 tháng gây biến dạng tử cung
Đọc nhiều
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
Việt Nam – Bulgaria vun đắp tình hữu nghị qua văn hóa và giáo dục
Bồi đắp tình yêu Tổ quốc từ sân chơi tìm hiểu biển, đảo quê hương
Việt Nam mong muốn phát triển sâu sắc tình hữu nghị với châu Phi
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Bồi đắp tình yêu Tổ quốc từ sân chơi tìm hiểu biển, đảo quê hương
Động thổ cao tốc Sơn La – Điện Biên – cửa khẩu Tây Trang hơn 23.000 tỷ đồng
Tàu Hải quân Hoàng gia Canada thăm hữu nghị thành phố Đà Nẵng
Multimedia
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương
[Video] Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025




