Trang chủ Quốc tế
13:07 | 11/08/2016 GMT+7

Pokemon Go – mối nguy từ một trò chơi gây sốt

aa
TĐO - Đằng sau thứ “ma lực” đang thu hút đông đảo người chơi là nhiều mối lo ngại về Pokemon Go – trò chơi đang “làm mưa làm gió” tại Việt Nam cũng như trên khắp thế giới.

Pokemon Go thu hút người chơi như thế nào?

Chỉ mới chính thức có mặt tại Việt Nam từ 6/8, tuy nhiên Pokemon Go đã lập tức gây nên một cơn sốt thực sự. Những ngày gần đây, cảnh tượng thường thấy là các đám đông thuộc nhiều độ tuổi, tay cầm điện thoại thông minh (smartphone) hoặc máy tính bảng tụ tập lại, thảo luận sôi nổi về trò chơi.

Có thể thấy, ngoài yếu tố hoài cổ đối với những thế hệ 8x, 9x vốn quen thuộc với tựa game tiền thân của Pokemon Go ra đời từ năm 1995, trò chơi này còn có nhiều yếu tố dễ thu hút người chơi, thậm chí là gây nghiện.

pokemon go moi nguy tu mot tro choi gay sot

Giới trẻ đặc biệt ưa thích tựa game Pokemon Go

Đây là trò chơi đầu tiên sử dụng thành công ứng dụng tương tác ảo (augmented reality), mà trong đó điểm mấu chốt là sự kết hợp giữa thế giới ảo của những con pokemon tưởng tượng với thực tế quen thuộc là các địa điểm vật lý.

Tâm lý cạnh tranh, tâm lý tích góp, những thách thức và sự khó đoán cũng là nhân tố tạo ra sức hấp dẫn của trò chơi. Ngoài ra, tính tương tác cao giữa các người chơi, tâm lý đám đông đã góp phần khiến Pokemon Go sớm trở thành tựa game gây nghiện hàng đầu.

Đối với những quốc gia có dân số trẻ và nhanh nhạy với truyền thông xã hội (Facebook, Twitter, Instagram…) như Việt Nam, việc Pokemon Go cho phép người chơi chia sẻ xếp hạng và chiến tích của mình được cho là một yếu tố rất tích cực.

Những mối nguy từ Pokemon Go

Trên thực tế, Pokemon Go có thể dẫn tới một số sự cố ngoài ý muốn. Để có thể “lên cấp” (tăng level) trong trò chơi, người chơi sẽ phải mất khá nhiều thời gian để hoàn thành các nhiệm vụ, trong đó có việc săn tìm những con thú ảo thông qua việc liên tục di chuyển.

Việc người chơi dán mắt vào màn hình smartphone, đi tới đi lui để săn lùng pokemon ẩn chứa mối nguy hiểm về an toàn giao thông. Không phải người chơi nào cũng có ý thức dừng xe đúng lúc và đúng chỗ, đảm bảo an toàn rồi mới mở điện thoại lên để “bắt” thú ảo.

Mặt khác, vì tốn thời gian chơi game, không chỉ học sinh mà cả giới nhân viên văn phòng, công nhân… trẻ có thể sao nhãng học hành, công việc, ảnh hưởng trực tiếp tới chính bản thân.

pokemon go moi nguy tu mot tro choi gay sot

Người chơi Pokemon Go cùng tập trung tại một địa điểm


Tại Hà Nội, trang webtretho từng ghi nhận việc phụ huynh báo con mình học lớp 7 mất tích, nhưng hóa ra cậu ta… đang đi tìm pokemon. Ở TP.HCM, một cô giáo mầm non do mải chơi Pokemon Go, không có mặt đúng vị trí để đón bé vào lớp, dẫn tới việc bị trừ lương, bị cấm dùng smartphone ở trường.

Ngoài ra, việc người chơi buộc phải liên tục giơ điện thoại ra phía trước để chơi Pokemon Go tiềm ẩn nguy cơ bị cướp giật rất cao, có thể gây ra tai nạn nghiêm trọng. Đó là chưa kể đến tình trạng ùn tắc tại nhiều địa điểm mà người dân tập trung đứng ở vỉa hè, đỗ xe ngay dưới lòng đường để bắt pokemon.

Tại những nước mà trò chơi chưa được phát hành chính thức, nhiều người đang tìm mọi cách để có thể tải về, trải nghiệm Pokemon Go. Tất nhiên, cái giá của việc chơi “lậu” này là nguy cơ nhiễm vô số mã độc, có thể bị kẻ xấu lợi dụng để tấn công tài khoản ngân hàng, thông tin cá nhân…

Để tham gia, người chơi cần bật tính năng định vị và camera để trò chơi xác định địa điểm chính xác nhằm hiển thị các con thú ảo, khu vực có Gym, PokeStop... Do đó, không ít chuyên gia bảo mật lo ngại game sẽ thu thập vị trí của người chơi và làm lộ những địa điểm quan trọng, nhạy cảm.

Các quốc gia trên thế giới đối phó với Pokemon Go như thế nào?

Hôm 7/8, Iran trở thành nước đầu tiên trên thế giới chính thức cấm chơi Pokemon Go. Theo báo Guardian của Anh, lệnh cấm được chính phủ Iran ban hành xuất phát từ mối lo ngại về vấn đề an ninh và bảo mật, nhất là công nghệ định vị theo thời gian thực của trò chơi này.

Cũng vì lý do trên, Israel và một số quốc gia đã ban hành lệnh cấm binh sĩ chơi Pokemon GO bên trong doanh trại quân đội. Giới chức các nước này lo ngại những hình ảnh do trò chơi ghi lại được sẽ làm lộ bí mật quân sự.

Trước đó, hôm 20/7, Ả Rập Saudi tuyên bố xem xét khôi phục một dự luật trong đó quy định các trò chơi liên quan tới pokemon là “phi đạo Hồi”. Nếu luật này được khôi phục, việc Pokemon Go bị “cấm cửa” tại Ả Rập Saudi là lẽ đương nhiên.

pokemon go moi nguy tu mot tro choi gay sot

Bạn có thể bị cướp khi giơ điện thoại ra phía trước để bắt pokemon


Tại Mỹ - một trong những nước đầu tiên được chơi Pokemon Go – đã xuất hiện nhiều lệnh cấm với trò chơi này. Giới chức an ninh Mỹ nhiều lần cảnh báo rằng: kẻ xấu có thể “dụ” người chơi tới những địa điểm định sẵn để cướp giật.

Nhà chức trách Indonesia vừa ra lệnh cấm cảnh sát chơi Pokemon Go trong lúc làm nhiệm vụ, đồng thời Bộ Quốc phòng nước này cũng yêu cầu binh sĩ không chơi game bằng điện thoại vì lý do an ninh.

Thái Lan tỏ ra lo ngại trước cơn sốt Pokemon Go – người phát ngôn chính phủ Thái Lan, ông Sansern Kaewkumnerd nhấn mạnh. Ngoài các vùng cấm, nước này còn lên kế hoạch phát hành sách cảnh báo người chơi, thậm chí giới hạn thời gian chơi Pokemon Go mỗi ngày.

Trong khi đó, theo tờ Straits Times, chính quyền Singapore đang theo dõi ảnh hưởng của game đối với người dân trước khi đưa ra quyết định.

Lời cảnh báo từ các chuyên gia

"Chơi Pokemon Go có thể tàn phá trí não trẻ và làm chúng phát điên. Chúng ta phải thực hiện những biện pháp ngăn chặn sớm…” Bộ trưởng Bảo vệ trẻ em và phụ nữ Indonesia, bà Yohana Yembisa phát biểu.

Tiến sĩ Fred Volkmar từ Trung tâm nghiên cứu trẻ em Yale, cảnh báo cạm bẫy của các trò chơi với trẻ em: “Vấn đề với Pokemon là ảnh hưởng đến việc học về thế giới của trẻ. Nếu bạn có thể biến trò chơi thành một chức năng hỗ trợ giáo dục thì rất tốt. Nhưng khi trẻ chỉ quan tâm đến việc chơi và trở nên bị cô lập nhiều hơn, nó không còn tốt nữa”.



Hồng Anh

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Ngày Trái đất 2024: Chống rác thải nhựa, bảo vệ hành tinh

Ngày Trái đất 2024: Chống rác thải nhựa, bảo vệ hành tinh

Với chủ đề “Hành tinh chống lại nhựa”, Ngày Trái đất (22/4/2024) tập trung vào mối đe dọa mà nhựa gây ra cho môi trường. Qua đó, đặt mục tiêu giảm 60% sản lượng nhựa vào năm 2040.
Ảnh người phụ nữ Gaza ôm thi thể cháu đoạt giải Ảnh Báo chí Thế giới

Ảnh người phụ nữ Gaza ôm thi thể cháu đoạt giải Ảnh Báo chí Thế giới

Bức ảnh cô Inas Abu Maamar ôm thi thể cháu gái thiệt mạng ở Gaza đã giành giải Ảnh Báo chí Thế giới 2024. Ảnh do nhiếp ảnh gia Mohammed Salem của hãng thông tấn Reuters chụp.
Liên minh châu Âu chi 3,7 tỷ USD bảo vệ đại dương

Liên minh châu Âu chi 3,7 tỷ USD bảo vệ đại dương

Liên minh châu Âu (EU) sẽ chi 3,7 tỷ USD để bảo vệ đại dương, thúc đẩy tính bền vững, quá trình chuyển đổi xanh thông qua một loạt sáng kiến trong năm nay.
Thủ tướng Thái Lan bắn súng nước trong lễ hội Songkran

Thủ tướng Thái Lan bắn súng nước trong lễ hội Songkran

Dự lễ hội té nước Songkran ở thị trấn Hua Hin, tỉnh Prachuap Khiri Khan, Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin cầm súng phun nước cùng người dân và du khách hòa mình vào không khí lễ hội.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường ...
Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đây là kiến nghị của ông Lý Xương Căn, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc tại cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong vào ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động