Plan International mở rộng hợp tác với Quảng Trị trên các lĩnh vực mới
Phát biểu tại buổi tiếp, bà Lê Quỳnh Lan, Giám đốc Quốc gia Tổ chức Plan International tại Việt Nam (Tổ chức Plan), khẳng định, sẽ tiếp tục đồng hành cùng Quảng Trị trong cải thiện điều kiện sống cho trẻ em, trẻ em gái và thanh niên bị thiệt thòi giai đoạn 2025-2029, đồng thời phối hợp xây dựng kế hoạch 5 năm tiếp theo phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
![]() |
| Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Xuân Tân tiếp đoàn công tác Tổ chức Plan International tại Việt Nam do bà Lê Quỳnh Lan, Giám đốc Quốc gia làm trưởng đoàn. (Ảnh: Đặng Hà/quangtri.gov.vn) |
Tại đây, đại diện các sở, ban, ngành và địa phương đánh giá cao cam kết, sự đồng hành và hỗ trợ kỹ thuật của Tổ chức Plan, giúp các chương trình, dự án triển khai hiệu quả, mang tính nhân rộng.
Đồng thời phía Quảng Trị cũng đề nghị Tổ chức Plan tiếp tục quan tâm đến các nhóm trẻ em và thanh niên yếu thế, mở rộng hợp tác trong phòng, chống tảo hôn, ma túy, bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, thúc đẩy bình đẳng giới và hướng nghiệp cho thanh niên, đặc biệt ở miền núi và đối với trẻ em khuyết tật. Ngoài ra, tỉnh cũng đề xuất hỗ trợ mô hình sản xuất hữu cơ gắn với tiêu thụ sản phẩm, phát triển chuỗi giá trị, làng nghề OCOP.
Cũng tại buổi tiếp và làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Xuân Tân đánh giá cao những đóng góp bền bỉ, hiệu quả của Tổ chức Plan International tại Việt Nam trong suốt gần ba thập kỷ đồng hành cùng Quảng Trị, góp phần thiết thực vào công tác xóa đói giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống và thúc đẩy bình đẳng giới, đặc biệt đối với trẻ em gái và trẻ em ở vùng sâu, vùng xa.
Ông Hoàng Xuân Tân mong muốn Tổ chức Plan International tại Việt Nam tiếp tục là đối tác chiến lược trong giai đoạn 2025-2029 và những năm tiếp theo, ưu tiên hỗ trợ các xã sau sáp nhập, triển khai các dự án giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, cũng như mở rộng hợp tác ở các lĩnh vực mới như phòng, chống tệ nạn, bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, phát triển mô hình sản xuất hữu cơ và OCOP.
| Tổ chức Plan bắt đầu hợp tác với Quảng Trị từ năm 1996 và đến nay đã hỗ trợ địa phương tổng ngân sách hơn 798 tỷ đồng. Giai đoạn 2026-2029, Tổ chức Plan International tại Việt Nam dự kiến hỗ trợ khoảng 199,5 tỷ đồng cho các lĩnh vực: Bảo vệ trẻ em và phòng ngừa bạo lực giới; tăng cường tiếp cận y tế, giáo dục và dịch vụ sức khỏe sinh sản cho trẻ em gái; xây dựng cộng đồng thích ứng biến đổi khí hậu; đào tạo nghề, khởi nghiệp cho thanh niên; hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ ở vùng sâu, vùng xa. Cùng các hoạt động tăng cường sự tham gia của trẻ em trong đối thoại chính sách, sinh hoạt cộng đồng và trường học. Tổ chức Plan ưu tiên cho địa bàn các xã vùng núi, vùng khó khăn phía Bắc và Nam của tỉnh Quảng Trị. |
Tin bài liên quan
Hà Nội phát động tập luyện bơi, tăng kỹ năng phòng chống đuối nước cho trẻ em
Trẻ dưới 6 tuổi được khám sức khỏe định kỳ ít nhất 1 lần mỗi năm
Căn bếp nuôi dưỡng tương lai cho trẻ em Đồng Tháp, Quảng Trị
Các tin bài khác
Phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị quán triệt và triển khai Nghị quyết 10-NQ/TW
Kết luận số 57-KL/TW: Tập trung cao nhất cho nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ
Chủ tịch Quốc hội: Hà Nội cần chuyển hóa nhanh các định hướng của quy hoạch thành công trình cụ thể
Hội nghị triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026 của Ban Chỉ đạo 35 Trung ương
Đọc nhiều
Đại hội lần thứ nhất Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Bắc Ninh
TP.HCM: Ngày hội "Gia đình Việt Nam - Lào - Campuchia" lan tỏa tình hữu nghị
Học sinh Trường song ngữ Lào - Việt Nam Nguyễn Du thăm, trải nghiệm văn hóa, lịch sử Việt
Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV mở rộng kết nối điện ảnh Việt Nam với thế giới
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Sự hiện diện của Việt Nam tại ITLOS gửi thông điệp mạnh mẽ về thượng tôn pháp luật
Trường Sa: Mỗi gia đình là một “cột mốc sống” nơi đầu sóng
Ước mơ chiến sĩ nơi đảo xa
Multimedia
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương





