Phú Thọ: Nỗ lực nâng cao chất lượng, cải thiện môi trường
Toàn tỉnh phấn đấu 30% số gia đình, 70% doanh nghiệp có dụng cụ phân loại rác thải tại nguồn, 80% khu dân cư có thùng rác tập trung, phần lớn các khu công nghiệp, khu chế xuất có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường; tập trung hoàn thành cải tạo và nâng cấp hệ thống tiêu thoát nước mưa, nước thải sinh hoạt ở khu vực đô thị, nước thải khu, cụm công nghiệp. Bên cạnh đó, tỉnh phấn đấu 100% dân số đô thị và 95% dân số nông thôn được sử dụng nước sạch; phục hồi 100% các khu vực khai thác khoáng sản theo đề án được duyệt; độ che phủ rừng đạt trên 50%...
| |
Ảnh minh hoạ
Theo đó, tỉnh chú trọng các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng; tập trung cải thiện môi trường ở vùng đông dân cư, các khu, cụm công nghiệp, vùng nông thôn, làng nghề; tăng cường bảo vệ và phát triển rừng, bảo vệ các khu bảo tồn thiên nhiên, rừng đặc dụng; xã hội hóa công tác bảo vệ môi trường,... Để nâng cao chất lượng môi trường bảo đảm phát triển bền vững, các cấp, ngành trong tỉnh đã chủ động kiểm soát và xử lý môi trường bằng việc hạn chế nhập khẩu và lưu hành các loại phương tiện giao thông, máy móc đã quá hạn sử dụng, gây ô nhiễm môi trường, đồng thời đẩy mạnh hợp tác quốc tế nhằm tranh thủ sự hỗ trợ trong việc bảo vệ môi trường...
Ông Lưu Văn Doanh, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Thọ khẳng định: Công tác quản lý bảo vệ môi trường trên địa bàn đã có chuyển biến tích cực. Tỉnh cũng đã tập trung giải quyết được cơ bản các điểm bức xúc về ô nhiễm môi trường. Việc xã hội hoá về công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn đã có hiệu quả. Theo thống kê của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh, tính đến tháng 6/2015, tỷ lệ thu gom, xử lý rác thải nông thôn trong tỉnh đạt 44,3%, tỷ lệ thu gom rác thải thành thị đạt 89,59%. Toàn tỉnh có 37 hợp tác xã dịch vụ môi trường, 7 tổ vệ sinh môi trường, 3 công ty cổ phần dịch vụ môi trường và đô thị, 4 ban quản lý các công trình công cộng thực hiện công tác vệ sinh môi trường. Đặc biệt, 6/7 cơ sở từng là điểm nóng gây ô nhiễm môi trường đã được chứng nhận rút ra khỏi danh sách.
Ông Doanh cho biết thêm, riêng chất thải y tế ở hầu hết các bệnh viện chuyên ngành và bệnh viện tuyến huyện đã được trang bị lò đốt vì vậy lượng rác thải rắn y tế phát sinh trong thời gian gần đây đã được thu gom, phân loại và xử lý triệt để tại nguồn.
Ông Bùi Văn Thược, Giám đốc Công ty TNHH Nhà nước một thành viên chế biến phế thải Phú Thọ cho biết, Công ty đã đầu tư hơn 3 tỷ đồng xây dựng hệ thống xử lý nước thải công suất 200m3/ngày để xử lý ô nhiễm môi trường do nguồn nước thải ra. ...
Ông Lê Hồng Vân, Chủ tịch UBND thành phố Việt Trì cho hay, đầu năm 2014 tỉnh Phú Thọ đã đầu tư xây dựng Dự án xử lý nước thải tập trung tại Khu công nghiệp Thụy Vân (thành phố Việt Trì) với tổng kinh phí hơn 100 tỷ đồng, trong đó vốn ODA gần 80 tỷ đồng, còn lại là ngân sách địa phương. Dự án được xây dựng trên diện tích 3 ha, công suất 5.000m3/ngày đêm. Sau khi dự án hoàn thành sẽ giải quyết dứt điểm tình trạng ô nhiễm môi trường do các đơn vị, doanh nghiệp trong khu công nghiệp này.
Tuy nhiên, trên thực tế tình trạng ô nhiễm môi trường nói chung trên địa bàn tỉnh Phú Thọ vẫn diễn ra phổ biến, đặc biệt là ở vùng nông thôn và các khu công nghiệp. Nguyên nhân là do chưa có hệ thống xử lý tập trung, rác thải chưa được thu gom, xử lý triệt để, đặc biệt là các vùng ven đô thị, gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị. Các hoạt động sản xuất tại làng nghề thủ công truyền thống cũng còn tình trạng ô nhiễm kéo dài ảnh hưởng lớn đến hệ sinh thái tự nhiên, tác động trực tiếp và gián tiếp đến sức khỏe, đời sống của người dân,...
Để giải quyết triệt để tình trạng này, ông Lưu Văn Doanh cho hay, tỉnh Phú Thọ từng bước ứng dụng công nghệ xử lý rác thải hiện đại cho các khu đô thị và vùng nông thôn; hoàn thành công tác quy hoạch quản lý tổng hợp các nguồn tài nguyên, đặc biệt là nguồn tài nguyên nước. Tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường cho mỗi người dân cũng như doanh nghiệp trên địa bàn;… Mặt khác, tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thay đổi tập quán, thói quen xả rác tùy tiện; lồng ghép việc tuyên truyền, phổ biến kiến thức về bảo vệ môi trường trong mô hình xây dựng nông thôn mới; t iếp tục đầu tư, hỗ trợ kinh phí cho các cấp hội nông dân xây dựng các mô hình xử lý rác thải sinh hoạt tại cộng đồng dân cư. Bên cạnh đó, ngoài sự đầu tư, hỗ trợ của Nhà nước, chính quyền địa phương tại các vùng nông thôn trong tỉnh cũng cần vào cuộc huy động nguồn lực tại chỗ xây dựng công trình vệ sinh công cộng, nhất là tổ chức việc thu gom rác thải…
Theo Tin môi trường
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Việt Nam trao công hàm phản đối Trung Quốc áp đặt lệnh cấm đánh bắt cá trên Biển Đông
Trao công hàm phản đối các hoạt động vi phạm chủ quyền Việt Nam đối với Trường Sa
Việt Nam lưu chiểu tại Liên hợp quốc hải đồ và tọa độ đường cơ sở tại Vịnh Bắc Bộ
37 năm sự kiện Gạc Ma: Tinh thần quyết tử để bảo vệ chủ quyền Tổ quốc
Đọc nhiều
5 trọng tâm công tác của Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2026-2031
Hùng An sau 9 năm: Từ vùng đất mới đến thành phố tương lai xanh - thông minh
Đắk Lắk: Ngư dân ký cam kết chống khai thác IUU
Playlist thay cassette: Cuộc chuyển mình của nhạc Việt
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Đắk Lắk: Ngư dân ký cam kết chống khai thác IUU
Thực hiện khuyến nghị của EC, nhiều địa phương tăng tốc gỡ "thẻ vàng" IUU
Điện Biên phát động trồng mới cây cà phê, mắc ca tại 42 xã, phường
Multimedia
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
[Infographic] Thủ tướng chỉ đạo 9 nhiệm vụ trọng tâm ứng phó biến động toàn cầu
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Infographic] 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo
[Infographic] 5 điểm then chốt có ý nghĩa quyết định trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình




