Phú Thọ: Nghề dệt thổ cẩm của người Mường được công nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
![]() |
| Nghề dệt thổ cẩm của đồng bào dân tộc Mường, Phú Thọ (Ảnh: Tổng cục Du lịch). |
Nghề dệt thổ cẩm của đồng bào dân tộc Mường xã Kim Thượng, xã Xuân Đài (huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ) được hình thành từ lâu đời, đến nay vẫn còn lưu giữ được nhiều giá trị truyền thống, mang đậm nét đặc trưng văn hóa của dân tộc Mường. Để bảo tồn và phát huy nghề thủ công này tỉnh Phú Thọ đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách để bảo tồn giá trị di sản văn hóa nghề thủ công truyền thống - nghề dệt thổ.
Trong thời gian qua UBND huyện Tân Sơn đã ban hành các nghị quyết chuyên đề, kế hoạch bảo tồn và phát triển một số loại hình văn hóa đặc sắc của đồng bào DTTS trên địa bàn huyện, trong đó có nghề dệt thổ cẩm, đồng thời tập trung triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm bảo tồn, phát huy các loại hình văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch, thực hiện mục tiêu “Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội bền vững, phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn”.
Với những giá trị văn hóa tiêu biểu và nỗ lực vào cuộc quyết liệt, kịp thời của các cấp, ngành từ tỉnh đến cơ sở cùng sự chung tay trách nhiệm người dân trên địa bàn. Nghề dệt thổ cẩm người Mường tại các xã Xuân Đài, Kim Thượng đã được Bộ trưởng Bộ VHTTDL quyết định đưa vào Danh mục Di sản phi vật thể cấp quốc gia nghề thủ công truyền thống theo số 2322/QĐ-BVHTTDL ngày 09/8/2024.
Cũng trong khuôn khổ chương trình UBND huyện Tân Sơn đã công bố Quyết định của UBND tỉnh Phú Thọ về việc công nhận các điểm du lịch cấp tỉnh gồm: Điểm du lịch cộng đồng bản Dù, Điểm du lịch sinh thái cộng đồng bản Cỏi và Điểm du lịch sinh thái Thác Ngọc - xã Xuân Sơn. Tổ chức ngày hội Văn hóa, thể thao huyện Tân Sơn năm 2024 với nhiều hoạt động sôi nổi, hấp dẫn như liên hoan nghệ thuật quần chúng, chương trình biểu diễn nghệ thuật, thi đấu các môn thể thao dân tộc truyền thống.
| Phú Yên: Phát triển du lịch bền vững, nâng cao thu nhập cho đồng bào thiểu số Ủy ban Y tế Hà Lan – Việt Nam (MCNV) cùng với các đối tác nỗ lực đánh thức tiềm năng du lịch bền vững tại Phú Yên, nhằm nâng cao thu nhập và tạo việc làm cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số. |
| Những người "giữ lửa" nghề dệt thổ cẩm của đồng bào dân tộc S’tiêng Tại xã Long Tân (huyện Phú Riềng, Bình Phước), những ngày cuối tuần hay cuối tháng, khoảng chục người phụ nữ S'tiêng nhiều độ tuổi cùng nhau miệt mài bên khung dệt. Không chỉ tạo ra sản phẩm thổ cẩm mang giá trị văn hóa đặc sắc, họ còn cùng nhau truyền dạy cho con cháu có chung niềm đam mê nghề dệt truyền thống của dân tộc mình. |
Tin bài liên quan
Nghề làm trống Bình An được công nhận Di sản Văn hóa Phi vật thể Quốc gia
Phú Thọ: Lễ hội Xuống đồng của người Cao Lan xã Yên Lãng vào Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
Tri thức dân gian - Tri thức chế biến món ăn từ lươn ở Nghệ An vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
Các tin bài khác
Giới chuyên môn trầm trồ với đại sử thi sân khấu đậm đặc chất Việt “Đất Nước Thiên Hùng Ca”
Vingroup ra mắt "Đất Nước Thiên Hùng Ca" - "kỳ quan sân khấu" tôn vinh 4.000 năm lịch sử Việt Nam
Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV mở rộng kết nối điện ảnh Việt Nam với thế giới
Khai mạc chuỗi sự kiện “Tổ quốc bình yên” tại TP Hồ Chí Minh
Đọc nhiều
Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển Việt - Nga
Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác
30 lời chúc Vu Lan 2026 gửi cha mẹ, ông bà
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Học viên hải quân quốc tế trải nghiệm Tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn
Bão số 4 gây mưa lớn, nhiều địa phương chủ động di dời dân và phòng ngừa rủi ro
Chung kết toàn quốc Cuộc thi ‘Em yêu biển, đảo quê hương’
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh




