Phú Thọ khởi công dự án nhà ở xã hội quy mô 950 căn hộ
| Phú Thọ: Quyết tâm bứt tốc tăng trưởng trong quý 4/2026 Phú Thọ: Khơi thông nguồn lực, hướng tới tăng trưởng 11% trở lên |
Ngày 17/10, tại phường Vĩnh Phúc, Liên danh Công ty TNHH An Phú và Công ty TNHH Eco Fire tổ chức khởi công Dự án Nhà ở xã hội phân khu Lộc Phát thuộc Khu đô thị Định Trung Central Park.
Dự lễ khởi công có ông Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Nguyễn Văn Sinh - Thứ trưởng Bộ Xây dựng; ông Bùi Huy Vĩnh - Phó Bí thư Tỉnh ủy; ông Vũ Việt Văn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành.
Đây là dự án nhà ở xã hội thứ 22 được khởi công trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, trong đó có 16 dự án khởi công sau hợp nhất tỉnh.
Dự án do liên danh Công ty trách nhiệm hữu hạn An Phú và Công ty trách nhiệm hữu hạn Eco Fire làm chủ đầu tư, có diện tích hơn 13.000 m2, tổng vốn đầu tư khoảng 1.082 tỷ đồng. Công trình gồm 3 tòa chung cư cao 17 tầng với 950 căn hộ, trong đó có 123 căn hộ 3 phòng ngủ, 730 căn hộ 2 phòng ngủ và 97 căn hộ 1 phòng ngủ. Dự án dự kiến hoàn thành, đưa vào sử dụng từ quý I/2028.
![]() |
| Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông. |
Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông nhấn mạnh, tỉnh Phú Thọ luôn quan tâm phát triển nhà ở xã hội, nhất là nhà ở dành cho công nhân, người lao động và các đối tượng có thu nhập thấp.
Ông Đông nhấn mạnh rằng mục tiêu dự án không chỉ là đáp ứng nhu cầu chỗ ở mà còn phải bảo đảm chất lượng công trình, điều kiện sinh hoạt và chất lượng sống của người dân.
“Nhà ở xã hội cần có công năng, độ bền, tính an toàn, hạ tầng và tiện ích thiết yếu tiệm cận nhà ở thương mại, đồng thời có giá phù hợp, vị trí thuận tiện, đáp ứng nhu cầu an cư lâu dài”, ông Đông nói.
Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ cũng cho hay thời gian qua, tỉnh tập trung chuẩn bị quỹ đất, hoàn thiện quy hoạch, tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án.
Theo đó, việc áp dụng cơ chế “luồng xanh” trong giải quyết thủ tục hành chính đã góp phần rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, tăng cường trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan, tạo điều kiện để dự án sớm được triển khai.
“Tỉnh phấn đấu hoàn thành 40.000 căn nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê trong giai đoạn 2026-2030 theo chỉ tiêu Chính phủ giao”, ông Đông chia sẻ.
Để dự án phân khu Lộc Phát triển khai đúng tiến độ, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chủ đầu tư, đơn vị tư vấn và nhà thầu huy động đầy đủ nguồn lực, tổ chức thi công khoa học, kiểm soát chặt chẽ chất lượng, khối lượng và tiến độ, bảo đảm an toàn lao động, phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường.
Đặc biệt, chủ đầu tư cần đặt chất lượng công trình, công năng căn hộ, hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan, cây xanh và không gian sinh hoạt cộng đồng lên hàng đầu; tính toán hợp lý phương án tổ chức giao thông, đáp ứng nhu cầu sử dụng nhà để xe và các tiện ích của cư dân.
Ngoài ra, việc xét duyệt đối tượng thụ hưởng, điều kiện mua, thuê mua, giá bán và giá thuê mua nhà ở xã hội phải được thực hiện công khai, minh bạch, đúng quy định, bảo đảm chính sách đến đúng đối tượng, ngăn chặn tình trạng lợi dụng chính sách để trục lợi.
Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì theo dõi, kiểm tra, đôn đốc tiến độ, chất lượng dự án; phối hợp với các cơ quan liên quan kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.
UBND phường Vĩnh Phúc phối hợp bảo đảm trật tự xây dựng, an toàn, vệ sinh môi trường, đồng thời rà soát khả năng đáp ứng của hệ thống giao thông, trường học, y tế và các dịch vụ thiết yếu, bảo đảm kết nối đồng bộ với không gian đô thị khi dự án đi vào hoạt động.
Chúc mừng tỉnh Phú Thọ khởi công dự án nhà ở xã hội thứ 22, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh đánh giá dự án góp phần thực hiện mục tiêu phát triển nhà ở xã hội theo chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao.
Ông Sinh đề nghị tỉnh Phú Thọ tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thủ tục, tạo điều kiện thuận lợi để triển khai các dự án nhà ở xã hội.
“Chủ đầu tư cần tập trung nguồn lực, lựa chọn nhà thầu đủ năng lực, bảo đảm chất lượng và tiến độ công trình, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội được giao”, ông Sinh nói.
Ông Nguyễn Minh Phú, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn An Phú, đại diện chủ đầu tư, cho biết dự án phân khu Lộc Phát được định hướng phát triển đồng bộ với hệ thống hạ tầng kỹ thuật, cây xanh, cảnh quan, nhà sinh hoạt cộng đồng và khu để xe. Chủ đầu tư cam kết tuân thủ quy định pháp luật, công khai, minh bạch trong quá trình triển khai, tập trung nguồn lực bảo đảm chất lượng và tiến độ công trình.
Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông yêu cầu xác định rõ tinh thần: Doanh nghiệp gặp khó khăn ở đâu, chính quyền phải có mặt ở đó; tuyệt đối không né tránh, đùn đẩy trách nhiệm. |
Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm 2026, lãnh đạo tỉnh Phú Thọ yêu cầu UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương xây dựng kịch bản điều hành chi tiết, phân công trách nhiệm cụ thể. Đặc biệt, cần tập trung tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh. |
Tin bài khác
Tiếng nói Xanh mùa 4 lập kỷ lục với hơn 15.000 ý tưởng dự thi
Doanh nghiệp Việt Nam quảng bá đồ gỗ, nội thất tại thị trường Mỹ





