Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
21:44 | 28/08/2018 GMT+7

Phú Thọ: Các trường Tiểu học dạy học 2 tuần 0 không thu tiền

aa
TĐO – Trước thềm năm học mới 2018 – 2019, các trường học trên địa bàn tỉnh Phú Thọ thực hiện tốt công tác chuẩn bị năm học mới; đặc biệt, các trường Tiểu học dạy học tiếng Việt lớp 1 - Công nghệ Giáo dục trên cơ sở tự nguyện, từ ngày 20/8, không thu tiền của học sinh.

Trong những năm gần đây, Sở GD&ĐT tỉnh Phú Thọ đã có nhiều giải pháp chỉ đạo để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh (HS) bậc Tiểu học. Một trong những giải pháp đó là lựa chọn và đưa dạy tiếng Việt 1 theo tài liệu Công nghệ Giáo dục vào các trường Tiểu học trên cơ sở tự nguyện, tự giác của các nhà trường.

Năm học 2017 – 2018 là năm học thứ 5 tỉnh Phú Thọ triển khai dạy tiếng Việt 1 theo tài liệu Công nghệ Giáo dục và là năm thứ 3 triển khai tới 100% học sinh lớp 1. Đến nay, 100% giáo viên dạy lớp 1 đã nắm vững quy trình dạy học và thực hiện theo đúng thiết kế. Học sinh nắm chắc cấu trúc ngữ âm Tiếng Việt, nắm chắc luật chính tả, các kĩ năng đọc, viết, nghe và nói của học sinh đều đạt chuẩn trở lên, một số em có các kĩ năng vượt trội được thể hiện rõ nét.

phu tho cac truong tieu hoc day hoc 2 tuan 0 khong thu tien

Trường Tiểu học Khải Xuân, xã Khải Xuân, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ.

Năm học 2018 – 2019 Giáo dục bậc Tiểu học tỉnh Phú Thọ tiếp tục thực hiện dạy tiếng Việt 1 theo tài liệu Công nghệ Giáo dục cho 100% học sinh lớp 1 với 33.801 học sinh trên toàn tỉnh.

Ngày 23/8/2018, làm việc với PV về vấn đề trên, ông Nguyễn Văn Thảo – Hiệu trưởng trường Tiểu học Chu Hoá, TP Việt Trì nói: “Năm học 2018 – 2019 trường có 688 HS, tăng so với năm học trước 34 HS. Trường tổ chức dạy học tuần 0 cho học HS lớp 1 từ ngày 20/8 – 31/8, không thu tiền học; các khối lớp còn lại không tổ chức dạy học trước khi khai giảng năm học mới”.

phu tho cac truong tieu hoc day hoc 2 tuan 0 khong thu tien

Quy định thời gian các tiết học tuần 0 lớp 1 của trường Tiểu học Chu Hoá, xã Chu Hoá, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Trao đổi với PV, bà C – Hiệu trưởng một trường Tiểu học trên địa huyện Lâm Thao (xin được dấu tên) cho biết: “Việc học 2 tuần 0 các trường Tiểu học trên địa bàn Lâm Thao tổ chức cho HS lớp 1 học từ hôm qua ngày 20/8. Học tuần 0 nhà trường không thu tiền, Phòng Giáo dục quy định rồi không được thu tiền, trường chỉ thu tiền ăn bán trú và tiền phục vụ bán trú nếu có”.

Đúng như thông tin bà C chia sẻ, ngày 24/8 PV đến trường Tiểu học Sơn Vy, huyện Lâm liên hệ công tác, cho thấy có nhiều HS cắp sách đến trường; tuy nhiên không gặp được Ban giám hiệu nhà trường.

Trao đổi qua điện thoại, bà Mai – Hiệu trưởng trường Tiểu học Sơn Vy khẳng định: “Trường không tổ chức dạy học cho học sinh các khối lớp 2 – 3 – 4 và lớp 5. Trường chỉ tổ chức dạy học 2 tuần 0 cho HS lớp 1 từ ngày 20/8 đến 31/8 không thu tiền, không được thu tiền học vì đây là chương trình học tuần 0”.

phu tho cac truong tieu hoc day hoc 2 tuan 0 khong thu tien

Trường Tiểu học Sơn Vy, xã Sơn Vy, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.

Tương tự, tại trường Tiểu học Trạm Thản, huyện Phù Ninh, ông Trần Hùng Ngọc – Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: Nhà trường cũng đang tổ chức dạy học 2 tuần 0 cho học sinh lớp 1 dạy tiếng Việt 1 theo tài liệu Công nghệ Giáo dục từ ngày 21/8, không thu tiền, bởi đây là quy định của Phòng Giáo dục. Còn học sinh các khối lớp còn lại không tập trung dạy học, đến 5/9 bắt đầu học toàn trường theo quy định.

Tại trường Tiểu học Khải Xuân, huyện Thanh Ba, bà Tô Thị Bích Thuỷ – Hiệu trường nhà trường thừa nhận: “Trường đang tổ chức dạy học tuần 0 cho học sinh lớp 1 từ ngày 20/8, học các buổi sáng, Phòng Giáo dục quy định không thu tiền; vì vậy, trường không thu tiền học 2 tuần 0 của học sinh lớp 1”.

phu tho cac truong tieu hoc day hoc 2 tuan 0 khong thu tien

Ông Trần Hùng Ngọc – Hiệu trưởng trường Tiểu học Trạm Thản, xã Trạm Thản, huyện Phù Ninh làm việc với PV.

Chiều ngày 28/8/2018, trao đổi với PV, ông Hoàng Anh Tuấn – Trưởng phòng GD&ĐT huyện Lâm Thao nhấn mạnh: “Các trường Tiểu học trên địa bàn huyện Lâm Thao đang tổ chức dạy 2 tuần 0 cho học sinh lớp1 học tiếng Việt 1 – Công nghệ Giáo dục. Theo quy định các trường không thu tiền học 2 tuần 0 của học sinh; chỉ thu tiền ăn bán trú và chăm sóc bán trú nếu có”.

Liên quan đến việc các trường Tiểu học có được tổ chức dạy học văn hoá cho học sinh các khối 2 – 3 – 4 – 5 trước thời gian khai giảng năm học 2018 – 2019 không?! Trưởng phòng GD&ĐT huyện Lâm Thao Hoàng Anh Tuấn cho rằng: Theo quy định thì không được phép tổ chức dạy học cho học sinh các khối từ lớp 2 – lớp 5; nhưng các trường có thể tổ chức các hoạt động giáo dục để chuẩn bị cho năm học mới...

phu tho cac truong tieu hoc day hoc 2 tuan 0 khong thu tien

Học sinh lớp 1 trường Tiểu học Khải Xuân, xã Khải Xuân, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ học tuần 0 (ảnh Minh Sơn chụph ngày 22/8/2018).

Qua đây, cho thấy các trường học nêu trên đã thực hiện tốt Quyết định số 1823/QĐ-UBND ngày 27/7/2018 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2018 – 2019; theo đó: Các cấp học tựu trường ngày 20/8/2018. Tổ chức Khai giảng ngày 5/9/2018. Ngày bắt đầu học: Đối với Mầm non, Tiểu học, GDTX bắt đầu học từ ngày 5/9/2018; đối với THCS, THPT bắt đầu học từ ngày 27/8/2018...

Đề nghị cơ quan có thẩm quyền của tỉnh Phú Thọ biểu dương các trường Tiểu học trên địa bàn tỉnh Phú Thọ nói chung, các trường Tiểu học nêu trên nói riêng đã tích cực tổ chức dạy 2 tuần 0 học tiếng Việt 1 theo tài liệu Công nghệ Giáo dục, không thu tiền. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm sai phạm (nếu có) đối với các trường Tiểu học dạy học 2 tuần 0 có thu tiền trái quy định.

Nhiệm vụ trọng tâm Giáo dục Tiểu học Phú Thọ năm học 2018-2019

Theo Báo cáo số 693 /BC-SGD&ĐT ngày 8/6/2018 của Sở GD&ĐT tỉnh Phú Thọ, đã xây dựng phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm Giáo dục Tiểu học Phú Thọ tập trung chỉ đạo thực hiện một số nội dung cơ bản năm học 2018 – 2019:

1. Tiếp tục kiểm tra, rà soát tham mưu cho UBND tỉnh quy hoạch mạng lưới trường, lớp các cơ sở giáo dục tiểu học; Điều động, luân chuyển đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các huyện, thị, thành, các cơ sở giáo dục tiểu học đáp ứng yêu cầu thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới.

2. Chủ động triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, chú trọng đào tạo những môn học thiếu giáo viên; tăng cường tập huấn qua trang mạng Trường học kết nối, đặc biệt là tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên chuẩn bị dạy lớp 1 năm học 2019 – 2020 để chuẩn bị cho thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới; Đẩy mạnh dạy học Tiếng Anh theo chương trình mới cho học sinh lớp 3,4,5.

3. Tiếp tục chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học đáp ứng yêu cầu thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới, trong đó chú trọng việc xây dựng phòng học tin học; Đẩy mạnh phong trào xây dựng thư viện trường học, thư viện lớp học đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

4. Tiếp tục triển khai các phương thức dạy học tích cực: Mô hình trường học mới, dạy học Tiếng Việt lớp 1 – Công nghệ giáo dục, phương pháp Bàn tay nặn bột, dạy học Mỹ thuật theo phương pháp Đan Mạch. Nâng cao chất lượng dạy học 2 buổi/ ngày; Triển khai nhân rộng mô hình “Trường học gắn với thực tiễn cuộc sống, sản xuất tại địa phương”; Tăng cường tổ chức các cuộc giao lưu, sân chơi, hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh, giáo viên tiểu học phù hợp điều kiện thực tiễn gắn với triển khai phong chào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” giai đoạn 2016 – 2020.

5. Tăng cường công thanh tra, kiểm tra, phát huy hiệu quả hoạt động thanh tra, kiểm tra nội bộ; Đổi mới công tác thi đua, khen thưởng.

6. Tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông, quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, tỉnh và của Bộ GD&ĐT về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT; Cụ thể việc thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới bắt đầu từ năm học 2019 – 2020.

Minh Sơn

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Thời tiết hôm nay (03/12): Không khí lạnh tăng cường, Hà Nội có mưa, nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ

Thời tiết hôm nay (03/12): Không khí lạnh tăng cường, Hà Nội có mưa, nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay bộ phận không khí lạnh đã báo đang tiến gần tới biên giới phía Bắc nước ta. Sáng 03/12, không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ, sau đó lan sang Bắc Trung Bộ, Tây Bắc Bộ và phía Bắc Trung Trung Bộ.
Antisol ‘lên top tìm kiếm’ TikTok Shop: Sự thật phía sau hiệu ứng khiến cư dân mạng tò mò

Antisol ‘lên top tìm kiếm’ TikTok Shop: Sự thật phía sau hiệu ứng khiến cư dân mạng tò mò

Chỉ trong vài tuần gần đây, từ khóa “Antisol sạch gàu”, “dầu gội dược liệu Antisol” bất ngờ xuất hiện dày đặc trên TikTok Shop. Nhiều video review đạt từ vài trăm nghìn đến hàng triệu lượt xem. Hiện tượng này khiến cư dân mạng đặt câu hỏi: Đây là hiệu ứng tự nhiên, hay chỉ là một chiến dịch viral được dàn dựng khéo léo?
Thời tiết hôm nay (01/12): Bão số 15 suy yếu dần

Thời tiết hôm nay (01/12): Bão số 15 suy yếu dần

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, vào hồi 4h sáng ngày 1/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,6 độ Vĩ Bắc; 111,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực Giữa Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/h), giật cấp 10. Bão số 15 ít dịch chuyển và có xu hướng yếu dần.
Bão số 15 (Koto) diễn biến phức tạp, cảnh báo hai kịch bản tác động đất liền

Bão số 15 (Koto) diễn biến phức tạp, cảnh báo hai kịch bản tác động đất liền

Ngày 27/11, bão số 15 tiếp tục di chuyển phức tạp khi tương tác với không khí lạnh, khiến cường độ có thời điểm tăng lên trước khi suy yếu. Các chuyên gia dự báo hai kịch bản tác động khác nhau đến khu vực Nam Trung Bộ, yêu cầu các địa phương theo dõi sát để chủ động phương án ứng phó.

Đọc nhiều

TS Trà My tiết lộ bí quyết để con “đọc thông, viết thạo” tiếng Việt

TS Trà My tiết lộ bí quyết để con “đọc thông, viết thạo” tiếng Việt

Giữa nhịp sống bận rộn nơi xứ người, việc giữ gìn tiếng Việt cho con trẻ luôn là trăn trở của nhiều gia đình kiều bào. Từ trải nghiệm nuôi dạy con của mình, TS Trà My, Chủ tịch Hội doanh nghiệp Việt Nam tại Trung Quốc đã chia sẻ những kinh nghiệm thực tế giúp con gái CiCi (SIMONA Tử Mặc) sử dụng thành thạo tiếng Việt, dù sinh ra và lớn lên tại Trung Quốc. Theo chị, bí quyết cốt lõi nằm ở việc tạo môi trường tiếng Việt tuyệt đối trong gia đình ngay từ khi con chào đời, kết hợp với việc đưa con về Việt Nam giao lưu với đại gia đình trong các kỳ nghỉ dài ngày.
Cô giáo Việt ở Osaka và hành trình "vun trồng" tiếng mẹ đẻ cho những đứa trẻ xa quê

Cô giáo Việt ở Osaka và hành trình "vun trồng" tiếng mẹ đẻ cho những đứa trẻ xa quê

Trong lớp học nhỏ ở Osaka, có một em bé từng nói “con không thể nói tiếng Việt nữa”. Vậy mà chỉ sau một thời gian đến lớp của cô Ngô Thị Dần (1986), bé không chỉ nói lại được mà còn viết đẹp, thích học và chủ động giao tiếp với ông bà ở Việt Nam. Câu chuyện ấy là minh chứng cho nỗ lực bền bỉ của cô Dần - một cô giáo tình nguyện, đang từng ngày gìn giữ tiếng Việt giữa xứ hoa anh đào.
Huy động nguồn lực quốc tế, thúc đẩy phát triển bền vững

Huy động nguồn lực quốc tế, thúc đẩy phát triển bền vững

Năm 2025, trong bối cảnh thế giới tiếp tục biến động phức tạp và trong nước diễn ra nhiều sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, công tác đối ngoại nhân dân của thành phố Cần Thơ đã đạt được những kết quả nổi bật, khẳng định vai trò là một trong ba trụ cột của nền ngoại giao toàn diện. Các hoạt động đối ngoại được triển khai linh hoạt, hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho sự phát triển chung của địa phương.
“Ngọn hải đăng” giữ tiếng Việt tại Udon Thani (Thái Lan)

“Ngọn hải đăng” giữ tiếng Việt tại Udon Thani (Thái Lan)

Tại tỉnh Udon Thani (Thái Lan) có một cộng đồng người Thái gốc Việt đã bền bỉ giữ gìn ngôn ngữ mẹ đẻ qua gần một thế kỷ. Udon Thani không chỉ là nơi người Việt tìm đến để lập nghiệp từ những năm 1940 của thế kỷ trước mà còn là điểm khởi phát của một phong trào học tiếng Việt lan tỏa rộng khắp vùng Đông Bắc Thái Lan.
Mường Toong bừng sáng từ những bước chân đầu tiên

Mường Toong bừng sáng từ những bước chân đầu tiên

Giữa đại ngàn trùng điệp nơi cực Tây Tổ quốc, Mường Toong (Điện Biên) đang khoác lên mình diện mạo mới nhờ Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Hành trình thoát nghèo bền vững bắt đầu từ sự đồng thuận, quyết tâm và những dự án thiết thực, mang lại niềm tin vững chắc cho tương lai.
Nà Sự - Hành trình từ bản nghèo thành điểm đến du lịch cộng đồng

Nà Sự - Hành trình từ bản nghèo thành điểm đến du lịch cộng đồng

Từ một bản làng nghèo khó, thưa thớt nụ cười, Nà Sự (xã Mường Chà, tỉnh Điện Biên) hôm nay đã khoác lên mình diện mạo mới. Nhờ phát triển du lịch cộng đồng, cuộc sống người dân nơi đây thay da đổi thịt, viết nên câu chuyện thoát nghèo bền vững, đầy cảm hứng giữa núi rừng Tây Bắc.
Đặc khu Trường Sa chủ động triển khai các biện pháp ứng phó áp thấp nhiệt đới

Đặc khu Trường Sa chủ động triển khai các biện pháp ứng phó áp thấp nhiệt đới

Những ngày đầu tháng 12/2025, trước diễn biến phức tạp của vùng áp thấp nhiệt đới hình thành trên Biển Đông, các đảo, điểm đảo thuộc Đặc khu Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều biện pháp ứng phó, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân sinh sống, làm việc trên đảo.
Xin chờ trong giây lát...
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
[Video] Nhiều hoạt động cứu trợ người dân Nghệ An bị lũ lụt
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước
Sinh viên Lào đi chùa tắm Phật mừng Tết cổ truyền Bunpimay
Phiên bản di động