Phụ nữ Pa Kô ở Tà Rụt: cải thiện sinh kế nhờ cây chuối lùn
![]() |
| Chuối lùn trở thành cây trồng giúp phụ nữ Pa Kô vươn lên thoát nghèo. |
Bảo tồn giống cây quý
Cây chuối lùn, trong tiếng người Pa Kô gọi là “Ta Pê”, quả to tròn, khi chín rất thơm ngon, có vị đặc trưng riêng. Chuối lùn dễ trồng và chăm sóc, sinh trưởng nhanh, ít bị sâu bệnh, vừa mang lại hiệu quả kinh tế cao.
Trong số những địa phương trồng giống chuối lùn của người Pa Kô trên địa bàn huyện Đakrông, nổi tiếng hơn cả vẫn là thôn A Đăng, xã Tà Rụt. Ngày trước, người trồng chuối ở Tà Rụt chỉ biết bán cho thương lái. Giá cả bấp bênh, thị trường không ổn định nên khả năng thâm canh và mở rộng diện tích bị hạn chế. Sau đó, Hội phụ nữ xã Tà Rụt nhận được sự hỗ trợ từ Chương trình “Tiến về phía trước” do Đại sứ quán Ireland tài trợ thông qua Tổ chức Plan International tại Việt Nam để thành lập Tổ hợp tác thôn A Đăng, thì câu chuyện về cây chuối lùn trên vùng đất Tà Rụt bên dòng sông Đakrông bắt đầu thay đổi…
Hiện nay, Hội phụ nữ xã Tà Rụt đang tích cực nhân rộng mô hình trồng chuối lùn ra 02 thôn là A Liêng và Vực Leng, thu hút 8 gia đình hội viên phụ nữ tham gia và đã trồng được 480 gốc chuối.
“Năm 2023 tổng nguồn thu của Tổ hợp tác từ bán chuối, rau, củ, quả...là 432.000.000 đồng, theo đó thu nhập của mỗi thành viên trong năm 2023 là 14.400.000 đồng. Trong năm 2024, từ tháng 1 đến tháng 6, Tổ hợp tác có tổng số nguồn thu là 215.000.000 đồng, thu nhập của mỗi hội viên trong 6 tháng là 7.200.000 đồng. Số tiền thu được đã giúp chị em có thêm thu nhập trang trải trong cuộc sống hàng ngày như mua thực phẩm, chi phí cho con cái đi học, để dành tiết kiệm cho gia đình…” – Chị Hồ Thị Sở, tổ trưởng Tổ hợp tác thôn A Đăng chia sẻ.
![]() |
| Chị Mai, một thành viên của Tổ hợp tác chuối thôn A Đăng. |
Đi lên nhờ cây chuối lùn
Chị Hồ Thị Hằng (SN 1982) kể: cây chuối lùn bản địa được người đồng bào dân tộc Pa Kô trồng từ lâu đời. Tuy nhiên do phương thức canh tác lạc hậu, cây trồng bản địa này gần như bị suy thoái về giống. Năng suất và thu nhập từ chuối chưa cao nên chưa thu hút bà con.
Chị Hằng đã khảo sát địa điểm đất liên kết nhau trong 2 năm 2017, 2018 để nghiên cứu. Sau 3 năm chăm sóc, từ số lượng chuối giống được hỗ trợ 1.800 cây giống, đến nay đã phát triển thành 8.000 cây. Từ khi trồng đến nay, có 5.900 cây chuối đã có buồng; trong đó đã thu hoạch và bán với giá trung bình 100.000 đồng/buồng. Tổng thu nhập từ việc bán chuối của Tổ hợp tác từ năm 2021 đến nay khoảng 510 triệu đồng. Bên cạnh bán chuối thành phẩm, các chị còn nhân rộng giống chuối bản địa cho các mô hình khác.
Để đảm bảo nguồn tiêu thụ chuối khi vào vụ thu hoạch, đồng thời giới thiệu sản phẩm chuối an toàn, chất lượng đến tay người tiêu dùng, trong thời gian qua, chị Hằng cùng các thành viên Tổ hợp tác đã bàn bạc, lên phương án tiếp cận các hình thức kinh doanh online.
![]() |
| Mô hình chuối lùn được xây dựng vào năm 2019 trên diện tích ban đầu là 02 ha với sự tham gia của 15 thành viên là phụ nữ. |
Thông qua Hội LHPN xã, Tổ hợp tác phối hợp với Hội LHPN huyện, tỉnh liên hệ, kết nối thị trường cho các sản phẩm như mở các gian hàng giới thiệu sản phẩm nông sản của địa phương, kết nối với các siêu thị. Kết nối các cửa hàng nông sản sạch trên địa bàn tỉnh và các tỉnh bạn để giới thiệu các đặc sản, sản phẩm chất lượng của xã nhà. Sản phẩm chuối lùn bản địa theo đó đã được đưa vào bày bán ở Siêu thị Coop Mart thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.
Ngoài các thương lái thu mua về bán lại, một số cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh đã thu mua để tạo ra các sản phẩm sạch như chuối sấy dẻo, sấy lạnh, kẹo chuối…
![]() |
| Điểm trưng bày, mua bán nông sản của Tổ hợp tác thôn A Đăng, xã Tà Rụt, huyện Đakroong. |
Nhờ cây chuối lùn, phụ nữ Pa Kô ở xã Tà Rụt đã có thêm thu nhập, học hỏi nâng cao kỹ năng bán hàng, kết nối thị trường thông qua các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo và biết hạch toán lợi nhuận và vươn lên làm chủ về tài chính…
Dự kiến Tổ hợp tác sẽ phát triển diện tích lên 40 ha vào năm 2025; đưa cây trồng này trở thành loại cây sản xuất hàng hóa phục vụ thêm nhiều khách hàng, tạo việc làm và mang lại thu nhập ổn định cho người dân.
| WVI dành hơn 2,7 triệu USD cải thiện sinh kế cho người dân Quảng Trị UBND tỉnh Quảng Trị vừa có Quyết định số 1784/QĐ-UBND ngày 22/7/2024 về việc phê duyệt điều chỉnh văn kiện Chương trình vùng huyện Hướng Hóa, giai đoạn 2023-2027 do Tổ chức Tầm nhìn Thế giới tại Việt Nam (WVI) tài trợ với tổng vốn thực hiện hơn 2,7 triệu USD nhằm cải thiện an sinh bền vững cho trẻ, cải thiện sinh kế cho người dân trên địa bàn 06 xã của huyện này. |
| PeaceTrees Việt Nam cam kết viện trợ hơn 26,3 triệu USD cho tỉnh Quảng Trị Đây là thông tin được đưa ra tại buổi làm việc giữa UBND tỉnh Quảng Trị với đoàn cán bộ quản lý Tổ chức PeaceTrees Việt Nam do bà Mary Calaire Yunker, Giám đốc điều hành làm trưởng đoàn nhân dịp đoàn đến thăm và làm việc tại Quảng Trị vào ngày 22/7. |
Tin bài liên quan
Giảm nghèo về thông tin – nền tảng thoát nghèo bền vững vùng dân tộc thiểu số
Già làng, trưởng bản, người có uy tín phát huy vai trò nòng cốt trong giảm nghèo
Trang bị kỹ năng phòng tránh tin giả cho cộng đồng dân tộc thiểu số
Các tin bài khác
Ra mắt "Góc y tế thân thiện với sinh viên"
Plan International Việt Nam triển khai gói viện trợ khẩn cấp trị giá 1,848 tỷ đồng tại Đà Nẵng
COV và ADRA hỗ trợ 365 hộ dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai tại Huế
Tập đoàn Điện lực Hàn Quốc (KEPCO) triển khai hoạt động tình nguyện và CSR tại Thanh Hóa
Đọc nhiều
Đại hội XIV của Đảng: Kỳ vọng những quyết sách tạo bứt phá cho Việt Nam
Tri thức dân gian - Tri thức chế biến món ăn từ lươn ở Nghệ An vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
Học giả quốc tế: Đại hội XIV mở ra kỷ nguyên phát triển mới của Việt Nam
Việt Nam hoàn thiện và gửi báo cáo chống khai thác IUU tới Ủy ban châu Âu
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Việt Nam hoàn thiện và gửi báo cáo chống khai thác IUU tới Ủy ban châu Âu
Doanh nghiệp vi phạm IUU sẽ bị loại khỏi VASEP
An Giang “nước rút” chống IUU, truy quét đến cùng tàu cá vi phạm
Multimedia
[Infographic] Quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân đối với các nền tảng mạng xã hội từ 1/1/2026
Việt Nam khẳng định vị thế và dấu ấn nổi bật tại UNESCO
Tin quốc tế ngày 26/12: Thái Lan phá dỡ tượng Thần Vishnu ở biên giới với Campuchia, Trung Quốc cáo buộc Mỹ can thiệp quan hệ Trung - Ấn
[Infographic] Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
[Infographic] World Travel Awards 2025: Việt Nam tiếp tục được bình chọn là Điểm đến Di sản hàng đầu thế giới
[Infographic] Lịch sử hình thành và phát triển Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
[Infographic] 10 tháng năm 2025: Hà Nội đón 28,22 triệu lượt khách du lịch
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972










