Trang chủ Bờ cõi biển đảo Cuộc sống vùng biên
19:06 | 07/03/2022 GMT+7

Phụ nữ Biên phòng gác lại việc nhà, chung tay phòng chống dịch COVID-19

aa
Trong những ngày dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, các chị phụ nữ Bộ đội Biên phòng Kiên Giang người thì tình nguyện lên biên giới, ra hải đảo, hay tham gia cùng địa phương phòng chống dịch; chị thì góp công, sức chăm lo bữa ăn cho Bộ đội để các anh yên tâm thực hiện nhiệm vụ.
Kiên Giang: Tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa trong “Ngày Biên phòng toàn dân” Kiên Giang: Tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa trong “Ngày Biên phòng toàn dân”
Hội Phụ nữ Bộ đội Biên phòng An Giang ra mắt Chương trình “Mẹ đỡ đầu” Hội Phụ nữ Bộ đội Biên phòng An Giang ra mắt Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Phụ nữ Biên phòng toàn tâm tòan lực chống dịch

Vừa làm tròn nhiệm vụ của 1 nữ quân nhân, làm vợ, làm mẹ đó là khó khăn lớn nhất đối với chị em trong hội phụ nữ Quân nhân nói chung, Bộ đội Biên phòng nói riêng. Tuy nhiên với truyền thống, bản lĩnh chính trị vốn có của người phụ nữ Việt Nam trong môi trường quân ngũ, các chị đã luôn vững vàng ý trí, không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Góp phần vào nhiệm vụ chung của đơn vị, cùng với gia đình nâng cao chất lượng cuộc sống, xây dựng cuộc sống hạnh phúc, nuôi dạy con cái hiếu thảo, học tốt...

Phụ nữ Biên phòng gác lại việc nhà, chung tay phòng chống dịch COVID-19
Cán bộ Bộ đội Biên phòng Kiên Giang đến nhà thăm khám bệnh cho người dân.

Đó chỉ là những điều diễn ra trong cuộc sống bình thường của các chị nữ quân nhân, tuy nhiên khi xảy ra dịch bệnh COVID-19 thì các chị đều gác lại việc nhà, toàn tâm, toàn lực chung tay phòng chống dịch. Chị Lâm Thị Thu Ngân - Chủ tịch Hội phụ nữ BĐBP tỉnh Kiên Giang chia sẻ, trong 2 năm qua, kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát, các chị em Hội đã gác lại việc nhà, toàn tâm, toàn lực chung tay phòng chống dịch. Các chị quân y thì tham gia cùng địa phương thực hiện các phần việc theo chuyên ngành của Bộ Y tế. Các chị ở tổ nuôi quân thì góp công, sức chăm lo bữa ăn cho Bộ đội để các anh yên tâm thực hiện nhiệm vụ.

Phụ nữ Biên phòng gác lại việc nhà, chung tay phòng chống dịch COVID-19

Cán bộ nữ Bộ đội Biên phòng đến thăm và tặng quà cho lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch.

Ngoài ra các chị làm ở những chuyên ngành khác thì tình nguyện lên biên giới, ra hải đảo, đến các khu dân cư phát khẩu trang, nước xác khuẩn; tuyên truyền vận động người dân phương pháp phòng, chống dịch. Tham gia các đoàn đi thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên các chốt liên ngành. Thăm, tặng quà đồng bào nghèo vùng biên trong những ngày thực hiện giãn cách xã hội…”

Chung tay thực hiện nhiều hành động vì cộng đồng

Chị Thị Mỹ Đoan, ngụ phường Mỹ Đức, TP Hà Tiên tâm sự: Tôi và bà con ở biên giới này rất thương và ghi nhận việc làm của các cán bộ quân y Biên phòng, đặc biệt là các chị nữ quân y nơi đây. Khi thời điểm dịch bệnh lây lan khắp nơi, trong lúc ai cũng sợ, không dám ra đường, mà các chị cùng các anh phải lặn lội đi làm nhiệm vụ; nhờ thế nên dịch bệnh mới được kiểm soát tốt.

Phụ nữ Biên phòng gác lại việc nhà, chung tay phòng chống dịch COVID-19
Cán bộ Bộ đội Biên phòng tặng quà cho người dân gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19.

Chị Đoan chia sẻ thêm, cho dù hiện tại, tình hình dịch bệnh đã tạm lắng xuống, nhưng đội ngũ y, bác sĩ các đơn vị vẫn âm thầm với nhiệm vụ chuyên môn của mình. Thường xuyên tham gia các hoạt động thăm, khám bệnh cho đồng bào nghèo vùng biên, hướng dẫn phương cách phòng tránh các loại dịch bệnh, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống bà con nơi đây.

Phụ nữ Biên phòng gác lại việc nhà, chung tay phòng chống dịch COVID-19

Bội đội Biên phòng đến thăm hỏi chúc Tết đối tượng chính sách trên địa bàn.

Tiếp nối truyền thống vẻ vang của phụ nữ Việt Nam, trong năm qua, các chị Hội Phụ nữ Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang đã xây dựng và tổ chức nhiều các hoạt động thiết thực thu hút đông đảo cán bộ, hội viên tham gia như mô hình “Tiết kiệm không lãi” giúp cán bộ, hội viên chăn nuôi phát triển kinh tế gia đình đã mang lại hiệu quả thiết thực động viên, khích lệ, cán bộ, hội viên phấn đấu vươn lên, góp phần tích cực vào việc hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Hàng năm, phối hợp với Đoàn Thanh niên BĐBP tỉnh Kiên Giang tổ chức các đợt tình nguyện với các hoạt động thiết thực như: Tham mưu Bộ Chỉ huy tổ chức giao lưu, gặp mặt, tặng quà động viên con em cán bộ, nhân viên trong BĐBP tỉnh nhân dịp ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, Tết Trung thu. Tổ chức thăm và tặng quà cho gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”; thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng do đơn vị phụng dưỡng. Các chị còn tích cực tham gia và đạt giải xuất sắc trong cuộc thi trực tuyến “Phụ nữ chung tay phục hồi hệ sinh thái” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam tổ chức, đã lan tỏa rộng rãi thông điệp “Hành động nhỏ, ý nghĩa lớn” cùng chung tay bảo vệ môi trường.

Phụ nữ Biên phòng gác lại việc nhà, chung tay phòng chống dịch COVID-19
Nữ cán bộ Bộ đội Biên phòng Kiên Giang thăm khám bệnh cho người dân.

Cùng với đó, Hội Phụ nữ Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang đã lồng ghép các phong trào thi đua, các cuộc vận động như: Phong trào Phụ nữ BĐBP đoàn kết - sáng tạo - hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc” với cuộc vận động “xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, xây dựng phụ nữ Bộ đội Biên phòng theo tiêu chí “Bốn tốt” “Sức khỏe tốt, phẩm chất tốt, chuyên môn tốt và xây dựng gia đình tốt”… để thực hiện đem lại hiệu quả được cấp uỷ, chỉ huy đơn vị và địa phương đánh giá cao... Từng cán bộ, hội viên luôn phát huy các giá trị truyền thống xây dựng gia đình hiếu học, hòa thuận, bình đẳng, hạnh phúc theo 4 chuẩn mực “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”...

Với những nỗ lực vượt qua mọi khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, tích cực thực hiện phong trào thi đua sôi nổi… Hội Phụ nữ Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang nhiều năm liền được Trung ương Hội và tỉnh Hội tặng bằng khen, giấy khen vì đã có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác hội và tham gia các phong trào; đạt nhiều thành tích cao trong các hội thi, hội diễn, liên hoan do các cấp các ngành tổ chức, nhiều chị em đạt danh hiệu chiến sĩ tiên tiến và chiến sĩ thi đua trong phong trào thi đua quyết thắng tại đơn vị; góp phần làm đẹp thêm hình ảnh phụ nữ Bộ đội Cụ Hồ “tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” thời kỳ mới.

Kiên Giang: Tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa trong “Ngày Biên phòng toàn dân” Kiên Giang: Tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa trong “Ngày Biên phòng toàn dân”
Ngày 3/3, đoàn viên, thanh niên Tỉnh đoàn Kiên Giang phối hợp với đoàn thanh niên Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang tổ chức ngày hội Biên phòng toàn dân tại xã Vĩnh Điều, huyện biên giới Giang Thành, tỉnh Kiên Giang.
UN Women hỗ trợ phụ nữ tái phát triển sinh kế hậu Covid – 19 UN Women hỗ trợ phụ nữ tái phát triển sinh kế hậu Covid – 19
Cơ quan Liên Hợp Quốc về Bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women) và Hội Liên Hiệp phụ nữ Việt Nam vừa tổ chức đối thoại chính sách về “Hỗ trợ phụ nữ tái phát triển sinh kế thích ứng biến đổi khí hậu sau ảnh hưởng dịch Covid – 19” tại Hà Nội.
Hội Phụ nữ Bộ đội Biên phòng An Giang ra mắt Chương trình “Mẹ đỡ đầu” Hội Phụ nữ Bộ đội Biên phòng An Giang ra mắt Chương trình “Mẹ đỡ đầu”
Ngày 14/2, tại TP Châu Đốc, Hội Phụ nữ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) An Giang phối hợp với chính quyền xã Vĩnh Tế (TP Châu Đốc, An Giang) tổ chức ra mắt Chương trình “Mẹ đỡ đầu”, hỗ trợ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn do dịch bệnh Covid-19.
Thành Thật - Tiến Vinh
Nguồn:

Tin bài liên quan

GCS hỗ trợ phụ nữ khó khăn của tỉnh Quảng Trị nâng cao thu nhập

GCS hỗ trợ phụ nữ khó khăn của tỉnh Quảng Trị nâng cao thu nhập

100 phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn tại 5 xã, thị trấn của huyện Cam Lộ (tỉnh Quảng Trị) sẽ được Tổ chức Global Civic Sharing (GCS) hỗ trợ 2 tỷ đồng thông qua hoạt động chăn nuôi bò sinh sản để cải thiện thu nhập.
Hợp tác nâng cao vị thế và đóng góp của phụ nữ Việt Nam

Hợp tác nâng cao vị thế và đóng góp của phụ nữ Việt Nam

Ngày 18/4, Hiệp hội Nữ doanh nhân thành phố Hà Nội (HNEW) và Diễn đàn Phụ nữ Việt Nam tại châu Âu (VWFE) có buổi làm việc, thực hiện ký kết Thỏa thuận hợp tác nhằm nâng cao vai trò, vị thế và đóng góp của phụ nữ Việt Nam trong các lĩnh vực kinh tế và xã hội.
Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Ngày 18/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ kí kết hợp tác giữa Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu với Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội.

Các tin bài khác

Trao hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ khu vực biên giới Quảng Bình

Trao hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ khu vực biên giới Quảng Bình

Ngày 12/4, tại xã biên giới Trường Sơn (huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình), Tổ chức Plan International vùng dự án tỉnh Quảng Bình, Ban Dự án “Làm cha mẹ có trách nhiệm giới” xã Trường Sơn, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã và các đơn vị liên quan đã phối hợp tổ chức chương trình trao mô hình Hỗ trợ sinh kế gà cỏ lai cho các phụ nữ mang thai và có con dưới 2 tuổi trên địa bàn.
An Giang hợp tác nhiều lĩnh vực với các địa phương Campuchia

An Giang hợp tác nhiều lĩnh vực với các địa phương Campuchia

Đoàn công tác tỉnh An Giang vừa thăm, chúc tết lãnh đạo, cán bộ và nhân dân các tỉnh Takeo, Kampong Chhnang và Kandal (Vương quốc Campuchia) nhân dịp Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay của nước bạn.
Bà con vùng biên giới Việt Nam - Trung Quốc được khám bệnh, cấp thuốc miễn phí

Bà con vùng biên giới Việt Nam - Trung Quốc được khám bệnh, cấp thuốc miễn phí

Trong khuôn khổ Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 8, ngày 8/4, tại huyện Bát Xát (tỉnh Lào Cai), Bộ Quốc phòng tổ chức Chương trình khám bệnh, cấp thuốc cho nhân dân khu vực biên giới Việt Nam - Trung Quốc.
Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Mới đây, Đồn Biên phòng Tam Quang (BĐBP Nghệ An), UBND xã Tam Quang (huyện Tương Dương) phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức Lễ khởi công khoan giếng, sửa chữa, xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho các trường học, các em học sinh THCS của hai bản Tân Hương, Tùng Hương với số tiền gần 250 triệu đồng.

Đọc nhiều

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động