Trang chủ Chính trị - Xã hội
19:05 | 17/04/2020 GMT+7

Phó thủ tướng: 'Dịch còn kéo dài, phải thực hiện tốt 6 việc'

aa
Phó thủ tướng Vũ Đức Đam nhận định dịch bệnh Covid-19 còn kéo dài. Trừ khi có văcxin, thuốc đặc trị mới nghĩ đến việc dập tắt được dịch.
pho thu tuong dich con keo dai phai thuc hien tot 6 viec 3 nhóm địa phương nguy cơ giãn cách xã hội ra sao phòng dịch COVID-19?
pho thu tuong dich con keo dai phai thuc hien tot 6 viec Đại học Quốc gia Hà Nội tuyển sinh 2020 thay đổi ra sao vì COVID-19?

Chiều 17/4, tại cuộc họp trực tuyến giữa Chính phủ và các địa phương, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam kêu gọi các tổ chức, cá nhân điều chỉnh những thói quen xấu, tạo ra những thay đổi tích cực để sống chung với dịch Covid-19.

pho thu tuong dich con keo dai phai thuc hien tot 6 viec
Phó thủ tướng Vũ Đức Đam. (Ảnh: VGP)

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam nhận định: "Dịch bệnh chắc chắn còn kéo dài, không tính được bằng tuần, mà tính bằng tháng. Trừ khi có văcxin, thuốc đặc trị mới nghĩ đến việc dập tắt được dịch Covid-19".

Theo Phó thủ tướng, sắp tới các bộ ngành, địa phương phải thực hiện các giải pháp mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch bệnh lây lan vừa đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội, trong đó ưu tiên phòng chống dịch bệnh lây lan.

Ông Đam ghi nhận nhiều người dân bắt đầu đề cao ý thức cộng đồng, kỷ luật, kỷ cương trong sinh hoạt, giao tiếp, vệ sinh hằng ngày. Mặt khác, tinh thần hỗ trợ, tương trợ lẫn nhau cũng được phát huy trong thời gian dịch bệnh khó khăn.

Theo ông Đam, muốn chung sống phải hiểu về đặc tính, cơ chế lây lan của virus để có những biện pháp phòng chống như đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên, giữ khoảng cách, không tụ tập đông người.

Trong đó, phải thực hiện tốt 6 việc, cụ thể như sau.

Thứ nhất, người dân phải chăm sóc sức khỏe cho mình, khám chữa bệnh. Từ việc ăn uống, vệ sinh, cho đến việc tự chăm sóc ban đầu khi phát hiện bệnh.

Thứ hai, chuyện học hành, Bộ Giáo dục - đào tạo và các ngành từ trước đã có hướng dẫn cho học sinh đến trường an toàn. Bây giờ phải rà lại để khi dịch bệnh được kiểm soát thì có những hướng dẫn về giải pháp để học sinh đi học lại an toàn. "Bộ Giáo dục - đào tạo và các địa phương phải hướng dẫn chi tiết cho cấp học", ông Đam nói.

Thứ ba, phải kiểm soát việc đi lại; quy định chi tiết cách thức hoạt động của máy bay, tàu hỏa, xe khách liên tỉnh, taxi, xe công nghệ...

Thứ tư, muốn sản xuất an toàn phải có quy định hướng dẫn chi tiết quy mô, cách thức hoạt động của các công ty, cơ sở sản xuất, hợp tác xã... Thậm chí là hoạt động của người bán vé số, người lao động tự do... đều phải có quy định chi tiết.

Thứ năm, quy định hình thức làm việc, khoảng cách bàn làm việc tại các cơ quan công quyền.

Thứ sáu, việc hiếu hỉ, sự kiện văn hóa, văn nghệ cũng phải quy định, kiểm soát chặt về số người, cách thức tổ chức...

"Tóm lại chúng ta phải chung sống an toàn trên từng ngõ ngách, góc độ, lĩnh vực. Nếu làm như vậy, chúng ta không chỉ chống dịch thành công mà vẫn phát triển kinh tế - xã hội", Phó thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh.

18h ngày 17/4, Bộ Y tế không ghi nhận thêm ca dương tính virus corona. Tổng ca nhiễm 268, trong đó 70 người đang điều trị, 198 người đã khỏi.

Như vậy, hôm nay không thêm ca nhiễm mới. 21 người xuất viện gồm 17 tại Hà Nội, 3 tại Trà Vinh và một ở Ninh Bình.

Hà Nội đang điều trị 39 bệnh nhân, Ninh Bình 10, TP HCM 9, số còn lại điều trị ở các địa phương khác.

Nhiều tỉnh đã sạch bóng nCoV như Trà Vinh, Bình Thuận, Đà Nẵng, Đồng Tháp, Thừa Thiên - Huế, Ninh Thuận, Cần Thơ, Quảng Nam, Khánh Hòa, Hải Dương, Bắc Ninh, Bến Tre, Quảng Ninh.

Các bệnh nhân đa số sức khỏe ổn định. 13 ca xét nghiệm âm tính lần một, 4 ca âm tính lần hai.

pho thu tuong dich con keo dai phai thuc hien tot 6 viec Xét nghiệm COVID-19 nhiều nhất thế giới: Mỹ dẫn đầu, không có Trung Quốc

Trong số 10 quốc gia xét nghiệm COVID-19 nhiều nhất thế giới, Mỹ bỏ xa tất cả các nước còn lại với hơn 3,4 triệu ...

pho thu tuong dich con keo dai phai thuc hien tot 6 viec Facebook hủy bỏ tất cả các sự kiện thông qua livestream đến hết tháng 6/2021

Facebook đang hủy tất cả các sự kiện theo kế hoạch của mình với sự tham gia từ 50 người trở lên cho đến tháng ...

pho thu tuong dich con keo dai phai thuc hien tot 6 viec Quân khu 5 tặng vật tư y tế gần 5 tỷ đồng cho quân đội Lào và Campuchia chống COVID-19

Số hàng viện trợ bao gồm 12 mặt hàng: 295 nhiệt kế hồng ngoại, hơn 5.800 trang phục chống dịch, gần 150 máy phun hóa ...

Ánh Dương
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Chiều 23/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga Sergey Stepashin, nguyên Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Theo Thủ tướng, sau gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển, có thể khẳng định chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay và cũng chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều thách thức như hiện nay.
Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đây là kiến nghị của ông Lý Xương Căn, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc tại cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong vào ...
Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Sáng ngày 26/4/2024, Văn phòng Thường trực về nhân quyền Chính phủ phối hợp với Ban chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền cấp cơ ...
Truyền thông về ASEAN: cần biến thông tin thành tri thức cho người dân

Truyền thông về ASEAN: cần biến thông tin thành tri thức cho người dân

Đây là nội dung được ông Triệu Minh Long – Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Thông tin và Truyền thông) nhấn mạnh tại Hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động