Trang chủ Chính trị - Xã hội Chào ngày mới
13:41 | 12/07/2024 GMT+7

Phó Thủ tướng Campuchia: Chuyến thăm của Chủ tịch nước Tô Lâm là minh chứng của mối quan hệ mật thiết ở cấp cao nhất giữa hai nước

aa
Nhận lời mời của Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ thăm cấp nhà nước tới Vương quốc Campuchia từ ngày 12-13/7/2024.
Campuchia mong muốn mở cửa khẩu quốc tế tại Cụm công trình lưu niệm hành trình cứu nước Bình Phước
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Phó Thủ tướng Campuchia Men Sam An
Phó Thủ tướng Campuchia: Chuyến thăm của Chủ tịch nước Tô Lâm là minh chứng của mối quan hệ mật thiết ở cấp cao nhất giữa hai nước
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia Sok Chenda Sophea (bên trái) trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN thường trú tại Phnom Penh. Ảnh: Hoàng Minh/PV TTXVN tại Campuchia

Nhân dịp này, phóng viên TTXVN tại Phnom Penh đã có cuộc trao đổi với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia Sok Chenda Sophea về ý nghĩa, mục đích của chuyến thăm; phát huy những nền tảng của quan hệ song phương trong việc giữ gìn tình hữu nghị theo phương châm "Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài" giữa hai quốc gia. Sau đây là nội dung cuộc phỏng vấn:

Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm dự kiến thăm cấp nhà nước Vương quốc Campuchia trong hai ngày 12 và 13/7/2024 trong khuôn khổ chuyến công du nước ngoài đầu tiên trên cương vị Chủ tịch nước. Ngài Phó Thủ tướng đánh giá như thế nào về tầm quan trọng của chuyến thăm này đối với quan hệ Việt Nam - Campuchia?

Chuyến thăm cấp Nhà nước của Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm là vinh dự đối với Vương quốc Campuchia. Với tôi, mỗi quốc gia đều có mối quan hệ với các quốc gia khác, trong đó cách thức biểu thị tính chất mật thiết và có ý nghĩa hơn cả chính là việc trao đổi các chuyến cấp cao. Chính vì thế, tháng 12/2023, Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Thipadei Hun Manet đã đến thủ đô Hà Nội thăm chính thức Việt Nam, sau khi nhậm chức vào tháng 8/2023.

Lần này, Chủ tịch nước Tô Lâm sang thăm Campuchia sau khi nhậm chức Chủ tịch nước hồi tháng 6 vừa qua, dù lịch trình hết sức bận rộn. Chuyến thăm cấp Nhà nước là cấp cao nhất trong các chuyến thăm ngoại giao, do đó có thể nói chuyến thăm Campuchia lần này của Chủ tịch nước Tô Lâm có ý nghĩa hết sức to lớn, thể hiện và khẳng định cấp độ quan hệ gắn bó mật thiết ở cấp cao nhất giữa hai đất nước chúng ta.

Quan hệ Việt Nam - Campuchia đã trải qua thử thách theo thời gian, hai nước láng giềng đã đồng cam cộng khổ trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như trong xây dựng và phát triển đất nước ngày nay. Theo Phó Thủ tướng, những nền tảng vững chắc đó có ý nghĩa như thế nào trong tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Campuchia, cũng như đóng góp cho hòa bình và phát triển trong khu vực và trên thế giới?

Từ lâu hai nước đã đồng cam cộng khổ, hỗ trợ lẫn nhau. Việt Nam và Campuchia từng là đồng chí, từng là bạn chiến đấu và giờ đây là bạn bè hợp tác. Tuy từ ngữ khác nhau nhưng tựu trung đều có từ “bạn”, nghĩa là có sự chia sẻ, cùng chia sẻ những khó khăn, cũng như khổ đau. Người bạn thực sự chỉ được xác định khi chúng ta gặp khó khăn, gian khó. Đó những con người, là đất nước, là những người dân luôn chia sẻ với chúng ta ở mọi thời điểm, kề vai sát cánh hay cùng gánh vác với nhau, cả khi mưa giông cũng như lúc trời quang mây tạnh. Nhân dân, chính phủ hai nước đã luôn sẻ chia với nhau ở mọi thời điểm, lúc khó khăn, cũng như khi thuận lợi.

Việt Nam và Campuchia vừa kỷ niệm 57 năm ngày chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao (24/6/1967-24/6/2024). Quan hệ Việt Nam-Campuchia đang được củng cố và phát triển theo phương châm "Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài". Xin Phó Thủ tướng cho biết Campuchia triển khai phương châm này như thế nào? Đối ngoại nhân dân có vai trò như thế nào trong tiến trình này?

Phương châm này được hình thành từ năm 2005. Theo tôi, phương châm có ý nghĩa lớn lao, bao trùm mọi khía cạnh, góc độ.

Về quan hệ láng giềng tốt đẹp, khi người Campuchia nói chung xóm chung rào hay cùng phên dậu nghĩa là nhà ở gần nhau, sát bên nhau. Phàm đã là láng giềng với nhau, chúng ta luôn mong muốn hàng xóm của mình hạnh phúc, phát triển, ổn định. Từ góc nhìn đó, khi hai chính phủ Campuchia và Việt Nam nhất trí và mở đầu khẩu hiệu với vế “láng giềng tốt đẹp” là rất ý nghĩa, người dân mọi nhà ở hai nước, dù không phải là chính khách, vẫn hiểu.

Thứ hai, về quan hệ hữu nghị truyền thống, tình hữu nghị có nghĩa là luôn chia sẻ với nhau những gì mình có, cả những khó khăn và những điều tốt đẹp. Nói chuyện truyền thống nhằm nhắc nhở thế hệ trẻ mai sau. Thế hệ chúng ta hiện nay được nghe, được biết về những câu chuyện hai nước giúp đỡ lẫn nhau hơn 30 năm trước. Tuy nhiên, những thế hệ sau này, chưa từng trải qua ngọn lửa chiến tranh, chưa bao giờ nghe tiếng đạn pháo, tiếng bom, các bạn sẽ không biết rằng tình hữu nghị của hai nước đã có từ lâu đời. Thế nên, cần khẳng định tình hữu nghị này không phải mới bắt đầu từ hôm qua, mà đã thành truyền thống.

Thứ ba, quan hệ hợp tác toàn diện chính là điểm chúng ta cần nỗ lực. Vì sự thịnh vượng và lợi ích của nhân dân hai nước, chúng ta cần nỗ lực, bắt tay nhau cùng làm việc trong mọi lĩnh vực, từ quốc phòng đến giáo dục, y tế, kinh tế, thương mại, đầu tư... Chúng ta cần tận dụng cơ hội, lợi thế láng giềng gần, để cùng làm việc, như câu chuyện dân gian về chiếc đũa và bó đũa. Tinh thần đoàn kết, cùng nhau hợp tác, cùng làm việc cũng chính là thông điệp chỉ dẫn của cấp lãnh đạo.

Cuối cùng, vế “ổn định lâu dài” của phương châm này hàm chứa sự sáng suốt, chín chắn trong tầm nhìn lãnh đạo và quan hệ giữa hai nước. Bởi lẽ, để có thể phát triển vì lợi ích của người dân, mỗi quốc gia đều cần nhân tố hòa bình và ổn định này. Không có ổn định, không thể có sự tiến bộ, phát triển. Tôi đánh giá cao, khen ngợi, khâm phục Việt Nam có bước phát triển kinh tế, xã hội hết sức mạnh mẽ trong 20 năm gần đây. Điều đó có được là nhờ Việt Nam có sự ổn định, hoạt động kinh tế và nguồn đầu tư nước ngoài liên tục đổ vào.

Tương tự, đất nước Campuchia đã trải qua thời kỳ khó khăn, từ tháng 12/1998 đến nay, môi trường và điều kiện xã hội ngày càng ổn định, hòa bình, và đã đạt được những thành công trong phát triển kinh tế, xã hội. Nếu không có COVID-19, cũng chưa biết Campuchia phát triển đến mức nào. Sau 3 thập kỷ khó khăn, thành công trong tăng trưởng kinh tế của Campuchia được các nước ghi nhận. Ý nghĩa và tầm quan trọng của sự ổn định lâu dài cho thấy sự sáng suốt trong quyết định của lãnh đạo hai nước.

Đối với tôi, phương châm hợp tác nói trên có giá trị như là kim chỉ nam, vừa mang tính dẫn dắt, vừa định hướng cho chúng ta thực hiện và hơn thế nữa, cho thế hệ sau. Xem, hiểu và làm theo phương châm đó, tất cả chúng ta đều an lành và phát triển và đó là những gì hai nước mong muốn.

Tôi cho rằng, bên cạnh quan hệ song phương tốt đẹp vì lợi ích của nhân dân hai bên, Campuchia và Việt Nam còn một phần việc khác nữa, đó là bắt tay hợp tác trong khuôn khổ khu vực. Đơn cử, hai nước chúng ta đều là thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và trong khuôn khổ ASEAN, chúng ta cần nỗ lực cùng nhau vì vai trò trung tâm của 10 quốc gia thành viên. Đó là ưu điểm và lợi ích của hai đất nước chúng ta.

Do đó, bên cạnh khuôn khổ hợp tác song phương, hai nước cũng cần thúc đẩy hợp tác trong khuôn khổ đa phương. Cụ thể, chúng ta tiến hành hợp tác giữa Việt Nam và Campuchia, đồng thời cũng tiến hành hợp tác giữa Việt Nam, Campuchia và Lào.

Trân trọng cảm ơn Phó Thủ tướng!

Theo Huỳnh Thảo (TTXVN)

https://baotintuc.vn/thoi-su/pho-thu-tuong-campuchia-chuyen-tham-cua-chu-tich-nuoc-to-lam-la-minh-chung-cua-moi-quan-he-mat-thiet-o-cap-cao-nhat-giua-hai-nuoc-20240712121044903.htm

Phó Thủ tướng Campuchia cảm ơn tình đoàn kết và sự hỗ trợ to lớn của Việt Nam Phó Thủ tướng Campuchia cảm ơn tình đoàn kết và sự hỗ trợ to lớn của Việt Nam
Chiều 24/6, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp xã giao bà Men Sam An, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quan hệ Quốc hội, Thượng viện và Thanh tra Vương quốc Campuchia, Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Hội Hữu nghị Campuchia - Việt Nam đang thăm chính thức Việt Nam.
Campuchia-Việt Nam khẳng định rõ với thế giới về một mối quan hệ bền vững, sâu sắc, toàn diện Campuchia-Việt Nam khẳng định rõ với thế giới về một mối quan hệ bền vững, sâu sắc, toàn diện
Theo Phó Thủ tướng, Ngoại trưởng Campuchia Prak Sokhonn, quan hệ Campuchia-Việt Nam có khả năng chống chịu trước những biến động địa chính trị khu vực và quốc tế.
Theo Báo Tin tức/ TTXVN
Nguồn: baotintuc.vn

Tin bài liên quan

Thúc đẩy, nâng cao hiệu quả hợp tác Việt Nam - Campuchia

Thúc đẩy, nâng cao hiệu quả hợp tác Việt Nam - Campuchia

Trong khuôn khổ chuyến thăm, làm việc tại Vương quốc Campuchia, trong hai ngày 12-13/01, tại thủ đô Phnom Penh, Đoàn công tác Bộ Ngoại giao Việt Nam do Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường dẫn đầu đã có các cuộc gặp, làm việc với nhiều quan chức cấp cao Campuchia nhằm trao đổi, thúc đẩy và nâng cao hiệu quả hợp tác giữa hai quốc gia láng giềng.
Tăng cường kết nối nhân dân, bồi đắp quan hệ Việt Nam - Campuchia trong giai đoạn mới

Tăng cường kết nối nhân dân, bồi đắp quan hệ Việt Nam - Campuchia trong giai đoạn mới

Sáng 28/12, Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong việc tăng cường kết nối nhân dân, củng cố và bồi đắp quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước trong giai đoạn mới.
Đối ngoại nhân dân góp phần làm sâu sắc quan hệ Việt Nam - Campuchia

Đối ngoại nhân dân góp phần làm sâu sắc quan hệ Việt Nam - Campuchia

Ngày 18/12 tại Hà Nội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia đã tiếp Đại sứ Campuchia tại Việt Nam Chea Kimtha đến chào nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác.

Các tin bài khác

Đại hội Đảng XIV tạo cơ sở để Việt Nam chuyển sang một giai đoạn phát triển mới

Đại hội Đảng XIV tạo cơ sở để Việt Nam chuyển sang một giai đoạn phát triển mới

Các nhà ngoại giao đang công tác tại Việt Nam chia sẻ sự tin tưởng vào thành công của Đại hội Đảng lần thứ XIV và niềm tin vào những thay đổi tích cực của đất nước.
Đại hội Đảng XIV: Đoàn Chủ tịch gồm 16 đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị

Đại hội Đảng XIV: Đoàn Chủ tịch gồm 16 đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị

Trong Phiên trù bị ngày 19/1, Đại hội lần thứ XIV của Đảng đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm 16 đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Đoàn Thư ký gồm 5 đồng chí và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội gồm 13 đồng chí.
Giới thiệu Ủy viên Bộ Chính trị Bùi Thị Minh Hoài ứng cử Đại biểu Quốc hội

Giới thiệu Ủy viên Bộ Chính trị Bùi Thị Minh Hoài ứng cử Đại biểu Quốc hội

Ngày 13/01, Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức Hội nghị lấy ý kiến của cử tri nơi công tác đối với người dự kiến giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình kiểm tra công tác bầu cử tại Lạng Sơn

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình kiểm tra công tác bầu cử tại Lạng Sơn

Ngày 7/1, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia đã cùng Đoàn giám sát, kiểm tra của Ủy ban Thường vụ Quốc hội làm việc với tỉnh Lạng Sơn về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Đọc nhiều

Hội hữu nghị Việt Nam - Australia chúc mừng Quốc khánh Australia

Hội hữu nghị Việt Nam - Australia chúc mừng Quốc khánh Australia

Ngày 23/01 tại Hà Nội, Đoàn Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Australia do Chủ tịch Hội Trần Thọ Đạt dẫn đầu đã đến chúc mừng Đại sứ quán Australia tại Việt Nam nhân kỷ niệm 238 năm Quốc khánh Australia (26/01/1788 - 26/01/2026). Bà Renee Deschamps, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Australia tại Việt Nam, đã tiếp đoàn.
Việt Nam ủng hộ cải tổ thực chất Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc

Việt Nam ủng hộ cải tổ thực chất Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc

Ngày 21/01, tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Hoa Kỳ) đã diễn ra phiên họp toàn thể đầu tiên của tiến trình đàm phán liên Chính phủ (IGN) về cải tổ Hội đồng Bảo an trong khuôn khổ Khoá 80 Đại hội đồng Liên hợp quốc.
Đại hội XIV của Đảng: Ý nghĩa chiến lược đối với hòa bình, ổn định và hợp tác khu vực

Đại hội XIV của Đảng: Ý nghĩa chiến lược đối với hòa bình, ổn định và hợp tác khu vực

Đại hội XIV của Đảng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng không chỉ đối với tiến trình phát triển của Việt Nam, mà còn mang ý nghĩa chiến lược đối với hòa bình, ổn định và hợp tác của cả khu vực.
Bước đi thiết thực của Việt Nam trong thực hiện Công ước Chống tra tấn

Bước đi thiết thực của Việt Nam trong thực hiện Công ước Chống tra tấn

Ngày 23/01 tại tỉnh Gia Lai, Bộ Công an Việt Nam phối hợp với Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tổ chức Hội thảo quốc tế “Giới thiệu Nghị định thư Istanbul: Sổ tay về điều tra và lập hồ sơ hiệu quả đối với hành vi tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người”. Hội thảo có sự tham gia của các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực nhân quyền của Liên hợp quốc, đại diện nhiều bộ, ngành, cơ quan tư pháp, thực thi pháp luật và y tế trong nước.
Cần Thơ hỗ trợ cước VMS cho 202 tàu cá nhằm nâng cao hiệu quả quản lý

Cần Thơ hỗ trợ cước VMS cho 202 tàu cá nhằm nâng cao hiệu quả quản lý

Cần Thơ hỗ trợ gần 560 triệu đồng cước phí thuê bao thiết bị giám sát hành trình (VMS) cho 202 tàu cá trong năm 2025. Thông tin được công bố tại hội nghị thông tin, tuyên truyền về các quy định chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), do Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố tổ chức ngày 21/01 tại xã Trần Đề.
FIP Vũng Tàu: Mô hình hợp tác công - tư thúc đẩy nghề lưới kéo bền vững

FIP Vũng Tàu: Mô hình hợp tác công - tư thúc đẩy nghề lưới kéo bền vững

Dự án Cải thiện nghề lưới kéo Bà Rịa - Vũng Tàu (FIP Vũng Tàu) được xác định là mô hình hợp tác công - tư (PPP) tiêu biểu của ngành thủy sản Việt Nam, góp phần thực hiện chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), xây dựng chuỗi khai thác - chế biến minh bạch, có trách nhiệm, hướng tới đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng thủy sản toàn cầu.
Quảng Trị thành lập 2 tổ kiểm soát liên ngành chống khai thác IUU trên biển

Quảng Trị thành lập 2 tổ kiểm soát liên ngành chống khai thác IUU trên biển

Trước yêu cầu siết chặt quản lý hoạt động khai thác thủy sản, tỉnh Quảng Trị vừa thành lập 2 tổ kiểm soát liên ngành hoạt động thường xuyên trên các vùng biển của tỉnh nhằm tăng cường tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).
dan la goc thuoc do cao nhat cua moi quyet sach
infographic dai hoi dang xiv 8 noi dung xuyen suot trien khai cac quyet sach chien luoc
infographic cac moc thoi gian chinh trong lich trinh bau cu dbqh khoa xvi va dai bieu hdnd cac cap nhiem ky 2026 2031
infographic ha noi dieu chinh phan luong giao thong phuc vu dai hoi dang xiv
infographic mot so noi dung quan trong tai dai hoi xiv cua dang
infographic nghi quyet 80 nqtw 8 nhiem vu giai phap phat trien van hoa viet nam
infographic 6 danh hieu cua viet nam duoc unesco ghi danh nam 2025
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
Phiên bản di động