Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp xúc cử tri tại Hậu Giang
Thành Thật 21/06/2022 08:48 | Chính trị - Xã hội
Tại các địa điểm tiếp xúc, cử tri Hậu Giang bày tỏ sự vui mừng trước thành công của Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV cũng như sự phấn khởi về các nghị quyết đầu tư xây dựng các tuyến đường cao tốc cho cả nước nói chung và cho khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nói riêng. Cử tri Hậu Giang đề nghị Quốc hội, Chính phủ tìm phương pháp vực dậy nền nông nghiệp; ngăn chặn kịp thời nạn tham nhũng...
![]() |
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao quà cho các gia đình chính sách nghèo và cận nghèo tỉnh Hậu Giang. |
Ghi nhận những ý kiến của cử tri gửi đến Chính phủ và Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội giao lãnh đạo tỉnh Hậu Giang giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền của địa phương và gửi lời cảm ơn đến cử tri đến nhân dân Hậu Giang thời gian qua đã sâu sát, đồng hành và ủng hộ Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ.
![]() |
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri tại TP Vị Thanh. |
Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, Phó Chủ tịch Trần Thanh Mẫn lưu ý lãnh đạo tỉnh Hậu Giang tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới để đạt các mục tiêu đề ra: Khẩn trương triển khai các nhiệm vụ, giải pháp theo Nghị quyết số 43 và các nghị quyết về kế hoạch 5 năm của Quốc hội; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, các dự án, công trình trọng điểm. Chủ động kiểm soát, ứng phó với các rủi ro do thiên tai, dịch bệnh; đảm bảo cân đối cung - cầu, bình ổn giá, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường phân cấp đi đôi với kiểm tra, giám sát. Bám sát Nghị quyết của Bộ Chính trị, Đề án của Thủ tướng Chính phủ về quy hoạch, phát triển vùng ĐBSCL nói chung và thế mạnh của Hậu giang nói riêng. Thu hút đầu tư, xúc tiến, quảng bá thế mạnh của địa phương, nâng cấp mở rộng các khu công nghiệp, dịch vụ, đặc biệt quan tâm đảm bảo an sinh xã hội...
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội kêu gọi người dân tỉnh Hậu Giang tiếp tục đoàn kết thống nhất, tin tưởng, chấp hành nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp để đưa Hậu Giang ngày càng phát triển, giàu mạnh.
Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cùng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang trao tặng 200 phần quà cho hộ gia đình chính sách, hộ cận nghèo và hộ nghèo trên địa bàn tỉnh, mỗi phần quà trị giá 2 triệu đồng từ quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”; trao 3 tỷ đồng xây dựng trường học cho huyện Long Mỹ, kinh phí do Tổng Công ty Khí Việt Nam hỗ trợ.
![]() |
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao căn nhà cho các hộ chính sách nghèo. |
Chiều cùng ngày, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã tham dự Chương trình trao “Quỹ đền ơn đáp nghĩa”, “Nhà tình nghĩa” và kinh phí xây trường học tại Hậu Giang.
Tại Chương trình, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các thành viên Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang cùng các nhà tài trợ đã trao 3 tỷ đồng cho “Quỹ đền ơn đáp nghĩa” các các huyện Châu Thành, Châu Thành A, Vị Thủy; trao 30 căn nhà cho các hộ chính sách nghèo và hỗ trợ kinh phí 2 tỷ đồng xây dựng trường học cho huyện Châu Thành A.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì lễ đón chính thức Chủ tịch Quốc hội Mozambique
Hòa thượng Thích Lệ Trang được suy cử tân Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội chúc mừng lễ Phật đản tại T.P Cần Thơ và Sóc Trăng
Truyền hình

Ngắm hoa kèn hồng đẹp rạng ngời những con đường thành phố Hồ Chí Minh
Đáng chú ý
RCEP tạo động lực mới cho phát triển kinh tế khu vực


Tàu Hải quân Hoàng gia Anh thăm hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh
Bài viết mới
Trao quyết định cho 7 sỹ quan làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình LHQ

Tiếp tục cử sĩ quan QĐND Việt Nam đi làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình LHQ

Chuyên đề

Biểu tượng văn hóa của Việt Nam là hoa sen, của Nhật là hoa anh đào. Sự hòa hợp của nhân dân hai nước được ví như hòa hợp của hai loài hoa. Quan hệ hữu nghị của nhân dân sẽ bền vững, thực chất và hiệu quả khi bắt nguồn từ sự đồng cảm, hợp tác về văn hóa.

Sau 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, dù tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến động, nhưng hợp tác kinh tế Việt Nam và Hàn Quốc luôn phát triển mạnh mẽ, thực chất, là điểm sáng và trụ cột quan trọng trong quan hệ hợp tác hai nước.