Trang chủ Chính trị - Xã hội
21:17 | 19/08/2022 GMT+7

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Tổng Thư ký Quốc hội Lào

aa
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị, Tổng Thư ký Quốc hội hai nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong công tác tham mưu, phục vụ triển khai các hoạt động hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam - Lào đã được Chủ tịch Quốc hội hai nước thống nhất gần đây; trao đổi kinh nghiệm công tác nhằm cải tiến nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu...
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc mừng tân Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc mừng tân Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản
Chủ tịch Quốc hội Cuba tiếp nhận quà tặng của Quốc hội Việt Nam Chủ tịch Quốc hội Cuba tiếp nhận quà tặng của Quốc hội Việt Nam

Chiều 19/8, tại thành phố Đồng Hới (Quảng Bình), đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ Hữu nghị Việt Nam - Lào đã tiếp xã giao Tổng Thư ký Quốc hội Lào Pingkham Lasasimma nhân dịp bà Pingkham Lasasimma dẫn đầu Đoàn đại biểu Ban Thư ký Quốc hội Lào sang tham dự hội thảo và giao lưu công tác lần thứ XI giữa Văn phòng Quốc hội Việt Nam và Ban Thư ký Quốc hội Lào.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp bà Pingkham Lasasimma, Tổng Thư ký Quốc hội Lào.

Tại cuộc tiếp, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn hoan nghênh, đánh giá cao Văn phòng Quốc hội Việt Nam, Ban Thư ký Quốc hội Lào phối hợp tổ chức hội thảo và giao lưu công tác lần thứ XI giữa hai bên tại thành phố Đồng Hới.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nhấn mạnh: Đây là hoạt động có ý nghĩa quan trọng, cụ thể hóa thỏa thuận hợp tác giữa hai Quốc hội, góp phần kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao; 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào trong Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam. Đặc biệt, đây là hoạt động thực chất góp phần triển khai kết quả chuyến thăm chính thức Lào - Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội hai nước, đồng thời là hoạt động thiết thực diễn ra ngay sau khi hai bên vừa ký kết thỏa thuận hợp tác giữa hai Quốc hội, cũng như thỏa thuận hợp tác giữa Văn phòng Quốc hội Việt Nam và Ban Thư ký Quốc hội Lào tháng 5/2022.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nêu rõ, hội thảo, giao lưu công tác lần thứ XI giữa Văn phòng Quốc hội Việt Nam và Ban Thư ký Quốc hội Lào có vai trò quan trọng, tăng cường trao đổi kinh nghiệm phối hợp công tác giữa cơ quan tham mưu, phục vụ Quốc hội hai nước trong giai đoạn Việt Nam - Lào đang tập trung tổ chức các hoạt động trao đổi kinh nghiệm trong công tác lập pháp, giám sát, góp phần hỗ trợ phục hồi kinh tế - xã hội sau đại dịch COVID-19, tăng cường tình cảm gắn bó giữa Văn phòng Quốc hội hai nước.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp bà Pingkham Lasasimma, Tổng Thư ký Quốc hội Lào.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị, thời gian tới, Tổng Thư ký Quốc hội hai nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong công tác tham mưu, phục vụ triển khai các hoạt động hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam - Lào đã được Chủ tịch Quốc hội hai nước thống nhất gần đây; trao đổi kinh nghiệm công tác nhằm cải tiến nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, phục vụ hoạt động Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, các đại biểu Quốc hội hai nước.

Đồng thời, hai cơ quan cùng xây dựng và hoàn thiện bộ máy, hoạt động ngày càng hiệu quả, chuyên nghiệp hơn; quan tâm công tác tập huấn, bồi dưỡng đại biểu Quốc hội, cán bộ Ban Thư ký Quốc hội Lào, nhất là sớm xây dựng chương trình hợp tác cụ thể về công tác bồi dưỡng đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân thời gian tới. Hai bên tiếp tục phối hợp tổ chức hiệu quả các hoạt động tiếp theo trong khuôn khổ “Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2022”, nhất là các hoạt động kênh Quốc hội, góp phần tăng cường tuyên truyền, giáo dục các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hai nước, về truyền thống quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào.

Tổng Thư ký Quốc hội Lào bày tỏ vinh dự được Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tiếp; bày tỏ vui mừng sang Việt Nam dự hội thảo, giao lưu công tác lần thứ XI giữa Văn phòng Quốc hội Việt Nam và Ban Thư ký Quốc hội Lào.

Tổng Thư ký Quốc hội Lào bày tỏ mong muốn, thông qua hội thảo, giao lưu công tác giữa hai bên, Đoàn đại biểu Ban Thư ký Quốc hội Lào sẽ học hỏi thêm những bài học kinh nghiệm quý báu của Văn phòng Quốc hội Việt Nam, nhằm tiếp tục nâng cao năng lực, hiệu quả trong công tác tham mưu, phục vụ hoạt động của Quốc hội; đặc biệt là kinh nghiệm của Việt Nam trong đổi mới phương thức hoạt động, ứng dụng công nghệ thông tin trong cung cấp tài liệu phục vụ kỳ họp, hướng tới “kỳ họp không giấy”; công tác tham mưu chính sách, pháp luật trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội…

Tổng Thư ký Quốc hội Lào chân thành cảm ơn lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam, trong đó có Quốc hội, Văn phòng Quốc hội luôn dành sự quan tâm giúp đỡ Đảng, Nhà nước, nhân dân Lào trong nhiều lĩnh vực, trong đó có việc hỗ trợ vật tư, thiết bị y tế phòng, chống dịch COVID-19; kinh nghiệm trong phục hồi kinh tế - xã hội sau COVID-19; kinh nghiệm quản lý, điều hành Nhà Quốc hội.

Tổng Thư ký Quốc hội Lào Pingkham Lasasimma khẳng định tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Quốc hội trong công tác tham mưu, phục vụ hoạt động của Quốc hội hai nước.

Dịp này, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn chuyển lời thăm hỏi và chúc sức khoẻ của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Lào; đồng thời, gửi lời thăm, chúc sức khỏe của cá nhân Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tới Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Lào, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Lào - Việt Nam Sounthone Xayachak…

Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường tiếp Tổng thư ký Quốc hội Lào Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường tiếp Tổng thư ký Quốc hội Lào
Chiều tối 20/7, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đã làm việc với Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Tổng Thư ký Quốc hội Lào Pingkham Lasasimma.
Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh tiếp xã giao Trưởng các đoàn dự Hội nghị ACCSM 21 Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh tiếp xã giao Trưởng các đoàn dự Hội nghị ACCSM 21
Chiều 4/8, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đã tiếp xã giao những người đứng đầu nền công vụ các nước ASEAN, ASEAN+3 đang dự Hội nghị hợp tác ASEAN về các vấn đề công vụ lần thứ 21 (ACCSM 21) diễn ra tại thủ đô Hà Nội từ 3-5/8.
Theo Báo Tin Tức/TTXVN
Nguồn:

Tin bài liên quan

Việt Nam mong muốn Lào hạ giá bán than

Việt Nam mong muốn Lào hạ giá bán than

Việt Nam có nhu cầu nhập khẩu khoảng 60-100 triệu tấn than/năm giai đoạn 2025-2030, tuy nhiên khó khăn cho việc nhập khẩu than từ Lào hiện nay là vấn đề giá. Do vậy, cần tìm các giải pháp để hạ giá thành bán than từ Lào về Việt Nam, giá than Lào ít nhất phải bằng giá thế giới thì mới có thể cạnh tranh được.
Quảng Trị: Biên phòng Hướng Lập tặng gần 100 triệu tiền quà cho nhân dân và lực lượng bảo vệ biên giới Lào

Quảng Trị: Biên phòng Hướng Lập tặng gần 100 triệu tiền quà cho nhân dân và lực lượng bảo vệ biên giới Lào

Nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay, ngày 9/4, đồn biên phòng Hướng Lập (bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị) đã tới thăm và tặng quà nhân dân cụm bản La Cồ và đại đội biên phòng 321 (Lào) với tổng giá trị gần 100 triệu đồng.
Nâng cao hiệu quả hợp tác trong tương trợ tư pháp về dân sự giữa Việt Nam và Lào

Nâng cao hiệu quả hợp tác trong tương trợ tư pháp về dân sự giữa Việt Nam và Lào

Ngày 6/4, Phó Thủ tướng Chính Phủ Trần Lưu Quang đã ký Quyết định số 285/QĐ-TTg phê duyệt kế hoạch thực hiện Hiệp định Tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự giữa nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào.

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Theo Thủ tướng, sau gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển, có thể khẳng định chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay và cũng chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều thách thức như hiện nay.
Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.
Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024: Lấy người dân làm trung tâm

Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024: Lấy người dân làm trung tâm

Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt trả lời phỏng vấn báo chí nhân dịp Việt Nam tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024.

Đọc nhiều

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) đang thăm dò ý kiến của những người tham gia thị trường về giá trị của việc giao dịch cổ phiếu suốt ngày đêm khi các cơ ...
Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đây là phát biểu của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio khi nhận kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” của Liên hiệp ...
Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Ngày 24/4, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị song phương lần thứ nhất giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines. Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Đô đốc Ronnie Gil L Gavan, Tư lệnh Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines đồng chủ trì hội nghị.
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc.
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động