Trang chủ Chính trị - Xã hội
16:41 | 15/07/2022 GMT+7

Phó Chủ tịch nước tiếp Giám đốc WHO khu vực Tây Thái Bình Dương

aa
Sáng 15/7, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp Tiến sỹ Takeshi Kasai, Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khu vực Tây Thái Bình Dương.
Chủ tịch Quốc hội thăm thành phố Albertirsa và tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Hungary Istvan Jakab Chủ tịch Quốc hội thăm thành phố Albertirsa và tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Hungary Istvan Jakab
Khu vực biên giới Cà Mau chủ động ứng phó với thiên tai Khu vực biên giới Cà Mau chủ động ứng phó với thiên tai

Bày tỏ vui mừng khi tiếp Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới khu vực Tây Thái Bình Dương, Phó Chủ tịch nước khẳng định, Việt Nam hết sức coi trọng quan hệ hợp tác với WHO; đồng thời cảm ơn tổ chức này đã hỗ trợ quan trọng cho sự phát triển của ngành y tế Việt Nam trong suốt thời gian qua, đặc biệt trong đợt phòng, chống dịch COVID-19.

Phó Chủ tịch nước cho biết, đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng, tác động lớn đến Việt Nam, nhất là tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh khu vực phía Nam. Nhờ các quyết định quyết liệt, kịp thời của Đảng, Nhà nước, sự chung sức, đồng lòng của toàn dân, sự hỗ trợ quan trọng của bạn bè quốc tế, Tổ chức Y tế thế giới, Việt Nam bước đầu kiểm soát hiệu quả dịch bệnh.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp ông Takeshi Kasai, Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giời (WHO) khu vực Tây Thái Bình Dương (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN).

Với thành công của chiến lược vaccine, là một trong những quốc gia có độ bao phủ vaccine cao nhất thế giới, Việt Nam chuyển sang thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, đồng thời tập trung khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội. Cùng với thành tựu kinh tế khả quan đạt được từ cuối năm 2021, GDP quý II/2022 ước tính tăng 7,72% so với cùng kỳ năm trước; an sinh xã hội và đời sống nhân dân được bảo đảm. Trong bối cảnh tác động của dịch COVID-19, một số bất ổn của khu vực và thế giới, với sự quyết tâm cao, Việt Nam vẫn giữ vững được môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, là điểm đến quan trọng trong đầu tư quốc tế.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước gửi lời cảm ơn các quốc gia, bạn bè quốc tế, trong đó có WHO, Văn phòng WHO khu vực Tây Thái Bình Dương và Văn phòng WHO tại Việt Nam, đặc biệt cá nhân Tiến sỹ Takeshi Kasai đã ưu tiên quan tâm, hỗ trợ Việt Nam trong tiếp cận các nguồn vaccine, vật tư y tế để Việt Nam kiểm soát được đại dịch. Là quốc gia có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế, Việt Nam đã tích cực hỗ trợ khẩu trang, vật tư y tế cho nhiều nước giai đoạn đầu dịch bệnh; đóng góp cho Quỹ Ứng phó COVID-19 của WHO và Chương trình COVAX; đưa ra nhiều sáng kiến các các diễn đàn khu vực và quốc tế nhằm thúc đẩy đoàn kết và hợp tác quốc tế cùng nhau vượt qua đại dịch. Trong đó, sáng kiến lấy ngày 27/12 hằng năm là Ngày quốc tế phòng, chống dịch bệnh, được Liên hợp quốc ủng hộ.

Về hợp tác trong thời gian tới, Phó Chủ tịch nước đề nghị Văn phòng WHO khu vực Tây Thái Bình Dương và Văn phòng WHO tại Việt Nam, Tiến sỹ Takeshi Kasai tiếp tục đánh giá kịp thời tình hình dịch bệnh; chia sẻ thông tin, kinh nghiệm, khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới trong phòng, chống dịch; tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong nghiên cứu, sản xuất vaccine phòng COVID-19 để sớm chủ động nguồn cung, đồng thời tăng khả năng tiếp cận vaccine cho các nước trong khu vực.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp ông Takeshi Kasai, Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giời (WHO) khu vực Tây Thái Bình Dương (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN).

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch nước đề nghị quan tâm, hỗ trợ Việt Nam trong nâng cao năng lực y tế, đặc biệt y tế cơ sở, thông qua cung cấp ODA, trang thiết bị y tế, chia sẻ kinh nghiệm, đào tạo và nâng cao chuyên môn nguồn nhân lực; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, khuyến cáo đến người dân nhân dịp Ngày quốc tế phòng, chống dịch bệnh 27/12; tạo điều kiện cho cán bộ, chuyên gia Việt Nam làm việc tại văn phòng khu vực để đóng góp hiệu quả và tích cực vào sự nghiệp y tế chung…

Cảm ơn Phó Chủ tịch nước dành thời gian tiếp đoàn, Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới khu vực Tây Thái Bình Dương đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam trong phòng, chống dịch thời gian qua, đặc biệt quyết định chuyển hướng sang thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 để phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Khẳng định đại dịch COVID-19 chưa chấm dứt với sự xuất hiện của các biến chủng mới, Tiến sỹ Takeshi Kasai nêu rõ vai trò quan trọng của y tế cơ sở - nơi đầu tiên tiếp nhận khi người dân có vấn đề cơ bản về sức khỏe; cam kết trong thời gian tới tiếp tục hỗ trợ Việt Nam nâng cao và phát triển hệ thống này.

Nhấn mạnh sức khỏe người dân càng tốt, kinh tế - xã hội phát triển càng bền vững và thịnh vượng, Tiến sỹ Takeshi Kasai cam kết chung tay với Việt Nam trong công tác chăm sóc sức khoẻ người dân, đóng góp vào quá trình phát triển bền vững của khu vực và thế giới.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan
Phó Chủ tịch nước đề nghị Đại sứ quán chú trọng hơn nữa công tác cộng đồng để bà con, nhất là thế hệ trẻ kiều bào, hiểu biết và gắn bó hơn với Việt Nam, tích cực đầu tư về Việt Nam.
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gặp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gặp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan
Trong khuôn khổ tham dự Hội nghị Thượng đỉnh phụ nữ toàn cầu 2022 diễn ra tại Bangkok, Thái Lan, ngày 23/6, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã có cuộc gặp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan, tiếp Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Thái Lan, lãnh đạo các Tập đoàn AMATA, Siam Piwat và Central.
Theo Báo Tin Tức/TTXVN
Nguồn:

Tin bài liên quan

Cùng hành động vì một thế giới khỏe mạnh

Cùng hành động vì một thế giới khỏe mạnh

Nhân Ngày Quốc tế phòng, chống dịch bệnh (27/12), Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres kêu gọi các nước tiếp tục rút kinh nghiệm từ đại dịch Covid-19, nỗ lực xây dựng một thế giới công bằng và lành mạnh hơn. Bức tranh y tế toàn cầu thời gian qua ghi nhận những gam màu sáng với việc kiểm soát thành công một số dịch bệnh nguy hiểm.
WHO: Các nước tăng cường giám sát và các biện pháp phòng ngừa virus SARS-COV-2

WHO: Các nước tăng cường giám sát và các biện pháp phòng ngừa virus SARS-COV-2

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vừa kêu gọi các nước trên thế giới tăng cường theo dõi và thực hiện các biện pháp phòng ngừa bệnh COVID-19.
Nhiều dấu ấn của Công đoàn Việt Nam trong công tác tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Nhiều dấu ấn của Công đoàn Việt Nam trong công tác tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Trong đợt dịch Covid-19 vừa qua, các cấp công đoàn đã chi hỗ trợ cho gần 82.000 đoàn viên, người lao động đủ điều kiện với tổng số tiền hỗ trợ là hơn 114 tỷ đồng. Dự kiến sẽ có hơn 90.000 đoàn viên, người lao động tiếp tục được thụ hưởng các chính sách hỗ trợ với tổng số tiền ước khoảng 145 tỷ đồng.

Các tin bài khác

Sôi động Tuần lễ ASEAN tại Mexico - Việt Nam khẳng định vai trò Chủ tịch ACMC

Sôi động Tuần lễ ASEAN tại Mexico - Việt Nam khẳng định vai trò Chủ tịch ACMC

Những sắc màu văn hóa đa dạng và đặc trưng của các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã liên tục tỏa sáng trong chuỗi sự kiện Tuần lễ ASEAN đang diễn ra tại trụ sở Hạ viện Mexico ở thủ đô Mexico City, Mexico.
Hợp tác với Việt Nam là một ưu tiên của EU tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

Hợp tác với Việt Nam là một ưu tiên của EU tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

Đại sứ Nguyễn Văn Thảo bày tỏ tin tưởng chuyến thăm Việt Nam sắp tới của Phái đoàn COASI sẽ góp phần xây dựng hiểu biết chung giữa hai bên, qua đó làm sâu sắc hơn quan hệ Việt Nam-EU.
Đưa quan hệ Việt Nam-Ghana đi vào chiều sâu, thực chất

Đưa quan hệ Việt Nam-Ghana đi vào chiều sâu, thực chất

Ghana hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam ở khu vực Tây Phi với kim ngạch trao đổi thương mại song phương năm 2023 đạt 733 triệu USD. Tuy nhiên, những kết quả này còn khiêm tốn, chưa tương xứng với tiềm năng to lớn và mong muốn của hai nước.
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn-ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Đọc nhiều

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Mới đây, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Quảng Trị và Tổ chức Children of Vietnam ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa giai đoạn 2024-2028 với 5 chương trình chính ...
Giao ban trực tuyến giữa Liên hiệp hữu nghị trung ương với Liên hiệp hữu nghị địa phương: Sôi động, thiết thực, hiệu quả

Giao ban trực tuyến giữa Liên hiệp hữu nghị trung ương với Liên hiệp hữu nghị địa phương: Sôi động, thiết thực, hiệu quả

Đây là lần đầu tiên Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức hội nghị giao ban với 52 tổ chức thành viên là Liên hiệp hữu nghị các địa phương theo ...
Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tọa đàm “Tình hình cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2024”.
Minh chứng lịch sử về quan hệ song phương thân thiết Việt Nam - Cuba

Minh chứng lịch sử về quan hệ song phương thân thiết Việt Nam - Cuba

Ngày 19/4, tại Hà Nội, ông Vũ Hải Hà, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Cuba, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt ...
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Phiên bản di động