Trang chủ Bờ cõi biển đảo Cuộc sống vùng biên
14:09 | 14/07/2022 GMT+7

Khu vực biên giới Cà Mau chủ động ứng phó với thiên tai

aa
Khu vực biên giới biển tỉnh Cà Mau gồm 23 xã, thị trấn thuộc 6 huyện ven biển và 2 cụm đảo Hòn Khoai, Hòn Chuối cách xa đất liền gần 20 hải lý. Trên dọc tuyến bờ biển dài 254km có gần 100 cửa sông, cửa lạch thông ra biển, thuận lợi cho việc ra vào của ngư dân. Tuy nhiên, khu vực biên giới biển của tỉnh thường xuyên gánh chịu nhiều đợt mưa giông, triều cường, áp thấp nhiệt đới, biển động mạnh… đe dọa đến tính mạng, tài sản của nhân dân. Trước mùa mưa bão năm 2022, BĐBP Cà Mau đã chủ động triển khai các biện pháp, phương án để cùng chính quyền địa phương, lực lượng chức năng đảm bảo cuộc sống bình yên cho nhân dân.
Cà Mau: Hơn 750 căn nhà tại các xã ven biển bị hư hại do thiên tai Cà Mau: Hơn 750 căn nhà tại các xã ven biển bị hư hại do thiên tai
Quảng Bình: Chủ động phương châm “Bốn tại chỗ” khu vực biên giới biển Quảng Bình: Chủ động phương châm “Bốn tại chỗ” khu vực biên giới biển
Việt Nam – Lào: Khảo sát khu vực biên giới giữa hai nước để thu hút đầu tư Việt Nam – Lào: Khảo sát khu vực biên giới giữa hai nước để thu hút đầu tư

Đại tá Phạm Minh Giang (ngoài cùng, bên phải), Chính ủy BĐBP Cà Mau cùng đoàn công tác trực tiếp chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả thiên tai tại cửa biển Sông Đốc. Ảnh: Lê Khoa

Thời tiết trên biển diễn biến bất thường

Trong những năm qua, tình hình khí hậu thời tiết luôn diễn biến bất thường, nhất là trên biển. Chỉ tính từ đầu năm 2022 đến nay, trên vùng biển Cà Mau giông lốc, sóng đánh chìm 2 tàu và 5 xuồng đánh cá của ngư dân, làm 1 người chết, 29 người trôi dạt trên biển, được BĐBP tổ chức cứu vớt đưa vào bờ an toàn.

Gần đây, vào khoảng 3 giờ sáng 9/7, tàu đánh cá CM 91109 TS do Huỳnh Văn Vũ (48 tuổi, trú tại Vĩnh Thành, Thạch Trị, Sóc Trăng) làm thuyền trưởng; khi tàu đang neo đậu cách đảo Hòn Chuối khoảng 2 hải lí về hướng Đông Bắc thì bị giông lốc, sóng to đánh chìm tàu, 10 thuyền viên đi trên tàu trôi dạt trên biển.

Sau khi nhận được thông tin, Bộ Chỉ huy BĐBP Cà Mau đã chỉ đạo Đồn Biên phòng Hòn Chuối tổ chức lực lượng và sử dụng tàu BP 19-06-02 nhanh chóng ra biển tìm kiếm, cứu nạn. Đồng thời, đơn vị đã huy động thêm 1 tàu đánh cá CM 97989 TS của ngư dân Sông Đốc cùng phối hợp tìm kiếm, cứu nạn. Đến khoảng 4 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng tìm kiếm, cứu nạn đã tìm thấy và cứu vớt được 9 thuyền viên, đưa vào đảo an toàn, 1 thuyền viên tên Nguyễn Chí Nguyện (23 tuổi, trú tại Vĩnh Thành, Thạch Trị, Sóc Trăng) mất tích và đã tìm thấy thi thể vào ngày 10/7, do mắc kẹt trong cabin tàu.

Trước đó, ngày 6/7, Đồn Biên phòng Sông Đốc cũng đã tổ chức lực lượng, phương tiện ra biển tìm kiếm, cứu vớt kịp thời 3 người là ngư dân xã Khánh Hải, huyện Trần Văn Thời, Cà Mau, đi trên phương tiện không số gặp nạn trên biển. Cũng trong ngày 6/7, trên khu vực gần cửa biển Khánh Hội, huyện U Minh, Cà Mau, 10 người dân địa phương sử dụng 4 chiếc xuồng nhỏ ra biển làm nghề thả lưới gần bờ. Khi đang hoạt động thì gặp giông lốc, sóng to đánh chìm phương tiện, cả 10 người đều bị trôi dạt trên biển, nhưng đã được Đồn Biên phòng Khánh Hội cứu vớt kịp thời, đưa vào bờ an toàn.

Liên tục trong những ngày qua (từ 7 đến 11/7), trên địa bàn các huyện ven biển tỉnh Cà Mau liên tục xảy ra mưa giông diện rộng và triều cường bất thường đã gây thiệt hại nặng nề về tài sản và ảnh hưởng nhiều đến đời sống của người dân. Lực lượng BĐBP, Công an, Quân sự được huy động phối hợp với chính quyền các địa phương nhanh chóng hỗ trợ giúp nhân dân di dời người già, trẻ em, tài sản vào nơi có vị trí cao; những hộ dân có nhà tranh, cây gỗ địa phương được ở nhờ các hộ có nhà xây bằng tường kiên cố. Do nước dâng cao nên rác và phù sa tràn ngập đường đi và tràn vào nhà dân khiến sinh hoạt của nhân dân xáo trộn.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sông Đốc giúp nhân dân di dời tài sản vào nơi an toàn. Ảnh: Lê Khoa

Bộ Chỉ huy BĐBP Cà Mau đã thành lập đoàn công tác do Đại tá Phạm Minh Giang, Chính ủy BĐBP Cà Mau chỉ huy trực tiếp đã có mặt tại địa bàn thị trấn Sông Đốc để phối hợp với các đoàn công tác của UBND huyện Trần Văn Thời chỉ đạo lực lượng giúp dân và vận động nhân dân không ở tại nhà vào ban đêm, nhanh chóng di dời đến những nơi an toàn để tránh trú.

Tại thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, hàng chục cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sông Đốc và Hải đội Biên phòng 2 được huy động xuống từng địa bàn xung yếu để giúp dân di dời người và tài sản có giá trị về nơi tránh trú đảm bảo an toàn. Do thời gian nước dâng và gió giật mạnh diễn ra quá nhanh nên nhiều người dân không kịp trở tay. Tính đến sáng 12/7, trên địa bàn biên giới biển tỉnh Cà Mau giông lốc đã làm sập 33 căn nhà, tốc mái 340 căn, 251 căn nhà bị ngập nước, sạt lở 40m đê biển Tây. Ước tính thiệt hại gần 3 tỷ đồng.

Chủ động ứng phó trong mọi tình huống

Đại tá Phạm Minh Giang, Chính ủy BĐBP Cà Mau cho biết, trong những ngày qua, mưa giông, lốc xoáy, biển động mạnh đã gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản và ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân trên khu vực biên giới biển của tỉnh Cà Mau. Bộ Chỉ huy BĐBP Cà Mau đã chỉ đạo các đơn vị chủ động phối hợp chính quyền địa phương và các lực lượng tại chỗ tuyên truyền nhân dân, nhất là nhân dân đang sinh sống ở những địa bàn sung yếu, ven biển có biện pháp di dời, đề phòng mưa dông, nước dâng kết hợp triều cường, lốc xoáy. Đồng thời, làm tốt công tác chuẩn bị và có phương án xử lý tốt các tình huống xảy ra.

Bộ Chỉ huy BĐBP Cà Mau chỉ đạo các đồn Biên phòng phối hợp với chính quyền địa phương, gia đình chủ tàu, sử dụng hệ thống thông tin lên lạc kêu gọi ngư dân đang hoạt động trên biển thường xuyên cập nhật, theo dõi dự báo thời tiết, chủ động di chuyển vào bờ hoặc tìm nơi tránh trú an toàn khi có thời tiết xấu.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hòn Chuối hỗ trợ ngư dân trục vớt tàu gặp nạn chìm trên biển. Ảnh: Lê Khoa

Tại các cửa biển, BĐBP tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát người, phương tiện ra vào hoạt động trên khu vực biên phòng, phối hợp các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương hướng dẫn tàu thuyền vào nơi neo đậu theo quy định; rà soát, thống kê, kiểm đếm số lượng người, phương tiện đang hoạt động trên biển, nhất là các phương tiện đánh bắt xa bờ.

Tất cả các phương tiện trước khi ra biển hoạt động phải đảm bảo trang thiết bị an toàn cho người, phương tiện, như: máy thông tin liên lạc, thiết bị giám sát hành trình, các loại phao cứu sinh cá nhân, phao bè, bình chữa cháy..., đặc biệt là ghi nhớ các tần số thông tin liên lạc với đất liền; những cách phát hiện, đề phòng và xử lí tình huống khi gặp giông lốc, sóng to, gió giật.

Chia sẻ về công tác phòng, chống giảm nhẹ thiên tai của đơn vị, Đại tá Phạm Minh Giang cho biết, từ đầu năm 2022, Bộ Chỉ huy BĐBP Cà Mau đã bổ sung kế hoạch và chỉ đạo các đồn, hải đội Biên phòng chủ động nắm chắc tình trên biển, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, chính quyền địa phương tổ chức luyện tập các phương án xử lí tình huống khi có bão, áp thấp nhiệt đới và giông lốc xảy ra trên địa bàn đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân.

Các đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực quân số, phương tiện theo quy định, sẵn sàng cùng chính quyền địa phương và nhân dân ứng phó kịp thời, có hiệu quả các tình huống thiên tai xảy ra theo phương châm “4 tại chỗ”.

Diễn đàn khu vực ASEAN (ARF) thảo luận các vấn đề Biển Đông Diễn đàn khu vực ASEAN (ARF) thảo luận các vấn đề Biển Đông
Ngày 9/6/2022 đã diễn ra Hội nghị quan chức cao cấp (SOM) Diễn đàn khu vực ASEAN (ARF) trực tuyến, dưới sự chủ trì của Campuchia, nước Chủ tịch ASEAN 2022. Đại sứ Vũ Hồ, Quyền Trưởng SOM ASEAN Việt Nam dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị.
Sẵn sàng ứng phó với áp thấp nhiệt đới dự báo sẽ mạnh lên thành bão trên Biển Đông Sẵn sàng ứng phó với áp thấp nhiệt đới dự báo sẽ mạnh lên thành bão trên Biển Đông
Sáng 29/6, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai, Văn phòng Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đã có công điện gửi các tỉnh từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa và các bộ, ngành T.Ư yêu cầu chủ động các biện pháp sẵn sàng ứng phó với áp thấp nhiệt đới dự báo sẽ mạnh lên thành bão trên Biển Đông.
Kiên Giang: Ngư dân chủ động ứng phó với mùa mưa bão Kiên Giang: Ngư dân chủ động ứng phó với mùa mưa bão
Trước tình hình diễn biến phức tạp của thời tiết, các cấp, các ngành tỉnh Kiên Giang đã quyết liệt vào cuộc triển khai thực hiện nhiều giải pháp giúp ngư dân ứng phó với tình hình thiên tai diễn biến bất thường trong mùa mưa bão.

Lê Khoa
Nguồn: www.bienphong.com.vn

Tin bài liên quan

Cà Mau kỷ niệm 85 năm Khởi nghĩa Hòn Khoai và Ngày truyền thống cách mạng

Cà Mau kỷ niệm 85 năm Khởi nghĩa Hòn Khoai và Ngày truyền thống cách mạng

Tối 7/12, tại Quảng trường Phan Ngọc Hiển (phường An Xuyên, TP Cà Mau), tỉnh Cà Mau long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 85 năm Khởi nghĩa Hòn Khoai và Ngày truyền thống cách mạng của Đảng bộ, quân và dân tỉnh (13/12/1940 - 13/12/2025).
Cà Mau và Ninh Bình kiến tạo động lực tăng trưởng mới giai đoạn 2025-2030

Cà Mau và Ninh Bình kiến tạo động lực tăng trưởng mới giai đoạn 2025-2030

Chiều 7/12, tại Cà Mau, đại diện UBND tỉnh Cà Mau và Ninh Bình đã ký kết hợp tác giai đoạn 2025-2030 nhằm phát huy lợi thế bổ trợ, khai thác hiệu quả nguồn lực để bứt phá kinh tế xã hội, thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết gắn bó giữa hai địa phương.
Cà Mau bàn giải pháp liên kết chuỗi, bảo vệ thương hiệu cua

Cà Mau bàn giải pháp liên kết chuỗi, bảo vệ thương hiệu cua

Ngày 17/11, trong khuôn khổ chuỗi sự kiện Ngày hội Cua Cà Mau lần thứ II năm 2025, UBND tỉnh Cà Mau phối hợp với Hội Thủy sản Việt Nam tổ chức Hội nghị “Liên kết chuỗi trong sản xuất - tiêu thụ sản phẩm của tỉnh Cà Mau năm 2025”. Hội nghị nhằm đánh giá kết quả phát triển các sản phẩm chủ lực thời gian qua, định hướng nâng cao giá trị gia tăng gắn với chuỗi giá trị; đồng thời quảng bá tiềm năng, lợi thế của nông - thủy sản Cà Mau đến thị trường trong và ngoài nước.

Các tin bài khác

Già làng, trưởng bản, người có uy tín phát huy vai trò nòng cốt trong giảm nghèo

Già làng, trưởng bản, người có uy tín phát huy vai trò nòng cốt trong giảm nghèo

Bằng uy tín, kinh nghiệm và sự am hiểu phong tục tập quán, đội ngũ già làng, trưởng bản, người có uy tín ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số đang phát huy vai trò nòng cốt trong tuyên truyền, vận động Nhân dân thay đổi nhận thức, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững.
Mô hình loa truyền thanh đến từng nóc nhà ở Mường Toong

Mô hình loa truyền thanh đến từng nóc nhà ở Mường Toong

Việc triển khai mô hình loa truyền thanh thông minh tại xã Mường Toong (Điện Biên) đang phát huy hiệu quả rõ nét, giúp thông tin chính sách, khoa học kỹ thuật và đời sống xã hội đến nhanh, chính xác với người dân, góp phần quan trọng vào công tác giảm nghèo bền vững ở vùng cao biên giới.
Nhiều hộ dân Mường Toong thoát nghèo bền vững

Nhiều hộ dân Mường Toong thoát nghèo bền vững

Từ việc chủ động tiếp cận và cập nhật thông tin thị trường thông qua các kênh truyền thông cơ sở, gia đình anh Thào A Của, bản Mường Toong 3 (xã Mường Toong, tỉnh Điện Biên) đã từng bước phát triển chăn nuôi quy mô lớn, vươn lên thoát nghèo bền vững.
Thanh niên Mường Toong vươn lên thoát nghèo nhờ truyền thông cơ sở

Thanh niên Mường Toong vươn lên thoát nghèo nhờ truyền thông cơ sở

Thông qua các hoạt động truyền thông cơ sở trong khuôn khổ Dự án 6 của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, nhiều thanh niên xã Mường Toong (Điện Biên) đã từng bước thay đổi tư duy, chủ động học hỏi tri thức, mạnh dạn khởi nghiệp, góp phần giảm nghèo bền vững tại địa phương.

Đọc nhiều

Kết nối các thế hệ cựu du học sinh, làm sâu sắc quan hệ Việt Nam - Vương quốc Anh

Kết nối các thế hệ cựu du học sinh, làm sâu sắc quan hệ Việt Nam - Vương quốc Anh

Ngày 15/01 tại Hà Nội, Hội hữu nghị Việt - Anh phối hợp với Hội đồng Anh tại Việt Nam và Mạng lưới Cựu du học sinh Việt Nam tại Anh (UKAV) tổ chức chương trình Gặp mặt Cựu du học sinh Anh cấp cao, với chủ đề “Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Vương quốc Anh: Cơ hội và Khát vọng”. Sự kiện quy tụ đông đảo cựu du học sinh Việt Nam từng học tập tại Vương quốc Anh từ thập niên 1970 đến những năm 2000, cùng đại diện các cơ quan, tổ chức hai nước.
Học giả Thái Lan: Thành công phát triển của Việt Nam là hình mẫu đáng học hỏi

Học giả Thái Lan: Thành công phát triển của Việt Nam là hình mẫu đáng học hỏi

Theo TS. Thanyathip Sripana (chuyên gia nghiên cứu Việt Nam thuộc Đại học Chulalongkorn, cố vấn Hội hữu nghị Thái Lan -Việt Nam), quá trình phát triển của Việt Nam sau 40 năm Đổi mới đã tạo nên một mô hình phát triển kinh tế - xã hội hiệu quả, là kinh nghiệm đáng tham khảo đối với nhiều quốc gia.
Các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài thông tin về Đại hội XIV tới báo chí, bạn bè quốc tế

Các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài thông tin về Đại hội XIV tới báo chí, bạn bè quốc tế

Nhằm tăng cường thông tin, tuyên truyền về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, thời gian qua, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đã chủ động tổ chức nhiều hoạt động tiếp xúc, làm việc, họp báo, tọa đàm và trao đổi với báo chí, giới nghiên cứu, các chính đảng và bạn bè quốc tế, qua đó góp phần lan tỏa sâu rộng ý nghĩa, nội dung và tầm vóc của Đại hội XIV.
Giảng viên Hàn Quốc: Đại hội XIV sẽ đưa ra những quyết sách đột phá cho tương lai Việt Nam

Giảng viên Hàn Quốc: Đại hội XIV sẽ đưa ra những quyết sách đột phá cho tương lai Việt Nam

Trao đổi với phóng viên Tạp chí Thời đại, ông Ha Dong Hwan, giảng viên Khoa Việt Nam - Indonesia, Trường Đại học Ngoại ngữ Cyber Hankuk (Hàn Quốc), cho rằng sức hấp dẫn của Việt Nam không chỉ đến từ các chỉ số tăng trưởng mà còn từ sự ổn định chính trị, nguồn nhân lực năng động và định hướng phát triển đặt con người ở vị trí trung tâm.
Mang quà Tết sớm tới Đặc khu Trường Sa

Mang quà Tết sớm tới Đặc khu Trường Sa

Chiều 16/01, tại Phường Phước Thắng, TP Hồ Chí Minh, Hải đoàn 129 Hải quân tổ chức đoàn công tác đi trên tàu 638 thăm, tặng quà, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đang làm nhiệm vụ, sinh sống tại các đảo có Âu tàu, Làng chài của Hải đoàn tại Đặc khu Trường Sa. Thượng tá Lê Xuân Tâm, Phó Chính ủy Hải đoàn làm trưởng đoàn công tác.
Quân và dân Trường Sa vững niềm tin tiền tiêu, hướng về Đại hội XIV của Đảng

Quân và dân Trường Sa vững niềm tin tiền tiêu, hướng về Đại hội XIV của Đảng

Hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, quân và dân Đặc khu Trường Sa đang hòa chung niềm tin, khí thế và quyết tâm chính trị cao nhất, vững vàng nơi tuyến đầu, ngày đêm canh giữ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Giữa biển khơi vững tin theo Đảng

Giữa biển khơi vững tin theo Đảng

Trong khí thế thi đua sôi nổi của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân hướng về Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XIV, trên những nhà giàn DK1 giữa trùng khơi trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Vùng 2 Hải quân đang ngày đêm nêu cao ý chí quyết tâm, biến niềm tin chính trị thành hành động cụ thể, thiết thực, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.
infographic nghi quyet 80 nqtw 8 nhiem vu giai phap phat trien van hoa viet nam
infographic 6 danh hieu cua viet nam duoc unesco ghi danh nam 2025
95 nam dang cong san viet nam ngon co dan loi dan toc qua moi chang duong
infographic quy dinh ve bao ve du lieu ca nhan doi voi cac nen tang mang xa hoi tu 112026
viet nam khang dinh vi the va dau an noi bat tai unesco
tin quoc te ngay 2612 thai lan pha do tuong than vishnu o bien gioi voi campuchia trung quoc cao buoc my can thiep quan he trung an
infographic dai hoi thi dua yeu nuoc toan quoc lan thu xi
Xin chờ trong giây lát...
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
Thời tiết dịp Đại hội XIV: Hà Nội không mưa, ngày có nắng

Thời tiết dịp Đại hội XIV: Hà Nội không mưa, ngày có nắng

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra thông tin dự báo thời tiết khu vực Hà Nội trong dịp diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Thời tiết hôm nay (14/01): Miền Bắc tăng nhiệt chuẩn bị đón đợt không khí lạnh tăng cường

Thời tiết hôm nay (14/01): Miền Bắc tăng nhiệt chuẩn bị đón đợt không khí lạnh tăng cường

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 14/01, khu vực Bắc Bộ trời rét về đêm và sáng, trưa và chiều nắng ấm, nhiệt độ cao nhất 26 độ. Từ ngày 15/1, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường yếu nên miền Bắc có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, nhiệt độ giảm khoảng 2-3 độ.
Ngày 24/11 hàng năm là "Ngày Văn hóa Việt Nam"

Ngày 24/11 hàng năm là "Ngày Văn hóa Việt Nam"

Ngày 7/1/2026, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hoá Việt Nam.
Phân luồng giao thông tạm thời phục vụ Đại hội XIV của Đảng

Phân luồng giao thông tạm thời phục vụ Đại hội XIV của Đảng

Để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, ngày 12/01, Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an phát đi thông báo phân luồng giao thông tạm thời.
Thời tiết hôm nay (08/01): Hà Nội rét đậm, nhiệt độ thấp nhất 8 độ C

Thời tiết hôm nay (08/01): Hà Nội rét đậm, nhiệt độ thấp nhất 8 độ C

Ngày 08/01, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, do không khí lạnh tăng cường, khu vực Hà Nội trời rét đậm, nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 8-11°C.
Tết Dương lịch 2026, du lịch Việt mở màn ấn tượng khi đón 3,5 triệu lượt khách

Tết Dương lịch 2026, du lịch Việt mở màn ấn tượng khi đón 3,5 triệu lượt khách

Trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 (từ ngày 1/1 đến ngày 4/1), ngành Du lịch Việt Nam ước đón và phục vụ khoảng 3,5 triệu lượt khách.
Phiên bản di động