Trang chủ Chính trị - Xã hội Chào ngày mới
11:46 | 29/07/2019 GMT+7

Phó Chủ tịch Nam Định nhận nhiệm vụ mới tại Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

aa
Đại diện Ban Tổ chức Trung ương ngày 29/7 công bố Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc điều động, chỉ định ông Bạch Ngọc Chiến, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định làm Uỷ viên Đảng đoàn Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO).
Bình Phước cần đề xuất cụ thể để công tác đối ngoại hoạt động tốt hơn Liên hiệp Hữu nghị trao gần 40 triệu đồng cho Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành Vị thế, uy tín của Việt Nam sẽ nâng tầm cao mới khi tham gia HĐBA
pho chu tich nam dinh nhan nhiem vu moi tai lien hiep cac to chuc huu nghi viet nam
Ông Nguyễn Thanh Bình trao Quyết định số 1393-QĐNS/TW về việc điều động, chỉ định ông Bạch Ngọc Chiến làm Uỷ viên Đảng đoàn Liên hiệp Hữu nghị

Tham dự buổi lễ công bố và trao quyết định nhân sự tại trụ sở VUFO có ông Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Trung ương; bà Nguyễn Phương Nga, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam; ông Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định cùng đại diện các cơ quan Trung ương; tỉnh Nam Định và cán bộ cơ quan Liên hiệp...

Ngày 17/7/2019, Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Quyết định số 1393-QĐNS/TW về việc điều động, chỉ định ông Bạch Ngọc Chiến, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định làm Uỷ viên Đảng đoàn Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

Tại buổi lễ, Phó trưởng ban thường trực Ban tổ chức trung ương nhấn mạnh: Ông Bạch Ngọc Chiến là cán bộ, đảng viên sớm trưởng thành từ thực tiễn và đã đảm nhiệm nhiều cương vị khác nhau trong nhiều năm công tác tại Bộ Ngoại giao, Đài Truyền hình Việt Nam và Uỷ ban Nhân dân tỉnh Nam Định. Trong quá trình công tác, dù ở cương vị, vị trí nào, ông Bạch Ngọc Chiến cũng luôn phấn đấu rèn luyện để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

"Với bản lĩnh chính trị vững vàng, nắm vững và trung thành với đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước, có kinh nghiệm hoạt động đối ngoại, ông Bạch Ngọc Chiến đáp ứng được các yêu cầu làm Uỷ viên Đảng đoàn Liên hiệp Hữu nghị", Phó Trưởng ban thường trực Tổ chức Trung ương cho biết.

Ông Nguyễn Thanh Bình tin tưởng rằng, với khả năng, trình độ, kinh nghiệm của mình, ông Bạch Ngọc Chiến cùng các Ủy viên Đảng đoàn, Lãnh đạo Liên hiệp Hữu nghị sẽ phát huy trách nhiệm, góp phần phát triển Liên hiệp Hữu nghị để tổ chức thực hiện tốt nhất đường lối chủ trương, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước và các nhiệm vụ chính trị của Liên hiệp Hữu nghị.

pho chu tich nam dinh nhan nhiem vu moi tai lien hiep cac to chuc huu nghi viet nam
Ông Bạch Ngọc Chiến nhận hoa chúc mừng của Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Nguyễn Phương Nga

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Phương Nga chúc mừng ông Bạch Ngọc Chiến nhận quyết định làm Uỷ viên Đảng đoàn Liên hiệp Hữu nghị; đồng thời gửi lời cảm ơn chân thành tới lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương đã dành thời gian tham dự buổi lễ và có những ý kiến sâu sắc, chân tình tới cá nhân ông Bạch Ngọc Chiến cũng như Liên hiệp Hữu nghị.

Thay mặt tập thể Đảng đoàn, lãnh đạo Liên hiệp Hữu nghị, bà Nguyễn Phương Nga khẳng định sẽ hỗ trợ ông Bạch Ngọc Chiến sớm thích nghi, hoà nhập môi trường công tác mới, hoà nhập với lãnh đạo và tập thể cán bộ Liên hiệp Hữu nghị; phát huy tốt nhất khả năng của mình, đóng góp tích cực vào công tác đối ngoại nhân dân và xây dựng Liên hiệp Hữu nghị tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đáp ứng được yêu cầu tình hình mới.

pho chu tich nam dinh nhan nhiem vu moi tai lien hiep cac to chuc huu nghi viet nam
Ông Bạch Ngọc Chiến phát biểu tại buổi lễ nhận Quyết định

Tại buổi lễ, ông Bạch Ngọc Chiến bày tỏ vinh dự và xúc động được Ban Bí thư Trung ương Đảng tin tưởng giao nhiệm vụ mới; khẳng định đây là sự kiện lớn và đánh dấu một khởi đầu mới trong sự nghiệp của mình.

Ông Chiến khẳng định sẽ tuân thủ chấp hành chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc sự phân công của Đảng đoàn và Liên hiệp Hữu nghị; đóng góp tích cực xây dựng cơ quan vững mạnh, xứng đáng với sứ mệnh và tinh thần to lớn mà thế hệ trước đã tạo dựng được; luôn tu dưỡng đạo đức, trau dồi trình độ chuyên môn và ngoại ngữ, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

pho chu tich nam dinh nhan nhiem vu moi tai lien hiep cac to chuc huu nghi viet nam
Ông Bạch Ngọc Chiến chụp ảnh lưu niệm cùng các lãnh đạo trong và ngoài cơ quan Liên hiệp Hữu nghị

Trước khi nhận nhiệm vụ tại Liên hiệp Hữu nghị, ông Bạch Ngọc Chiến từng là Tùy viên Báo chí của Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ giai đoạn 2002 - 2005, giữ chức vụ Trưởng Ban Truyền hình Đối ngoại - Đài Truyền hình Việt Nam từ năm 2007 và là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định từ tháng 5/2014.

pho chu tich nam dinh nhan nhiem vu moi tai lien hiep cac to chuc huu nghi viet nam Bình Phước cần đề xuất cụ thể để công tác đối ngoại hoạt động tốt hơn

Trong khuôn khổ chuyến công tác các tỉnh phía Nam, Đoàn công tác của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) do ...

pho chu tich nam dinh nhan nhiem vu moi tai lien hiep cac to chuc huu nghi viet nam 52 Liên hiệp địa phương của VUFO

Hiện nay Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam có 52 tổ chức thành viên là các Liên hiệp địa phương. Các Liên ...

pho chu tich nam dinh nhan nhiem vu moi tai lien hiep cac to chuc huu nghi viet nam Cơ quan thường trực của Liên hiệp Hữu nghị

Cơ quan thường trực của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam do Chủ tịch Liên hiệp đứng đầu. Cơ cấu của cơ ...

Thuỳ Linh
Nguồn:

Tin bài liên quan

Ủy ban Công tác về các tổ chức PCPNN: Đổi mới phương pháp và hình thức vận động viện trợ

Ủy ban Công tác về các tổ chức PCPNN: Đổi mới phương pháp và hình thức vận động viện trợ

Trong năm 2024, Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm là tiến hành đổi mới phương pháp và hình thức vận động viện trợ, đa dạng hóa đối tác vận động viện trợ và vận động chính trị.
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Quỹ Châu Á tiếp tục phối hợp trong các hoạt động sắp tới

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Quỹ Châu Á tiếp tục phối hợp trong các hoạt động sắp tới

Ngày 02/4, ông Phan Anh Sơn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tiếp bà Suzanne E. Siskel, Phó Chủ tịch, Giám đốc Điều hành Quỹ Châu Á (TAF, Hoa Kỳ).
Tìm sáng kiến hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Belarus

Tìm sáng kiến hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Belarus

Ngày 22/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) tổ chức hội đàm trực tuyến với Hiệp hội Hữu nghị và Giao lưu Văn hóa với nước ngoài của Belarus (BSFC) về phương hướng hợp tác trong thời gian tới.

Các tin bài khác

Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024: Lấy người dân làm trung tâm

Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024: Lấy người dân làm trung tâm

Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt trả lời phỏng vấn báo chí nhân dịp Việt Nam tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024.
Hơn 120 đoàn khách quốc tế đến từ 50 quốc gia tham gia Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024

Hơn 120 đoàn khách quốc tế đến từ 50 quốc gia tham gia Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024

Ngày 20/4, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị xúc tiến Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024 nhằm thu hút, kêu gọi sự quan tâm tài trợ của các doanh nghiệp, đơn vị đối với Triển lãm.
Sôi động Tuần lễ ASEAN tại Mexico - Việt Nam khẳng định vai trò Chủ tịch ACMC

Sôi động Tuần lễ ASEAN tại Mexico - Việt Nam khẳng định vai trò Chủ tịch ACMC

Những sắc màu văn hóa đa dạng và đặc trưng của các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã liên tục tỏa sáng trong chuỗi sự kiện Tuần lễ ASEAN đang diễn ra tại trụ sở Hạ viện Mexico ở thủ đô Mexico City, Mexico.
Hợp tác với Việt Nam là một ưu tiên của EU tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

Hợp tác với Việt Nam là một ưu tiên của EU tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

Đại sứ Nguyễn Văn Thảo bày tỏ tin tưởng chuyến thăm Việt Nam sắp tới của Phái đoàn COASI sẽ góp phần xây dựng hiểu biết chung giữa hai bên, qua đó làm sâu sắc hơn quan hệ Việt Nam-EU.

Đọc nhiều

Đại sứ Philippines: Nỗ lực của Việt Nam trong ASEAN là một minh chứng cho trường phái "ngoại giao cây tre"

Đại sứ Philippines: Nỗ lực của Việt Nam trong ASEAN là một minh chứng cho trường phái "ngoại giao cây tre"

Đại sứ Philippines tại Việt Nam kỳ vọng vào những cuộc thảo luận thực chất và cởi mở tại Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024.
Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải chung sức cùng người dân Cà Mau vượt qua hạn hán

Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải chung sức cùng người dân Cà Mau vượt qua hạn hán

Ngày 21/4, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân do Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng làm trưởng đoàn đã đến thăm, động viên, tặng quà ...
Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Ngày 21/4, tại Campuchia đã diễn ra lễ ký kết ghi nhớ hợp tác và giao lưu giữa Hội Khmer Việt Nam tại Campuchia với Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ; ...
Hiệp định Geneve là cuốn cẩm nang quý báu về trường phái đối ngoại và ngoại giao Việt Nam

Hiệp định Geneve là cuốn cẩm nang quý báu về trường phái đối ngoại và ngoại giao Việt Nam

Trả lời phỏng vấn báo chí nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày ký Hiệp định Geneve, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định: Hiệp định Geneve là một cuốn cẩm nang quý ...
Quyết tâm cao gỡ bỏ cảnh báo ‘Thẻ vàng’ trong năm 2024

Quyết tâm cao gỡ bỏ cảnh báo ‘Thẻ vàng’ trong năm 2024

Công tác chống khai thác IUU là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, có ý nghĩa lâu dài đối với phát triển bền vững ngành thuỷ sản; thực hiện mục tiêu gỡ cảnh báo thẻ vàng trong năm 2024.
Vùng 4 Hải quân đưa thông tin về biển, đảo đến với các em học sinh tỉnh Ninh Thuận

Vùng 4 Hải quân đưa thông tin về biển, đảo đến với các em học sinh tỉnh Ninh Thuận

Ngày 22/4, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo, thu hút nguồn nhân lực xây dựng Quân chủng Hải quân cho gần 500 học sinh khối 12 tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn và Trường THPT Nguyễn Trãi trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải chung sức cùng người dân Cà Mau vượt qua hạn hán

Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải chung sức cùng người dân Cà Mau vượt qua hạn hán

Ngày 21/4, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân do Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng làm trưởng đoàn đã đến thăm, động viên, tặng quà người dân vùng hạn hán trên địa bàn các xã: Khánh Tiến, Khánh Lâm và Biển Bạch của tỉnh Cà Mau.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Phiên bản di động