Trang chủ Hữu nghị
07:10 | 15/12/2019 GMT+7

Phi chính phủ nước ngoài viện trợ 2,5 triệu USD cho tỉnh Phú Thọ trong năm 2019

aa
Năm 2019, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài triển khai các dự án đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ phê duyệt; tổng giá trị viện trợ năm 2019 ước đạt 2,5 triệu USD.
vien tro phi chinh phu nuoc ngoai tai tinh phu tho nam 2019 uoc dat 25 trieu usd Tạo mọi điều kiện cho các tổ chức phi chính phủ nước ngoài triển khai tốt các dự án tại Việt Nam

Sau hai ngày làm việc, sáng 13/12, Hội nghị quốc tế lần thứ IV về hợp tác giữa Việt Nam và các tổ chức phi ...

vien tro phi chinh phu nuoc ngoai tai tinh phu tho nam 2019 uoc dat 25 trieu usd Các giải pháp thúc đẩy công tác phi chính phủ nước ngoài ngày càng hiệu quả

Phối hợp chặt chẽ với các đối tác địa phương; củng cố, thay đổi những quy định pháp lý; kết nối, thúc đẩy hợp tác ...

vien tro phi chinh phu nuoc ngoai tai tinh phu tho nam 2019 uoc dat 25 trieu usd Vinh danh 29 tổ chức phi chính phủ có đóng góp tích cực cho Việt Nam giai đoạn 2014-2018

Với những đóng góp tiêu biểu cho công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam giai đoạn 2014 – 2018, 29 ...

Chiều ngày 14/12/2019, tại TP Việt Trì, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Phú Thọ, Sở Ngoại vụ tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đối ngoại năm 2019, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2020.

Dự hội nghị có: bà Nguyễn Phương Nga – Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; ông Phan Trọng Tấn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ; ông Đỗ Ngọc Dũng – Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Phú Thọ, Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Phú Thọ; đại diện các sở ban nghành tỉnh Phú Thọ cùng đông đảo hội viên các hội hữu nghị thành viên.

vien tro phi chinh phu nuoc ngoai tai tinh phu tho nam 2019 uoc dat 25 trieu usd
Ông Trần Quyết Chiến – Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Phú Thọ, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Phú Thọ phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, ông Trần Quyết Chiến – Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Phú Thọ, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Phú Thọ đã báo cáo tổng kết công tác năm 2019. Theo đó, được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh Phú Thọ, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Phú Thọ (Liên hiệp tỉnh Phú Thọ) đã thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị về công tác đối ngoại nhân dân, kết hợp với đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước một cách toàn diện trên tất cả các mặt, góp phần quảng bá hình ảnh đất và người Phú Thọ cũng như giá trị các di sản văn hóa của vùng đất cội nguồn dân tộc đến với bạn bè trong nước, quốc tế góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Thực hiện phương châm “Chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả”, Liên hiệp tỉnh Phú Thọ đã quán triệt tới các Hội hữu nghị, Chi hội hữu nghị thành viên một cách đầy đủ và đề ra các giải pháp để thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, các Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; Chỉ thị số 04-CT/TW và Chỉ thị 28/CT-TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về đổi mới và nâng cao hiệu quả của công tác đối ngoại nhân dân và một số văn bản của tỉnh về kế hoạch tuyên truyền thông tin đối ngoại. Đã tạo được bước phát triển mới trong công tác đối ngoại nhân dân và trong công tác xây dựng tổ chức của Liên hiệp tỉnh Phú Thọ.

Từ đó quan hệ với các đối tác, bạn bè cũ được duy trì và tăng cường, quan hệ với bạn bè mới được xây dựng và mở rộng. Công tác đối ngoại nhân dân tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực trên nhiều lĩnh vực như: Công tác hòa bình, đoàn kết, hữu nghị và hợp tác nhân dân luôn được đẩy mạnh. Năm 2019, Liên hiệp tỉnh Phú Thọ và các tổ chức hữu nghị thành viên đã tham gia tích cực, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tiếp đón nhiều đoàn khách và các tổ chức hữu nghị nhân dân các nước sang thăm và làm việc tại tỉnh Phú Thọ. Đã đón, tiếp đoàn hơn 300 đại biểu các cơ quan đại diện ngoại giao, các tổ chức quốc tế và các tổ chức PCPNN trong chương trình Du xuân Hữu nghị năm 2019. Tìm hiểu và trải nghiệm không gian văn hóa Hùng Vương...

vien tro phi chinh phu nuoc ngoai tai tinh phu tho nam 2019 uoc dat 25 trieu usd
Toàn cảnh Hội nghị tổng kết công tác đối ngoại năm 2019, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 chiều 14/12

Liên hiệp tỉnh Phú Thọ phối hợp với Sở Ngoại vụ và một số cơ quan, đơn vị trong tỉnh làm việc với Ban Điều phối viện trợ nhân dân (PACCOM) để vận động viện trợ PCPNN giai đoạn 2017 - 2020; đồng thời tăng cường kết nối và duy trì mối quan hệ với các tổ chức đã và đang hoạt động trên địa bàn tỉnh. Liên hiệp tỉnh Phú Thọ tích cực hỗ trợ các địa phương, đơn vị trong tỉnh, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài triển khai các dự án đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ phê duyệt; tổng giá trị viện trợ năm 2019 ước đạt 2,5 triệu USD.

Hỗ trợ tổ chức KFHI/Hàn Quốc triển khai "Chương trình phát triển trẻ em - CDP" tại một số trường học trên địa bàn tỉnh. Thực hiện vận động viện trợ, ký thỏa thuận Chương trình “Cung cấp nội thất và trang thiết bị mới cho trường Tiểu học Tam Sơn, huyện Cẩm Khê”; Chương trình “Tài trợ trang thiết bị dạy họcvà nhà vệ sinh cho trường Tiểu học Yên Dưỡng, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ” do tổ chức LDSC/Mỹ tài trợ.

Công tác phát triển các hội viên cửa hội hữu nghị thành viên thuộc Liên hiệp tỉnh Phú Thọ được quan tâm, phát triển tốt, như: Hội Hữu nghị Việt – Nga: 200 hội viên và 5 Chi hội thành viên. Hội Thân nhân Việt Kiều - Lào Thái Lan: 240 hội viên. Hội Hữu nghị Việt – Lào: 1.600 hội viên và 9 Chi hội thành viên. Hội hữu nghị Việt - Séc-Slovakia: 80 hội viên. Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc: 170 hội viên. Hội hữu nghị Việt Nam – Camphuchia: 2.500 hội viên. Chi Hội Việt – Hàn: 58 hội viên.

vien tro phi chinh phu nuoc ngoai tai tinh phu tho nam 2019 uoc dat 25 trieu usd
Ông Đỗ Ngọc Dũng – Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Phú Thọ (thứ 3 từ phải sang) trao tặng danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến năm 2019 cho các đơn vị trực thuộc.

Ông Trần Quyết Chiến nhấn mạnh: Từ tình hình, kết quả đạt được trong năm 2019. Liên hiệp tỉnh Phú Thọ xác định phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu cần tập trung thực hiện trong năm 2020 như sau: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 19/9/2019 của Ban Chấp hành Trung ương về việc tiếp tục đổi mới, phát huy vai trò và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trong tình hình mới; Triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ VI của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; Chương trình quốc gia về tăng cường hợp tác và vận động viện trợ PCPNN giai đoạn 2019 - 2025 của Thủ tướng Chính phủ.

Đẩy mạnh các hoạt động hòa bình, đoàn kết, hữu nghị, hợp tác nhân dân làm sâu sắc hơn mối quan hệ với nhân dân các nước láng giềng, bạn bè quốc tế, đặc biệt là các nước có quan hệ kết nghĩa như: Tỉnh Luông Nậm Thà - CHDCND Lào, tỉnh Sơn Tây - Trung Quốc, thành phố Hwaseong - Hàn Quốc, tỉnh Nara - Nhật Bản. Mở rộng quan hệ với các đối tác mới; đẩy mạnh vai trò cầu nối trong thúc đẩy giao lưu, hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học, kỹ thuật, từ thiện nhân đạo. Tổ chức các hoạt động đối ngoại nhân dân và các sự kiện liên hoan hữu nghị…

Phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh triển khai chương trình “Tăng cường tuyên truyền, vận động, tập hợp, đoàn kết người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới” động viên tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc, giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, khuyến khích cá nhân đầu tư phát triển kinh tế tại địa phương; hướng dẫn các Hội, Chi hội hữu nghị thành viên triển khai các hoạt động nhằm tăng cường công tác hòa bình, đoàn kết, hữu nghị và hợp tác…

vien tro phi chinh phu nuoc ngoai tai tinh phu tho nam 2019 uoc dat 25 trieu usd
Bà Nguyễn Phương Nga - Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, bà Nguyễn Phương Nga - Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã ghi nhận, biểu dương Liên hiệp tỉnh Phú Thọ đã tích cực đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động công tác đối ngoại nhân dân và viện trợ phi chính phủ nước ngoài. Đồng thời mong muốn, Liên hiệp tỉnh Phú Thọ tiếp tục đổi mới về tư duy, hành động, cách tiếp cận để làm tốt công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tại hội nghị, các đại biểu đã đồng ý, nhất trí với Báo cáo tổng kết công tác đối ngoại năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ trong tâm năm 2020. Đồng thời Liên hiệp tỉnh Phú Thọ và Sở Ngoại vụ tỉnh Phú Thọ đã khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đối ngoại nhân dân. Liên hiệp tỉnh Phú Thọ đã tặng giấy khen cho 4 cá nhân thuộc các Chi hội hữu nghị thành viên. Tặng giấy khen cho 11 tập thể và 21 cá nhân thuộc Văn phòng Liên hiệp và các tổ chức hữu nghị thành viên đạt thành tích xuất sắc trong công tác đối ngoại nhân dân năm 2019; 1 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở và 5 cá nhân thuộc Văn phòng Liên hiệp đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.

vien tro phi chinh phu nuoc ngoai tai tinh phu tho nam 2019 uoc dat 25 trieu usd

Bà Nguyễn Thị Chúc Hảo - Giám đốc Trung tâm Thông tin và dịch vụ đối ngoại thuộc Sở Ngoại vụ,Tổng thư ký Liên hiệp tỉnh Phú Thọ công bố Quyết định của Chủ tịch Liên hiệp tỉnh Phú Thọ khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đối ngoại nhân dân năm 2019.

vien tro phi chinh phu nuoc ngoai tai tinh phu tho nam 2019 uoc dat 25 trieu usd

Ông Đỗ Ngọc Dũng – Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Phú Thọ, Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Phú Thọ (thứ 5 từ phải sang) trao tặng Giấy khen cho các tổ chức, cá nhân.

vien tro phi chinh phu nuoc ngoai tai tinh phu tho nam 2019 uoc dat 25 trieu usd

Ông Dư Văn Quảng – Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Phú Thọ (thứ 3 từ phải sang) trao danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở năm 2019 cho các cá nhân.

Minh Sơn
Nguồn:

Tin bài liên quan

Không gian mạng là không gian mới để làm thông tin đối ngoại

Không gian mạng là không gian mới để làm thông tin đối ngoại

"Coi không gian mạng như một không gian mới để làm thông tin đối ngoại, trong đó ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số để đổi mới cách làm thông tin đối ngoại, tạo hiệu quả đột phá".
Đà Nẵng ký kết quy chế phối hợp công tác đối ngoại nhân dân giai đoạn 2024-2029

Đà Nẵng ký kết quy chế phối hợp công tác đối ngoại nhân dân giai đoạn 2024-2029

Ngày 10/4, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Đà Nẵng (DAFO), Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng và Sở Ngoại vụ TP Đà Nẵng tổ chức Hội nghị ký kết quy chế phối hợp công tác đối ngoại nhân dân và người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2024-2029.
Lớp trẻ cần nỗ lực để phát huy bản sắc cán bộ đối ngoại nhân dân trong thời đại mới

Lớp trẻ cần nỗ lực để phát huy bản sắc cán bộ đối ngoại nhân dân trong thời đại mới

Đây là tinh thần của Tọa đàm “Bản sắc cán bộ đối ngoại nhân dân trong thời đại mới và những yêu cầu đặt ra cho cán bộ trẻ Khối các cơ quan Trung ương” do Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phối hợp với Viện Nghiên cứu Quốc tế và Đối ngoại nhân dân, Đoàn Thanh niên Ban Đối ngoại Trung ương, Đoàn Thanh niên Bộ Ngoại giao tổ chức ngày 02/4 tại Hà Nội.

Các tin bài khác

Đại sứ Yamada Takio: Dù ở cương vị nào cũng sẽ nỗ lực, ủng hộ cho phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: Dù ở cương vị nào cũng sẽ nỗ lực, ủng hộ cho phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản

Đó là khẳng định của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio tại buổi chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác với Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt - Nhật, bà Trương Thị Mai.
Quảng Bình hỗ trợ tỉnh Salavan (Lào) đào tạo 10 cán bộ, sinh viên học tiếng Việt mỗi năm

Quảng Bình hỗ trợ tỉnh Salavan (Lào) đào tạo 10 cán bộ, sinh viên học tiếng Việt mỗi năm

Quảng Bình sẽ hỗ trợ tỉnh Salavan hàng năm đào tạo 10 cán bộ học tiếng Việt và sinh viên học chuyên ngành tại các cơ sở đào tạo của tỉnh. Tỉnh Salavan sẽ hỗ trợ tỉnh Quảng Bình đào tạo một cán bộ/ sinh viên học hệ cử nhân tại Trường Đại học quốc gia Lào.
Zhi-Shan Foundation bàn giao 125 tủ sách cho 13 trường mầm non và tiểu học trên địa bàn huyện Phú Lộc, Huế

Zhi-Shan Foundation bàn giao 125 tủ sách cho 13 trường mầm non và tiểu học trên địa bàn huyện Phú Lộc, Huế

Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3, chiều ngày 22/4/2024 Tổ chức Zhi Shan phối hợp cùng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Lộc tổ chức “Ngày hội đọc sách” và phát triển Văn hóa đọc trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện Phú Lộc.
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Hải Dương tổ chức nói chuyện chuyên đề về chính sách đối ngoại

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Hải Dương tổ chức nói chuyện chuyên đề về chính sách đối ngoại

Sáng 23/4, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Hải Dương tổ chức nói chuyện chuyên đề “Tình hình Trung Đông và chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta đối với khu vực”.

Đọc nhiều

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) đang thăm dò ý kiến của những người tham gia thị trường về giá trị của việc giao dịch cổ phiếu suốt ngày đêm khi các cơ ...
Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đây là phát biểu của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio khi nhận kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” của Liên hiệp ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc.
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Chiều 23/4, tại Nhà trưng bày Hải đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải (Lý Sơn, Quảng Ngãi), Sở VH-TT&DL phối hợp với UBND huyện Lý Sơn tổ chức triển lãm di sản văn hóa biển, đảo.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động