Phi chính phủ nước ngoài đang triển khai 14 dự án tại Bắc Giang
![]() |
| Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Thu Phong/Báo Bắc Giang |
Hội nghị nhằm thiết lập và duy trì mối quan hệ tốt đẹp giữa tỉnh Bắc Giang với các tổ chức PCPNN, đồng thời nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến, vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài phục vụ công tác an sinh, phát triển KT-XH của tỉnh.
Năm 2019, UBND tỉnh Bắc Giang đã chỉ đạo cơ quan, đơn vị đầu mối về công tác vận động viện trợ của tỉnh chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức tiếp xúc và vận động một số tổ chức PCPNN nghiên cứu, triển khai các chương trình, dự án trên địa bàn. Hiện nay có 19 tổ chức PCPNN có Giấy đăng ký hoạt động trên địa bàn tỉnh.
UBND tỉnh đã phê duyệt tiếp nhận mới 5 dự án viện trợ PCPNN với tổng giá trị cam kết đạt 215.023 USD (hơn 4 tỷ đồng). Trên địa bàn tỉnh hiện có 14 dự án PCPNN đang triển khai thực hiện với tổng giá trị cam kết viện trợ đạt 1.39 triệu USD (hơn 32 tỷ đồng).
Cơ quan đầu mối vận động viện trợ của tỉnh Bắc Giang đã vận động và tiếp nhận 14 khoản viện trợ phi dự án, trong đó có 11 khoản viện trợ bằng hiện vật với tổng giá trị hơn 60.221 USD (1,3 tỷ đồng); 2 khoản viện trợ dưới hình thức tình nguyện viên.
Các chương trình, dự án viện trợ tập trung ở các lĩnh vực y tế, phát triển nông thôn, giáo dục, giảm nghèo và phát triển bền vững; hỗ trợ các nhóm dễ bị ảnh hưởng... ở những vùng điều kiện còn nhiều khó khăn của tỉnh.
Phát huy vai trò của cơ quan đầu mối vận động viện trợ PCPNN, Sở Ngoại vụ Bắc Giang đã phối hợp với các cơ quan trong tỉnh tổ chức hơn 30 buổi tiếp xúc, làm việc với các tổ chức như Latter Day Saint Charities (Mỹ), Youth With A Mission, Korea Food For The International Hungers (Hàn Quốc),... Qua đó, các bên đã cơ bản thống nhất, xúc tiến để ký biên bản ghi nhớ về viện trợ PCPNN. Điển hình như dự án “Ngôi trường Hy vọng Samsung” triển khai trên địa bàn huyện Hiệp Hòa, với tổng giá trị viện trợ hơn 19 tỷ đồng; “Nước sạch và vệ sinh môi trường tại huyện Lục Ngạn”...
Các dự án của các tổ chức PCPNN đã giúp tỉnh Bắc Giang giải quyết có hiệu quả các mục tiêu an sinh, xã hội; nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân nghèo; giúp tỉnh tiếp cận các mô hình mới; nâng cao năng lực cho công chức, cộng đồng; nâng cấp và đồng bộ hạ tầng trong y tế, giáo dục, môi trường...
![]() |
| Ông Nguyễn Ngọc Hùng, Phó Trưởng Ban Điều phối viện trợ nhân dân phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thu Phong/Báo Bắc Giang |
Căn cứ vào nhu cầu thực tế của tỉnh, trong giai đoạn 2020-2025, Bắc Giang dự kiến ưu tiên vận động viện trợ PCPNN tập trung vào 5 lĩnh vực chính: nông, lâm nghiệp và phát triển nông thôn; y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân; giáo dục và đào tạo; giải quyết các vấn đề xã hội; nước sạch và vệ sinh môi trường
Trao đổi tại hội nghị, đại diện các tổ chức PCPNN đã chia sẻ những thuận lợi, khó khăn và kinh nghiệm khi triển khai các dự án PCPNN tại Bắc Giang. Các đại biểu đều khẳng định thông qua Sở Ngoại vụ, các dự án triển khai tại tỉnh nhận được sự ủng hộ rất cao, hỗ trợ tích cực của chính quyền địa phương cũng như đơn vị liên quan. Vì vậy các dự án đều phát huy hiệu quả.
Thời gian tới, các tổ chức cam kết sẽ nghiên cứu, khảo sát để tiếp tục triển khai các dự án PCPNN, đáp ứng nhu cầu của người dân. Các đại biểu cũng đề xuất với tỉnh một số lĩnh vực có thể hỗ trợ như: đào tạo đội ngũ giáo viên kiến thức về kỹ năng sống cho học sinh, giúp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; tiếp tục xây dựng thư viện ở các điểm trường lẻ; đào tạo tiếng Hàn cho công dân đặc biệt là những phụ nữ có ý định lấy chồng Hàn Quốc; xây dựng vườn sinh thái trong trường học; sản xuất thực phẩm sạch …
Sở Ngoại vụ Bắc Giang cam kết tiếp thu các ý kiến đóng góp và cam kết sẽ làm hết sức có thể để có giải pháp tháo gỡ khó khăn và hướng giải quyết tốt nhất, nhanh nhất, hiệu quả nhất khi các dự án triển khai tại Bắc Giang. Đồng thời mong muốn có sự chung tay, hỗ trợ của các tổ chức PCPNN, tăng giá trị viện trợ cho tỉnh Bắc Giang.
Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo Sở Ngoại vụ đã trao Thư khen của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang cho 7 tổ chức PCPNN và 3 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã có nhiều đóng góp cho công tác an sinh xã hội của tỉnh./.
Tin bài liên quan
Thông báo Triệu tập thí sinh dự thi vòng 1 kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2026
Viện trợ phi chính phủ nước ngoài góp phần thúc đẩy phát triển bền vững tại Lâm Đồng
Tập trung tăng trưởng xanh, chuyển đổi số và nâng cao năng lực địa phương
Các tin bài khác
GNI hỗ trợ cải thiện điều kiện nhà ở cho 5 trẻ bảo trợ tại Tuyên Quang
Chuyến bay đặc biệt thứ hai chở hàng hóa hỗ trợ của Việt Nam đến Venezuela
GNI và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hải Phòng hợp tác triển khai chương trình viện trợ cho cộng đồng
Sunflower Mission (Hoa Kỳ) tài trợ công trình giáo dục 4,9 tỷ đồng tại An Giang
Đọc nhiều
Bà Nguyễn Thanh Hải được bầu làm Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc nhiệm kỳ 2026-2031
Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể
Tin quốc tế ngày 26/8: Ông Trump cân nhắc đổi tên "hồ Ontario" thành “hồ Mỹ”
Những kết nối làm sâu sắc quan hệ hữu nghị Việt - Hàn
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Học viên hải quân quốc tế trải nghiệm Tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn
Bão số 4 gây mưa lớn, nhiều địa phương chủ động di dời dân và phòng ngừa rủi ro
Chung kết toàn quốc Cuộc thi ‘Em yêu biển, đảo quê hương’
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh





