Phát huy nguồn lực người Nghệ An ở nước ngoài phục vụ phát triển địa phương
| Bồi đắp sức mạnh con người Việt Nam từ văn hóa cơ sở, gia đình và tri thức số Ra mắt Hội Người Việt Nam tại thành phố Asan (Hàn Quốc) |
Báo cáo về tình hình triển khai công tác người Việt Nam ở nước ngoài, ông Trần Khánh Thục, Giám đốc Sở Ngoại vụ cho biết hiện có khoảng hơn 100.000 người Nghệ An sinh sống, lao động và học tập tại hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ; bình quân hằng năm có khoảng 15.000 - 20.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, thuộc nhóm địa phương dẫn đầu cả nước. Thời gian qua, tỉnh quan tâm duy trì quan hệ với các hội đồng hương, hội doanh nhân, hội sinh viên; tổ chức gặp mặt kiều bào, các hoạt động dành cho thế hệ trẻ, gìn giữ tiếng Việt và bản sắc văn hóa.
Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Phùng Thành Vinh nhấn mạnh tỉnh xác định mỗi kiều bào có thể trở thành một cầu nối hữu nghị, mỗi doanh nhân có thể là một cầu nối đầu tư, thương mại, mỗi trí thức, chuyên gia có thể trở thành một cầu nối tri thức và đổi mới sáng tạo; phát huy tốt những nguồn lực đó sẽ góp phần tăng cường sức mạnh của công tác đối ngoại, đồng thời tạo thêm động lực cho sự phát triển của quê hương.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, định hướng và đồng hành của Bộ Ngoại giao, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, nhất là trong việc chia sẻ kinh nghiệm, cách làm mới và kết nối những nguồn lực phù hợp với nhu cầu phát triển của Nghệ An. Đồng thời, đề nghị Bộ Ngoại giao tiếp tục hỗ trợ Nghệ An mở rộng hợp tác quốc tế, kết nối với các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, đối tác, nhà đầu tư và chuyên gia, trí thức, doanh nhân kiều bào; hỗ trợ xúc tiến đầu tư, đổi mới sáng tạo, chuyển giao khoa học - công nghệ và chia sẻ dữ liệu phục vụ công tác.
![]() |
| Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: UBNNVNVNONN) |
Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng đánh giá cao sự quan tâm và phối hợp tích cực của tỉnh trong tổ chức, triển khai các hoạt động dành cho người Việt nam ở nước ngoài như Trại hè dành cho thanh thiếu niên kiều bào, các hội nghị, hội thảo thu hút nguồn lực đóng góp cho quê hương. Thứ trưởng nhấn mạnh công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài luôn nhận được quan tâm sâu sắc của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đã trở thành nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị và là thành tố quan trọng trong công tác đối ngoại.
Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 02/8/2026 của Bộ Chính trị vừa được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước ký ban hành thể hiện bước phát triển mới trong tư duy của Đảng về vị trí, vai trò, tiềm lực của kiều bào và công tác NVNONN. Cộng đồng NVNONN được xác định là nguồn lực chiến lược quan trọng, góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp quốc gia, là cầu nối giữa Việt Nam với thế giới; chuyển từ “vận động, tập hợp, chăm lo” sang “đồng hành, kiến tạo” cơ chế để NVNONN tham gia sâu hơn vào hành trình hội nhập, xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc.
![]() |
| Đoàn công tác làm việc về công tác người Việt Nam ở nước ngoài. (Ảnh: UBNNVNVNONN) |
Để cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết, Thứ trưởng đề nghị Nghệ An quán triệt và lồng ghép công tác người Việt Nam ở nước ngoài vào các chiến lược, quy hoạch và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; xây dựng, chia sẻ dữ liệu về người Nghệ An ở nước ngoài. Đồng thời, tỉnh cần chủ động xây dựng danh mục dự án, nhu cầu, “đề bài” cụ thể để kết nối đúng chuyên gia, doanh nhân, nhà đầu tư; quan tâm phát triển lực lượng nòng cốt, kết nối thế hệ trẻ và định hướng cho người lao động trước khi xuất cảnh. Thứ trưởng đề nghị Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài và Sở Ngoại vụ tỉnh Nghệ An nghiên cứu phối hợp tổ chức hoạt động kết nối kiều bào với Nghệ An trong khuôn khổ Chương trình Xuân Quê hương 2027.
Tin bài khác
Chuyên gia, trí thức kiều bào giải quyết bài toán lớn về khoa học công nghệ của nước nhà
Tuyển chọn đại biểu tham dự Trại hè "Thanh thiếu niên kiều bào và Tuổi trẻ thành phố"






