Pháp: Triển khai hàng không mẫu hạm chống IS
Charles de Gaulle bắt đầu được chế tạo vào năm 1987. Ngân sách hạn chế vì khủng hoảng kinh tế từng làm quá trình đóng tàu phải tạm dừng 4 lần trong thập niên 90, cho đến khi hoàn thành vào năm 1994. Trong ảnh, hải quân Pháp đứng gác, bảo vệ tổng thống Pháp và các lãnh đạo khác trong lễ khánh thành tàu sân bay tháng 5/1994.
Trong cuộc kiểm tra khả năng đi biển cuối cùng tại Tam giác Bermuda (Tam giác Quỷ) tháng 11/2000, một cánh của chân vịt tàu bị hỏng. Telegraph gọi vụ việc là "một bước phát triển nữa" trong "chuỗi đáng xấu hổ nhất của lịch sử hàng hải Pháp".
Pháp mất nhiều tháng để sửa chữa hỏng hóc. Các nhà phê bình dự án chỉ ra rằng đây là lần đầu tiên kể từ Thế chiến II Paris không còn tàu sân bay có thể hoạt động. Trong ảnh, tàu được sửa chữa tại căn cứ hải quân Toulon tháng 12/2000.
Charles de Gaulle bắt đầu được hải quân triển khai tới Ấn Độ Dương vào năm 2001, cùng với một tàu ngầm tấn công hạt nhân và một tàu khu trục nhỏ. Trong ảnh, Charles de Gaulle đi qua kênh đào Suez, gần thành phố Ismailia. Người Ai Cập đứng xem con tàu trên một boong phà tháng 12/2001.
Trong 6 tháng sau đó, tàu đóng vai trò hỗ trợ cho hoạt động do Mỹ dẫn đầu tại Afghanistan. Thuyền viên Pháp (ảnh trên) nói chuyện trước chiến đấu cơ Super Etendard trên tàu sân bay ở biển Arab, cách Afghanistan khoảng 2.500 km vào tháng 2/2002. Trước khi Charles de Gaulle lần đầu tiên được triển khai, hải quân Pháp quyết định thiết lập một hạn ngạch, đảm bảo có nữ quân nhân trong thủy thủ đoàn.
Hải quân Pháp năm 2004 tổ chức diễn tập, kỷ niệm 60 năm Chiến dịch Dragoon, khi quân Đồng minh đổ bộ bờ biển Địa Trung Hải của miền nam Pháp, nơi bị Phát xít Đức chiếm đóng.
|
Charles de Gaulle đóng vai trò trung tâm trong loạt tập trận định kỳ Varuna giữa Pháp và Ấn Độ. Trong ảnh, chiến đấu cơ Super Etendard cất cánh từ boong Charles De Gaulle trong một hoạt động thuộc Varuna, ngoài khơi bờ biển Goa, tháng 4/2004. Ảnh: AFP.
Năm 2005, Charles de Gaulle cùng tàu từ 35 quốc gia tập hợp tại cảng Portsmouth, Anh, để kỷ niệm 200 năm trận Trafalgar, trận đánh mang tính quyết định trong các cuộc chiến của Napoleon.
Charles de Gaulle năm 2007 cập cảng Toulon để đại tu trong vòng 15 tháng. Tàu được trang bị động cơ hạt nhân, một bước cần thiết sau 6 năm hoạt động, có thể lênh đênh 900 ngày trên biển, di chuyển tương đương 12 vòng quanh thế giới và thực hiện 19.000 lần phóng máy bay. Một số bộ phận như chân vịt và kho vũ khí, bảo trì phi cơ được thay mới và cải tiến.
Pháp điều tàu sân bay đến ngoài khơi bờ biển Libya để hỗ trợ chiến dịch ném bom của liên quân quốc tế, góp phần lật đổ Tổng thống Libya Muammar Gaddafi năm 2011.
Trong ảnh, tên lửa Mica được cài đặt trên một chiến đấu cơ Rafale tại boong bay của tàu Charles de Gaulle tháng 3/ 2011. Theo Defense News, hạm đội trên tàu sân bay xuất kích 1.350 lần trong hoạt động can thiệp quân sự ở Libya. Charles de Gaulle sau đó rút về để bảo trì vào tháng 8/2011.
|
Các chiến đấu cơ trên boong tàu tại Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) hồi tháng một. Trong nhiệm vụ của Charles de Gaulle tại Iraq, chiến đấu cơ Rafale đầu tiên xuất kích khi con tàu ở cách bờ biển phía bắc Bahrain 200 km về hướng Iraq. Việc sử dụng tàu sân bay này sẽ giúp giảm một nửa thời gian cho chiến đấu cơ tới Iraq, tấn công các mục tiêu IS so với việc xuất kích từ căn cứ ở UAE. Ảnh: Reuters.
Phương Thảo (Theo Business Insider)
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Iran hoan nghênh mọi sáng kiến ngoại giao
Căng thẳng Trung Đông làm gia tăng rủi ro đứt gãy an ninh năng lượng toàn cầu
Liên hợp quốc và nhiều nước cảnh báo nguy cơ leo thang xung đột tại Trung Đông
Nhiều nước kêu gọi công dân rời Iran và Israel ngay lập tức
Đọc nhiều
Khởi động dự án hơn 11,3 tỷ đồng hỗ trợ trẻ em khó khăn tại Cần Thơ
Cơ hội tư vấn miễn phí cùng chuyên gia hàng đầu Nhật Bản trong điều trị ung thư
Tọa đàm "Hoạt động đối ngoại nhân dân trên thế giới và một số bài học kinh nghiệm với Việt Nam"
Đắk Lắk xây dựng 295 nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp phòng, tránh lũ tại 34 xã, phường
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Giao lưu Hữu nghị Quốc phòng Biên giới Việt Nam-Trung Quốc trở thành mô hình tiêu biểu của hợp tác quốc phòng về biên giới
Phát động Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia "Tự hào một dải biên cương" lần thứ IV
Nhà giàn DK1/11 hỗ trợ cấp cứu ngư dân bị nạn
Multimedia
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
[Infographic] Thủ tướng chỉ đạo 9 nhiệm vụ trọng tâm ứng phó biến động toàn cầu
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Infographic] 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo
[Infographic] 5 điểm then chốt có ý nghĩa quyết định trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
[Infographic] Nghị quyết số 68-NQ/TW tác động sâu rộng tới toàn bộ nền kinh tế
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình




