"Phải giữ gìn quan hệ đặc biệt Lào - Việt Nam mãi luôn là mối quan hệ tốt nhất"
“Nhiệm vụ quan trọng của tất cả cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Lào ở Việt Nam là phải làm thế nào để Việt Nam hiểu Lào và Lào hiểu Việt Nam; phải giữ gìn quan hệ đặc biệt Lào-Việt Nam mãi luôn là mối quan hệ tốt nhất,” đó là lời căn dặn của cố Chủ tịch Khamtay Siphandone đối với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Lào tại Việt Nam.
Cố Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, cố Chủ tịch nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào Khamtay Siphandone, nhà cách mạng lão thành, nhà lãnh đạo nòng cốt thuộc thế hệ đầu tiên của Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, người không chỉ có những đóng góp to lớn cho sự thành công của cách mạng, mà còn là người có những đóng góp to lớn để mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào mãi phát triển trường tồn với thời gian.
Trao đổi với nhóm phóng viên TTXVN tại Lào sau khi Chủ tịch Khamtay Siphandone đã lìa xa cõi tạm do tuổi cao sức yếu, ông Vilayvanh Phomkhe, người từng giữ nhiều chức vụ lãnh đạo từ trung ương đến địa phương, trong đó có 2 nhiệm kỳ làm Đại sứ Lào tại Việt Nam, nguyên Bộ trưởng Bộ Nông lâm Lào, nguyên Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Savanakhet, khẳng định khi còn sống, Chủ tịch Khamtay Siphandone luôn đau đáu một niềm mong mỏi là làm thế nào để không chỉ mãi gìn giữ mối quan hệ đặc biệt Lào-Việt Nam, mà phải phát triển để mối quan hệ Lào-Việt Nam luôn mãi là mối quan hệ tốt nhất.
Ông Vilayvanh Phomkhe cho biết trong quãng thời gian 6 năm ông làm Đại sứ Lào tại Việt Nam, cố Chủ tịch Khamtay Siphandone từng có rất nhiều chuyến thăm đến Việt Nam và chuyến thăm nào ông cũng được tháp tùng, điều đặc biệt là tất cả các chuyến thăm của cố Chủ tịch Khamtay Siphandone đến Việt Nam đều là những chuyến thăm thắm tình hữu nghị, chứa đựng đầy tình cảm anh em thân thiết trong một gia đình.

Chủ tịch nước Trần Đức Lương đón Chủ tịch Đảng, Chủ tịch nước Lào Khamtay Siphandone thăm hữu nghị chính thức Việt Nam (2002). (Ảnh: Đức Tám/TTXVN)
Mỗi chuyến thăm đến Việt Nam là mỗi lần hội ngộ, Chủ tịch Khamtay Siphandone lại cùng lãnh đạo cấp cao Việt Nam ôn lại những kỷ niệm đồng cam cộng khổ trong thời kỳ cùng chung chiến hào chiến đấu chống kẻ thù chung.
Ông Vilayvanh Phomkhe nhấn mạnh sau khi hòa bình lập lại, mỗi chuyến thăm chính thức Việt Nam của cố Chủ tịch Khamtay Siphandone đều là dịp để các nhà lãnh đạo cấp cao hai nước Lào-Việt Nam, hai người đồng chí, hai người anh em cùng nhau ôn lại những kỷ niệm gian khổ nhưng hào hùng, những năm tháng từng kề vai sát cánh chung một chiến hào và sẵn sàng hy sinh vì nhau để mang lại nền độc lập dân tộc cho mỗi nước.
Vì vậy, kết thúc mỗi chuyến thăm Việt Nam, cố Chủ tịch Khamtay Siphandone đều thăm Đại sứ quán Lào tại Việt Nam và không quên căn dặn tất cả cán bộ, nhân viên Đại sứ quán rằng “mọi cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Lào ở Việt Nam phải luôn đặc biệt coi trọng mối quan hệ song phương đặc biệt Lào-Việt Nam; phải luôn suy nghĩ xem làm thế nào để mối quan hệ đặc biệt Lào-Việt Nam mãi được gìn giữ và phát triển trường tồn; phải học hỏi kinh nghiệm phát triển của Việt Nam trên tất cả mọi lĩnh vực, để vận dụng và giúp Lào phát triển, vì các đồng chí Việt Nam cũng còn nhiều khó khăn. Mặc dù các đồng chí Việt Nam luôn không từ chối giúp đỡ Lào, nhưng Lào chúng ta cũng phải thông cảm cho các đồng chí Việt Nam, phải học hỏi kinh nghiệm của các đồng chí Việt Nam để tự phát triển đất nước Lào chúng ta, để hai nước Lào-Việt Nam cùng nhau sánh bước phát triển. Đó cũng là chia ngọt sẻ bùi.”
Ông Vilayvanh Phomkhe còn cho biết trong tất cả các chuyến thăm của cố Chủ tịch Khamtay Siphandone đến Việt Nam trước đây, cố Chủ tịch Khamtay Siphandone đều trao đổi chân thành và thẳng thắn trên tinh thần tình nghĩa anh em trước sau như một với các lãnh đạo cấp cao Việt Nam, chia sẻ về thế mạnh của mỗi nước để cùng nhau tìm ra phương hướng hợp tác tốt nhất và hiệu quả nhất, đưa mối quan hệ đặc biệt Lào-Việt Nam mãi phát triển trường tồn và ngày càng hiệu quả hơn.
Ông Vilayvanh Phomkhe chia sẻ, do từng có 6 năm làm Đại sứ Lào tại Việt Nam, ông cảm nhận được tất cả các thế hệ lãnh đạo của Việt Nam đều trước sau như một, luôn chân thành gìn giữ mối quan hệ đặc biệt Lào-Việt Nam và luôn đau đáu là làm thế nào để mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào luôn gần gũi, thân thiết trên cơ sở tình nghĩa anh em trong một gia đình.
Ngừng lại giây lát, ông Vilayvanh Phomkhe chia sẻ tiếp, khi nghe tin Chủ tịch Khamtay Siphandone từ trần, tôi vô cùng buồn thương và cũng luôn ghi nhớ công ơn của Chủ tịch Khamtay Siphandone.

Thiếu nhi xã Kim Liên (huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An) - quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh chào đón Chủ tịch Đảng, Chủ tịch nước Lào Khamtay Siphandone tới thăm (Nghệ An, 2002). (Ảnh: Lan Xuân/TTXVN)
Chủ tịch Khamtay Siphandone là người dạy dỗ và giáo dục các thế hệ lãnh đạo trẻ trưởng thành, luôn căn dặn và chỉ đạo tận tình.
Chủ tịch Khamtay Siphandone thực sự luôn trăn trở trong việc đào tạo các thế hệ lãnh đạo kế tục, làm sao để gìn giữ và phát triển mối quan hệ đặc biệt Lào-Việt Nam thực sự mang lại cuộc sống ấm no cho người dân hai nước, mang lại sự thịnh vượng và phát triển cho mỗi nước.
Theo ông Vilayvanh Phomkhe, kể cả khi làm Tổng Tư lệnh tối cao của Quân Giải phóng nhân dân Lào hay khi làm lãnh đạo Chính phủ Lào, lãnh đạo Nhà nước Lào, cố Chủ tịch Khamtay Siphandone đều luôn đặc biệt coi trọng việc phát triển mối quan hệ đặc biệt Lào-Việt Nam trong lĩnh vực quân sự.
Đồng chí Khamtay Siphandone cũng là người gần gũi nhất với các chiến sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam sang giúp Lào trong thời kỳ chiến tranh, trong đó có Đại tướng Chu Huy Mân và Thiếu tướng Nguyễn Hòa.
Ông Vilayvanh Phomkhe chia sẻ thêm, cố Chủ tịch Khamtay Siphandone khi còn sống cũng thường căn dặn các cán bộ làm công tác ngoại giao của Lào là phải luôn ghi nhớ lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh rằng: “Ngoại giao là phải làm mọi điều để họ hiểu mình và mình cũng phải hiểu họ, 'cho họ biết ta và ta cũng phải biết họ,' nếu họ không hiểu ta và ta không hiểu họ thì việc làm công tác ngoại giao cũng không còn ý nghĩa gì.”
Dặn dò cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Lào tại Việt Nam, cố Chủ tịch Khamtay Siphandone từng nói: “Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Lào tại Việt Nam phải luôn ghi nhớ, điều quan trọng là ngoài việc phụ trách công tác ngoại giao để gìn giữ mối quan hệ đặc biệt Lào-Viêt Nam luôn tốt nhất, cán bộ nhân viên Đại sứ quán Lào tại Việt Nam phải làm thế nào để Lào luôn hiểu Việt Nam và Việt Nam luôn hiểu Lào, phải thực hiện đúng như lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: 'Ngoại giao là gì? Là mình phải hiểu bạn và bạn phải hiểu mình'.”

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh tới thăm đồng chí Khamtay Siphandone (Lào, 25/1/2018). (Ảnh: Thành Chung/TTXVN)
Ông Vilayvanh Phomkhe khẳng định cố Chủ tịch Khamtai Siphandone luôn đặc biệt coi trọng mối quan hệ đặc biệt Lào-Việt Nam trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng-an ninh.
Cố Chủ tịch luôn nhấn mạnh việc học hỏi kinh nghiệm của các bạn Việt Nam về kinh tế, quân sự và dặn phải chủ động tìm hiểu và học hỏi. Khi quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam sang giúp Lào trong thời kỳ chiến tranh đã không tiếc máu xương, luôn sẵn sàng hy sinh cả tính mạng vì nền độc lập tự do của đất nước và người dân Lào, cố Chủ tịch Khamtay Siphandone luôn là người trực tiếp chỉ đạo công tác, giúp cho các chiến sỹ quân đội hai nước luôn kề vai sát cánh bên nhau chiến đấu và luôn thấu hiểu, nương tựa lẫn nhau, đồng cam cộng khổ, chia ngọt sẻ bùi. Vì vậy, chúng ta phải ghi nhớ lời dạy của cố Chủ tịch Khamtay Siphandone: “Làm thế nào để mối quan hệ đặc biệt Lào-Việt Nam mãi luôn là mối quan hệ tốt nhất”.
Theo TTXVN
https://www.vietnamplus.vn/phai-giu-gin-quan-he-dac-biet-lao-viet-nam-mai-luon-la-moi-quan-he-tot-nhat-post1024700.vnp
Tin bài liên quan
Múa rối nước Việt Nam chinh phục khán giả Lào
Điện Biên đẩy mạnh giao lưu, hợp tác với các tỉnh của Lào
Tặng xe đạp và quà cho học sinh Lào khó khăn
Các tin bài khác
Cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc tiếp tục đồng hành cùng phát triển kinh tế – xã hội tại Hải Phòng
Việt Nam tăng cường hợp tác chiến lược với Liên hợp quốc về công nghệ số và an ninh mạng
Việt Nam – Singapore thúc đẩy hợp tác về 5G, AI và an ninh số trong ASEAN
Đối ngoại của Quốc hội trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc
Đọc nhiều
Học sinh Mỹ giao lưu, trải nghiệm văn hóa, lịch sử Việt Nam
Giá trị thiên nhiên trong vị thế phát triển của Việt Nam
Quân và dân đặc khu Trường Sa hướng về Đại hội XIV của Đảng
Lấy hạnh phúc của nhân dân làm mục tiêu, động lực và thước đo phát triển
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân bàn giao nhà đồng đội
Quân và dân đặc khu Trường Sa hướng về Đại hội XIV của Đảng
Vùng 5 Hải quân thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội XIV của Đảng
Multimedia
[Infographic] Các mốc thời gian chính trong lịch trình bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031
[Infographic] Một số nội dung quan trọng tại Đại hội XIV của Đảng
[Infographic] Nghị quyết 80- NQ/TW: 8 nhiệm vụ, giải pháp phát triển văn hóa Việt Nam
[Infographic] 6 danh hiệu của Việt Nam được UNESCO ghi danh năm 2025
95 năm Đảng Cộng sản Việt Nam: Ngọn cờ dẫn lối dân tộc qua mọi chặng đường
[Infographic] Quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân đối với các nền tảng mạng xã hội từ 1/1/2026
Việt Nam khẳng định vị thế và dấu ấn nổi bật tại UNESCO
Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập





