Operation Smile hỗ trợ đào tạo cho 126 nhân viên y tế ở Quảng Ngãi về hồi sức tim phổi
Mục tiêu của Chương trình đào tạo hồi sức tim phổi cho nhân viên y tế tại tỉnh Quảng Ngãi nhằm đào tạo, tập huấn cho các nhân viên y tế tuyến tỉnh, tuyến huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi có cơ hội chia sẻ kiến thức, kỹ thuật và kỹ năng chuyên nghiệp về hồi sức tim phổi cùng với các bác sĩ, tình nguyện viên y tế do Tổ chức Operation Smile mời tham gia chương trình.
![]() |
| Theo Chương trình do Tổ chức Operation Smile tài trợ, 126 nhân viên y tế ở Quảng Ngãi được hỗ trợ đào tạo hồi sức tim phổi - (Ảnh: https://soshi.vn). |
Kết quả của Chương trình Đào tạo hồi sức tim phổi do Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ (AHA) cấp bản quyền cho Operation Smile tổ chức sẽ cập nhật các kiến thức về hồi sức tim phổi cơ bản và chuyên sâu đang được áp dụng trên thế giới cho 126 nhân viên y tế tỉnh Quảng Ngãi trong nhiều tình huống cấp cứu khác nhau cho trẻ sơ sinh trẻ em và người lớn, góp phần hỗ trợ ngành y tế trong nỗ lực nâng cao tiêu chuẩn an toàn và chất lượng điều trị cho nhân dân tỉnh nhà.
Bên cạnh đó, tất cả các học viên tham gia chương trình, hoàn thành các mục tiêu của khoá học sẽ được cấp chúng chỉ của AHA – một trong những Hiệp hội uy tín và lớn nhất trên thế giới và chứng chỉ được công nhận trên toàn cầu.
Các hoạt động chính của Chương trình diễn ra từ ngày 22-28/6 gồm: Tổ chức 05 lớp tập huấn hồi sức tim phổi cơ bản (BLS) và nâng cao (PALS) cho 126 nhân viên y tế tuyến tỉnh, tuyến huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi có cơ hội chia sẻ kiến thức, kỹ thuật và kỹ năng chuyên nghiệp cùng với các bác sĩ, tình nguyện viên y tế do Tổ chức Operation Smile mời tham gia Chương trình.
UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng giao Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, gồm: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi, Bệnh viện Lao và bệnh phổi, Bệnh viện Y học cổ truyền, Bệnh viện Tâm thần, Bệnh viện Nội tiết, Bệnh viện đa khoa khu vực Đặng Thùy Trâm, Trung tâm Y tế các huyện: Bình Sơn, Tư Nghĩa, Mộ Đức, thị xã Đức Phổ, Nghĩa Hành, Ba Tơ, Minh Long, Sơn Hà, Trà Bồng, Sơn Tây, Lý Sơn cử nhân viên y tế tham dự tập huấn theo đúng tiêu chí của chương trình.
| Tổ chức Operation Smile bắt đầu họat động tại Việt Nam từ năm 1988 khi tướng về hưu John W. Vessey mời Operation Smile gửi đến Việt Nam một đội ngũ chuyên gia giáo dục y tế như một phần khởi động của Chương trình Tìm kiếm người Mỹ mất tích trong chiến tranh Việt Nam (Chương trình MIA/POW) trong nỗ lực nhằm bình thường hoá quan hệ hai nước Việt Nam – Hoa Kỳ. Ngoài mục tiêu chữa trị miễn phí và mang lại nụ cười cho trẻ em, Operation Smile thông qua các chương trình được tổ chức như: Chương trình đào tạo hồi sức cấp cứu của Hiệp hội tim mạch Hoa Kỳ, các hội thảo chuyên nghành về y khoa, các hội nghị thường niên cho chuyên gia y tế… Operation Smile còn hướng tới việc tạo điều kiện giúp đỡ các bác sĩ Việt Nam trong việc nâng cao khả năng chuyên môn và học hỏi từ các đồng nghiệp nước ngoài. |
Tin bài liên quan
Đà Nẵng trao 1 tỷ đồng hỗ trợ Quỹ “Đền ơn, đáp nghĩa” tỉnh Quảng Trị
Peace Trees Việt Nam hỗ trợ Quảng Trị nâng cao chất lượng giáo dục
16 liệt sĩ hy sinh tại nước bạn Lào và Campuchia trở về với đất mẹ
Các tin bài khác
Đắk Lắk - Mondulkiri ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026-2028
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Công viên Lê Thị Riêng
Gia Lai và Hội Hữu nghị Nhật - Việt tại Sakai ký kết thỏa thuận hợp tác
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tập trung tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động trong 6 tháng cuối năm 2026
Đọc nhiều
Quy tập 100 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng
Hội hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga kiện toàn tổ chức các hội địa phương sau sáp nhập
AI công nghệ Trung Quốc tỏa sáng tại World Cup 2026
Hướng tới ký thỏa thuận hợp tác, thúc đẩy giao lưu nhân dân Việt Nam - Đức
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Việt Nam luôn thiện chí tuân thủ Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982
Quân y Việt - Lào khám, cấp thuốc miễn phí cho người dân vùng biên giới
Hải quân Việt Nam và Trung Quốc luyện tập chung trên biển
Multimedia
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang





