Trang chủ Chính trị - Xã hội
18:41 | 06/07/2021 GMT+7

Ông Võ Văn Minh trúng cử Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương

aa
Ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Dương khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021 vừa được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương.
Ông Triệu Đình Lê được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Bằng Ông Triệu Đình Lê được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Bằng
Bổ nhiệm nhân sự, lãnh đạo mới tại Hà Tĩnh, Thừa Thiên - Huế, Đồng Nai Bổ nhiệm nhân sự, lãnh đạo mới tại Hà Tĩnh, Thừa Thiên - Huế, Đồng Nai
Ông Trần Văn Minh trúng cử Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương
Các đại biểu bỏ phiếu bầu (Ảnh: Báo Bình Dương)

Sáng 6/7, kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh Bình Dương khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 chính thức khai mạc.

Kỳ họp đã nghe báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026; báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026; tiến hành trao Giấy chứng nhận đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng thời, các đại biểu cũng triển khai công tác nhân sự theo thẩm quyền, tiến hành bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh khóa mới.

Kết quả, với tỷ lệ phiếu bầu đạt 97,14%, ông Phạm Văn Chánh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Dương khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Phạm Văn Chánh sinh năm 1966, quê quán thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương; có trình độ chuyên môn cử nhân kinh tế; lý luận chính trị cao cấp.

Ông Trần Văn Minh trúng cử Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương
Tân Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Dương Phạm Văn Chánh và Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh (thứ nhất và thứ hai từ trái sang).

Trong quá trình công tác, ông Chánh từng trải qua các cương vị: Chủ tịch HĐND huyện Phú Giáo, Bí thư Huyện ủy Phú Giáo. Từ tháng 10/2020 đến nay, ông giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Dương.

Về nhân sự UBND tỉnh, với sự tín nhiệm cao, ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Dương khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021 được bầu giữ chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương khóa X nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Võ Văn Minh sinh năm 1972, quê quán thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương; có trình độ chuyên môn Kỹ sư điện, Cử nhân luật, Thạc sĩ kinh tế; Cử nhân lý luận chính trị.

Trong quá trình công tác, ông Minh từng trải qua các cương vị: Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch UBND thành phố Dĩ An, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Thành ủy Thủ Dầu Một.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tại kỳ họp cũng đã bầu ông Nguyễn Trường Nhật Phượng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Dương khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, tiếp tục giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Dương khóa X nhiệm kỳ 2021-2026.

Các ông Mai Hùng Dũng, Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021, được các đại biểu bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa X nhiệm kỳ 2021-2026.

Kỳ họp cũng đã bầu các Trưởng ban, Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách, Văn hóa - Xã hội, Pháp chế thuộc HĐND tỉnh; bầu các chức danh Ủy viên UBND tỉnh và bầu Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Chu Ngọc Anh giữ chức Chủ tịch UBND TP. Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 Ông Chu Ngọc Anh giữ chức Chủ tịch UBND TP. Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026
Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, phê chuẩn kết quả bầu ông Chu Ngọc Anh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội giữ chức Chủ tịch UBND TP. Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026.
Ông Nguyễn Hoàng Thao làm Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương Ông Nguyễn Hoàng Thao làm Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương
Trung ương và Ban thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương thống nhất ông Nguyễn Hoàng Thao giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương.
Trung ương xem xét, quyết định về nhân sự các chức danh lãnh đạo Trung ương xem xét, quyết định về nhân sự các chức danh lãnh đạo
Việc giới thiệu nhân sự các chức danh lãnh đạo của các cơ quan Nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026 là một trong những nhiệm vụ quan trọng được Hội nghị Trung ương 3 lần này xem xét, quyết định.

Trọng Sang
Nguồn:

Tin bài liên quan

Bình Dương sẽ là "đất lành" để các nhà đầu tư Australia đến hợp tác kinh doanh

Bình Dương sẽ là "đất lành" để các nhà đầu tư Australia đến hợp tác kinh doanh

Đây là nhận định của ông Nguyễn Đăng Thắng - Tổng Lãnh sự Việt Nam phụ trách bang New South Wales, bang Queensland và bang South Australia tại Hội thảo xúc tiến thương mại, quảng bá và giới thiệu các cơ hội đầu tư tại tỉnh Bình Dương diễn ra ngày 25/3.
Chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động đối ngoại nhân dân tại Bình Dương

Chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động đối ngoại nhân dân tại Bình Dương

Chiều 29/2, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Bình Dương tổ chức họp ban chấp hành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Bình Dương (mở rộng) nhân dịp đầu Xuân Giáp Thìn 2024.
Bình Dương và TP.Siheung: ưu tiên đẩy mạnh trao đổi nghiên cứu chính sách

Bình Dương và TP.Siheung: ưu tiên đẩy mạnh trao đổi nghiên cứu chính sách

Ngày 22/1, ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương đã tiếp Đoàn đại biểu TP.Siheung, tỉnh Gyeonggi (Hàn Quốc) do ông Lim Byeong Taek, Thị trưởng TP.Siheung làm trường đoàn đến thăm và chào xã giao lãnh đạo tỉnh.

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Chiều 23/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga Sergey Stepashin, nguyên Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Theo Thủ tướng, sau gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển, có thể khẳng định chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay và cũng chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều thách thức như hiện nay.
Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp ...
Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Ngày 24/4, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị song phương lần thứ nhất giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines. Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Đô đốc Ronnie Gil L Gavan, Tư lệnh Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines đồng chủ trì hội nghị.
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc.
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động