Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
21:00 | 14/04/2023 GMT+7

Ông Trần Ngọc Thực tái đắc cử Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Bắc Ninh

aa
Ngày 14/4, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Bắc Ninh (Liên hiệp Hữu nghị tỉnh Bắc Ninh) đã tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2023-2028. Ông Trần Ngọc Thực, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Bắc Ninh tái đắc cử Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Bắc Ninh.
Khám phá vẻ đẹp Bắc Ninh-Kinh Bắc tại “Ngày tìm hiểu về Việt Nam năm 2023” Khám phá vẻ đẹp Bắc Ninh-Kinh Bắc tại “Ngày tìm hiểu về Việt Nam năm 2023”
Chiều 7/4, tại tỉnh Bắc Ninh, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh phối hợp Bộ ngoại giao tổ chức Chương trình “Ngày tìm hiểu về Việt Nam năm 2023 - Vẻ đẹp Bắc Ninh-Kinh Bắc”.
Bắc Ninh muốn tổ chức tọa đàm với doanh nghiệp Hà Lan để xúc tiến đầu tư Bắc Ninh muốn tổ chức tọa đàm với doanh nghiệp Hà Lan để xúc tiến đầu tư
Vào đầu tháng 5/2023, Đoàn công tác tỉnh Bắc Ninh sẽ có chuyến thăm và làm việc tại Hà Lan. Bà Nguyễn Hương Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh, mong muốn trong thời gian Đoàn làm việc tại Hà Lan, Phó Đại sứ Christoph Prommersberger sẽ hỗ trợ để Bắc Ninh tổ chức chương trình tọa đàm với một số doanh nghiệp của Hà Lan nhằm xúc tiến đầu tư thương mại, du lịch và giao lưu văn hoá.
Ban Chấp hành Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh khóa III (nhiệm kỳ 2023 - 2028) ra mắt Đại hội.
Ban Chấp hành Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh khóa III (nhiệm kỳ 2023 - 2028) ra mắt Đại hội.

Liên hiệp Hữu nghị tỉnh Bắc Ninh gồm 3 Hội thành viên: Hội hữu nghị Việt - Lào; Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia và Hội hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc với tổng số hơn một nghìn hội viên. Trong nhiệm kỳ vừa qua, Liên hiệp Hữu nghị tỉnh Bắc Ninh và các Hội thành viên đã chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong tổ chức triển khai các hoạt động đối ngoại nhân dân, đóng góp quan trọng vào công tác đối ngoại chung của tỉnh Bắc Ninh. Trong nhiệm kỳ, Liên hiệp Hữu nghị tỉnh Bắc Ninh đã tham gia vận động hơn 4 tỷ đồng cùng các hiện vật viện trợ từ các tổ chức phi chính phủ nước ngoài góp phần phát triển kinh tế - xã hội, tạo cầu nối hữu nghị giữa tỉnh và các nước trên thế giới...

Trong nhiệm kỳ mới (2023-2028), Liên hiệp Hữu nghị tỉnh Bắc Ninh phấn đấu đạt một số chỉ tiêu: 100% các Hội Hữu nghị thành viên hoạt động thường xuyên về công tác đối ngoại nhân dân; tổ chức thành lập mới Hội Hữu nghị thành viên Việt Nam - Nhật Bản tỉnh Bắc Ninh; xây dựng củng cố bộ máy tổ chức của Liên hiệp; xây dựng trang thông tin điện tử; thiết lập và mở rộng quan hệ đối tác với các tổ chức nhân dân của một số nước thuộc khu vực Đông Nam Á…

Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga tặng Cờ lưu niệm với dòng chữ “Chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả”.
Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga tặng Liên hiệp Hữu nghị tỉnh Bắc Ninh Cờ lưu niệm với dòng chữ “Chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả”.

Phát biểu tại Đại hội, Đại sứ Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam gợi ý một số nội dung phương hướng hoạt động của Liên hiệp Hữu nghị tỉnh Bắc Ninh trong nhiệm kỳ tới:

Thứ nhất, Liên hiệp Hữu nghị tỉnh Bắc Ninh cần xây dựng chương trình công tác trong cả nhiệm kỳ với lộ trình cụ thể. Chú trọng tăng cường và mở rộng quan hệ hợp tác với các nước, các nước đối tác lớn, quan trọng. Cần nâng cao tính hiệu quả, thiết thực của hoạt động đối ngoại nhân dân, gắn kết chặt chẽ với thúc đẩy hợp tác kinh tế, đầu tư, thương mại, khoa học kỹ thuật, giáo dục đào tạo, du lịch.

Thứ hai, tích cực, xây dựng triển khai Chương trình vận động dự án viện trợ PCPNN của tỉnh, tăng cường sử dụng các hình thức trực tuyến, trực tiếp để kết nối, tiếp xúc với các tổ chức PCPNN, huy động nguồn lực thực hiện các chương trình, lĩnh vực, danh mục dự án ưu tiên để công tác PCPNN đáp ứng đúng mục tiêu, yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nhất là các chương trình, dự án liên quan đến lĩnh vực y tế, giáo dục, giải quyết các vấn đề xã hội.

Thứ ba, tăng cường công tác thông tin tuyên truyền đối ngoại. Trong thời gian tới, tích cực xây dựng và triển khai Trang thông tin điện tử bằng hai ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng Việt để thông tin về Bắc Ninh, tuyên truyền các thành tựu và chính sách đối ngoại của Việt Nam.

Thư tư, xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện tốt Kết luận 12-KL/TW của Bộ Chính trị về công tác Người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới, tích cực kết nối, phát huy vai trò bà con ở nước ngoài về góp sức xây dựng quê hương đất nước tươi đẹp.

Cuối cùng là chú trọng công tác xây dựng và phát triển tổ chức bộ máy Liên hiệp.

Đại sứ Nguyễn Phương Nga tin tưởng, với sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh Bắc Ninh, với tinh thần đổi mới của Đại hội, Liên hiệp Hữu nghị tỉnh Bắc Ninh sẽ thực hiện đúng phương châm của đối ngoại nhân dân “Chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả”, hoàn thành tốt những nhiệm vụ đề ra, mở rộng quan hệ đối ngoại và huy động được nguồn lực bên ngoài, góp phần đưa Bắc Ninh phát triển xanh, bền vững và toàn diện.

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hương Giang đề nghị Liên hiệp Hữu nghị tỉnh Bắc Ninh tập trung thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động.

Trước mắt, trong năm 2023, bà Nguyễn Hương Giang đề nghị Liên hiệp Hữu nghị tỉnh Bắc Ninh phối hợp với các tổ chức thành viên vận động bạn bè quốc tế ủng hộ, vận động UNESCO công nhận “Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ” là di sản văn hoá phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp của nhân loại; tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật với hoạt động trọng tâm là thành lập Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật bản tỉnh Bắc Ninh...

Đại hội Bầu Ban Chấp hành Khóa III (Nhiệm kỳ 2023-2028) gồm 19 thành viên. Ông Trần Ngọc Thực, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Bắc Ninh tái đắc cử Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Bắc Ninh.

Nhân dịp này, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Bắc Ninh được UBND tỉnh Bắc Ninh tặng Cờ Thi đua đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2022, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tặng Cờ lưu niệm với dòng chữ “Chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả”; 4 tập thể, 8 cá nhân được tặng Bằng khen của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

Trải nghiệm vui xuân Quý Mão 2023: Sắc thái văn hóa Bắc Ninh Trải nghiệm vui xuân Quý Mão 2023: Sắc thái văn hóa Bắc Ninh
Ngày 28/1, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, Bảo tàng tỉnh Bắc Ninh tổ chức chương trình Vui xuân Quý Mão 2023 - Sắc thái văn hoá Bắc Ninh.
Festival Festival "Về miền Quan họ - 2023": Lan tỏa tinh hoa văn hóa Việt Nam
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn cho biết, tỉnh đã xây dựng kế hoạch tổ chức Festival “Về miền Quan họ - 2023” với nhiều hoạt động độc đáo. Tiêu biểu trong đó có hoạt động giao lưu, kết nối di sản văn hóa Bắc Ninh - Kinh Bắc với các địa phương trong và ngoài nước.

Ngọc Châu
Nguồn:

Tin bài liên quan

Nhiều cách làm mới, sáng tạo đẩy mạnh tuyên truyền biển, đảo, biên giới

Nhiều cách làm mới, sáng tạo đẩy mạnh tuyên truyền biển, đảo, biên giới

Chiều 17/11, tại TP Cần Thơ, Cục Kỹ thuật Hải quân và Ban Tuyên giáo 8 tỉnh, thành phố gồm: Cần Thơ, Vĩnh Long, Phú Yên, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Cao Bằng, Lạng Sơn tổ chức Hội nghị sơ kết công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo, biên giới năm 2023.
Hội Hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản tỉnh Bắc Ninh hợp tác với Hiệp hội người Việt Nam vùng Kansai (Nhật Bản)

Hội Hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản tỉnh Bắc Ninh hợp tác với Hiệp hội người Việt Nam vùng Kansai (Nhật Bản)

Chiều 17/11, trong khuôn khổ chương trình “Gặp gỡ Bắc Ninh - Nhật Bản” đã diễn ra Lễ ra mắt Ban Chấp hành lâm thời Hội Hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản tỉnh Bắc Ninh.
Thúc đẩy hợp tác giữa Bắc Ninh và các tỉnh, thành phố của Kazakhstan

Thúc đẩy hợp tác giữa Bắc Ninh và các tỉnh, thành phố của Kazakhstan

Bắc Ninh mong muốn Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Kazakhstan tại Việt Nam Kanat Tumysh quan tâm, ủng hộ hỗ trợ tối đa để tỉnh thiết lập quan hệ hợp tác với một trong hai thành phố Almaty và Astana của Kazakhstan.

Các tin bài khác

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp và làm việc với Trưởng phòng Chính trị, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh, bà Christina T. Lê.
Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn tìm hiểu, tham gia hoạt động đối ngoại trong hội nghị chuyên đề được Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) tổ chức ngày 24/4 tại Hà Nội.
Đại sứ Yamada Takio: Dù ở cương vị nào cũng sẽ nỗ lực, ủng hộ cho phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: Dù ở cương vị nào cũng sẽ nỗ lực, ủng hộ cho phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản

Đó là khẳng định của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio tại buổi chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác với Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt - Nhật, bà Trương Thị Mai.
Quảng Bình hỗ trợ tỉnh Salavan (Lào) đào tạo 10 cán bộ, sinh viên học tiếng Việt mỗi năm

Quảng Bình hỗ trợ tỉnh Salavan (Lào) đào tạo 10 cán bộ, sinh viên học tiếng Việt mỗi năm

Quảng Bình sẽ hỗ trợ tỉnh Salavan hàng năm đào tạo 10 cán bộ học tiếng Việt và sinh viên học chuyên ngành tại các cơ sở đào tạo của tỉnh. Tỉnh Salavan sẽ hỗ trợ tỉnh Quảng Bình đào tạo một cán bộ/ sinh viên học hệ cử nhân tại Trường Đại học quốc gia Lào.

Đọc nhiều

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) đang thăm dò ý kiến của những người tham gia thị trường về giá trị của việc giao dịch cổ phiếu suốt ngày đêm khi các cơ ...
Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đây là phát biểu của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio khi nhận kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” của Liên hiệp ...
Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Ngày 24/4, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị song phương lần thứ nhất giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines. Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Đô đốc Ronnie Gil L Gavan, Tư lệnh Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines đồng chủ trì hội nghị.
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc.
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động