Ông Phạm Mạnh Hùng tiếp tục là Chủ tịch Hội hữu nghị Việt-Bỉ nhiệm kỳ 2020 - 2025

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Ngày 5/12, tại Hà Nội, Hội Hữu nghị Việt Nam – Bỉ (Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam) tổ chức Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IV nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội nhằm tổng kết công tác nhiệm kỳ 2013-2020, đưa ra phương hướng công tác nhiệm kỳ 2020-2025; kiện toàn về tổ chức và nhân sự của hội nhiệm kỳ mới.
aa
Hợp tác Việt-Bỉ trong lĩnh vực xã hội học nông thôn đạt nhiều kết quả khả quan Hợp tác Việt-Bỉ trong lĩnh vực xã hội học nông thôn đạt nhiều kết quả khả quan

Nông nghiệp là một trong những lĩnh vực được ưu tiên trong hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Vương quốc Bỉ, trong đó ...

Hợp tác giáo dục-đào tạo: Điểm sáng trong hợp tác Việt-Bỉ Hợp tác giáo dục-đào tạo: Điểm sáng trong hợp tác Việt-Bỉ

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định khi tiếp Đại sứ Vương quốc Bỉ tại Việt Nam Paul Jansen chiều 19/2.

Đến dự đại hội có: bà Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; ông Phạm Mạnh Hùng, nguyên Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt-Bỉ… cùng đại diện các bộ, ban, ngành liên quan và hội viên Hội hữu nghị Việt-Bỉ.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Hội Hữu nghị Việt-Bỉ khóa IV với 47 thành viên. Ông Phạm Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt-Bỉ khóa III tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ông Phạm Mạnh Hùng tiếp tục là Chủ tịch Hội hữu nghị Việt-Bỉ nhiệm kỳ 2020 - 2025
PGS.TS Bùi Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt – Bỉ thay mặt đoàn chủ tịch báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2013-2020 và phương hướng công tác nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Việt Bách.

Theo báo cáo tại Đại hội, trong nhiệm kỳ 2013 – 2020, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, quán triệt tầm quan trọng của công tác đối ngoại nhân dân, Hội Hữu nghị Việt-Bỉ đã tích cực tổ chức nhiều hoạt động hữu nghị, hợp tác hiệu quả trên các lĩnh vực như trao đổi đoàn, các hoạt động đối ngoại, giao lưu hữu nghị, giao lưu văn hoá đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục trong đó tập trung hướng tới là thế hệ trẻ, đẩy mạnh công tác từ thiện, nhân đạo.

Hàng năm, Hội phối hợp với các đối tác tại Việt Nam tổ chức các hoạt động nhân các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của hai nước như kỷ niệm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước, Quốc khánh Vương quốc Bỉ, Ngày lễ nhà vua Bỉ , giao lưu hữu nghị bóng đá, ... Các hoạt động của Trung ương Hội đã góp phần không nhỏ vào công tác đối ngoại nhân dân nói chung và quan hệ hữu nghị, hợp tác nhân dân giữa Việt Nam và Vương quốc Bỉ nói riêng.

Về phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ tới 2020-2025, Hội Hữu nghị Việt-Bỉ cần phát huy tốt những thành tựu đã đạt được trong thời gian qua, củng cố và phát triển tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nắm bắt cơ hội, thích ứng với yêu cầu mới làm cho hoạt động của Hội ngày thêm phong phú, đa dạng, thiết thực và hiệu quả theo phương châm: “chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả”. Trong đó phát huy giá trị cốt lõi của hội “kết nối cộng đồng-chia sẻ-phát triển bền vững”.

Theo ông Bùi Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt – Bỉ: "Ngoại giao nhân dân là bộ phận cấu thành của công tác đối ngoại chung của Đảng và Nhà nước, có vị trí quan trọng đối với lợi ích phát triển và an ninh của quốc gia-dân tộc. Vì vậy, công tác đối ngoại nhân dân Việt-Bỉ cần phát huy tối đa vai trò của mình trong thời gian tới.”

Đại hội cũng quyết định giữ nguyên nội dung điều lệ của hội nhiệm kỳ III (2013-2020) và thông qua nghị quyết đại hội.

Hội hữu nghị Việt-Bỉ nhiệm kỳ 2020-2025: chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả
Đại diện Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, bà Nguyễn Phương Nga phát biểu tại đại hội.

Bà Nguyễn Phương Nga bày tỏ sự ghi nhận và đánh giá cao những hoạt động của hội: “Hội Hữu nghị Việt – Bỉ là tổ chức thành viên rất tích cực của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam. Trong nhiệm kỳ vừa qua, Hội đã rất nỗ lực, chủ động, có nhiều sáng kiến triển khai các hoạt động hiệu quả, có chiều sâu trên nhiều lĩnh vực. Hội là cầu nối phát triển các quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, khoa học, kỹ thuật, giáo dục, văn hóa, thông tin tuyên truyền đối ngoại, vận động tài trợ, các hoạt động nhân đạo,… giữa Việt Nam và Bỉ. Phương hướng của hội trong nhiệm kỳ tới bám sát chỉ đạo của Đảng và phương hướng hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, đồng thời thể hiện tính đặc thù, sáng tạo của Hội.”

Tại đại hội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trao tặng bằng khen cho Hội hữu nghị Việt-Bỉ và 7 cá nhân vì đã có nhiều thành tích đóng góp trong công tác đối ngoại nhân dân.

Hội hữu nghị Việt-Bỉ nhiệm kỳ 2020-2025: chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả
Bà Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) trao bằng khen cho Hội hữu nghị Việt-Bỉ và các cá nhân. Ảnh: Việt Bách.
Hội hữu nghị Việt-Bỉ nhiệm kỳ 2020-2025: chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Đất nước ta đang đứng trước những thuận lợi, thời cơ mới và những khó khăn, thách thức mới. Trong bối cảnh nước ta hội nhập đầy đủ vào nền kinh tế thế giới, nhiệm kỳ 2020-2025 của Hội là nhiệm kỳ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII và Nghị quyết của Đại hội lần thứ V của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam. Quan hệ hữu nghị, hợp tác và đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Bỉ sẽ không ngừng được củng cố và phát triển.

Video: VUFO kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống và tổ chức Đại hội thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025 Video: VUFO kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống và tổ chức Đại hội thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025

Sáng 15/11, tại Cung Hữu nghị Việt - Trung (Hà Nội), Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) đã tổ chức Lễ ...

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Hà Nội tiếp tục phát huy thế mạnh đối ngoại nhân dân Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Hà Nội tiếp tục phát huy thế mạnh đối ngoại nhân dân

Ngày 12/11, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Liên hiệp ...

Thu Hoài
Nguồn:

Tin bài khác

AIPSO chúc mừng Đại hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

AIPSO chúc mừng Đại hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Trong thư chúc mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031, Tổ chức Hòa bình và Đoàn kết toàn Ấn Độ (AIPSO) đánh giá cao quan hệ nhiều thập kỷ với Liên hiệp, đồng thời mong muốn hai bên tiếp tục mở rộng giao lưu và triển khai những sáng kiến chung mới trong những năm tới.
Thổ Nhĩ Kỳ luôn coi trọng hợp tác với Việt Nam

Thổ Nhĩ Kỳ luôn coi trọng hợp tác với Việt Nam

Đây là chia sẻ của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Berris Ekinci tại Lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam do Đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ tổ chức mới đây tại Bảo tàng Dân tộc học Ankara.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga Gennady Zyuganov nhất trí thúc đẩy hợp tác giữa hai Đảng, góp phần làm sâu sắc quan hệ hữu nghị Việt Nam-Liên bang Nga.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tiếp đại biểu Hội Cựu chiến binh Nga và Hội Hữu nghị Nga-Việt

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tiếp đại biểu Hội Cựu chiến binh Nga và Hội Hữu nghị Nga-Việt

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam kính trọng sâu sắc và không bao giờ quên được sự giúp đỡ của nhân dân Liên Xô trước đây, Liên bang Nga ngày nay, nhất là của các đồng chí cựu chiến binh.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, “Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới” hướng tới mở rộng không gian đối thoại, kết nối nguồn lực và thúc đẩy các sáng kiến ...