Trang chủ Kinh tế Sản phẩm dịch vụ
16:25 | 20/03/2024 GMT+7

Ông Patrick Lammers sẽ làm Giám đốc điều hành (CEO) của Skyborn Renewables từ ngày 1/6/2024

aa
Skyborn Renewables (Skyborn) vừa có quyết định bổ nhiệm ông Patrick Lammers làm Giám đốc điều hành (CEO) từ ngày 1 tháng 6 năm 2024, thay ông Thomas Karst. Ông Thomas Karst sẽ tiếp tục giữ vai trò cố vấn cho cả Ban cố vấn và ông Patrick Lammers để tạo điều kiện chuyển đổi một cách hiệu quả cho Skyborn.

BREMEN, CỘNG HOÀ LIÊN BANG ĐỨC – EQS Newswire – Skyborn Renewables (Skyborn) vừa có quyết định bổ nhiệm ông Patrick Lammers làm Giám đốc điều hành (CEO) từ ngày 1 tháng 6 năm 2024, thay ông Thomas Karst. Ông Thomas Karst sẽ tiếp tục giữ vai trò cố vấn cho cả Ban cố vấn và ông Patrick Lammers để tạo điều kiện chuyển đổi một cách hiệu quả cho Skyborn.

Image Skyborn

Ông Søren Skou, Chủ tịch Ban cố vấn của Skyborn Renewables phát biểu: “Tôi rất vui mừng khi ông Patrick Lammers tham gia để lãnh đạo Skyborn khi công ty tiếp tục khẳng định mình là một trong những nền tảng điện gió ngoài khơi hàng đầu thế giới. Chúng tôi tin rằng, điện gió ngoài khơi, một trong những phân khúc năng lượng tái tạo phát triển nhanh nhất, sẽ rất quan trọng đối với việc đạt được phát thải ròng bằng 0 và mục tiêu chuyển đổi năng lượng của thế giới. Chúng tôi cảm ơn ông Thomas Karst vì sự lãnh đạo của ông trong việc giải quyết những thách thức mà Skyborn và các nhà phát triển năng lượng gió ngoài khơi phải đối mặt trong năm qua, trong việc xây dựng Skyborn thành một công ty mạnh mẽ hơn, kiên cường hơn và vì sự hỗ trợ của ông trong việc đảm bảo quá trình chuyển đổi liền mạch. Chúng tôi chúc ông tiếp tục thành công và hạnh phúc trong tương lai”.

Ông Patrick Lammers mang đến trải nghiệm thương mại, khách hàng và kỹ thuật số mạnh mẽ cho Skyborn, khi Skyborn tiếp tục khẳng định mình là đơn vị dẫn đầu về điện gió ngoài khơi trong quá trình chuyển đổi năng lượng. Gần đây nhất, ông giữ chức vụ Giám đốc vận hành – Thương mại (COO-Commercial) của E.ON, nơi ông chịu trách nhiệm cung cấp năng lượng cho hơn 48 triệu khách hàng tại 12 thị trường ở châu Âu.

Ông Patrick Lammers đóng vai trò quan trọng trong việc dẫn dắt E.ON vượt qua cuộc khủng hoảng năng lượng do sự căng thẳng địa chính trị, tình trạng gián đoạn chuỗi cung ứng và giá cung ứng tăng cao trong các năm 2022/2023. Trách nhiệm của ông là truyền cho công ty tinh thần kinh doanh, cải tiến liên tục và quản lý hiệu suất, đồng thời nắm bắt đầy đủ các cơ hội to lớn của quá trình chuyển đổi năng lượng cho E.ON.

Ngoài 15 năm làm việc trong lĩnh vực năng lượng, ông Patrick Lammers còn có nhiều năm kinh nghiệm chuyên sâu trong các ngành và thị trường ngoài ngành năng lượng cổ điển. Từ năm 2007 đến 2009, ông là CEOcủa Tập đoàn Dyson plc của Anh và Giám đốc điều hành của Dureal, một công ty khởi nghiệp (start-up) về bán hàng, tiếp thị và sản xuất trực thuộc AdBlue, công ty mà ông đã phát triển thành một công ty toàn châu Âu từ năm 2005 đến 2007. Trước đó, ông đã làm việc cho Royal Dutch Shell khoảng 15 năm, giữ chức vụ ở mảng quốc tế ở bộ phận hạ nguồn (Downstream).

Ông Patrick Lammers chia sẻ: “Tôi tin tưởng vào vai trò của lĩnh vực điện gió ngoài khơi trong quá trình chuyển đổi năng lượng và mong muốn được làm việc cùng với tất cả các nhân viên tận tâm tại Skyborn để đưa công ty trở thành một trong những nền tảng điện gió ngoài khơi hàng đầu thế giới”.

Còn ông Thomas Karst đã gia nhập Skyborn Renewables ngay khi thành lập vào tháng 9 năm 2022 và nhanh chóng triển khai các kế hoạch hỗ trợ hoàn thành thành công một số sáng kiến ​​quan trọng. Ông đã giữ chức vụ CEO của Skyborn Renewables từ tháng 3 năm 2023.

Ông Thomas Karst cho biết: “Tôi rất biết ơn toàn bộ đội ngũ nhân viên, đồng nghiệp tại Skyborn Renewables, những người đã làm việc với tôi để vượt qua một cách thành công những thách thức mà ngành của chúng tôi phải đối mặt trong năm qua và xây dựng Skyborn thành một công ty độc lập, với các khả năng trên toàn bộ chuỗi giá trị điện gió ngoài khơi, Tôi cũng xin cảm ơn GIP và các nhà đầu tư khác đã hỗ trợ tôi lãnh đạo đội ngũ này. Tôi mong muốn chuyển giao quyền lãnh đạo Skyborn cho ông Patrick Lammers, người mà tôi tin tưởng sẽ tiếp tục đưa Skyborn tăng trưởng và phát triển thành một trong những nền tảng hàng đầu thế giới về điện gió ngoài khơi”.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.skybornrenewables.com

Thông cáo báo chí và ảnh báo chí này có sẵn tại Newsroom (skybornrenewables.com)

Hashtag: #skyborn

Nguồn phát hành hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung của thông báo này.

Thông tin về Skyborn Renewables

Skyborn Renewables đang giúp đạt được quá trình khử carbon trên toàn cầu bằng cách đẩy nhanh sự phát triển của năng lượng gió ngoài khơi trên toàn thế giới. Công ty tin rằng, năng lượng gió ngoài khơi là nền tảng của quá trình chuyển đổi năng lượng sạch, sẽ cho phép đạt được các mục tiêu phát thải carbon bằng không, đảm bảo an ninh năng lượng và cung cấp nguồn cung cấp năng lượng bền vững cho các nhà phát triển. Công ty vận hành các dự án sản xuất điện từ gió ngoài khơi với hơn 20 năm kinh nghiệm.

Năng lực của Skyborn bao gồm toàn bộ chuỗi giá trị năng lượng gió ngoài khơi, bao gồm phát triển cánh đồng xanh, kỹ thuật và thiết kế, mua sắm, tài chính, quản lý xây dựng và quản lý tài sản. Danh mục đầu tư của Skyborn bao gồm hơn 30 GW trong các giai đoạn phát triển khác nhau. Có trụ sở chính đặt tại Bremen (Đức), Công ty hiện có mặt tại 15 thị trường châu Âu và châu Á – Thái Bình Dương.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.skybornrenewables.com

PV
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Vinhomes ra mắt Câu lạc bộ Khách hàng Tinh hoa với nhiều chính sách chăm sóc đặc quyền

Vinhomes ra mắt Câu lạc bộ Khách hàng Tinh hoa với nhiều chính sách chăm sóc đặc quyền

Ngày 24/04/2024, Công ty Cổ phần Vinhomes công bố ra mắt Câu lạc bộ Khách hàng Tinh hoa Vinhomes (Vinhomes Elite Club), mang tới cho thành viên những đặc quyền ưu đãi. Việc ra mắt Câu lạc bộ Khách hàng Tinh hoa không chỉ là hành động tri ân các khách hàng đã tin tưởng thương hiệu Vinhomes trong suốt hơn 10 năm qua, mà còn thể hiện chiến lược dẫn dắt của chủ đầu tư khi không ngừng mang tới những chính sách “độc nhất vô nhị” trong suốt hành trình khách hàng trải nghiệm sản phẩm.
Ông Stefan Mappus được bổ nhiệm là Giám đốc điều hành mới của EUTOP Group (Đức)

Ông Stefan Mappus được bổ nhiệm là Giám đốc điều hành mới của EUTOP Group (Đức)

Ông Stefan Mappus vừa được bổ nhiệm là Giám đốc điều hành mới của EUTOP Group. Cùng với Giám đốc điều hành lâu năm Christian Schaufler, kể từ nay, ông sẽ quản lý mọi hoạt động sản xuất – kinh doanh của Tập đoàn.
Ngày AOC: Giải phóng tiềm năng của màn hình chơi game số 1 thế giới, với các ưu đãi độc quyền

Ngày AOC: Giải phóng tiềm năng của màn hình chơi game số 1 thế giới, với các ưu đãi độc quyền

AOC, thương hiệu màn hình chơi game hàng đầu thế giới (Thương hiệu màn hình chơi game số 1 năm 2023, theo IDC Quarterly Gaming Tracker: Gaming Monitor (tạm dịch: Bảng theo dõi trò chơi hàng quý của IDC) quý 4/2023 (≥144Hz) đã thông báo sự trở lại của AOC Days (Những ngày AOC), sự kiện thường niên hấp dẫn giới thiệu những dòng màn hình tốt nhất của mình với những ưu đãi hấp dẫn nhất dành cho khách hàng trên khắp khu vực châu Á – Thái Bình Dương...
Toshiba giới thiệu HAORI mở đầu kỷ nguyên mới của máy điều hòa không khí có tính thẩm mỹ cao

Toshiba giới thiệu HAORI mở đầu kỷ nguyên mới của máy điều hòa không khí có tính thẩm mỹ cao

Toshiba HAORITM mới ra mắt đang cách mạng hóa tính thẩm mỹ của máy điều hòa không khí dân dụng cho các chủ nhà ở Singapore. Sự bổ sung mới này cho dòng sản phẩm điều hòa không khí loại nhiều ngăn của Toshiba mang đến một cách tiếp cận mới về điều hòa không khí cho các gia đình, mà còn có thể dễ dàng tùy chỉnh.

Đọc nhiều

Hơn 1 triệu tỷ đồng tiền của các ngân hàng đang đổ vào thị trường bất động sản

Hơn 1 triệu tỷ đồng tiền của các ngân hàng đang đổ vào thị trường bất động sản

Tính đến 28/02/2024, dư nợ tín dụng đối với hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 1.113.673 tỷ đồng, tăng gần 21.000 nghìn tỷ đồng so với ngày 31/12/2023.
Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Tối 27/4, tại TP. Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), 15 tác phẩm văn học nghệ thuật với chủ đề “Biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân” do hội viên và cộng tác viên của ...
7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

Tắm tượng phật, té nước cầu may, buộc chỉ cổ tay… là những nghi lễ truyền thống được thực hiện tại chương trình Giao lưu hữu nghị chúc mừng Tết cổ truyền một số nước ...
Phát động Ngày tôn vinh tiếng Việt và Cuộc thi tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2024 tại Kansai, Nhật Bản

Phát động Ngày tôn vinh tiếng Việt và Cuộc thi tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2024 tại Kansai, Nhật Bản

Chiều ngày 26/4/2024, tại Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka đã tổ chức lễ phát động Ngày tôn vinh tiếng Việt và Cuộc thi tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài ...
Nghĩa tình quân dân trong ngày nắng hạn

Nghĩa tình quân dân trong ngày nắng hạn

Đến với huyện Trần Văn Thời, U Minh và Thới Bình của tỉnh Cà Mau những ngày cuối tháng 4/2024, nhiều kênh, rạch cạn khô, nhiều công trình giếng khoan cũng đã cạn kiệt, hoa màu héo khô, bà con thiếu cả nước ngọt để ăn, uống. Không khí cỗi cằn nơi đây đã trở nên xốn xang, thấm đẫm hơn khi đón nhận dòng nước mát được trao gửi từ những người lính Hải quân.
Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Tối 27/4, tại TP. Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), 15 tác phẩm văn học nghệ thuật với chủ đề “Biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân” do hội viên và cộng tác viên của Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Kiên Giang sáng tác đã được giới thiệu đến đông đảo cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị thuộc Vùng 5 Hải quân trên địa bàn TP. Phú Quốc.
Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Ngày 27/4, tại Đà Nẵng diễn ra Hội thi cứu hộ biển quốc tế Đà Nẵng 2024. Sự kiện thu hút 48 vận động viên đến từ 12 đội thi, trong đó có 5 đội thi quốc tế đến từ Úc, Myanmar, Phillipines, Malaysia tham gia.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động