Trang chủ Chính trị - Xã hội
15:02 | 07/08/2021 GMT+7

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai

aa
Theo quyết định của Bộ Chính trị, ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng thôi giữ chức Phó trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương và chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai nhiệm kỳ 2020-2025.
Ông Lê Quốc Minh được bổ nhiệm làm Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Ông Lê Quốc Minh được bổ nhiệm làm Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương
Thủ tướng bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải và Phó Trưởng ban Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh Thủ tướng bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải và Phó Trưởng ban Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Bà Trương Thị Mai trao quyết định cho ông Nguyễn Hồng Lĩnh
Bà Trương Thị Mai trao quyết định cho ông Nguyễn Hồng Lĩnh

Chiều 7/8, tại trụ sở Tỉnh ủy Đồng Nai, bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã chủ trì Hội nghị triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Theo quyết định của Bộ Chính trị, ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng thôi giữ chức Phó trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương và chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai nhiệm kỳ 2020-2025, tham gia Ban chấp hành Đảng ủy Quân khu 7 (nhiệm kỳ 2020-2025) thay cho ông Nguyễn Phú Cường. Quyết định có hiệu lực từ ngày 08/7/2021.

Trước đó tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV đã bầu ông Nguyễn Phú Cường - nguyên Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai giữ chức Ủy viên Ủy ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Quốc hội.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh hứa sẽ cố gắng hết sức mình để đưa Đồng Nai phát triển hơn nữa, nhất là hoàn thành những nhiệm vụ mà Đồng Nai đang triển khai xây dựng như dự án Sân bay Long Thành, cơ sở hạ tầng giao thông...

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh sinh ngày 28/8/1964, quê xã Phước Đông, huyện Cần Đước, tỉnh Long An. Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế, Cử nhân Lý luận chính trị.

Trong quá trình công tác, ông Nguyễn Hồng Lĩnh từng giữ các chức vụ: Bí thư Thành đoàn Vũng Tàu; Bí thư Tỉnh đoàn Bà Rịa - Vũng Tàu; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Bí thư Tỉnh ủy; Chủ tịch HĐND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Ông Lĩnh cũng là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X, XI; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, XIII; Đại biểu Quốc hội khóa XI, XII.

Loạt nhân sự, lãnh đạo mới được bổ nhiệm tại Hà Nội và An Giang Loạt nhân sự, lãnh đạo mới được bổ nhiệm tại Hà Nội và An Giang
Hà Nội và An Giang vừa đồng loạt kiện toàn nhân sự tại địa phương, theo đó công bố và trao quyết định điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ, lãnh đạo mới ở các sở, ban, ngành.
Bổ nhiệm nhân sự, lãnh đạo mới tại Quảng Ninh, Thái Nguyên Bổ nhiệm nhân sự, lãnh đạo mới tại Quảng Ninh, Thái Nguyên
Các tỉnh Quảng Ninh, Thái Nguyên vừa đồng loạt kiện toàn nhân sự, theo đó điều động và bổ nhiệm, phân công nhiệm vụ cho nhiều cán bộ, lãnh đạo mới ở một số cơ quan, đơn vị tại địa phương.
TP.HCM, Đắk Lắk điều động, bổ nhiệm hàng loạt nhân sự, lãnh đạo mới TP.HCM, Đắk Lắk điều động, bổ nhiệm hàng loạt nhân sự, lãnh đạo mới
TP.HCM và Đắk Lắk vừa triển khai công tác cán bộ tại địa phương, theo đó công bố và trao quyết định điều động, bổ nhiệm hàng loạt nhân sự, lãnh đạo mới.
Trọng Sang
Nguồn:

Tin bài liên quan

Đưa hoạt động của Hội hữu nghị Việt Nam – Pháp tỉnh Đồng Nai hiệu quả, chất lượng hơn nữa

Đưa hoạt động của Hội hữu nghị Việt Nam – Pháp tỉnh Đồng Nai hiệu quả, chất lượng hơn nữa

Ngày 17/4, tại Đồng Nai đã diễn Đại hội đại biểu Hội hữu nghị Việt Nam - Pháp tỉnh Đồng Nai lần thứ II. Tại đây, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Pháp tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029 Cao Văn Quang cho biết: thời gian tới, các thành viên sẽ đoàn kết, chủ động, sáng tạo đưa hoạt động của Hội hữu nghị Việt Nam – Pháp tỉnh Đồng Nai hoạt động hiệu quả, chất lượng, phát huy vai trò là cầu nối hữu nghị giữa nhân dân Đồng Nai với nhân dân Pháp; đóng góp hiệu quả vào hoạt động đối ngoại chung của tỉnh.
Kết nối người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Đồng Nai

Kết nối người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Đồng Nai

Tại Đồng Nai, hiện có khoảng 32 ngàn kiều bào đang sinh sống và làm việc tại các quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới và gần 18 ngàn hộ thân nhân người Việt Nam ở nước ngoài đang sinh sống tại địa phương. Đồng thời, tỉnh là nơi tập trung đông du học sinh cùng với đó là nhiều lao động nước ngoài làm việc trong các ngành nghề khác nhau.
Quảng Bình, Đồng Nai thăm, chúc Tết tỉnh Chăm-pa-sắc và Kampong Thom

Quảng Bình, Đồng Nai thăm, chúc Tết tỉnh Chăm-pa-sắc và Kampong Thom

Đoàn công tác của 02 tỉnh Quảng Bình, Đồng Nai (Việt Nam) đã đến thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Chăm-pa-sắc (Lào) và tỉnh Kampong Thom (Campuchia) nhân dịp Tết cổ truyền Bun-pi-may và Tết Chol chnam Thmay.

Các tin bài khác

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.
Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024: Lấy người dân làm trung tâm

Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024: Lấy người dân làm trung tâm

Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt trả lời phỏng vấn báo chí nhân dịp Việt Nam tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024.
Hơn 120 đoàn khách quốc tế đến từ 50 quốc gia tham gia Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024

Hơn 120 đoàn khách quốc tế đến từ 50 quốc gia tham gia Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024

Ngày 20/4, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị xúc tiến Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024 nhằm thu hút, kêu gọi sự quan tâm tài trợ của các doanh nghiệp, đơn vị đối với Triển lãm.

Đọc nhiều

Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Ngày 21/4, tại Campuchia đã diễn ra lễ ký kết ghi nhớ hợp tác và giao lưu giữa Hội Khmer Việt Nam tại Campuchia với Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ; ...
Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) đang thăm dò ý kiến của những người tham gia thị trường về giá trị của việc giao dịch cổ phiếu suốt ngày đêm khi các cơ ...
Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đây là phát biểu của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio khi nhận kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” của Liên hiệp ...
Giá vàng SJC đi xuống theo đà thế giới

Giá vàng SJC đi xuống theo đà thế giới

Vàng miếng SJC tụt về mốc 82 triệu đồng/lượng trong bối cảnh giá vàng thế giới "rơi tự do".
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc.
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Chiều 23/4, tại Nhà trưng bày Hải đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải (Lý Sơn, Quảng Ngãi), Sở VH-TT&DL phối hợp với UBND huyện Lý Sơn tổ chức triển lãm di sản văn hóa biển, đảo.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động