Trang chủ Chính trị - Xã hội
16:20 | 15/10/2020 GMT+7

Ông Lê Văn Thành tái đắc cử Bí thư Thành ủy Hải Phòng

aa
Ông Lê Văn Thành, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy khóa XV, Chủ tịch HĐND Thành phố tiếp tục giữ chức vụ Bí thư Thành uỷ Hải Phòng khoá XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Ông Ngô Đông Hải tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình Ông Ngô Đông Hải tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình
Chân dung ông Nguyễn Văn Thắng - tân Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Chân dung ông Nguyễn Văn Thắng - tân Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên

Chiều 15/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Hải Phòng công bố kết quả bầu các chức danh lãnh đạo Thành ủy khóa XVI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Lê Văn Thành tái đắc cử Bí thư Thành ủy Hải Phòng
Ông Lê Văn Thành tái đắc cử Bí thư Thành ủy Hải Phòng.

Ban Chấp hành Đảng bộ Thành ủy Hải Phòng đã bầu Ban Thường vụ Thành uỷ khóa XVI gồm 15 đồng chí.

Ông Lê Văn Thành, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy khóa XV, Chủ tịch HĐND Thành phố tiếp tục giữ chức vụ Bí thư Thành uỷ Hải Phòng khoá XVI.

Ông Lê Văn Thành (sinh ngày 20/10/1962, quê quán tại xã Tân Liên, huyện Vĩnh Bảo, TP. Hải Phòng), là Thạc sĩ quản lý kinh tế.

Ông Thành đã từng giữ các chức vụ Ủy viên Hội đồng Quản trị Tổng công ty xi măng Việt Nam, giám đốc Công ty xi măng Hải Phòng, đại biểu Quốc hội khóa XII, Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng.

Ngày 24/10/2015, các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Hải Phòng lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015-2020 đã tín nhiệm bầu ông Lê Văn Thành giữ chức bí thư Thành ủy Hải Phòng.

Ngày 29/6/2016, tại kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân thành phố đã bầu ông Lê Văn Thành giữ chức chủ tịch Hội đồng nhân dân TP. Hải Phòng khóa XV (nhiệm kỳ 2016-2021) với số phiếu tín nhiệm tuyệt đối.

Cũng tại Hội nghị, ông Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy khóa XV, Chủ tịch UBND Thành phố và ông Đỗ Mạnh Hiến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy khóa XV được bầu giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hải Phòng nhiệm kỳ 2020-2025.

Hội nghị cũng bầu Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ khoá XVI gồm 9 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Đình Chuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND Thành phố được bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ khoá XVI.

Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Hải Phòng khóa XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 họp phiên bế mạc vào chiều nay, 15/10.

Ông Ngô Đông Hải tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình Ông Ngô Đông Hải tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình

Ông Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình khóa XIX tái đắc cử Bí thư Tỉnh ...

Chân dung ông Nguyễn Văn Thắng - tân Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Chân dung ông Nguyễn Văn Thắng - tân Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên

Ông Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng vừa được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên khóa ...

Ông Chẩu Văn Lâm tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Ông Chẩu Văn Lâm tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang

Tại phiên họp chiều ngày 14/10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang khóa XVII đã tiến hành Hội nghị lần thứ nhất để ...

Thanh Thư
Nguồn:

Tin bài liên quan

Lào trao huân chương Itxala cho Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Lào trao huân chương Itxala cho Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Nhân chuyến công tác thăm và làm việc tại thành phố Hải Phòng, chiều ngày 27/4, đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước do Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước, ông Sinlavong Khoutphaythoune làm trưởng đoàn đã trao tặng huân chương Itxala (huân chương tự do) cho ông Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy Hải Phòng.
Đề nghị EU tạo điều kiện thuận lợi cho mặt hàng nông lâm thủy sản của Việt Nam

Đề nghị EU tạo điều kiện thuận lợi cho mặt hàng nông lâm thủy sản của Việt Nam

Tiếp Cao ủy Nông nghiệp EU, Phó Thủ tướng Thủ tướng Lê Văn Thành đề nghị EU tạo điều kiện thuận lợi để các mặt hàng nông lâm thủy sản của Việt Nam được xuất sang thị trường EU.
Phó Thủ tướng Lê Văn Thành nêu 5 giải pháp trọng tâm phát triển ngành nông nghiệp

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành nêu 5 giải pháp trọng tâm phát triển ngành nông nghiệp

Sáng nay, 8/6, tại phiên chất vất và trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội đối với Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Lê Minh Hoan, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã phát biểu, làm rõ thêm một số vấn đề mà các đại biểu Quốc hội và cử tri quan tâm.

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Chiều 23/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga Sergey Stepashin, nguyên Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Theo Thủ tướng, sau gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển, có thể khẳng định chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay và cũng chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều thách thức như hiện nay.
Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động